Chương 53: Một phần thịt chín phần xương
Câu hỏi vừa dứt, cả thung lũng như chìm vào tĩnh lặng. Dù có ngu ngốc đến đâu, ai cũng nhận ra rõ tình cảnh lúc này.
Chỉ có tiếng dây cung kéo kẽo kẹt vang lên đâu đó trên đỉnh đồi. Đợt tên đầu tiên chỉ mang tính đe dọa, nhưng vài xe hàng đã trúng phải, bốc cháy một mảng vải bố. Một số phàm nhân không kịp phản ứng cũng trúng tên, kêu gào thảm thiết vang khắp lối đi. May thay chưa có ai mất mạng, những đám cháy nhanh chóng được dập, chỉ còn để lại vết cháy dở loang lổ trên thùng xe và mùi dầu thô lan toả trong không khí ngột ngạt.
Đoàn trưởng nghe câu hỏi của gã cầm đầu, khẽ ra một ám hiệu nhỏ bằng ngón tay rồi mới cất giọng đáp:
"Một phần thịt chín phần xương, có gặm được không?"
Tên cầm đầu cười dài một tiếng, ngửa mặt lên trời:
"Hahaha."
Rồi hắn giơ bàn tay lên, năm ngón xòe ra, giọng gằn xuống:
"Năm phần."
Trong lúc đoàn trưởng đang cố kéo dài thời gian mặc cả, ám hiệu đã âm thầm lan truyền khắp cả đoàn, như một làn sóng vô hình chảy từ đầu xe đến cuối xe không một tiếng động.
Đấu ngồi trong xe ngựa, thấy hỗn loạn bên ngoài đang lan dần, tay vừa kéo tấm màn che định bước xuống thì một bàn tay thô ráp quen thuộc đã chạm vào vai hắn, giữ lại.
Hắn ngẩng lên, thấy gương mặt Trần Hổ.
"Đánh được chưa?" Gã hỏi khẽ, giọng trầm và chắc.
Phía sau Trần Hổ, Quyền Sơn đứng chờ. Qua khe hở tấm màn, Đấu còn thấy Vân Ly đang nhanh tay dán những lá phù chú lên các xe hàng gần đó, Tống Bình cũng đã chuẩn bị xong túi thuốc bên hông.
Hắn gật đầu, đáp:
"Miễn cưỡng chiến được một trận."
Trần Hổ nghe vậy, vỗ nhẹ vào bả vai hắn:
"Vậy thì ở lại yểm trợ."
Rồi gã ngoắc tay ra hiệu cho Quyền Sơn đi theo mình, cả hai vụt chạy lên phía đầu đoàn xe. Đấu ngồi nhìn theo, thỉnh thoảng lại thấy vài bóng tu sĩ khác từ cuối đoàn cũng chạy vụt lên theo cùng hướng, im lặng và nhanh nhẹn như những cái bóng.
Trên đầu đoàn, đoàn trưởng vẫn đang thương lượng với tên thủ lĩnh sơn tặc.
Tên thủ lĩnh ngạo mạn nghe đoàn trưởng đồng ý với cái giá ba phần hàng hóa của thương đội, liền bật cười khoái chí, ngực ưỡn ra đầy tự đắc.
Nhưng một cảnh tượng bỗng khiến hắn khựng lại. Nụ cười vẫn treo trên môi nhưng ánh mắt đã mất đi vẻ đắc chí ban đầu.
Từng ngọn đuốc hắn bố trí dọc hai bên sườn đồi bỗng tắt vụt, hết ngọn này đến ngọn khác. Những mũi tên tẩm dầu đang cháy trên tay đám sơn tặc trên đỉnh đồi, khi chủ nhân của chúng ngã xuống, cũng theo lực căng còn sót lại của dây cung mà bắn đi một đoạn ngắn rồi rơi xuống đất, tắt lịm.
Trinh sát của thương đội đã lặng lẽ hạ gục từng tên một, không một tiếng động.
Thủ lĩnh sơn tặc phản ứng lại thì đã quá muộn. Trong sơn trại của hắn chỉ có vài kẻ cầm đầu là tu tiên giả thực sự, số còn lại chỉ là võ phu phàm nhân, sao có thể chống lại những trinh sát thiện chiến đã trải qua vô vàn trận chiến của thương đội. Ánh đuốc hai bên sườn đồi cứ thế dần dần dập tắt theo từng nhịp, cuốn theo cả sự ngạo mạn ban đầu của hắn.
Gân xanh nổi đầy trên trán, hắn gào lên một tiếng vang vọng khắp cả thung lũng:
"GIẾT! GIẾT SẠCH CHO TA!"
Rồi lao thẳng lên phía trước.
Đoàn trưởng đứng từ xa vẫn giữ vẻ bình tĩnh, khẽ phất tay ra hiệu.
Những tu sĩ vừa nhận được truyền tin chạy từ cuối đoàn lên đã có mặt đông đủ, đồng loạt xông lên. Đi đầu là Lý Tư, thân hình lực lưỡng lao thẳng vào giữa đám sơn tặc, giọng hô vang dội cả một khoảng thung lũng:
"Tất cả theo ta, mở một đường máu!"