🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Là Một Tình Yêu

Ch.5

~7 phút đọc · 1320 từ · · ⚠️ Báo cáo

19h15'. Biệt thự Trình Gia.

Đây là gia đình giàu có chuyên về dầu mỏ đứng đầu danh sách những người giàu nhất thế giới, một thực tế mà từng viên gạch lát sàn, từng ô cửa sổ đều lặng lẽ nói lên. Nhưng tối nay, không khí trong biệt thự nặng hơn bình thường, và lý do nằm ở một chàng trai đang ngồi co ro trên sofa phòng khách, dỗi hờn rõ ra mặt.

Trình Tiểu Vi đi ra từ phía trong, nhìn thấy em trai ngồi đó thì khẽ nhướng mày, vui vẻ. “Ủa, em trai, ở ngoài phòng khách làm gì vậy? Không phải giờ này em đang gọi video call cho anh Tiêu Vỹ à?”

Trình Hạo Nhiên không buồn nhìn lên. Hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt cau lại. “Em không vui. Không hứng thú. Chị bảo anh họ ngày sau gọi đi, em lên phòng ngủ đây!”

Không đợi Trình Tiểu Vi phản ứng, cậu đứng phắt dậy, gầm lên bật cầu thang, từng bước dậm mạnh đến mức cả hành lang rung lên, để lại Trình Tiểu Vi đứng một mình giữa phòng với biểu cảm ngẩn ngơ chưa kịp hiểu chuyện gì.

Cô đứng nhìn theo bóng em trai biến vào phía trên cầu thang, lẩm bẩm.“Hôm nay ai chọc giận nó vậy cà. Mà ngay cả vị hôn phu cũng không chịu tiếp.”


Đúng vậy, giữa Trình gia và Tiêu gia vốn có hôn ước từ đời trước. Vì cô con gái ra đời trước nên hai bên định hôn sự cho đứa sau, nhưng đứa sau của cả hai nhà lại đều là con trai, tạo ra một mâu thuẫn không hề nhỏ.

Và chính người cầm quyền của cả hai gia tộc đã đứng ra lên tiếng, hôn sự mới có thể tiếp tục và từ đó đến nay, hôn ước giữa hai bên vẫn không hề thay đổi.


Cùng giờ. Biệt thự Lâm gia. Gian nhà phía sau, tây sương phòng.

Chiếc điện thoại đặt trên bàn làm việc của Lâm Doãn Thần nhấp nháy đèn liên tục, ai đó đang gọi vào, mất kiên nhẫn và không hề dừng.

Từ bên trong phòng tắm, tiếng nước xối ào ạt rồi dừng lại. Cửa mở ra.

Lâm Doãn Thần bước ra, trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ngang hông, để lộ vòng ngực rắn chắc, xương quai xanh to và bên dưới là đường cơ bụng sáu múi gọn gàng.

Anh nhìn chiếc điện thoại đang nhấp nháy. Với tay lấy lên, áp vào tai.

“Ai vậy?”

Không có tiếng trả lời.

Chỉ có từ đầu dây bên kia một tiếng động rõ to, như thứ gì đó nặng nề rơi xuống. Tiếp theo là tiếng nước ùm ùm, tiếng đá va nhau, tiếng lẫn lộn hỗn độn. Rồi im lặng hoàn toàn, như thể ai đó vừa tắt đi một thứ.

Lâm Doãn Thần nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt nguồn, nhíu mày.“Cái quái gì vậy chứ. Thật lạ lùng.”


12h trưa. Ngoài thành Bắc Thành, Nam Kinh.

Người dân báo cáo có một cái giếng cổ nằm ở ngoại thành, và dưới đáy giếng đó là một thi thể người phụ nữ. Bên cạnh thi thể là một chiếc điện thoại bị vỡ nát, ước chừng đã nằm đó mười năm.


Ngoại thành, giếng cổ.

Tần Mặc Thành đứng cạnh miệng giếng, nhíu mày. “Bên pháp y đã có kết quả gì chưa?”

Bạch Đào Tư lắc đầu, nhưng ánh mắt cậu lướt về phía nhóm pháp y đang làm việc với vẻ dò xét. “Vẫn chưa sếp. Nhưng không khí hôm nay hình như... lạ lắm. Pháp y Trình có vẻ xa cách với pháp y Lâm?”

Cố Tri Hàn gật đầu, cũng nhìn theo hướng đó.“Tôi cũng thấy vậy. Pháp y Lâm cùng với pháp y Lục hình như đang mang tâm trạng nặng nề lắm.”

Tần Mặc Thành nhíu mày, mắt cũng vô thức dõi theo hai người đang làm việc kia.“Có chuyện vậy sao. Nhưng hai người cũng hóng hớt giỏi thiệt.”

Cố Tri Hàn bật cười xấu hổ, không phải cậu không biết mình vừa bị sếp cà khịa, nhưng cũng không biết biện hộ thế nào.“A ha ha. Sếp đùa vui quá.”


Trình Hạo Nhiên đứng bên rìa hiện trường, quan sát không khí xung quanh.

Thứ cậu cảm nhận được không phải không khí của một vụ án thông thường. Lục Minh Viễn không nói chuyện, không cười, thứ mà dường như không bao giờ xảy ra với người luôn miệng khen bản thân là "Worldwide Handsome" đó. Còn Lâm Doãn Thần thì đứng trân trối nhìn xuống thi thể theo cách không giống như làm việc.

Cậu bước đến gần Lục Minh Viễn, nhíu mày hỏi khẽ.“Tiền bối Lục. Hôm nay hai người trông lạ lạ sao ấy. Xảy ra chuyện gì mà em không biết sao ạ?”

Lục Minh Viễn không trả lời ngay. Anh im lặng một lúc, mắt vẫn nhìn xuống. Rồi bàn tay thon dài của anh khẽ chỉ vào thi thể người phụ nữ đang nằm trước mặt họ, một cử chỉ nhẹ nhàng một cách kỳ lạ, như chỉ vào thứ gì đó cần được trân trọng.

"Đó có thể là Tiêu Liễm Tử." Giọng anh nhẹn ngào, thứ nhẹn ngào của người đang cố giữ cho giọng mình không vỡ ra. “Bạn gái của pháp y Lâm. Cũng là đàn em của anh.”

Anh dừng lại một nhịp.

“Mười năm trước, em ấy đột nhiên mất tích. Lâm Doãn Thần như phát điên, đi tìm em ấy khắp nơi. Nhưng không ngờ em ấy lại...”

Câu bỏ lửng. Không cần nói thêm cũng đã hiểu.

Trình Hạo Nhiên đứng im, nhìn xuống thi thể, nhìn sang Lâm Doãn Thần, người vẫn đứng yên như tượng, mắt không rời nạn nhân. Cậu thấy trên khuôn mặt lạnh lùng thường ngày của tiền bối mình có thứ gì đó mà cậu chưa từng thấy.

"Tiêu Liễm Tử..." Cậu thì thầm, như một cái tên đã từng nghe ở đâu đó mà không nhớ rõ. “Sao nghe quen quen vậy. Từng nghe ở đâu rồi ý...”

Nhưng không gian mang quá nhiều tang thương, và Lục Minh Viễn không nghe thấy lời cậu hoặc không còn tâm sức để nghe nữa.

Anh vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm vào người mà có lẽ anh đã từng nghĩ sẽ không bao giờ nhìn thấy lại theo cách này.


Cảnh sát đã liên lạc với người nhà nạn nhân. Gia đình đang ở nước ngoài, không kịp về. Nhưng em trai của nạn nhân đã đặt chuyến bay sớm nhất có thể.


Sáng ngày hôm sau. 9h sáng.

Mưa to.

Không phải mưa bình thường mà là mưa trút xuống như thể bầu trời cũng đang khóc vậy, đường phố Nam Kinh tắc nghẽn, nước tràn lên vỉa hè, cây cối nghiêng ngả trong gió. Thứ thời tiết mà người ta hay nói là đất trời cũng đang đau buồn.

Giữa dòng người và xe cộ lộn xộn, một người đàn ông trẻ cầm ô đi nhanh đến mức gần như chạy, lách qua từng đám đông để vào trụ sở chính của sở cảnh sát. Áo mưa ướt nhem từ vai xuống, tóc cũng ướt, nhưng anh không để ý.

Ánh mắt anh sáng trong, kiểu sáng của người vẫn còn sống động, còn cảm nhận được mọi thứ, nhưng bên dưới đó là thứ tiều tụy đến mức nhìn thấy là đau theo.

Anh dừng lại trước quầy lễ tân, cố mở miệng. Môi mấp máy, giọng không ra tiếng ngay được, như người đang dùng hết sức ngăn mình không khóc ngay tại đây, ngay lúc này, trước mặt người lạ.

"Chị gái tôi..." Giọng Tiêu Vỹ đứt quãng. “Xác của chị ấy... tôi, tôi muốn xem.”

💬 Bình luận (0)