Sayment vung tay. Cú đấm của gã trúng vào vai Kiltihan, nhưng hắn đã kịp né sang một bên.
Kiltihan chụp lấy cánh tay Sayment, cố vật gã xuống. Nhưng Sayment khỏe hơn hắn tưởng. Gã vùng ra, đẩy Kiltihan đập vào bảng điều khiển phụ.
Kiltihan ngã xuống, đầu đập vào cạnh kim loại. Máu chảy vào mắt Kiltihan, mặn chát. Kiltihan lồm cồm bò dậy, nhưng Sayment đã đứng lên trước, chân gã đạp lên ngực Kiltihan.
"Ngươi nghĩ ta là kẻ độc tài?"
Sayment gầm lên, nước bọt bắn vào mặt Kiltihan.
" Mày nghĩ tao muốn quyền năng ?KHÔNG..."
Sayment đã mất bình tĩnh, hắn gào lên:
"Mày không biết gì cả. Mày không biết tao đã mất gì cả."
Kiltihan cố đẩy chân Sayment ra, nhưng gã đè chặt hơn. Kiltihan nghe thấy tiếng xương sườn mình rên rỉ.
"Ta đã ở phân khu 8"
Sayment nói, giọng gã trở nên trầm xuống, gần như thì thầm.
" Tao đã thấy thực thể đó. Nó không phải là năng lượng. Nó không phải là công nghệ. Nó là một sinh vật. Một sinh vật sống."
Sayment không nói dối. Gã tin vào điều gã đang nói.
" Với tao rằng vũ trụ này đang chết" Sayment tiếp tục, đôi mắt gã nhìn vào khoảng không vô định.
"Liên Đoàn Tinh Vân là một cái xác thối. Hạm Đội Tinh Phong là một lũ kiến đang bò trên xác đó. Chúng ta đang sống trong một thời kỳ suy tàn, và không ai trong các ngươi nhận ra điều đó. Ta đã thấy tương lai. Ta đã thấy sự sụp đổ."
Sayment cúi xuống, mặt gã gần như chạm vào mặt Kiltihan.
"Ta phải hợp nhất với nó"
Sayment thì thầm.
"Ta phải trở thành một phần của nó. Đó là cách duy nhất. Ta không làm điều này vì quyền lực. Ta làm điều này vì ta là người duy nhất đủ can đảm để hy sinh bản thân mình."
" Mày nghĩ tao là thằng độc tài sao, không phải đâu thằng ngu Tao là kẻ tử vì đạo."
Kiltihan nhìn Sayment. Trong khoảnh khắc đó, Kiltihan hiểu ra. Sayment đã ảo tưởng đến phát điên. Hắn tin rằng hắn là người hùng. Hắn tin rằng hắn đang cứu nhân loại.
Và chính niềm tin đó đã biến hắn thành kẻ nguy hiểm nhất trên con tàu này.
" Mày sai rồi, Sayment"
Kiltihan nói, giọng khàn đặc vì đau.
" Mày không phải kẻ tử vì đạo. Mày là kẻ đã giết chính phi hành đoàn của mình. Mày không phải người hùng."
Nhổ một bãi nước bọt trộn lẫn với máu, Kiltihan gầm lên:
" SAYMENT MÀY LÀ CON CHÓ ĐI#N, NGHE RÕ KHÔNG, CON CHÓ ĐI#N."
Sayment với tay nhặt lấy khẩu súng pha bị rơi khi nãy, chĩa vào đầu Kiltihan.
Vara, từ bên ngoài cửa, vừa hạ gục tên lính cuối cùng, lao vào phòng.
Cô ấy nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đó và khựng lại, đôi mắt Vakan đầy hoảng hốt:
"DỪNG LẠI ĐẠI ÚY SAYMENT!!!"
Sayment rời mắt khỏi gã kỹ sư ngước nhìn Vara.
RẮC!!
Một đợt rung lắc kéo dài vài giây khiến con tàu tưởng chừng như bị xe đôi. Hất văng mọi thứ bên trong nó nghiên sang phải 30 độ.
Dấu hiệu con tàu đã đến rất gần vùng dị thường.
Kiltihan tưởng ch-ết đến nơi, nhưng như được hồi sinh, lợi dụng đợt rung lắc, hắn lăn vòng tròn mấy vòng, thoát ngay mũi súng pha Sayment.
Sayment đang đứng bị rung lắc quật ngã. Rơi khẩu súng ra. Vara thì bị hất đập mặt vào hành lang kim loại, máu rướm trên gương mặt thanh tú của nàng.
Vara kiên nhẫn, nói với Sayment:
"Chúng ta phải thoát khỏi đây, phải quay đầu con tàu."
Nói rồi, Vara lao đến ghế lái. Cô đẩy xá-c những gã sĩ quan tội nghiệp ra. Cố điều khiển tay con tàu, mặc kệ Sayment phản ứng thế nào.
Kiltihan lồm cồm bò dậy, chân đau nhức như muốn rời khỏi khớp.
Kiltihan nhìn thấy con quỷ cái Lyra, đang đứng lấp ló ở cửa thông gió, đôi mắt tím của cô ta sáng rực lên với vẻ phấn khích của kẻ xem xiếc.
Cô ta đã biết từ đầu. Cô ta không muốn cứu tàu, cô ta muốn thứ khác.
Cái chết đang cận kề, cả con tàu đang bắt đầu bị xé toạc.
Bụi tím sáng rực rỡ từ viên pha lê bị phá vỡ khi nãy, đột nhiên phản ứng và sáng rực đến chói mắt. Sayment lao đến. Hắn cố lấy cơ thể phàm nhân hấp thụ thứ quỷ dị đó.
Ánh mắt Sayment dại đi và phát sáng ánh sáng tím ma mị, từng thớ cơ nổi lên gân tím. Sayment gào lên:
" Tao là Chúa - Tao là GOD"
"ĐÙNG"
Một tia plasma đỏ rực được ngắm nắn nót, kiên nhẫn cắm thẳng xuyên qua qua đầu Sayment, vỡ tung, trước khi trả lại không gian yên tĩnh. Một cái xá-c không đầu méo mó ngã quỵ xúông sàn.
Bụi tím sáng như bị ngắt quãng cũng vụt tắt tan đi.
" Chế-t mẹ mày đi Sayment "
Kiltihan thở hắt ra, khẩu súng pha trong tay nặng trĩu.
Kiltihan bước tới gần cái xác của kẻ vừa nãy còn đòi làm chúa tể, rồi lầm bầm:
"Mẹ nó, chuyện này nhảm nhí thật."
Vara quay lại nhìn Kiltihan, tay cô không rời cần lái con tàu AFS Horizon.
Ánh mắt Vara nhìn từ cái xá-c lên gương mặt đầy bụi bẩn của Kiltihan. Cô không nói gì về việc Kiltihan vừa gi#t ng-ười, chỉ lạnh lùng gật đầu, đưa tay lên tai nghe để phát lệnh toàn tàu:
" Sayment đã bị vô hiệu hóa. Chuyển hướng tàu về lộ trình gốc ngay lập tức."
Lyra, kẻ đứng ngoài cuộc chơi từ đầu, cũng đã biến mất từ lúc nào. Có lẽ ả đã lẩn trốn vào những góc tối tăm hơn để tìm kiếm một cơ hội khác.
Kiltihan nhìn ra màn hình chính, nơi những vì sao đang dần trở lại quỹ đạo bình thường.
Con tàu thoát khỏi vùng dị thường. Kiltihan đã sống sót, nhưng cái cảm giác "chê-t chóc" vẫn còn đó.
Kiltihan không cố làm anh hùng, hắn chỉ là kẻ vừa dọn dẹp một mớ hỗn độn do kẻ khác tạo ra.
Bước ra khỏi phòng chỉ huy, bỏ lại sau lưng xác của kẻ đại úy và những thứ ghê rợn đáng sợ của gã.
Gral đang đứng ở hành lang, hắn nhìn Kiltihan, ánh mắt đầy vẻ sửng sốt nhưng rồi cũng chỉ biết cười trừ.
"Giờ thì sao?"
Gral hỏi, giọng khàn đặc.
Kiltihan châm một điếu thuốc, cái bật lửa cũ kỹ lại kêu lên một tiếng lạch cạch quen thuộc.
" Giờ thì tôi về khoang nghỉ , Gral. Đủ nhảm nhí cho một ngày rồi."
Gral gãi đầu, liếc nhìn bãi chiến trường, liếc nhìn những thương binh, những đổ vỡ, con tàu tráng lệ của Astra Fleet, giờ trông không khác gì một bãi phế liệu ở một xưởng ve chai thuộc địa, Gral thở dài:
" Con tàu này, sau chuyện này sẽ thay đổi lắm đây"
Con tàu đang dần ổn định. Kiltihan đã kết thúc cuộc khởi nghĩa không tên này. À không, nó tên "RISE".
Gral quay đầu đi theo hắn về khoang kỹ thuật.
Vara bên trong phòng chỉ huy, cô nhìn theo bóng lưng của gã kỹ sư. Cô nhìn hắn như biến số kì lạ nhất.
Vara quay lại bắt đầu ra những lệnh khác.