Chương 14: Đêm đen chạy trốn
Sát ý từ kẻ cầm đầu khiến Đấu cảm giác như có một khối sắt nguội găm thẳng vào cuống họng.
Huyết dịch trong người hắn nghẹn lại.
Đôi chân lún sâu dưới cát rệu rã...
Khối thạch kiếm sau lưng lúc này nặng như một ngọn núi thực sự, đè ép các thớ cơ của hắn đến mức phát ra những tiếng kêu răng rắc vô thanh.
Bên cạnh, Quyền Sơn dù khờ khạo cũng ngửi thấy mùi nguy hiểm.
Gã nhe răng gầm gừ như một con thú hoang bị dồn vào góc chết. Bàn tay phải hộ pháp siết chặt lấy bọc bánh ngô... đến mức vụn bánh rơi lả tả qua kẽ tay.
Vết đao dài trước ngực gã nhói lên, máu tươi lại rỉ ra, thấm qua lớp băng gạc dày.
Gã cầm đầu không thèm nhìn hai thớ thịt phàm nhân trước mặt.
Hắn bước thêm một bước. Hộ thể linh quang màu máu đột ngột đại thịnh, xua tan toàn bộ sương đêm trong vòng bán kính năm trượng.
Hắn cúi người... áp lòng bàn tay tái nhợt xuống vệt cát còn vương chút kiếm ý của giọt rượu đêm hôm trước.
Oanh!
Một luồng khí lãng vô hình từ lòng bàn tay hắn hất tung đất cát xung quanh.
Đôi mắt sáng quắc như đuốc của gã chợt rụt lại thành một đường chỉ nhỏ. Linh lực cuộn trào trong người hắn bỗng nhiên dao động mạnh, một sợi tơ kiếm khí mảnh như sợi tóc từ dưới lòng đất cát chợt bén rễ... chỉ thẳng về phía Vô Danh Thôn, nơi cả ba thầy trò vừa rời đi.
Dấu vết lướt đi rất mới, như thể kẻ lưu lại nó vừa mới nhấc chân rời khỏi thôn không lâu.
"Lý Phế! Ngươi còn ở quanh đây, đừng hòng chạy!"
Tiếng gầm như muốn vỡ tan không gian. Sóng âm mang theo áp lực linh lực đánh thẳng vào màng nhĩ ba thầy trò.
Đấu thấy tai mình tê dại, một luồng máu tanh trào ngược lên tận cửa miệng.
Hắn nuốt ngược ngụm máu vào trong... mặc kệ mùi máu tanh tưởi truyền qua kẽ răng xộc xuống cổ họng, vận "thấu kính áp suất", ép toàn bộ nội năng xuống đôi bàn chân.
Gã cầm đầu hoàn toàn quên mất sự tồn tại của ba con kiến hôi bên đường. Hắn nhún người một cái, thân hình như một bóng ma gấm đen lướt đi trên mặt sương, tốc độ nhanh đến mức xé rách không khí phát ra tiếng rít chói tai, lao thẳng về hướng Vô Danh Thôn.
Hai tên chấp sự lò đan phía sau mặt mũi hoảng hốt, cũng vội vã vận hết linh lực, cắm đầu cắm cổ chạy theo hướng gã cầm đầu vừa lao đi.
"Đi!"
Lão sư phụ không chậm trễ một nhịp, thanh gậy trúc gãy đập mạnh vào hông Đấu.
Áp lực linh lực vừa tan, Đấu không kịp lau vệt máu tươi bên khóe miệng. Hắn dùng hết chút lý trí còn sót lại luồn tay qua nách Quyền Sơn, ghì chặt lấy bờ vai không bị thương của gã, khàn giọng quát:
"Chạy vào rừng! Nhanh!"
Ba thầy trò dùng hết quái lực của nhục thân, lầm lũi lao thẳng vào bụi rậm gai góc bên vệ đường.
Bóng tối của khu rừng già nuốt chửng lấy ba thân ảnh rách rưới.
Mùi đất ẩm mốc nồng nặc của lá mục và bùn lầy xộc thẳng vào mũi... lạnh lẽo và u tối.
Đấu không dám ngoái đầu lại. Hắn nghe rõ tiếng gió rít gào bên tai, tiếng xích sắt trên lưng va vào đá tảng bộp bộp đục ngầu.
Chạy.
Phải chạy thật xa khỏi cái nơi nguy hiểm này.
...
Khi ba tên tu tiên giả của Huyết Sát Giáo đuổi gần tới cửa Vô Danh Thôn... từ trong màn sương mù đặc quánh ở hướng ngược lại, một bóng đen bỗng lao vút đi với tốc độ xé gió.
Tên cầm đầu rống lên, vung tay tung ra một chưởng màu đỏ máu rực rỡ, uy lực kinh người chấn động không gian, quét thẳng về phía cái bóng ấy.
Bóng đen không hề né tránh.
Đó là Lý Phế.
Hắn đang lao đi, trên tay vẫn cầm bầu rượu nồng nặc mùi cay nồng. Gương mặt hắn còn nguyên nét đê mê, đôi mắt lờ đờ vì say.
Nhưng khi xoay người lại, dưới ánh sáng đỏ lòm từ chưởng lực của kẻ địch... những mảng mỡ bụng phệ chảy xệ và bộ áo quan sộc sệch, luộm thuộm của tên bợm rượu này bỗng trở nên lu mờ.
Khuôn mặt hắn lúc này hiện rõ dưới ánh sáng chập chờn là một gương mặt thanh tú với đường nét kiên nghị, lạnh lùng đến lạ kỳ.
"Hừ, lũ Huyết Sát Giáo..."
Lý Phế khinh khỉnh buông một tiếng, rồi dừng hẳn lại.
Hắn đứng sừng sững giữa trục lộ đối diện với ba tên Huyết Sát Giáo, ánh mắt xa xăm... nhìn về hướng rặng rừng nơi ba thầy trò Đấu vừa chạy trốn.