Nokimona chứng kiến hết toàn bộ sự việc nãy giờ. Sau gần mười lăm phút cô mới có thể bình tĩnh lại. Scar đi lại chỗ cô, sắc mặt đã ổn định hơn trước. Cậu đỡ Nokimona đứng dậy :
“Cô có sao không tiểu thư?”
Nokimona vẫn còn sợ hãi đôi chút, cô không nói nên lời chỉ có thể lắc đầu bảo không sao.
Nhưng biểu hiểu đó trong mắt một người khác lại khác.
Vút…
Một bóng đen lao xuống từ đỉnh mái nhà với tốc độ xé gió. Ánh trăng soi rọi một thiếu niên nhỏ tuổi với gương mặt lạnh lùng, mái tóc đen vuốt gọn. Trên tay hắn là thanh Sát Quỷ kiếm. Nhìn qua đã biết hắn cũng là một Kiếm sĩ.
“Ngươi là ai mà dám chạm vào người của tiểu thư Nokimona?” Chàng thiếu niên ấy tức giận.
Hắn giơ thanh kiếm lên ngang tầm mắt vào tư thế thủ.
Scar nhìn hắn vội vẫy tay nhưng hắn lại khước từ không nghe giải thích.
"Chết đi.”
Hắn gầm lên một tiếng. Sát Quỷ kiếm trên tay cậu vung mạnh, giải phóng một luồng kiếm khí, quét dọc mặt đất tạo thành một cái rãnh, lao thẳng về phía lồng ngực của Scar với ý định kết liễu ngay lập tức!
Scar trợn tròn mắt đầy kinh ngạc. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã áp sát ngay trước mắt!
“Nè, cậu gì đó, bình tĩnh lại đã.” Scar cứ né người để tránh những đòn chí tử đó.
Luồng kiếm khí màu đen rít gào, xé toạc màn sương đêm, mang theo áp lực nghẹt thở khóa chặt lấy Scar. Cơ thể Scar lúc này đã cận kề giới hạn, lượng máu mất đi do duy trì Sát Quỷ Kiếm khiến đầu óc cậu quay cuồng.
Nhưng không thể để bản thân mình bị tổn thương. Scar ngay sau đó đã triệu hồi kiếm một lần nữa.
KENG!!!
Tiếng va chạm giữa hai thanh kiếm kêu lên rõ to. Mặt đất dưới chân Scar lún xuống, bụi đá bay mù mịt.
"Dừng tay lại, Kiva! Cậu ấy vừa mới cứu mạng ta!" Giọng nói của Nokimona thanh vang tràn đầy uy quyền, xua tan đi bầu không khí sát phạt.
Kiva sững sờ. Lưỡi kiếm trên tay cậu dừng lại giữa chừng, luồng năng lượng đen ngòm dao động dữ dội rồi thu hồi vào hư không.
“Rốt cuộc cũng chịu dừng lại rồi. Mừng quá đi mất.” Scar vui như sắp khóc đến nơi.
Kiva sau khi nghe Nokimona lên tiếng, cậu hạ thấp người, quỳ một chân xuống đất trước mặt Nokimona, gương mặt vốn lạnh như tiền, nay xuất hiện những gợn sóng kinh hãi:
"Tiểu thư…”
"Đó là quỷ!" Nokimona ngắt lời, cô thở dốc, chỉ tay vào đống tro đen dưới đất. "Nó định tấn công ta. Chính cậu ấy đã cứu ta. Nếu không có cậu ấy, ta đã bị ăn thịt rồi.”
Kiva quay ngoắt đầu sang nhìn Scar. Ý thức được sai lầm của mình,cậu đứng dậy, tiến về phía Scar. Hắn đứng thẳng người, đột ngột cúi gập người một góc chín mươi độ, giọng điệu dù cố giữ vẻ nghiêm túc nhưng lại mang theo sự hối lỗi sâu sắc:
"Thành thật xin lỗi! Tôi là Kiva, cận vệ thân tín của tiểu thư Nokimona. Do mắt nhìn kém cỏi, suýt chút nữa đã làm hại ân nhân của tiểu thư. Muốn chém muốn giết, tùy cậu định đoạt!"
Scar giật bắn mình trước hành động quá đỗi nghiêm túc của đối phương. Cậu vội vàng xua tay, gãi gãi mái tóc bù xù của mình, cười hì hì lộ hai chiếc răng nanh:
"Ấy ấy! Đừng làm thế mà! Tớ không sao, xóa bỏ hiểu lầm là chuyện tốt mà."
“Nhưng tôi không thể để tiểu thư mất mặt. Cậu hãy trừng phạt cho tội thất lễ của tôi.”
“Thật sự không cần thiết mà.”
“Ọt….”
“Xin lỗi… ha…ha….” Scar ngượng chín mặt gãi đầu xin lỗi vì cố này.
Kiva ngẩng đầu lên, khóe môi vốn quanh năm không biết cười bỗng nhiên khẽ động đậy. Tiểu thư Nokimona đứng bên cạnh bật cười thành tiếng:
"Ha ha, cậu đúng là một người thú vị đó Scar. Được rồi, Kiva, mau dìu cậu ấy về dinh thự của chúng ta. Đêm nay, ta sẽ đích thân lệnh cho nhà bếp chuẩn bị một bữa đại tiệc thịnh soạn nhất để tạ tội và cảm ơn ân nhân!"
“Dạ thưa tiểu thư.”
Kiva gật đầu tuân lệnh.
“Vậy có làm phiền cô không?”
“Không đâu. Cậu đã cứu tôi, chuyện nhỏ này có đáng là gì đâu chứ.”
Scar cũng đành chấp nhận cùng hai người đi về nhà của Nokimona.
Dinh thự của Nokimona hiện ra đầy uy nghiêm đằng sau những bức tường thành bằng đá kiên cố. Trái ngược với không khí lạnh lẽo, âm u ngoài phố, bên trong dinh thự đèn đuốc sáng trưng, các hành lang gỗ được lau chùi bóng loáng.
“Lớn thật.” Scar tự trong lòng cảm thán.
Tại căn phòng khách rộng lớn, một chiếc bàn dài chứa đầy những món sơn hào hải vị đang bốc khói nghi ngút: từ những đĩa thịt nướng thơm lừng, những bát súp miso đậm đà cho đến những khay hải sản tươi sống.
Và tâm điểm của căn phòng lúc này chính là Scar.
"Ngon quá! Cái này là thịt gì mà mềm thế này?! Ôi trời ơi, bát súp này ngon rụng rời chân tay luôn!"
Scar ăn như một vị thần, hai tay hai đũa gắp thức ăn liên tục không ngừng nghỉ. Miệng cậu nhét đầy thức ăn đến mức hai má phồng lên như hai cái bánh bao, vừa nhai nhồm nhoàm vừa không ngớt lời ca ngợi.
Các nữ hầu gái đứng xung quanh ban đầu còn e dè nhưng nhìn bộ dạng ăn uống hoang dã và đáng yêu như một chú cún con của Scar, họ đều che miệng cười khúc khích.
Nokimona đã thay một bộ kimono đơn giản hơn, cô ngồi ở phía đối diện, mỉm cười dịu dàng nhìn Scar ăn.
Còn Kiva thì ngồi ngay cạnh Scar. Khuôn mặt cậu vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào từng động tác của Scar.
"Ăn từ từ thôi, không ai tranh của cậu đâu. Thật là...thiếu trang nhã như thế này sao?" Kiva cằn nhằn nhẹ nhàng, nhưng tay lại vô thức cầm đôi đũa, gắp một miếng đùi gà lớn nhất đặt vào bát của Scar.
"Cảm ơn Kiva nha! Cậu tốt bụng quá!" Scar ngước lên cười toe toét, những giọt mỡ dính trên khóe môi làm tăng thêm vẻ ngây ngô.
Kiva quay mặt đi chỗ khác, vành tai hơi ửng đỏ.
Nokimona nhìn biểu hiện của Kiva, trong lòng không khỏi kinh ngạc.
Kiva vốn là kẻ lầm lì, ít nói, ngoài việc thực hiện mệnh lệnh bảo vệ cô thì cậu ta gần như cô lập bản thân với cả thế giới. Cô chưa bao giờ thấy Kiva chủ động trò chuyện, thậm chí là gắp thức ăn cho bất kỳ ai.