Cuộc đời của một con ếch kiểng tuy có đôi chút phiền phức vì phải sống chung vách với cái tên tra nam phiền toái mang hình hài ếch bò Mỹ, nhưng tựu trung lại, nó vẫn có những phút hợp tình hợp lý để con người ta quên đi mọi ưu phiền. Và chìa khóa vạn năng để cứu rỗi mọi tâm trạng tồi tệ, không gì khác chính là... đồ ăn ngon!
Trưa hôm ấy, ngôi nhà nhỏ ngập tràn trong ánh nắng vàng óng ả. Người mẹ trẻ nhân hậu sau khi dỗ cho đứa bé trai ngủ say giấc nồng trên võng, liền tất bật chuẩn bị bữa trưa ở góc bếp nhỏ. Chẳng mấy chốc, một mùi thơm phức nức mũi lan tỏa khắp căn phòng, xộc thẳng vào khứu giác nhạy bén của một con ếch đồng có tâm hồn ăn uống bất tận như tôi.
Hôm nay là ngày hội ngộ của những món khoái khẩu! Người mẹ trẻ không chỉ chuẩn bị phần tép đồng băm nhuyễn quen thuộc, mà còn cẩn thận hầm nhừ một ít thịt cá rô đồng thơm ngọt, thêm vào chút lòng đỏ trứng luộc nghiền mịn béo ngậy – món quà bồi bổ đặc biệt dành cho bé ếch vàng ươm được cô yêu quý nhất.
Khi chiếc đĩa sứ nhỏ xinh chứa đầy món ăn thơm lừng được đặt ngay ngắn cạnh miệng giỏ mây, mắt tôi lập tức sáng rực lên. Hai con mắt lồi to tròn căng phồng ra, nhìn chằm chằm vào bữa tiệc thị soạn trước mắt mà nuốt nước bọt ừng ực. Cái bản năng ham ăn trỗi dậy mạnh mẽ, quét sạch mọi khái niệm về sự từ tốn hay thanh lịch của một thiếu nữ (dù nay đã là lưỡng cư).
Tôi nhanh nhẹn dùng hai chân trước kéo đĩa thức ăn sát lại gần mình, không chần chừ thêm một giây nào nữa, cắm cổ vào thưởng thức.
Chao ôi, vị ngọt đậm đà của cá rô đồng quyện lẫn với sự béo bùi của lòng đỏ trứng và hương thơm tươi mới của tép đồng, tất cả tan chảy ngay từ miếng đầu tiên. Ngon đến mức tôi chỉ muốn khóc thét lên vì hạnh phúc.
Thế nhưng, giữa lúc tôi đang say sưa tận hưởng bữa tiệc hoàng gia ấy, một âm thanh trầm đục, quen thuộc đến đáng ghét bỗng vang lên từ phía vách ngăn bên cạnh:
- Ộm... ồm... ồm...
Tôi khựng lại, liếc mắt sang bên cạnh. Gã ếch bò Mỹ Lập Thành đang áp sát mặt vào lớp lưới thép, đôi mắt to tròn ngập nước nhìn tôi chớp chớp đầy vẻ tội nghiệp. Hắn ta hình như cũng bị hấp dẫn bởi mùi thơm ngào ngạt, lại thấy tôi ăn ngon lành quá nên cái bụng đói cũng bắt đầu réo lên. Trông bộ dạng hắn thèm thuồng đến mức sắp nhỏ dãi đến nơi, miệng liên tục phát ra những tiếng kêu u sầu như đang muốn nói:
- Hương ơi... anh cũng đói... em chia cho anh một chút được không...?
Nhìn cái mặt thảm hại của hắn, nếu là người khác chắc đã động lòng thương xót. Nhưng tôi là ai cơ chứ? Tôi chính là người con gái từng bị hắn cắm sừng và hãm hại ở kiếp trước, người kiếp này ngày nào cũng bị hắn tra tấn lỗ tai bằng mấy tiếng kêu điếc đặc!
Động lòng á? Thương xót á? Mơ đi cưng!
Trong đầu tôi lúc này bật chế độ ích kỷ toàn tập. Không những không chia sẻ, mà dòng máu "tiểu nhân" trỗi dậy khiến tôi càng muốn chọc tức hắn hơn. Tôi hếch cái cằm lên, hừ nhẹ một tiếng trong tâm trí, rồi ngang nhiên quay hẳn lưng lại phía hắn, che khuất tầm nhìn, tiếp tục cắm cổ ăn ngấu nghiến phần thức ăn ngon lành còn lại.
- Đồ tra nam! Cho mày thèm chết đi! Đáng đời cái tội kiếp trước ác ôn, kiếp này phải ngồi nhìn bà ăn ngon mà không được miếng nào! Hahaha!
Tôi đắc ý thầm nghĩ, cái mồm nhai mút chùn chụt càng lúc càng hăng say.
Vì quá đỗi ngon miệng và ham hố, tôi ăn một mạch không chừa lại chút gì. Đĩa thức ăn sạch bóng như chưa từng có cuộc chia ly, đến một mẩu tép vụn cũng không còn sót lại.
Tôi buông thõng hai chân trước, ngửa cổ ra sau, thở hồng hộc vì quá no. Lúc này, cái bụng vàng ươm bốn lạng ban đầu thon gọn là thế, giờ đây đã phình to tròn vo như một quả bóng nước căng phồng, nhô hẳn lên trông vô cùng tấu hài. Toàn thân tôi nặng nề, lười biếng đến mức không muốn nhấc một ngón chân lên nữa.
Mép tôi lúc này vẫn còn dính đầy lòng đỏ trứng vàng ruộm và nước sốt béo ngậy, trông nhếch nhác chẳng khác gì một đứa trẻ vừa càn quét xong tủ bánh ngọt. Thế nhưng, tôi hoàn toàn kệ xác, chẳng thèm lau chùi gì cả.
Tôi ngả hẳn người nằm phơi cái bụng no nê, tròn vo ra giữa chiếc giỏ mây êm ái. Hai chiếc chân ngắn ngủn khẽ dang rộng ra hai bên. Để xoa dịu cái dạ dày đang biểu tình vì quá tải, tôi nhắm mắt lại, dùng hai chiếc chân trước nhỏ xíu... tự đưa lên xoa lấy xoa để cái bụng bự của mình theo hình vòng tròn.
- Xoa vòng tròn một chiều... rồi xoa ngược lại... ôi chao, dễ chịu làm sao...
Nằm phơi thây giữa giỏ mây thơm ngát, với chiếc bụng no căng tròn và mép dính đầy đồ ăn, khuôn mặt tôi (trong hình hài con ếch vàng) bỗng giãn ra, nở một nụ cười mãn nguyện đến tận mang tai. Cảm giác hạnh phúc đỉnh cao của một con ếch lười biếng chính là đây chứ đâu! Không lo nghĩ, không phiền muộn, chỉ có ăn no rồi ngủ.
Trái ngược hoàn toàn với khung cảnh hưởng thụ xa hoa, ích kỷ và đầy thỏa mãn của tôi ở bên này, ở phía vách ngăn đối diện, Lập Thành nãy giờ phải chứng kiến toàn bộ màn "ăn mảnh" không chút nương tay của tôi.
Hắn nhìn đĩa thức ăn trống trơn, rồi lại nhìn cái bụng phình to tròn vo như quả bóng của tôi đang nằm ngửa phơi thây hưởng thụ. Khuôn mặt sần sùi của gã ếch bò Mỹ đọng lại biểu cảm cạn lời tột độ. Trong ánh mắt to tròn ngập nước ấy dường như hiện lên hàng vạn dấu chấm hỏi to đùng cùng sự bất lực toàn tập trước bản tính vừa tham ăn, vừa trẻ con lại vô cùng đanh đá của "người trong mộng".
Hắn thở dài một tiếng nặng nhọc, phát ra một tiếng kêu "ồm" dài thườn thượt đầy u sầu, rồi lủi thủi thu mình vào một góc lồng, bất lực chịu đựng cơn đói và nỗi thống khổ mang tên "bị người yêu cũ kiếp trước h-ành hạ tinh thần".
Còn tôi thì sao? Mặc kệ hắn u sầu, mặc kệ thế giới ngoài kia ra sao, sau khi xoa bụng chán chê, cơn buồn ngủ từ dạ dày dội lên não khiến hai mí mắt tôi trĩu nặng lại. Tôi cứ thế chìm đắm trong giấc nồng ngọt ngào, miệng vẫn còn vương vấn hương vị béo ngậy của cá rô đồng, ngủ một giấc thật sâu giữa ban ngày ban mặt.