Tiêu Vỹ vừa khuất bóng qua cánh cửa thì Trình Hạo Nhiên quay lại từ phòng nhân viên, tay cầm hai ly trà còn bốc hơi. Cậu nhìn quanh, dừng mắt ở chỗ Lâm Doãn Thần đang đứng một mình.
“Anh Tiêu Vỹ đâu rồi ạ?”
“Đi rồi.”
Trình Hạo Nhiên nhìn sang chỗ trống, hơi ngẩn ra một giây. Rồi cậu đặt hai ly trà xuống, định chuyển sang việc khác, nhưng Lâm Doãn Thần đã lên tiếng trước.
“Hai người quen nhau thế nào vậy?”
Trình Hạo Nhiên quay người lại, rõ ràng có chút bất ngờ. "Tiền bối hỏi về quan hệ giữa em và anh Tiêu Vỹ sao?"
Cậu nhíu mày nhẹ. “Hai chúng em là thanh mai trúc mã, là bạn lúc nhỏ, do hai nhà chơi chung. Nhưng sao tiền bối lại hỏi vậy ạ?”
“Vậy cậu có quen với Tiêu Liễm Tử không?”
Câu hỏi đó làm Trình Hạo Nhiên đứng yên một nhịp. Cậu nhìn vào ánh mắt tiền bối, ánh mắt lạnh, thẳng, và có thứ gì đó đằng sau mà cậu không thể đọc được, rồi nhíu mày.
"Sao tiền bối lại hỏi vậy? Không lẽ anh đang nghi ngờ anh Tiêu Vỹ sao?" Cậu lắc đầu, giọng chắc hơn một chút. “Mặc dù em không biết anh ấy có thật sự là em trai của chị Liễm Tử hay không, nhưng em tin anh ấy sẽ không bao giờ nói dối.”
"Hừ." Lâm Doãn Thần nhíu mày. “Cậu tin tưởng về anh ta quá nhỉ. Đến nỗi phải nói đỡ cho anh ta?”
Trình Hạo Nhiên tức thì ngẩng đầu lên. “Tiền bối bị gì vậy? Em quen anh ấy thì đương nhiên em biết anh ấy là người thế nào rồi. Tiền bối hỏi kiểu đó, giống như đang ép cung vậy ấy!”
Lâm Doãn Thần nhìn cậu, vẻ mặt thoáng khác đi, không phải tức, chỉ là một thứ khó đặt tên. “Tôi giống như ép cung á. Cậu là ai mà khiến tôi phải làm như vậy?”
"Được rồi, tiền bối không ép cung." Trình Hạo Nhiên giơ tay lên, giọng bắt đầu thật sự bực bội rồi. “Nhưng tiền bối hỏi như vậy thì sẽ làm người khác nghĩ như vậy đấy!”
"Hừ." Lâm Doãn Thần quay mặt đi. “Tôi không muốn thấy mặt cậu nữa. Cậu đi ra ngoài ngay cho tôi.”
Trình Hạo Nhiên đứng nhìn tiền bối quay lưng một giây.
Rồi cậu cầm cả hai ly trà, trà của mình và trà cậu pha cho Tiêu Vỹ, và uống một hơi cạn cả hai cái, đặt hai ly không xuống bàn với tiếng cốp khô gọn, rồi xách cái cốc của mình đi ra ngoài.
"Cho anh khỏi uống luôn." Cậu lầm bầm khi bước qua ngưỡng cửa. “Chết khát anh luôn đi.”
Giọng nhỏ, nhưng không đủ nhỏ.
"Cậu vừa nói cái gì đó hả?" Lâm Doãn Thần quay lại, giọng sắc lên một bậc. “Nói lại xem nào?”
Trình Hạo Nhiên đã ở ngoài cửa, không quay đầu vào. “Chẳng có gì cả. Anh chỉ lãng tai thôi. Khám lại tai đi nhé tiền bối, hừ!”
Cậu vừa nói vừa bước đi, giọng cố tình vọng vào trong như lời kết, và dường như đó là giọt nước tràn ly.
Tiếng rầm lớn vang lên khi Lâm Doãn Thần bước đến đóng cửa, đóng theo một cách cực kỳ là mạnh bạo. Cả hành lang rung động lên. Bức tranh treo trên tường gần đó rơi xuống vỡ toàn, những mảnh khung gỗ và kính văng ra trên sàn.
Ở phòng làm việc bên cạnh, Lục Minh Viễn ngồi giật cả mình, suýt đổ ly sữa tươi trên tay.
Anh ngồi yên một giây, chờ tim đập lại bình thường, rồi đặt ly xuống, hắng giọng, và tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính của mình, giả vờ như vừa không có gì xảy ra.
Trên màn hình đang phát một bộ phim Thái Dưới Bóng Mộc Miên, mà cảnh sát Mặc Lệ Chi đã giới thiệu cho anh vài ngày trước đó.
Phim kể về tình tay ba giữa cậu chủ, chàng hầu và vợ của cậu chủ, đan xen mấy lớp tình cảm chằng chịt lẫn nhau.
Lục Minh Viễn rõ ràng rất hứng thú.
Nhưng anh chỉ dám xem khi không ai để ý, góc ngồi hướng ra cửa, tai vẫn chú ý tiếng bước chân ngoài hành lang, sẵn sàng đóng tab lại bất cứ lúc nào. Thú vui bí mật của một người tự nhận là "Worldwide Handsome" đương nhiên không thể để người ngoài biết được.
21h30'. Sân bay Nam Kinh.
Dòng người ra vào sân bay vẫn tấp nập dù đêm đã muộn. Màn hình thông báo chuyến bay nhấp nháy, tiếng loa thông báo vang đều đặn, mùi cà phê từ các quầy đồ uống hòa vào mùi không khí lạnh của điều hòa.
Giữa dòng người đó, một bóng người bước ra khỏi cửa đến, đầu đội mũ lưỡi trai kéo thấp, chân dài thẳng tắp, dáng đi thong thả và tiêu sái như người không bao giờ vội vàng bất kể có trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa.
Bộ collê trên người anh ta, sang trọng, gọn gàng, nhưng đối lập kỳ lạ với chiếc mũ bình thường đang đội trên đầu, tạo ra một vẻ ngoài không đồng nhất nhưng lại chẳng thiếu đi phần nào sức hút.
Điện thoại trong tay anh rung lên. Anh đưa lên tai, bước không dừng lại.
"Anh đang ở đâu?" Giọng đầu dây bên kia nghe nhảnh nhiên và quen chuyện một cách đáng ghét. “Đến đón tôi đi. Nếu trong vòng mười lăm phút nữa anh không có mặt thì chắc anh biết chuyện gì sẽ xảy ra đó!”
Vương Siêu Phàm, bác sĩ Vương nhìn xuống màn hình điện thoại sau khi tiếng đầu dây kết thúc, khóe môi thoáng nhếch lên một chút.
Rồi anh bước tiếp ra cửa sân bay, vẫn với tốc độ đó, không nhanh hơn một bước.