🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Là Một Tình Yêu

Ch.6

~7 phút đọc · 1233 từ · · ⚠️ Báo cáo

Trình Hạo Nhiên bước vào sảnh chính của sở cảnh sát thì dừng lại.

Người đàn ông đứng trước quầy lễ tân kia, đang ướt từ đầu đến chân, tóc dán vào trán, áo còn chưa kịp khô, là người cậu quen.

"Anh. Anh Tiêu Vỹ?" Cậu bèn gọi, giọng ngạc nhiên. “Sao anh lại ở đây vậy?”

Tiêu Vỹ quay đầu lại.

Và nhìn thấy vị hôn thê của mình đang đứng bên cửa nhìn sang.

Không ai biết điều gì đã xảy ra trong một giây ngắn đó, nhưng chỉ biết rằng Tiêu Vỹ bước nhanh qua sảnh, và Trình Hạo Nhiên chưa kịp nói thêm câu nào thì đã bị người ta ôm chầm lấy. Tiêu Vỹ giữ chặt, không nói gì hết, cũng không có nước mắt, chỉ là một cái ôm, như người đang bám vào thứ duy nhất còn ổn định trong một ngày quá dài.

Cả hành lang đứng yên nhìn. Trình Hạo Nhiên bàng hoàng không kịp phản ứng, hai tay lơ lửng một giây trước khi khẽ đặt xuống lưng Tiêu Vỹ.

“Anh Tiêu Vỹ... anh không sao chứ?”


Phòng giải phẫu lạnh và trắng bệch.

Tiêu Vỹ đứng trước thi thể của chị mình.

Điều kỳ lạ nhất không phải là việc nhìn thấy lại người thân của mình đã mất mười năm, mà là việc chị ấy trông gần như không thay đổi. Thi thể không hề bị phân hủy như lẽ ra phải vậy sau mười năm nằm dưới đáy giếng. Khuôn mặt đó vẫn còn đó, nguyên vẹn một cách không tưởng.

Tiêu Vỹ nhìn thật lâu. Môi không hề hé ra một lời nào. Đôi mắt sắc lạnh, đầy phẫn uất, thứ phẫn uất của một người đã chờ đợi câu trả lời quá lâu mà vẫn chưa nhận được.


Bên ngoài phòng giải phẫu.

Trình Hạo Nhiên đỡ Tiêu Vỹ về phía dãy ghế chờ, ngồi xuống bên cạnh anh. Nhìn khuôn mặt trắng bệch đó một lúc, cậu đứng dậy.

“Anh ngồi đây đi. Em đi pha trà, rất nhanh thôi. Anh chờ chút nhé.”

Tiêu Vỹ không đáp, chỉ khẽ gật đầu.

Trong lúc Trình Hạo Nhiên đi ra phía phòng nhân viên, Lâm Doãn Thần bước đến, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Không có vẻ gì là khách sáo hay vòng vo, đó không phải phong cách của anh.

"Anh là em trai của cô ấy?" Anh nhíu mày, giọng thẳng thắn.

Tiêu Vỹ ngơ người nhìn lên. “Ý anh là sao, anh đang nghi ngờ tôi?”

"Không." Lâm Doãn Thần lắc đầu, giọng không thay đổi nhưng chậm lại một chút. “Tôi không có ý đó. Lúc trước cô ấy không hay nói đến người nhà, chỉ nhắc là người nhà đang ở nước ngoài, nhưng chưa bao giờ cho tôi xem hình. Nên tôi mới hỏi. Xin lỗi.”

Tiêu Vỹ nhìn anh một lúc, rồi lắc đầu. "Không sao." Anh dừng lại, rồi tự hỏi ngược lại.“Mà cho tôi hỏi, anh là bạn trai của chị tôi sao?”

Câu hỏi làm Lâm Doãn Thần thoáng ngạc nhiên. Không nhiều, nhưng chỉ là khẽ dừng lại một nhịp.

“Bộ cô ấy không nhắc đến tôi với gia đình anh hay sao?”

"Không." Tiêu Vỹ lắc đầu, giọng thật thà một cách kỳ lạ. “Chị ấy chỉ nói về pháp y thôi, chứ không nhắc cái khác với nhà tôi.”

Lâm Doãn Thần im lặng một nhịp ngắn. Rồi anh lên tiếng, câu này khác hẳn, không còn là nhận dạng, mà là thứ gì đó đã được giữ lại từ rất lâu.

“Tôi muốn hỏi, đã mười năm cô ấy mất tích mà người nhà anh không đi tìm cô ấy sao?”

Câu hỏi treo trong không khí giữa hai người.

Tiêu Vỹ mở miệng định trả lời thì, điện thoại của anh reo lên.

Anh nhìn màn hình, tỏ ý xin lỗi rồi đứng dậy bước sang góc khác của hành lang, áp máy vào tai. Giọng anh khẽ đến mức không nghe rõ được gì. Lâm Doãn Thần nhìn theo, không hỏi thêm gì.


Phòng nghỉ ngơi của nhân viên.

Trình Hạo Nhiên đang pha trà, nhưng tâm trí cậu không ở đây.

Cậu cứ nắm lấy góc áo rồi buông ra, nắm rồi lại buông, tay chân bồn chồn không yên. Nước sôi đổ vào ấm mà cậu không hề để ý.

Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu.

"Tiêu Vỹ là người quen của em à?" Lục Minh Viễn đứng ngay đằng sau, giọng tò mò nhưng không có vẻ gì là vô tình. “Mọi người nhắc rằng hai người ôm nhau ở đại sảnh. Không lẽ...”

Trình Hạo Nhiên giật mình, dòng suy nghĩ vỡ vụn. Cậu quay lại, biện giải nhanh đến mức rõ ràng là không kịp suy nghĩ.

“Tiền bối Lục, anh đang nói cái gì vậy! Hai bọn em chỉ là anh em thôi, do... hai nhà chơi chung nên từ nhỏ bọn em mới quen biết nhau. Anh đừng nghĩ lung tung!”

"Ồ. Thế à?" Lục Minh Viễn kéo dài câu đó theo cách không thể tin được.

"Đúng đó anh." Trình Hạo Nhiên nhanh nhảu nhắc lại ngay, cứ như sợ người kia không hiểu. “Anh đừng có nghĩ lung tung!”

Lâm Doãn Thần cười mím, không trêu thêm nữa. Nhưng anh cũng không buông hẳn, giọng anh chuyển sang nhẹ hơn, thật sự tò mò hơn là chọc ghẹo.“Được rồi, được rồi. Không trêu em nữa. Nhưng mà, người tên Tiêu Vỹ kia là em trai của Tiêu Liễm Tử à?”

Trình Hạo Nhiên thở phào nhẹ nhõm vì câu hỏi không còn hướng vào mình nữa. Cậu nghĩ một lúc.“Em cũng không biết rõ lắm. Lúc em còn nhỏ cũng không nghe ai nhắc đến chị ấy. Nên em cũng chịu thôi.”


Phòng khách bên ngoài phòng giải phẫu.

Tiêu Vỹ trở lại, cất điện thoại vào túi. Khuôn mặt anh có gì đó thay đổi so với lúc trước khi nghe máy, khó nói là gì, chỉ là thay đổi.

"Tôi xin lỗi." Giọng anh nhẹ nhưng dứt khoát. “Tôi còn có việc, không nán lại được. Cho tôi xin lỗi.”

Lâm Doãn Thần nhìn anh. “Không sao. Anh có việc mà. Tôi không sao đâu.”

“Ừ. Vậy tôi xin phép.”

“Để tôi tiễn anh.”

"Không cần." Tiêu Vỹ lắc đầu, gượng cười, nụ cười không đến được mắt. “Tự tôi đi được rồi.”

Lâm Doãn Thần dừng lại. Nhìn anh một giây. “Vậy được. Chào anh.”


Lâm Doãn Thần đứng nhìn bóng Tiêu Vỹ đi qua hành lang, bước nhanh đến mức gần như muốn thoát khỏi tòa nhà này càng sớm càng tốt. Người anh thẳng, dáng đi không hề uỵ mị, không giống người vừa nhìn thấy xác chị mình xong.

Anh nhìn theo cho đến khi bóng người đó biến qua cánh cửa.

Trong lòng Lâm Doãn Thần dấy lên một thứ gì đó mà anh không vội gọi tên, chỉ là lặng lẽ ghi nhận, lặng lẽ cất lại, như cách anh vẫn làm với những mảnh thông tin chưa rõ chỗ đặt.

Cô ấy không bao giờ nhắc đến người nhà với anh. Người em trai thì không biết anh. Và mười năm qua, không ai tìm cô ấy.

Thân phận của người em trai này, có điều gì đó không ổn.

💬 Bình luận (0)