Người ta thường bảo, thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương, nhưng với tôi – một con ếch đồng mang linh hồn của một thiếu nữ từng trải qua đủ mọi hỉ nộ ái ố ở cả hai kiếp thì thời gian không hề chữa lành cái gì cả. Nó chỉ biến tôi từ một con ếch đồng vô lo vô nghĩ thành một con ếch kiểng ngày ngày phải chịu đựng cảnh "tâm thần phân liệt nhẹ" vì bị tra tấn tinh thần mà thôi.
Kể từ cái ngày định mệnh mà người mẹ trẻ nhân hậu mang gã ếch bò Mỹ Lập Thành về "ở ghép" chung một khu nhà trọ giỏ mây, cuộc đời tôi chính thức bước sang một trang mới: Trang giấy đẫm nước mắt của sự bất lực.
Đúng vậy, ở cái nhà này, nếu chỉ nhìn bề nổi thì cuộc sống của tôi sướng chẳng kém gì tiểu thư đài cát. Hãy thử nhìn qua thời gian biểu một ngày hoàn hảo của một con ếch kiểng dưới mái ấm loài người mà xem:
+ 07:00 Sáng – Thức dậy trong nhung lụa: Ánh nắng ban mai vừa rọi qua khung cửa sổ sạch sẽ, chiếu những tia vàng ấm áp vào chiếc giỏ mây thơm ngát mùi khăn xô. Tôi lờ mờ mở đôi mắt lồi, vươn cái thân hình bốn lạng vàng ươm ra hít thở bầu không khí trong lành. Chẳng cần phải lom khom lội bùn kiếm mồi hay nơm nớp lo sợ cò vạc rình mò như ở ngoài tự nhiên.
+ 08:00 Sáng – Bữa sáng hoàng gia: Người mẹ trẻ dịu dàng bước vào phòng với nụ cười tươi tắn trên môi. Cô ấy cẩn thận dùng chiếc thìa nhỏ đút cho tôi từng miếng thịt tép đồng tươi roi rói, băm nhuyễn tẩm ướp thơm lừng, kèm theo vài giọt nước lọc tinh khiết mát lạnh. Tôi ăn đến mức no căng cả rốn, đôi chân sau thoải mái đạp đạp trong giỏ mây tỏ vẻ sung sướng tột cùng.
+ 09:00 Sáng đến 11:30 Trưa – Giải trí đỉnh cao: Đây là khoảng thời gian tôi nằm dưỡng sức, ngắm nhìn đứa bé trai bụ bẫm đang tập bò trên thảm nhà và cười khà khà mỗi khi thấy tôi chớp mắt. Cuộc sống nhàn hạ, vô ưu vô lo ấy vốn dĩ phải tuyệt vời lắm chứ...
Nhưng khốn nỗi! Mọi sự sung sướng, nuông chiều ấy đều bị bóp nghẹt hoàn toàn bởi sự hiện diện của cái tên đáng ghét ở cái lồng bên cạnh: Con ếch bò Mỹ mang tên Lập Thành!
Chỉ cách tôi một vách ngăn lưới thép chắc chắn, gã ếch bò Mỹ khổng lồ nặng sáu lạng đó ngày nào cũng biểu diễn một tiết mục dài tập mang tên: Tra nam hối hận và những giọt nước mắt cá sấu.
Lịch trình một ngày của hắn ta diễn ra đều đặn đến mức tôi có thể nhắm mắt đọc làu làu:
+ Vừa mở mắt là bắt đầu "thả thính": Ngay khi tôi vừa tỉnh giấc, chưa kịp ngáp một cái cho nên hồn, thì ở chiếc lồng bên cạnh, cái đầu to bự da nâu bóng nhẫy của Lập Thành đã áp sát vào vách lưới thép. Hắn chớp chớp đôi mắt to tròn ngập nước, nhìn tôi với một vẻ mặt sướt mướt, si tình không thể tả nổi. Thêm vào đó là cái âm thanh trầm đục, vang dội như bò rống phát ra từ cổ họng:
- Ộm... ồm... Hương ơi, buổi sáng tốt lành...
Trời đất quỷ thần ơi! Sáng ra chưa kịp ăn uống gì mà đã phải nhìn cái bộ mặt đục ngầu đó và nghe cái tiếng kêu điếc cả tai ấy, tôi đâm ra tức sôi máu, chỉ muốn nhặt một viên sỏi ném thẳng vào mồm hắn cho bớt phiền.
+ Giờ ăn trưa – Màn kịch nhường cơm sẻ áo: Khi người mẹ trẻ mang thức ăn đến, vì sợ con ếch bò Mỹ to xác ăn nhiều quá sẽ phát phì hoặc cắn bậy, cô ấy thường chia phần của hắn ra một góc riêng. Thế nhưng, Lập Thành chẳng màng gì đến đống tép mập mạp của mình. Hắn ta luôn dùng hai chân trước cào cào vào thành lồng, liên tục phát ra những tiếng kêu u buồn, rồi đẩy phần thức ăn ngon nhất về phía giỏ mây của tôi, ý tứ muốn nhường hết cho "vợ yêu" (trong trí tưởng tượng bệnh hoạn của hắn).
Nhìn hành động vừa buồn cười vừa bỉ ổi ấy, tôi tức đến mức suýt nghẹn họng. Tôi hầm hầm lườm hắn, tức tối dùng chân đẩy phăng phần thức ăn đó sang một góc khác, ra điều kiện:
- Đồ điên! Ai thèm đồ ăn của mày! Tự lo thân mày đi, đồ ác ma ngoại lai.
Hắn ta thấy thế lại càng cúi gằm mặt xuống, ra vẻ đau khổ, u sầu khiến tôi càng nhìn càng thấy ngứa mắt, cay cú không chịu nổi.
+ Giờ nghỉ trưa – Khóc thuê và lẩm bẩm chuộc lỗi: Sau khi ăn xong, trong khi tôi đang lim dim đánh một giấc ngủ trưa ngon lành trên chiếc khăn xô êm ái, thì bên tai lúc nào cũng văng vẳng tiếng lẩm bẩm trầm đục của hắn. Hắn cứ ngồi một góc, tự kỷ kể lể về những lỗi lầm ở kiếp trước: nào là hối hận vì thua game, nào là dại dột nghe lời đám bạn, nào là căm hận bản thân vì đã nhẫn tâm giết tôi vào cái ngày định mệnh đó...
Nghe hắn nhắc lại chuyện cũ, cục tức trong ngực tôi lại trào dâng. Tôi tức đến mức nghiến răng ken két (nếu loài ếch có răng), trong lòng thầm nguyền rủa:
- Cái tên tra nam này! Kiếp trước ác ôn bao nhiêu, kiếp này biến thành con ếch kiểng báo oán bấy nhiêu! Hắn cố tình làm thế để tra tấn tinh thần mình chứ gì! Đồ mặt dày không biết xấu hổ.
Cứ thế, một ngày của tôi trôi qua trong trạng thái tâm lý vô cùng mâu thuẫn và dở khóc dở cười: Xác thì sướng vì được người mẹ trẻ chăm bẵm béo tốt, nhưng tâm hồn thì héo mòn, cay đắng và uất hận vì phải sống chung một mái nhà với tên tra nam kiếp trước.
Đỉnh điểm của sự ức chế diễn ra vào một buổi chiều oi ả. Hôm đó, đứa bé con vô tình làm rơi một chiếc vòng tay đồ chơi bằng nhựa màu hồng lấp lánh vào sát lồng của Lập Thành. Hắn ta nhanh tay chộp lấy chiếc vòng, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại dùng cái miệng rộng ngoác ngậm lấy chiếc vòng rồi kiễng chân, cố với sang phía giỏ mây của tôi, nhét qua khe hở nhỏ của vách lưới thép.
Hắn nhả chiếc vòng ra, chớp chớp mắt nhìn tôi đầy vẻ lấy lòng, ý bảo đây là "tín vật định tình" tặng cho tôi.
Nhìn cái vòng nhựa rẻ tiền màu hường sến sẩm cùng với ánh mắt đưa tình ngập nước của một con ếch bò Mỹ nặng sáu lạng, tôi chính thức "chạm nóc" cơn giận dữ.
- Đủ lắm rồi nhé Lập Thành! Mày được đằng chân lân đằng đầu đấy phổng? – Tôi gào thét trong tâm trí, không thèm giữ hình tượng con ếch kiểng thanh lịch nữa. Tôi dùng chân đá văng chiếc vòng nhựa bay tít vào góc lồng của hắn, trừng mắt lườm rách cả mắt, há hốc cái mồm rộng trút ra một tràng tiếng kêu "ộp ộp" đanh thép, chanh chua, mắng xối xả vào mặt hắn suốt mười lăm phút không nghỉ.
Lập Thành bị tôi mắng chửi tơi bời thì không dám cãi nửa lời. Hắn co rúm người lại, cúi đầu nhận lỗi, đôi mắt ngập nước càng thêm rưng rưng tủi thân. Nhưng sâu thẳm trong ánh mắt ấy, sự kiên trì và mặt dày vô đối vẫn không hề suy giảm một chút nào.
Hỡi ôi! Sống chung với một tên tra nam đã hóa thành ếch kiểng si tình thế này, chẳng khác nào tự chuốc lấy nghiệp chướng vào thân. Tôi tự nhủ với bản thân rằng, sớm muộn gì cũng phải tìm cách chuồn khỏi cái lồng này, nếu không chắc tôi sẽ bị hắn h-ành hạ đến mức... tăng xông mà chết trước khi kịp trả thù kiếp trước mất thôi!