🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Lạc Thần Ký

Ch.15: Khoảng Cách Không Thể San Lấp (1)

~19 phút đọc · 3678 từ · · ⚠️ Báo cáo

Hàn Tử Mặc vừa đứng dậy thì một vị chấp sự đã bước tới trước mặt Lục Uyên.

“Trận tiếp theo của ngươi lùi lại một lượt.” - Ông nhìn phần băng đã thấm máu bên vai và sườn cậu. “Xử lý thương thế trước.”

Lục Uyên gật đầu, không phản đối.

Trận với La Khải không kéo dài tới mức khiến cậu kiệt sức, nhưng hai cây Kim Châm cuối cùng đã thật sự xuyên qua Thổ Giáp. Vết thương bên vai chỉ là một đường rách sâu, còn bên sườn đau hơn một chút. Sau khi rửa sạch máu và băng lại, chấp sự đưa cho cậu một viên đan dược nhỏ.

“Phàm phẩm hạ đẳng, dùng để hỗ trợ hồi phục. Ăn đi.”

Lục Uyên nhận lấy rồi nuốt xuống.

Đan dược không phải thứ xa lạ với cậu. Từ khi bắt đầu tu luyện, những tài nguyên thông thường mà một thiếu gia của Cổ Vận Thương Hội nên có, cha mẹ chưa từng để cậu thiếu. Người tu luyện ngoài việc hấp thu Lạc Khí trong thiên địa còn có thể mượn đan dược, linh thảo và đủ loại thiên tài địa bảo làm trợ lực. Những thứ có phẩm cấp cũng được phân theo bốn phẩm Phàm, Linh, Huyền, Thiên, trong mỗi phẩm lại có hạ, trung, thượng đẳng.

Nhưng đó chỉ là một phần của con đường tu luyện.

Viên đan dược Phàm phẩm hạ đẳng vừa dùng không khiến thương thế biến mất. Nó chỉ giúp cơ thể ổn định hơn, giảm bớt ảnh hưởng của vết thương trong thời gian tiếp theo. Lục Uyên ngồi yên một lúc, thử vận động cánh tay. Vai vẫn đau, nhưng đã không còn ảnh hưởng quá nhiều tới việc điều động Lạc Khí.

Ninh Tiểu Nguyệt đứng gần đó nhìn cậu hồi lâu mới hỏi: “Đánh tiếp được thật sao?”

“Được.”

“Ta thấy hai cây Kim Châm kia xuyên qua đá rồi vẫn còn sức đâm vào người ngươi.” - Cô cau mày. “Nếu đổi lại là ta, chắc ta đã tránh luôn chứ chẳng lấy mình ra đổi.”

“Cho nên ngươi chạy nhanh hơn ta.”

Tiểu Nguyệt nghe vậy liền trừng mắt. “Ta đang hỏi thương thế của ngươi.”

“Không nghiêm trọng.”

“Vậy được.” - Cô quay lại võ trường, nhưng vẫn bổ sung một câu. “Nếu lát nữa không đỡ nổi thì nhận thua. Hòa được La Khải rồi, không cần phải liều tiếp.”

Lục Uyên không đáp ngay.

Trên sân, một lượt đối luyện khác đã bắt đầu. Cậu nhìn bóng người đang giao thủ một lúc rồi mới hạ mắt xuống bàn tay mình.

Ba hạng mục trước đó vẫn còn rất rõ trong đầu.

Cùng là Ngũ Khắc, La Khải có cường độ Kim Lạc Khí mạnh hơn Ninh Tiểu Nguyệt không ít. Lục Uyên có điều kiện tu luyện không kém La Khải bao nhiêu, nhưng cường độ Thổ Lạc Khí thực tế lại chỉ xấp xỉ Tiểu Nguyệt.

Nếu chỉ nhìn cảnh giới, cả ba đứng cùng một chỗ.

Nếu chỉ nhìn tài nguyên, cậu và La Khải cũng không cách nhau quá xa.

Nhưng khi thật sự xuất thủ, khoảng cách vẫn tồn tại.

Lục Uyên chưa có đáp án cho chuyện đó. Cậu cũng không vội tìm.

Tiếng chấp sự gọi tên vang lên không lâu sau.

“Lục Uyên, Hàn Tử Mặc.”

Ninh Tiểu Nguyệt lập tức quay sang. Lục Uyên đã đứng dậy.

Ở phía đối diện, Hàn Tử Mặc bước vào võ trường trước. Khi cậu giơ bàn tay phải lên, Thổ Lạc Khí theo cánh tay chậm rãi kéo dài ra ngoài. Dòng khí không tản mà liên tục bị nén lại, từng chút một hình thành một thanh trọng kiếm rộng, dày, không có lưỡi sắc rõ ràng.

Lục Uyên đã thấy thanh kiếm ấy trong những trận trước.

Đây không phải binh khí thật.

Chỉ là Thổ Lạc Khí được Hàn Tử Mặc ngưng tụ thành hình kiếm.

Hàn Tử Mặc nhìn vết băng trên vai Lục Uyên. “Có thể đánh?”

“Được.” - Lục Uyên đáp.

Hàn Tử Mặc gật đầu.

Chấp sự kiểm tra hai người thêm một lần rồi mới lui khỏi giữa sân. Khi hiệu lệnh bắt đầu vang lên, Hàn Tử Mặc không lập tức tiến tới. Thanh trọng kiếm được giữ thấp trước người, hai chân chỉ chậm rãi điều chỉnh vị trí.

Lục Uyên ra tay trước.

Một viên Lạc Thạch hình thành bên tay phải rồi lao chếch về phía chân Hàn Tử Mặc. Đối phương dịch một bước. Viên thứ hai lập tức xuất hiện ở hướng ngược lại.

Hàn Tử Mặc vẫn chỉ dịch bước.

Không xuất kiếm.

Lục Uyên tiếp tục.

Hai viên Lạc Thạch lần lượt ép vào những khoảng trống khác nhau, buộc Hàn Tử Mặc phải thay đổi vị trí liên tục. Trong một khoảnh khắc, vai phải của Lục Uyên lộ ra một góc khá rộng.

Thanh trọng kiếm vẫn không động.

Lục Uyên hơi nheo mắt.

Cơ hội vừa rồi không phải giả.

Nếu đổi thành người khác, ít nhất cũng sẽ thử một đòn.

Hàn Tử Mặc lại bỏ qua.

Một vòng giao phong ngắn trôi qua, Lục Uyên dần hiểu lý do.

Hàn Tử Mặc không tìm một cơ hội có thể ra kiếm.

Cậu ta chờ một cơ hội đủ tốt để kiếm đã ra thì phải đánh trúng.

Lục Uyên vừa dịch sang trái, trọng kiếm trong tay Hàn Tử Mặc đột nhiên chuyển động.

Không có dấu hiệu báo trước.

Thân kiếm nặng quét ngang trước mặt.

“Hoành Nhạc Trảm!”

Thổ Lạc Khí theo trọng kiếm tràn ra thành một vùng áp lực rộng, không sắc bén nhưng chiếm gần hết đường tiến phía trước. Lục Uyên vừa định lùi đã nhận ra đó mới là điều Hàn Tử Mặc muốn.

Nếu lùi thẳng, chân phải của cậu sẽ bước vào đúng khoảng kiếm có thể chuyển từ ngang sang chéo xuống thuận nhất.

Lục Uyên đổi hướng.

Một viên Lạc Thạch lập tức đánh xuống trước chân mình, ép cơ thể phải dừng sớm hơn dự tính.

Hoành Nhạc Trảm quét qua trước ngực.

Tránh được.

Nhưng ngay lúc ấy, Lục Uyên nhìn thấy trọng tâm Hàn Tử Mặc đã chuyển.

Thanh kiếm vừa quét ngang lập tức được thu về bên vai.

Thổ Lạc Khí trên thân kiếm nặng thêm.

“Trấn Sơn Trảm!”

Trọng kiếm hạ xuống.

Lục Uyên nhìn rõ toàn bộ đường kiếm.

Thổ Giáp lập tức rút khỏi những nơi không cần thiết, dồn về cánh tay phải và phần vai phía trên.

Cậu giơ tay chắn.

Ầm!

Thổ Lạc Khí va vào Thổ Lạc Khí.

Lớp Thổ Giáp lõm xuống dưới trọng kiếm. Trong khoảnh khắc đầu tiên, nó không vỡ.

Lục Uyên vừa kịp nhận ra điều đó thì một sức nặng khủng khiếp đã ép toàn bộ cánh tay xuống. Chấn lực truyền qua vai, khiến vết thương vừa băng nhói lên. Hai chân cậu trượt dài trên mặt đất, để lại hai vệt nông trước khi dừng được.

Cánh tay phải tê rần.

Hàn Tử Mặc không đuổi theo.

Cậu thu kiếm trở lại.

Lục Uyên nhìn lớp Thổ Giáp trên cánh tay. Phần phòng hộ vừa rồi đã bị ép mỏng đi gần hết, lượng Thổ Lạc Khí tiêu hao lớn đến mức cậu lập tức cảm nhận được.

Cậu đã chặn đúng.

Không chậm.

Không sai vị trí.

Nhưng chỉ một kiếm đã buộc cậu dùng nhiều Thổ Lạc Khí hơn mấy lượt Kim Châm của La Khải cộng lại.

Hàn Tử Mặc lại đứng yên.

Thanh trọng kiếm đặt phía trước.

Chờ.

Lục Uyên hít một hơi, chủ động thay đổi cách đánh.

Nếu không thể chịu quá nhiều kiếm, vậy đừng để đối phương có điều kiện xuất kiếm.

Ba viên Lạc Thạch lần lượt hình thành.

Viên thứ nhất đánh xuống bên trái, viên thứ hai khóa đường tiến, viên cuối cùng không lập tức phóng ra mà được giữ ở vị trí cao hơn, chờ Hàn Tử Mặc lựa chọn hướng di chuyển.

Lần này Hàn Tử Mặc bị ép lùi thật.

Lục Uyên không dừng lại. Một viên khác lập tức bổ sung, khiến khoảng trống quanh đối phương ngày càng ít.

Hàn Tử Mặc vẫn chưa ra kiếm.

Cậu chấp nhận lùi.

Chấp nhận đổi vị trí.

Thậm chí có một viên Lạc Thạch đánh sượt qua lớp Thổ Lạc Khí quanh vai, ép cơ thể lệch nửa bước.

Vẫn không xuất kiếm.

Lục Uyên hiểu.

Hàn Tử Mặc không quan tâm việc mình bị ép lùi vài bước.

Chỉ cần chưa xuất hiện một cơ hội đủ chắc chắn, cậu ta có thể tiếp tục chờ.

Đó là sự khác biệt rất lớn với La Khải.

La Khải liên tục tạo lựa chọn.

Hàn Tử Mặc lại cố giảm số lựa chọn xuống.

Càng ít càng tốt.

Cho đến khi chỉ còn một kiếm đáng để chém.

Lục Uyên vừa nghĩ tới đó, trọng kiếm trước mặt Hàn Tử Mặc bỗng chuyển ngang.

Hoành Nhạc Trảm lần nữa quét tới.

Lục Uyên đã đề phòng. Một viên Lạc Thạch đập xuống khoảng đất trước chân Hàn Tử Mặc, buộc cậu ta phải giảm nửa bước. Đường quét vì thế lệch khỏi vị trí tốt nhất.

Lục Uyên tránh được.

Nhưng thanh kiếm không tiếp tục.

Hàn Tử Mặc thu về.

Không có Trấn Sơn Trảm theo sau.

Cơ hội không đủ tốt.

Cậu bỏ.

Sự kiên nhẫn ấy khiến Lục Uyên càng khó tìm khoảng trống.

Hai người giằng co thêm một lúc. Lục Uyên dùng Lạc Thạch ngày càng tiết kiệm hơn, không cố gây thương tích mà chỉ dùng chúng buộc Hàn Tử Mặc phải thay đổi vị trí. Cách đánh ấy quả thật có tác dụng. Số lần Hàn Tử Mặc có thể thật sự ra kiếm giảm xuống.

Nhưng mỗi lần cậu ta ra tay—

Lục Uyên đều phải chống bằng gần như toàn bộ phòng thủ có thể tập trung tại một điểm.

Một lần nữa, Hoành Nhạc Trảm ép cậu nghiêng người về bên phải.

Lục Uyên nhận ra thế kiếm tiếp theo.

Thổ Giáp đã chuyển tới vai trước khi Trấn Sơn Trảm thật sự hạ xuống.

Ầm!

Lần này lớp phòng hộ chỉ giữ được trong một nhịp.

Một đường nứt hiện lên trên bề mặt Thổ Giáp.

Sau đó lan rộng.

Rắc!

Thổ Giáp vỡ.

Trọng kiếm đã được chấp sự chặn lại trước khi thật sự đánh xuống cơ thể Lục Uyên.

“Đủ rồi.” - Ông đứng giữa hai người. “Hàn Tử Mặc thắng.”

Lục Uyên hạ cánh tay xuống.

Cả cánh tay phải vẫn còn run nhẹ vì chấn lực.

Trận đấu không kéo dài bằng trận với La Khải. Cậu cũng không bị thương thêm nghiêm trọng. Thế nhưng kết quả lại rõ hơn rất nhiều.

Không có thạch trụ để tính.

Không có sơ hở cuối cùng để đánh đổi.

Cũng không có một lần nào Lục Uyên thật sự khiến Hàn Tử Mặc rơi vào thế nguy hiểm.

Hàn Tử Mặc thu Thổ Lạc Khí khỏi trọng kiếm. Hình kiếm nặng dần tan đi trong không khí.

“Ngươi phòng thủ rất tốt.” - Hàn Tử Mặc nói.

Lục Uyên nhìn cậu.

“Tốt hơn ta dự tính.” - Hàn Tử Mặc dừng một chút. “Nhưng vẫn chưa đủ chặn kiếm của ta.”

Lục Uyên không phản bác.

Hàn Tử Mặc nhìn cánh tay vừa bị phá Thổ Giáp của cậu rồi nói thêm: “Ngươi dồn Lạc Khí vào đúng nơi. Ta cũng vậy.”

Nói xong, cậu quay về khu chờ.

Lục Uyên đứng yên thêm một lúc.

Ngươi dồn Lạc Khí vào đúng nơi.

Ta cũng vậy.

Câu nói rất đơn giản.

Nhưng nó khiến Lục Uyên nhìn theo bóng lưng Hàn Tử Mặc lâu hơn.

Từ trước đến nay, khả năng khống chế là thứ cậu dùng để bù vào phần thiếu hụt. Thổ Giáp vốn không đủ mạnh thì tập trung vào một điểm. Lạc Thạch vốn không đủ uy lực thì nén nhỏ hơn, đánh đúng vị trí hơn, dùng nó ép bước thay vì chỉ gây thương tích.

Hàn Tử Mặc lại làm một việc khác.

Nền tảng của cậu ta vốn đã mạnh.

Thổ Lạc Khí vốn đã nặng.

Vậy mà thời gian, luyện tập, Chiến Kỹ, thậm chí cả cách chờ đợi cơ hội đều tiếp tục được dồn về cùng một hướng.

Làm một kiếm vốn đã mạnh—

mạnh hơn nữa.

Lục Uyên trở lại khu nghỉ.

Ninh Tiểu Nguyệt nhìn cánh tay phải của cậu rồi lại nhìn Hàn Tử Mặc. “Ta thấy hắn gần như chẳng dùng hết chiêu.”

“Ừ.”

“Ngươi biết hắn còn giữ lại?”

“Biết.”

Tiểu Nguyệt im lặng một lúc. “Vậy mà đã mạnh như thế.”

Lục Uyên không đáp.

Không lâu sau, tên cậu lại được gọi.

Lần này người đứng phía bên kia võ trường là Tần Vân Tiêu.

Không khí xung quanh khác hẳn trận trước.

Khác với Hàn Tử Mặc ở trận trước, Tần Vân Tiêu lại giống như chỉ đang hoàn thành một lượt đối luyện phải đánh.

Hắn nhìn Lục Uyên một lần.

Không khinh miệt rõ ràng.

Cũng không có vẻ đề phòng.

Qua ba hạng mục đầu cùng mấy trận đối luyện vừa rồi, Tần Vân Tiêu đã biết Lục Uyên có khả năng khống chế tốt, biết dùng Lạc Thạch tạo thế, cũng đủ bình tĩnh để kéo La Khải vào một trận hòa.

Nhưng chỉ vậy.

Trong mắt hắn, những thứ ấy vẫn chưa đủ biến Lục Uyên thành người đứng cùng một tầng với mình.

Chấp sự ra hiệu bắt đầu.

Lục Uyên không chờ.

Hai viên Lạc Thạch lập tức xuất hiện.

Viên thứ nhất đánh lệch về bên phải Tần Vân Tiêu, viên thứ hai khóa đường lùi. Không viên nào thật sự nhắm trúng người. Chúng chỉ để lại một khoảng trống duy nhất thuận lợi nhất cho việc né tránh.

Tần Vân Tiêu bước vào đúng khoảng ấy.

Viên thứ ba đã chờ.

Thổ Lạc Khí được nén chặt, gần giống đòn từng phá Kim Thân của La Khải.

Tần Vân Tiêu hơi nhướng mắt.

Một lớp Hỏa Lạc Khí mỏng lập tức phủ quanh người.

Xích Viêm Hộ Thể.

Lạc Thạch đánh tới.

Hỏa Lạc Khí tại điểm va chạm bùng ngược ra ngoài.

Ầm!

Viên Lạc Thạch vỡ.

Tần Vân Tiêu lùi nửa bước.

Chỉ nửa bước.

Lớp Xích Viêm Hộ Thể dao động rồi nhanh chóng ổn định trở lại.

Lục Uyên nhìn rất rõ.

Trước La Khải, một đòn tương tự đủ phá Kim Thân tại một điểm.

Trước Tần Vân Tiêu—

không đủ.

Tần Vân Tiêu cúi nhìn nơi Hỏa Lạc Khí vừa dao động rồi ngẩng lên.

Không nói gì.

Bàn chân hắn đạp xuống.

Hỏa Lạc Khí bùng lên dưới chân trong một tiếng nổ nhỏ.

Bạo Viêm Bộ.

Khoảng cách giữa hai người lập tức bị rút ngắn.

Lục Uyên nhìn thấy hướng tiến.

Tay phải Tần Vân Tiêu đã được phủ bởi Hỏa Lạc Khí. Lớp lửa không lan rộng mà bám sát cánh tay, càng tới bàn tay càng dày.

Liệt Viêm Chưởng.

Lục Uyên lập tức dồn Thổ Giáp về trước ngực và cánh tay trái.

Cậu không phán đoán sai.

Bàn tay Tần Vân Tiêu đập đúng nơi phòng thủ vừa hoàn thành.

Ầm!

Hỏa Lạc Khí bộc phát.

Thổ Giáp bị ép lõm xuống, sau đó một phần phòng hộ nổ tung khỏi bề mặt. Lục Uyên bị đánh lùi mấy bước, chân vừa ổn định lại đã cảm thấy cánh tay tê rần.

Không giống Trấn Sơn Trảm của Hàn Tử Mặc.

Đòn của Tần Vân Tiêu không nặng đến mức ép cơ thể cậu xuống.

Nó bộc phát.

Nhanh.

Gọn.

Và cường độ đủ cao để phá qua lớp phòng thủ dù Lục Uyên đã đưa Thổ Giáp tới đúng vị trí.

Tần Vân Tiêu không truy kích liên tục.

Hắn chỉ đứng lại.

Đợi Lục Uyên ổn định.

Phong thái thong dong ấy khiến sự chênh lệch càng rõ.

Lục Uyên đổi cách.

Nếu công kích trực diện không phá được Xích Viêm Hộ Thể, phòng thủ trực diện cũng không đủ ổn định trước Liệt Viêm Chưởng, cậu chỉ còn cách không để thế trận đi vào những va chạm mà đối phương muốn.

Một viên Lạc Thạch xuất hiện bên trái.

Tần Vân Tiêu tránh.

Viên thứ hai khóa phía trước.

Viên thứ ba được giữ lại phía sau đường di chuyển.

Lục Uyên không cố ép hắn ngay lập tức. Cậu từng bước điều chỉnh vị trí những viên đá, để khoảng trống nhìn qua vẫn còn đủ rộng nhưng thực tế đường đi thuận lợi nhất ngày càng thu hẹp.

Tần Vân Tiêu tiếp tục di chuyển.

Một bước.

Hai bước.

Lục Uyên nhìn thấy thế trận dần thành hình.

Chỉ cần thêm một lần đổi hướng—

Tần Vân Tiêu đột nhiên dừng.

Ánh mắt hắn lướt qua hai viên Lạc Thạch đang giữ bên cạnh, rồi nhìn khoảng trống trước mặt.

Không cần hiểu toàn bộ.

Chỉ cần nhận ra Lục Uyên đang muốn hắn bước theo một nhịp nhất định là đủ.

Hỏa Lạc Khí dưới chân lại bộc phát.

Nhưng lần này Bạo Viêm Bộ không dùng để lao thẳng về phía trước.

Tần Vân Tiêu đổi hướng giữa nhịp.

Nhanh hơn dự tính của Lục Uyên một khoảng nhỏ.

Chỉ một khoảng nhỏ ấy đã đủ.

Viên Lạc Thạch vốn chờ đường sau trở nên vô nghĩa. Hai viên còn lại mất liên kết, khoảng trống mà Lục Uyên cố dựng cũng biến mất.

Thế trận bị phá.

Tần Vân Tiêu đã áp sát.

Liệt Viêm Chưởng lần nữa đánh tới.

Lục Uyên vẫn đọc đúng.

Thổ Giáp vẫn dồn đúng nơi.

Kết quả cũng không khác.

Hỏa Lạc Khí bùng nổ trên lớp phòng hộ. Lục Uyên bị ép lùi, lần này bàn chân vừa chạm đất đã mất thăng bằng. Cậu chống một tay xuống sân mới giữ được cơ thể.

Tần Vân Tiêu không tiếp tục.

Chấp sự đã bước vào.

“Tần Vân Tiêu thắng.”

Trận đấu kết thúc nhanh hơn Lục Uyên dự tính.

Cậu đứng dậy, nhìn đối phương.

Tần Vân Tiêu cũng nhìn lại một thoáng.

“Cũng chỉ có vậy.” - Hắn nói rồi quay đi.

Không có vẻ đắc ý quá mức.

Thậm chí nghe giống một kết luận đơn giản hơn là lời chế giễu.

Nhưng chính vì thế, Lục Uyên càng hiểu rõ mình đang đứng ở đâu trong mắt người kia.

La Khải phải đánh rất lâu mới kéo được cậu tới giới hạn.

Hàn Tử Mặc phải chờ đúng thời điểm mới phá được lớp phòng thủ.

Tần Vân Tiêu lại chưa từng thật sự bị ép phải thay đổi cách đánh của mình.

Cậu đã dùng thứ mình giỏi.

Đối phương vẫn còn rất thong dong.

Những lượt đối luyện tiếp theo tiếp tục làm khoảng cách ấy rõ hơn.

Hàn Tử Mặc gặp La Khải trước.

Kim Châm Liên Xạ của La Khải khiến Hàn Tử Mặc phải di chuyển nhiều hơn so với trận đấu với Lục Uyên. Những cây Kim Châm phân thành nhiều góc, liên tục ép cậu đổi vị trí trước khi trọng kiếm tìm được cơ hội hạ xuống. Kim Thân cũng đủ để chịu những va chạm nhẹ.

Nhưng La Khải không thể giữ khoảng cách mãi.

Hoành Nhạc Trảm quét ngang một lần, cắt mất đường lùi thuận lợi nhất. La Khải lập tức dùng Kim Châm ép Hàn Tử Mặc phải giảm bước, nhưng khoảng trống vừa mất không quay trở lại.

Hàn Tử Mặc chờ.

Đến khi vị trí đủ tốt, Trấn Sơn Trảm mới hạ xuống.

Kim Thân chống lại trong một khoảnh khắc.

Rồi vỡ.

Hàn Tử Mặc thắng.

Trận với Ninh Tiểu Nguyệt kéo dài hơn ở phần truy đuổi. Khinh Phong Y giúp cô liên tục đổi hướng, khiến Hàn Tử Mặc nhiều lần bỏ qua cơ hội xuất kiếm. Tiểu Nguyệt cũng không ngu ngốc lao vào đối cứng với trọng kiếm. Phong Nhận liên tục quấy nhiễu từ bên ngoài, đôi lúc ép Hàn Tử Mặc phải dùng trọng kiếm chắn thay vì công kích.

Nhưng uy lực của Phong Lạc Khí không đủ để buộc Hàn Tử Mặc phải từ bỏ thế chờ.

Càng kéo dài, Tiểu Nguyệt càng phải đổi hướng nhiều hơn để tránh Hoành Nhạc Trảm. Cuối cùng một khoảng né bị khóa. Trấn Sơn Trảm hạ xuống trước khi cô kịp dùng Khinh Phong Y thoát khỏi vùng kiếm.

Hàn Tử Mặc lại thắng.

Tần Vân Tiêu còn gọn hơn.

La Khải có tính toán, Kim Châm cũng đủ khiến hắn phải tránh một vài góc, nhưng Bạo Viêm Bộ khiến khoảng cách liên tục thay đổi ngoài nhịp mà La Khải muốn giữ. Kim Thân chặn được một Liệt Viêm Chưởng, tới lần thứ hai đã bắt đầu dao động mạnh. Khi La Khải cố kéo ra xa, Tần Vân Tiêu đổi nhịp áp sát rồi kết thúc trận.

Ninh Tiểu Nguyệt dùng Phong Lạc Khí chạy nhanh hơn cả hai.

Nhưng Tần Vân Tiêu không cần chạy theo cô suốt sân.

Hắn chỉ ép dần bằng những lần tăng tốc ngắn, không để Tiểu Nguyệt có đủ thời gian tạo khoảng cách ổn định. Một lần đổi hướng sai nửa nhịp khiến cô bị Liệt Viêm Chưởng ép khỏi thế. Trận đấu cũng kết thúc không lâu sau đó.

Đến lúc ấy, kết quả giữa năm người đã gần như rõ ràng.

Tần Vân Tiêu chưa thua.

Hàn Tử Mặc cũng chưa thua.

Hai người chưa từng thật sự ngẩng lên nhìn nhau nhiều trong suốt Hội Thí, nhưng khi chấp sự đọc tên trận đấu cuối cùng, cả võ trường đều yên hơn trước.

“Hàn Tử Mặc.”

“Tần Vân Tiêu.”

💬 Bình luận (0)