Cửa phòng VIP mở ra.
Tiêu Vỹ ngẩng đầu lên, nụ cười vừa kịp nở, rồi liền vụt tắt ngay.
Người bước vào không phải Trình Hạo Nhiên. Mà đó là một chàng trai trẻ với nét đẹp nam tính sắc nét, áo blouse trắng gọn gàng, cử chỉ tự nhiên như người quen đi vào chỗ quen. Tiêu Vỹ cất nụ cười thật đó lại, thay bằng thứ mỉm cười xã giao lịch sự và xa cách.
"Anh cảm thấy thế nào rồi?" Vương Siêu Phàm cười tươi bước đến, giọng hoàn toàn chuyên nghiệp. “Đã đỡ nhiều chưa?”
"Đỡ hơn nhiều rồi." Tiêu Vỹ cười mím, lịch sự vừa đủ. “Cảm ơn bác sĩ.”
"Nhưng tôi cảm thấy bệnh của anh vẫn chưa khỏi hẳn." Vương Siêu Phàm kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, giọng chuyển sang gian gian một cách tinh tế. “Anh yên tâm đi. Có tôi đây thì anh sẽ khỏi nhanh thôi, cứ tin tưởng ở tôi.”
Tiêu Vỹ định trả lời thì nhận ra ánh mắt bác sĩ này đang nhìn mình.
Không phải kiểu nhìn của bác sĩ nhìn bệnh nhân. Vương Siêu Phàm khẽ nuốt nước bọt, cắn nhẹ môi dưới, mắt không rời khỏi người trên giường, ánh nhìn đó thẳng và không che giấu đến mức Tiêu Vỹ cảm thấy khó chịu rõ ràng. Anh ta nằm xuống, với tay kéo chăn trùm lên đầu, trùm kín hẳn.
Nhưng điều đó không làm ảnh hưởng gì đến Vương Siêu Phàm.
Hắn vẫn ngồi yên đó. Nhìn vào cái chăn đang đắp lên đầu người bệnh nhân, trong đầu đã bắt đầu nghĩ vô số thứ không nên nghĩ, ánh mắt không chớp. Cứ nhìn như vậy cho đến khi từ dưới lớp chăn vang lên một tiếng động bực bội, rồi chăn bị hất xuống.
"Anh nhìn đủ chưa thế?" Tiêu Vỹ ngồi dậy, mặt không còn giữ được vẻ lịch sự nữa. “Anh không bị bệnh gì đó chứ?!”
"Tôi tự nguyện bị bệnh." Vương Siêu Phàm cười rất nhẹ nhàng, ôn nhu, gần như hiền lành. “Nếu đó là lời cậu muốn.”
"..." Tiêu Vỹ nhìn hắn. “Thần kinh.”
"Vâng vâng." Vương Siêu Phàm vẫn cười ôn nhu như cũ. “Như cậu muốn.”
Tiêu Vỹ giật nảy người ra sau, da gà nổi khắp tay, lạnh sống lưng nhìn chằm chằm vào tên bác sĩ trẻ đang ngồi trước mặt mình với vẻ mặt bình thản hoàn toàn không phù hợp với những gì vừa nói ra.
Tiếng rung của điện thoại cắt ngang không khí kỳ lạ trong phòng.
Tiêu Vỹ nhìn xuống màn hình. Tin nhắn thoại từ Trình Hạo Nhiên.
Anh ta cắm tai nghe vào, bấm nghe và giọng của Trình Hạo Nhiên vang lên nhỏ trong tai, ấm và hơi có lỗi. [Em có việc rồi. Lần sau em sẽ mang hoa quả đến cho anh nhé. Em xin lỗi.]
Tiêu Vỹ nhìn lên trần phòng một giây, rồi gõ lại tin nhắn thoại, giọng xuống thấp và tự nhiên theo cách không giống lúc nói chuyện với Vương Siêu Phàm. [Anh biết rồi. Đi đường cẩn thận.]
Vương Siêu Phàm ngồi đó, nghe giọng của người đối diện mình vừa thay đổi, chuyển giọng mềm xuống, ôn nhu xuống, theo cách không hề cố ý. Ánh mắt hắn thay đổi theo. Hai bên thái dương hắn giật nhẹ. Hàm hắn nghiến lại, răng nghiến ken kén mà bản thân hắn không hay.
"Hai người có vẻ thân nhau nhỉ." Giọng hắn vẫn mang nụ cười, nhưng thứ ẩn dưới đó không còn là vẻ ôn nhu nữa. “Còn giọng của anh nữa kìa, dịu dàng quá nhỉ.”
Tiêu Vỹ nhìn hắn, nhíu mày rõ ràng.“Anh bị cái gì thế? Nếu cảm thấy không khỏe thì đi khám bác sĩ đi. Quấy rầy tôi để làm gì, tôi muốn được yên tĩnh, anh đi ra ngoài ngay cho tôi.”
“Tôi sẽ đi ngay. Không cần cậu phải đuổi!”
Tiếng cửa đập mạnh vang lên lần thứ hai trong ngày tại bệnh viện Tâm Thái, lần này là từ phòng VIP, đủ mạnh để y tá ở hành lang ngoài nhìn vào nhau.
Vương Siêu Phàm bước ra hành lang, tay chưa kịp buông khỏi nắm cửa thì đã nhận ra bản thân vừa làm gì.
Hai người vốn không có quan hệ gì.
Hắn biết điều đó. Nhưng hắn là người hay ghen, không phải kiểu ghen của người có lý do để ghen, mà là kiểu ghen sinh ra từ bản năng, từ cái phần sâu bên trong không chịu buông tha khi đã ngắm trúng thứ gì đó. Và một khi đã ngắm trúng, Vương Siêu Phàm không có thói quen dừng lại.
Hắn đứng ngoài hành lang, nhìn xuống bàn tay mình, hít một hơi thật dài.
Phòng pháp y. Cùng lúc đó.
Trình Hạo Nhiên đẩy cửa bước vào, mặt vẫn còn vương chút bực bội từ trước. Cậu nhìn quanh phòng rồi nhìn về phía bàn làm việc, giọng nhíu lại. “Anh gọi tôi đến đây để làm gì? Tôi đang rất bận, hừ!”
Cậu vừa nói vừa đứng đó, đúng là có tức giận thật, nhưng là loại tức giận của người chỉ muốn người kia xin lỗi một câu là xong, chứ không có thêm ác ý nào cả.
Phòng yên tĩnh lại một nhịp.
Rồi từ sau bàn làm việc, Lâm Doãn Thần ngẩng đầu lên. Khuôn mặt lạnh lùng thường ngày thoáng có gì đó khác, không nhiều, chỉ là một chút, đủ để người quen nhận ra. Anh nhìn sang, rồi nhìn xuống, giọng xuống thấp theo cách không hề giống Lâm Doãn Thần thường ngày.
"Cũng chẳng có gì." Anh dừng lại, như người đang tìm chữ cho thứ mình muốn nói. “Chỉ muốn... gặp... cậu thôi.”
Trình Hạo Nhiên đứng yên.
Cái tức giận cậu mang theo vào phòng tan ra từ lúc nào không hay, để lại một khoảng lặng nhỏ giữa hai người, không nặng nề, chỉ là... Có chút gì đó khoảng lặng.