Gã thu lại nụ cười giả tạo, đôi mắt lóe lên vẻ tự mãn của một kẻ bề trên: "Hơn thế nữa, Chu Thể Đường à, tôi biết thừa kế hoạch của cậu rồi. Cậu đang nắm trong tay đoạn video quay lại cảnh năm tên côn đồ đốt quán để làm áp lực truyền thông, phải không? Tôi biết hết rồi! Vì vậy, xét cho cùng, chính tôi mới là người nắm giữ thế cờ thắng cuộc trong trò chơi này!"
Lời tuyên bố của Vũ Hoàng Nguyên như một viên đá lớn ném mạnh vào mặt hồ yên ả, cuốn theo bao nhiêu sự nghi hoặc bủa vây lấy căn phòng.
Tôi khẽ nhíu mày, ánh nhìn sắc hơn một chút. Tôi không vội vàng đáp trả bằng những lời to tiếng, trong thuật thao túng tâm lý, đôi khi sự im lặng chính là thanh kiếm bén nhọn nhất để kết liễu đối phương. Tôi chậm rãi rút chiếc điện thoại trong túi ra, ngón tay khẽ vuốt nhẹ lên màn hình đen như một lời tự nhắc nhở: Mọi sự thật trên đời này, chỉ cần đặt đúng vị trí và đúng thời điểm, đều sẽ phát huy sức mạnh hủy diệt của nó.
Đoàn Thực Chi đứng chông chênh giữa hai luồng tư tưởng.
Khi cô mệt mỏi mở miệng, giọng nói nghe như rút từ tận sâu trong lồng ngực: "Xin hãy... cho tôi hai ngày. Cho tôi hai ngày để suy nghĩ thật kỹ."
Nhưng đáp án đã có sẵn.
Câu trả lời ấy hoàn toàn không phải là sự lưỡng lự yếu ớt, mà là một biên giới tôn nghiêm do chính cô tự vẽ ra, một khoảng lặng thời gian để cô tự soi rọi lại bản ngã của mình, để quyết định xem bản thân sẽ dùng mười lăm triệu tiền lương ấy để mua lại sự tự do, hay sẽ phải trả giá bằng một thứ gì đó linh thiêng hơn thế.
Không khí căng thẳng trong phòng bỗng chốc vỡ ra thành một loạt những tiếng thở phào nhẹ nhõm từ các nhân viên. Vũ Hoàng Nguyên mỉm, tự tin như một con bạc đã nắm chắc lá bài tẩy trong tay. Trong khi đó, tôi vẫn đứng im lịm, một đường thẳng băng giá không một lời nói.
Tôi nhấc chén trà lên, để chiếc muỗng khẽ rơi nhẹ lên đĩa sứ, tôi nói bằng một giọng đều đều, không nóng nảy cũng chẳng lạnh lùng: "Vậy thì... cứ để cô ấy thử làm việc ở chỗ của anh đi."
Tôi kéo chiếc ghế gỗ, thản nhiên ngồi vào chiếc bàn ngay giữa phòng ăn nhà hàng, đặt hai tay lên mép bàn, lật giở tờ thực đơn như một người thực khách bình thường đã lâu không cần phải đắn đo lựa chọn món ăn. Đầu tôi hơi cúi xuống, âm thầm quan sát mọi động tĩnh xung quanh.
Vũ Hoàng Nguyên đứng đó, đôi môi dù đang nở nụ cười chiến thắng nhưng tận sâu trong lòng gã bỗng dâng lên một khối lùi vô hình. Gã chợt nhận ra mình hoàn toàn không hề “thắng” tôi, gã chỉ đang tưởng tượng ra chiến thắng của mình bằng sức mạnh của đồng tiền và vị thế chủ quản. Nhưng người đàn ông trước mặt gã, im lặng và sắc bén như một lưỡi dao phẫu thuật, lại vừa xoay chuyển toàn bộ hướng đi của trận đấu chỉ bằng một câu nói nhẹ tựa lông hồng.
Mức lương hai mươi lăm triệu, việc gài bẫy đuổi cổ người nhân viên phục vụ cũ, việc mời gọi Đoàn Thực Chi vào thế chỗ, tất cả những tưởng là một vở kịch hoàn hảo do một tay Nguyên sắp xếp đạo diễn. Nhưng giờ đây, toàn bộ vở kịch ấy đã hoàn toàn rơi vào vòng kiểm soát của một kẻ khác.
Ánh mắt của Vũ Hoàng Nguyên khẽ xa xăm, gã nhớ lại từng bước đi trong kế hoạch của mình, hôm gã đánh tiếng răn đe vài nhân viên cấp dưới, cách gã đưa ra điều kiện ngặt nghèo rồi ép một cô gái nhỏ nhắn đứng ra chịu toàn bộ trách nhiệm pháp lý. Kế hoạch tưởng chừng như kín kẽ không một kẽ hở đó, giờ đây gã lại phải tái mặt vì một chi tiết mà gã hoàn toàn không thể kiểm soát: tính kiên trì, lòng tự trọng đến bướng bỉnh của Đoàn Thực Chi, và thái độ thản nhiên đến đáng sợ của tôi.
Bước 1: Bóc trần việc tuyển cô vào. Nếu thấy vì cô mà người khác bị mất việc, đánh thẳng vào lòng tốt của Đoàn Thực Chi, khiến cô lung lay. Đưa ra những lý do logic và phương án hợp lý nhất để sửa chữa, tái thiết lại quán cà phê, trực tiếp đánh vào tâm lý hoài niệm của cô, khiến cô từ bỏ ý định buông xuôi. Khá may mắn là mọi thứ thành công mỹ mãn. Tên này hoàn toàn thất bại, còn tâm lý của Chi đã hoàn toàn bị kéo về hướng góc quán cũ - tôi thầm suy tư.
Bước 2: Sử dụng đoạn video bằng chứng ghi hình năm tên côn đồ gây án làm đòn bẩy lòng tin, chứng minh cho cô thấy tôi có đủ uy tín và khả năng bảo vệ cô mà không cần phụ thuộc vào bất kỳ thế lực nào - dòng suy nghĩ trong đầu tôi tiếp diễn.
Bước 3: Vận dụng phân tích tâm lý hành vi để chỉ ra rằng bản chất của Thực Chi hoàn toàn không thích hợp và không muốn làm một nhân viên phục vụ chịu sự sai khiến. Từ đó, tạo ra một áp lực ngầm buộc cô phải rời bỏ công việc tại nhà hàng này.
Bước 4: Ép Vũ Hoàng Nguyên vào thế bị động. Để giữ chân Thực Chi nhằm phục vụ cho mục đích kiểm soát riêng, Nguyên chấp nhận tăng lương lên mức không tưởng.
Tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cuối cùng tôi cũng dám đứng lên vì cô ấy rồi, cuối cùng tôi cũng có thể giúp đỡ cô ấy rồi. Ban đầu khi thấy cô ấy cô đơn dọn dẹp quán cà phê, tôi đã rất dằn vặt vì đã không giúp được cô, nhưng bây giờ tôi có thể rồi. Và… tên Vũ Hoàng Nguyên này cũng thật độc ác, hắn dàn dựng cảnh những tên côn đồ vô tình đốt quán chỉ để Chi về làm với hắn… thật là ác độc!