"Tôi có đầy đủ bằng chứng. Và tôi không cần phải tốn thời gian gửi nó cho cảnh sát địa phương. Tôi chỉ cần tung đoạn video này lên, cho toàn bộ người dân trong thị trấn này xem. Họ sẽ bàn tán, họ sẽ lan truyền nó với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Họ sẽ kể lại cho nhau nghe, và dư luận sẽ tự động ép những kẻ có thẩm quyền phải vào cuộc điều tra. Khi cả thị trấn này đều biết mặt mũi của năm tên côn đồ đó, chẳng cần tôi phải báo án, chúng cũng sẽ không bao giờ có đủ can đảm để bén mảng đến quấy phá quán của cô ấy một lần nào nữa." Tôi đặt chiếc điện thoại xuống mặt bàn, giọng thấp và chậm nhưng chứa đựng sức nặng áp đảo
Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt găm thẳng vào tiêu cự của Vũ Hoàng Nguyên: "Đó mới chính là cách 'hồi sinh' thực sự, không phải là bỏ tiền ra sửa sang lại cái quán, mà là khiến cho người ta tin rằng nơi đó xứng đáng được tồn tại trong sự bình yên."
Vũ Hoàng Nguyên hoàn toàn im lặng. Nụ cười tự tin thường ngày của gã tắt ngấm. Ánh nhìn của hai người giao nhau giữa không trung, một bên công lý sáng rõ, một bên mưu mô ngầm tối.
Đoàn Thực Chi đứng giữa hai luồng áp lực, ánh mắt ngập ngừng xoay xở giữa hai bên. Nhưng rồi, ánh nhìn của cô dừng lại hẳn trên gương mặt tôi.
Cuối cùng, Thực Chi cất giọng nhỏ nhẹ, thanh âm có chút run rẩy nhưng vô cùng dứt khoát: "Tôi... Tôi sẽ quay lại quán cà phê. Tôi muốn tự tay mình dựng nó dậy từ đống đổ nát."
Câu nói đơn giản của cô gái nhỏ vang lên khiến toàn bộ không gian bỗng chốc lặng đi. Một người phục vụ đứng gần đó vô tình đánh rơi chiếc muỗng inox xuống sàn, tiếng keng vang lên mảnh sành và sắc lẹm.
Vũ Hoàng Nguyên siết chặt nắm tay dưới gầm bàn.
Rồi, gã bất ngờ bật cười, một điệu cười lạnh lùng, gằn giọng, không còn chút ngọt ngào giả tạo nào nữa: "Tốt thôi! Nếu cô đã tự lựa chọn con đường khổ ải đó, tôi chỉ biết chúc cô may mắn. Nhưng tôi nghĩ... hai từ 'may mắn' chưa bao giờ là đủ để tồn tại trong cái thế giới tàn nhẫn này đâu."
"Anh nói đúng lắm đấy bởi vì may mắn là không đủ. Nhưng có điều này, cô ấy đã dũng cảm chọn sống thật với trái tim của chính mình. Còn về phần tôi, tôi sẽ là người giúp cô ấy biến cái niềm tin đó thành hiện thực." Tôi khẽ cúi đầu chào, giọng nhẹ nhàng nhưng cứng cáp.
Vũ Hoàng Nguyên không chấp nhận thất bại một cách dễ dàng như vậy. Gã đứng bật dậy, bước những bước dài đến sát cạnh Đoàn Thực Chi.
Nụ cười trên môi gã vẫn được mạ một lớp vàng sáng bóng, nhưng ẩn sâu bên trong đôi mắt là những tia nhìn sắc lẹm, đầy toan tính.
"Lương thử việc của cô ở đây... sẽ là hai mươi lăm triệu một tháng. Cô thấy thế nào, Thực Chi?" Gã hắng giọng.
Đoàn Thực Chi giật mình quay lại, ánh mắt cô khẽ chấn động trước một đề nghị quá đỗi bất ngờ.
"Anh nói thật sao? Hai mươi lăm triệu một tháng cho một nhân viên phục vụ?" Cô hỏi lại, giọng rất nhỏ, như muốn tự xác nhận lại thứ âm thanh không tưởng vừa lọt vào tai.
Vũ Hoàng Nguyên gật đầu chậm rãi, đầy vẻ đắc ý: "Đúng vậy. Mười lăm triệu một tháng, tiền mặt trao tay. Như vậy... đã đủ để cô suy nghĩ lại chưa?"
Trong khoảnh khắc nghẹt thở ấy, mọi sự chuyển động xung quanh dường như lùi lại phía sau. Chỉ còn trơ trọi ba con người giữa căn phòng rộng lớn, một kẻ dùng sức mạnh của của cải vật chất để mời gọi, một kẻ dùng cái nghĩa và ký ức để níu giữ, và một người con gái đứng ở giữa.
"Anh Đường... Tôi vô cùng cảm ơn anh vì đã giúp đỡ và thấu hiểu tôi. Nhưng... tôi vẫn muốn tự mình làm, tự mình đứng lên từ góc quán cũ hơn." Đoàn Thực Chi chầm chậm quay sang nhìn tôi, đôi môi cô mấp máy đầy vẻ biết ơn nhưng cũng đầy kiên định.
Tôi khẽ mỉm cười, một cái nhếch môi rất nhẹ: "Tôi biết chắc chắn sẽ xảy ra chuyện này mà, nên không có gì đâu. Một khi mọi chuyện đã nằm trong dự đoán từ trước, thì làm sao tôi có thể cảm thấy bất ngờ được chứ?"
Mấy nhân viên phục vụ đứng quanh đó nghe thấy liền nhíu mày, họ tụm năm tụm ba thì thầm với nhau. Những ánh mắt tò mò, hoài nghi bắt đầu đổ dồn về phía gã quản lý.
Vũ Hoàng Nguyên lập tức cảm nhận được những tiếng vọng xầm xì bất lợi đó.
"Các người câm miệng hết đi! Tôi không hề bị Chu Thể Đường thao túng bất kỳ cái gì cả. Tất cả những việc này... chỉ là vì tôi muốn như vậy mà thôi! Thử nghĩ mà xem: Tôi đưa ra những lợi ích vật chất tối cao, chỉ rõ cho cô ấy thấy việc báo công an hoàn toàn là vô dụng, vì chính bản thân cô ấy từng đi báo án và kết quả chẳng nhận lại được gì. Tôi chỉ đang lợi dụng thực tế đó để cô ấy hiểu ra và tự nguyện lựa chọn đi theo tôi mà thôi." Để lấy lại thể diện, gã vội vàng đẩy ra một nụ cười lớn hơn, lời nói rót ra nhanh, mượt mà như rượu thượng hạng.