🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← [Kiltihan] Kỹ Thuật Viên

Ch.27: Đối diện Sayment

~7 phút đọc · 1244 từ · · ⚠️ Báo cáo

Phòng chỉ huy.

Cánh cửa thép ngăn cách Kiltihan với kẻ đã thấy đổi cuộc đời hắn thành một ván bài sinh tử.

Viên pha lê trong tay, vẫn đập nhịp với những ánh sáng lập lòe, không phải để lắp vào máy, mà để làm 'con tin' khiến Sayment chùng chân.

Hệ thống chiếu sáng của tàu bắt đầu chớp tắt, Gral đã bắt đầu cắt điện, AI điều khiển tàu đã bị mù. Sự hỗn loạn trở thành điên rồ không cưỡng được trên AFS Horizon.

Nhưng Kiltihan không ngờ rằng Sayment đã chuẩn bị cho tình huống này.

Cánh cửa thép không mở ra từ từ. Nó bị thổi tung từ bên trong.

Một luồng khí nóng hổi pha lẫn mùi thuốc súng và máu ập vào mặt Kiltihan, đẩy hắn ngã ngửa ra sau. Kiltihan đập lưng vào thành ống thông gió, viên pha lê suýt tuột khỏi tay.

Phải gắng sức mới lồm cồm bò dậy. Qua làn khói mù mịt, Kiltihan nhìn thấy phòng chỉ huy đã biến thành một chiến trường.

Không phải chiến trường giữa hai phe. Mà là chiến trường giữa Sayment và chính phi hành đoàn của hắn.

Ba sĩ quan lái tàu nằm gục trên sàn, quân phục đỏ thấm máu. Một người còn co giật, tay vẫn cố với lấy bảng điều khiển. Sayment đứng giữa phòng, tay cầm khẩu súng pha vẫn còn bốc khói. Gã vừa bắn chính người của mình.

"Ta đã bảo tất cả ở lại vị trí"

Sayment đã nổi khùng, hắn gầm gừ, giọng gã khàn đặc.

"Không ai được rời phòng chỉ huy. Không ai được phản bội ta."

Kiltihan cảm thấy sởn hết da gà, nhịp tim căng như chực chờ vỡ tung. Sayment không còn là kẻ 'đạo mạo' độc tài tham lam.

Hắn đã mất trí.

Phía sau lưng, tiếng va chạm kim loại và tiếng la hét của đám lính gác vẫn vọng lại.

Vara đang chặn đường, cô ấy với phong thái của kẻ đi thực thi công lý. Bên cạnh Vara chỉ vài tên cảnh vệ an ninh, những kẻ không bị Sayment thao túng.

Họ đang đánh nhau thật sự để chiếm quyền kiểm soát con tàu.

Kiltihan liếc lại, thấy cô nàng Vakan vẫn lạnh lùng tung ra những đòn thế chính xác, mỗi cú gạt tay là một tên lính gác đổ gục.

Nhưng lần này, bọn lính gác không còn là những kẻ do dự. Chúng đã được Sayment tiêm vào đầu ý nghĩ rằng nếu con tàu chết, tất cả đều chết. Và chúng tin vào điều đó.

Một tên lính gác lao vào Vara từ phía sau. Vara xoay người, chụp lấy cổ tay hắn, bẻ ngược. Tiếng xương gãy khô khốc. Tên lính gác hét lên, nhưng một tên khác đã lao tới, dí súng pha vào lưng Vara.

Vara không kịp tránh.

Cô ấy chỉ kịp xoay người, để viên đạn pha sượt qua vai, để lại một vết cháy đen trên quân phục đỏ thẫm.

Kiltihan nghiến răng. Vết thương trên đùi lúc nãy khiến hắn kiệt sức, máu đã ướt thẫm chiếc quần kaki.

" Khốn nạn thật.. Phải kết thúc chuyện này nhanh lên "

Hắn gầm qua kẽ răng, cố đứng vững, giữa hỗn loạn, tiếng la thét, tiếng kim loại và con tàu khổng lồ thì rung lắc.

Vara thì vẫn đang bị áp đảo. Không phải vì cô ấy yếu. Mà vì bọn lính gác quá đông, Sayment đã biến chúng thành những con chó dại.

Một bóng dáng cao to, vai lệch nhưng quân phục vẫn thẳng tắp, giọng trầm nhưng uy áp ngút trời:

" Mày nghĩ mày đang làm cái gì hả, thằng chó kỹ thuật viên?"

Sayment gầm lên:

" Mày vừa giết chết tất cả mọi người trên con tàu này! Nếu không có tao, con tàu sẽ trôi dạt vĩnh viễn trong vùng dị thường!"

Kiltihan bước tới, không hề nao núng, đứng đối diện với Sayment, khoảng cách chỉ còn vài bước chân.

Rút từ từ viên pha lê từ túi áo ra, nó đang đập nhịp liên hồi, phát ra ánh sáng tím ma mị, đối lập hoàn toàn với sự u ám của căn phòng.

"Đại úy biết cái này không, Sayment?"

Kiltihan hỏi, giọng lạnh băng.

" Tôi không muốn chế-t , và cả con tàu này cũng vậy. Tôi chỉ cần biết ông đã làm gì."

Sayment nhìn viên pha lê trên tay Kiltihan. Đôi mắt gã giãn ra. Một vẻ tham lam tột độ thay thế cho sự hoảng loạn.

Gã lao về phía kỹ thuật viên.

"ĐƯA VIÊN PHA LÊ TÍM CHO TAO"

Nhưng Kiltihan đã chuẩn bị điều này, mặc kệ cái chân đang đau, siết tay thành nấm đấm, nhắm vào mặt Sayment.

Nhưng gã kỹ thuật viên đã lầm, so với Sayment, cú đấm của Kiltihan chỉ như hạt muối bỏ bể so với thân hình hộ pháp của gã đại úy.

Khi nắm đấm của Sayment giáng xuống, thế giới trước mắt Kiltihan quay cuồng, mùi kim loại rỉ sét và ozone xộc lên mũi.

Nhưng khoảnh khắc viên pha lê trước mặt Sayment, Kiltihan thấy một tia sáng tím lóe lên trên mắt hắn, giống như là sự hấp thụ năng lượng.

​Kiltihan loạng choạng lùi lại, tay run rẩy với xung quanh, hắn tìm thấy một khẩu súng nhỏ của ai đó rơi ra. Vội chộp lấy, chĩa vào Sayment, khi tên thuyền trưởng vẫn cố lao đến bó-p cổ hắn.

Đối diện với nòng súng, Sayment không hề chớp mắt. Sayment chỉ chú ý đến viên pha lê trên tay còn lại của Kiltihan.

Viên pha lê đột ngột phản ứng, nó ép chặt vào lòng bàn tay Kiltihan, những mạch máu trên cánh tay hắn bắt đầu chuyển sang màu tím thẫm, như thể luồng năng lượng từ vật thể đó đang chảy ngược vào cơ thể hắn.

Kiltihan sợ hãi ném viên pha lê đi. Không phải vào Sayment. Mà vào bảng điều khiển trung tâm.

Viên pha lê đập vào màn hình chính, vỡ tan thành hàng nghìn mảnh sáng tím.

Những mảnh sáng đó không rơi xuống sàn. Chúng lơ lửng trong không khí, xoay tròn, rồi bắt đầu hút vào nhau.

Một vòng xoáy năng lượng tím hình thành ngay giữa phòng chỉ huy, tỏa ra một sức nóng khủng khiếp.

Sayment khựng lại. Gã nhìn vòng xoáy năng lượng, rồi nhìn Kiltihan. Lần đầu tiên, Kiltihan thấy sự sợ hãi thực sự trong mắt gã.

" Mày... Mày không biết mình vừa làm gì đâu.."

Sayment thì thầm:

" Đó là mảnh ghép cuối cùng. Không có nó, thực thể sẽ không thể ổn định. Mày vừa ký án tử cho tất cả chúng ta."

Kiltihan không trả lời. Kiltihan lao tới.

"Mày tưởng mày là người ai?"

Sayment gầm lên, giọng gã giờ đây nghe như có tiếng vọng của ngàn vạn âm thanh hỗn tạp, không còn là tiếng người.

"Tao không điều khiển con tàu này, kỹ thuật viên ạ. Tao là hiện thân của thần thánh, tao là GOD."

​Luồng năng lượng từ viên pha lê bùng nổ, đánh bật Kiltihan văng vào bảng điều khiển.

Khẩu súng trong tay Kiltihan văng xa, trượt dài trên sàn kim loại.

Phòng chỉ huy rung chuyển dữ dội, các tấm kính cường lực bắt đầu nứt rạn.

💬 Bình luận (0)