Đúng mười lăm phút sau khi Vương Siêu Phàm cúp máy, một chiếc xe thể thao dừng lại bên ngoài sân bay, không phải ngay sát lề mà cách anh ta một đoạn đường ngắn.
Tài xế Minh bước xuống, nhìn thấy cậu chủ đứng cách đó mấy bước, liền vẫy tay nhiệt tình về phía này.“Cậu chủ, tôi ở đây, ở đây nè. Cậu chủ có thấy tôi hay không?”
Vương Siêu Phàm nhìn sang, rồi nhìn xuống khoảng đường giữa mình và chiếc xe. Anh thở hắt ra, cũng không buồn phàn nàn thành lời nữa, rồi bước sang đường.
Nhưng vừa đến gần thì tai nạn đã xảy ra.
Tiếng phanh xe, tiếng va chạm, tiếng người la hét, tất cả đổ xuống trong khoảnh khắc hỗn loạn. Vương Siêu Phàm đứng giữa cảnh đó, nhìn quanh một lượt, rồi quay sang tài xế Minh.
“Về nhà.”
Tài xế Minh há miệng định hỏi có cần làm gì không, nhưng điện thoại Vương Siêu Phàm đã rung lên. Anh nhìn màn hình. Bệnh viện.
Quá nhiều nạn nhân. Tình trạng nguy kịch. Cần thêm bác sĩ.
Vương Siêu Phàm nhìn vào màn hình một lúc, rồi cất điện thoại vào túi. Anh đảo mắt nhìn cảnh hỗn loạn trước mặt, người đang nằm, người thì gọi xe cứu thương, và tiếng khóc bắt đầu vang lên từ đâu đó.
Tâm tình hắn khó chịu đến mức nào thì khó chịu đến mức vậy.
Nhưng hắn vẫn phải đến.
22h đêm. Bệnh viện Tâm Thái.
Hành lang khu VIP yên tĩnh hơn phần còn lại của bệnh viện rất nhiều, ánh đèn dịu, không khí lạnh điều chỉnh vừa phải, tiếng bước chân cũng như được giảm xuống tự nhiên khi bước vào đây.
Vương Siêu Phàm dừng lại trước cánh cửa phòng VIP, nhìn vào ô kính nhỏ, rồi quay sang y tá trưởng Trương Khiết đang đứng cạnh. “Y tá Trương. Bệnh nhân ở bên trong là ai vậy?”
Trương Khiết đỏ mặt một chút rồi trả lời. “Anh hỏi tôi à? Nghe phó viện trưởng nói hình như bệnh nhân kia là người giàu có, người nhà bao nên chúng ta phải trông nom người này.”
Vương Siêu Phàm nhướng nhẹ lông mày. “Ồ. Thật thú vị.”
Bên trong phòng bệnh.
Tiêu Vỹ nằm trên giường, mặt hướng lên trần nhà. Khuôn mặt anh bình thản đến mức không ai đọc được gì, nhưng đó là thứ bề nổi bên ngoài còn bên trong, thì là cơn tức giận đang sôi sục lên.
Khốn kiếp. Anh ta nghĩ, từng chữ rõ ràng và lạnh như băng. Bọn họ muốn đẩy mình vào chỗ chết. Đã làm theo ý của họ rồi mà lại còn dám.
Anh ta nằm im, chịu đựng cơn đau từ vết thương trên người, và hận, loại hận lặng lẽ, tích tụ, không bùng phát vì chưa đến lúc để nó tuôn ra.
“Anh Vỹ.”
Giọng đó vang lên từ bên cạnh. Giọng nhẹ nhàng, có chút lo lắng.
Tiêu Vỹ không nghe thấy, anh ta còn đang chìm quá sâu trong dòng suy nghĩ của chính mình. Mãi đến khi có người gọi lần thứ ba, kèm theo tiếng lay nhẹ ở vai, anh ta mới giật mình, hồi thần lại nhìn sang.
Trình Hạo Nhiên ngồi bên cạnh giường, khuôn mặt đầy lo lắng không che giấu. Rõ ràng cậu đã ngồi đây gọi và lay mấy phút rồi mà anh ta còn không hề hay biết.
Tiêu Vỹ nhìn Trình Hạo Nhiên của mình một lúc, rồi cười, nụ cười gượng nhưng cố ý để trông bình thường. "Anh không sao đâu. Em không cần lo lắng đâu."
Anh ta dừng lại. “Mà em sao biết anh ở đây mà đến?”
"Thì bệnh viện gọi điện đến." Trình Hạo Nhiên thở phào, nhẹ nhõm rõ ràng nhưng vẫn còn bực bội ở đâu đó trong giọng nói. “Nên em mới biết anh bị tai nạn chứ. Nếu không mà anh có bị gì thì hai bác sẽ không tha cho em mất.”
"Không sao đâu." Tiêu Vỹ khẽ cười, lần này thật hơn một chút. “Ba mẹ anh dễ lắm. Mà hơn nữa, em là vị hôn phu của anh mà, trước sau gì cũng sẽ là người một nhà thôi.”
Anh đưa tay lên, định vỗ nhẹ vào vai Trình Hạo Nhiên.
Nhưng Trình Hạo Nhiên đã khẽ dịch người sang một bên rồi viện cớ đứng dậy.“Để em ra ngoài lấy nước cho anh.”
Bước chân nhỏ đó ra đến cửa, rồi cánh cửa khép lại.
Tiêu Vỹ để tay xuống. Nhìn vào cánh cửa đóng kín.
Anh ta không nói gì cả.
Nhưng trong lồng ngực, thứ vừa dấy lên không phải đau vì vết thương từ trên người, mà là một thứ khác. Thất vọng, nhẹ và quen thuộc đến mức anh ta gần như đã quen với cảm giác đó. Kèm theo bên dưới là một nỗi oán hận lặng lẽ, kìm lén, không bao giờ được nói thành lời.
Rồi sẽ có một ngày. Anh ta nghĩ, nhắm mắt lại. Rồi sẽ có một ngày em ấy sẽ là của mình.
Dù sao cũng còn có hôn ước. Dù sao cũng còn có thời gian.
Anh ta nhấp môi cười nhẹ, kín đáo, chỉ một mình anh ta biết nụ cười đó nghĩa là gì.
Bên ngoài khung cửa kính nhỏ của phòng VIP, Vương Siêu Phàm vẫn đứng đó.
Hắn không biết mình đã đứng đây từ lúc nào nhưng chỉ biết rằng khi y tá Trương gọi tên hắn một lần, hắn không hề nghe. Khi gọi lần hai, hắn vẫn không xoay người lại.
Bởi vì trong phòng đó, người đàn ông nằm trên giường bệnh vừa nhắm mắt lại và mỉm cười.
Chỉ có một nụ cười nhỏ. Không có gì đặc biệt. Cũng không phải dành cho ai.
Nhưng Vương Siêu Phàm đứng bên ngoài tấm kính đó, và hắn chìm vào nụ cười ấy mà không hề hay biết.