🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.6: Một ngày như mọi ngày

~19 phút đọc · 3667 từ · · ⚠️ Báo cáo

Ngày hôm sau, tôi quay lại làm việc sau một ngày nghỉ phép.

Tôi lại trở về với công việc thường ngày: chào khách, tính tiền rồi xếp hàng hóa vào túi. Thế nhưng, mỗi lần tiếng chuông leng keng trên cửa ra vào vang lên, tôi lại bất giác ngẩng đầu nhìn về phía đó. Đến chính tôi cũng chẳng hiểu mình đang chờ đợi điều gì.

Đúng lúc ấy, Nhung bước vào cửa hàng.

Cô ghé qua quầy đồ ăn vặt, lấy vài gói bánh quen thuộc rồi tiến đến quầy thu ngân. Sau khi thanh toán, cô nhận túi đồ rồi đặt trước mặt tôi một chiếc cà-mên.

"Bên trong là cháo thịt bằm tôi nấu cho anh. Nhớ ăn nhé, để nguội mất ngon đấy."

Tôi còn chưa kịp đáp lời, Nhung đã quay lưng bước đi. Tôi nhìn theo bóng cô khuất dần sau cánh cửa, trên tay vẫn cầm chiếc cà-mên còn ấm.

Bất chợt, một bàn tay vỗ lên vai khiến tôi giật mình, suýt đánh rơi chiếc hộp. Quay lại, tôi bắt gặp ông quản lý đang nhìn mình với vẻ mặt thích thú. Ông nhướng mày, hất hàm về phía cửa ra vào rồi cười trêu:

"Được bạn gái mang đồ ăn tới tận nơi luôn. Nhất chú Nhật rồi đấy!"

Tôi gãi đầu, vội cúi xuống nhìn chiếc cà-mên trên tay.

"Đâu phải đâu anh, chúng em chỉ là bạn thôi!" Tôi vội lên tiếng giải thích, hơi cúi đầu, cố giấu vẻ ngượng ngùng.

"Trên tình bạn, dưới tình yêu chứ gì?" Ông bật cười, vỗ vai tôi mấy cái. "Anh hiểu chú mày mà."

Tôi thở dài, bất lực nhìn ông.

"Anh đừng có trêu em nữa."

"Rồi rồi, anh không trêu nữa." Ông giơ hai tay lên như đầu hàng, nhưng nụ cười trên mặt vẫn chẳng chịu biến mất. "Ước gì vợ tao cũng chịu khó nấu cho tao hộp đồ ăn giống chú mày."

Vừa nói, ông vừa gãi đầu, vẻ mặt tiếc nuối như thể thật sự cảm thấy bất công. Tôi nhìn theo, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười.

Cuối cùng cũng đến giờ tan ca. Tôi dọn dẹp quầy thu ngân rồi vào phòng nhân viên chấm công.

Hộp cháo Nhung mang đến đã được tôi ăn hết trong giờ nghỉ giữa ca. Sau khi rửa sạch cà-mên, tôi cầm nó rời khỏi cửa hàng, đi đến tòa nhà nơi cô làm việc.

Nhung vẫn chưa tan làm. Tôi đứng chờ dưới cổng, ngước nhìn những ô cửa kính dần nhuộm màu hoàng hôn. Ban đầu, tôi chỉ định trả lại chiếc cà-mên rồi về, nhưng nghĩ đến chuyện cô đã cất công nấu cháo cho mình, tôi lại muốn đợi để nói lời cảm ơn trực tiếp.

Từng tốp người lần lượt rời khỏi tòa nhà, nhưng mãi vẫn chẳng thấy Nhung đâu. Tôi cúi xuống nhìn đồng hồ, do dự một lúc rồi nghĩ có lẽ mình nên quay về.

Đúng lúc vừa xoay người, tôi nghe thấy một giọng nói vang lên bên cạnh.

"Ơ, sao anh lại ở đây?"

Tôi quay sang. Nhung đang đứng trước mặt, chiếc ba lô quen thuộc đeo trên vai. Cô hơi nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên, gương mặt vẫn còn chút mệt mỏi sau một ngày dài ở văn phòng.

Tôi đưa chiếc cà-mên cho cô, khẽ gãi má.

"À... tôi mang cái này đến trả cho cô. Cháo cô nấu ngon lắm."

Nhung nhận lấy, ôm chiếc hộp trước ngực rồi nhìn tôi.

"Anh chu đáo thật đấy." Cô nghiêng đầu, khóe môi cong lên. "Tôi cứ lo mình nấu không hợp khẩu vị của anh."

"Đâu có." Tôi vội xua tay, bật cười. "Tôi ăn hết rồi mà."

"Thật không đấy?" Nhung nheo mắt nhìn tôi, cố tình kéo dài giọng. "Hay anh chỉ nói thế để tôi vui?"

"Tôi có cần phải nói dối chuyện này đâu."

Nhung bật cười, đưa tay che miệng. Đợi đến khi thôi cười, cô mới liếc nhìn đồng hồ rồi quay sang tôi.

"Cũng chưa muộn lắm." Cô hơi nghiêng người về phía tôi, ánh mắt bỗng sáng lên. "Hay chúng mình ra quảng trường chơi một lát đi? Gió mát thế này mà về nhà ngay thì phí quá."

Tôi thoáng bất ngờ trước lời đề nghị ấy.

"Bây giờ á?"

"Ừ!" Nhung gật đầu, vẻ mong đợi hiện rõ trên gương mặt. "Hay anh có hẹn với ai rồi?"

"Không, tôi chỉ hơi bất ngờ thôi." Tôi bỏ tay vào túi quần, mỉm cười. "Đi thì đi. Lâu lắm rồi tôi cũng chưa ra đó."

Trên đường đi, chúng tôi kể cho nhau nghe về một ngày của mình. Tôi kể chuyện những vị khách ở cửa hàng và ông quản lý suốt ngày thích trêu chọc nhân viên. Khi nghe tôi kể chuyện Nhung mang cháo đến, ông ấy còn tỏ vẻ ghen tị, miệng không ngừng than thở rằng làm chồng như mình mà chẳng được vợ quan tâm như thế.

Nhớ lại vẻ mặt đầy bất mãn của ông lúc ấy, tôi bật cười ngay giữa đường.

"Anh cười gì thế?" Nhung nghiêng đầu nhìn tôi.

"Tôi đang nghĩ không biết tối nay ông ấy có dám về nhà kể chuyện này với vợ không."

Nhung phì cười, suýt nữa bước hụt.

"Anh đúng là xấu tính thật đấy!"

"Có sao đâu. Tôi chỉ kể lại thôi mà."

Cô lườm tôi một cái, nhưng khóe môi vẫn cong lên. Sau đó, Nhung kể về đống sổ sách còn chưa xử lý xong cùng những cuộc họp kéo dài ở công ty. Câu chuyện nối tiếp câu chuyện, khiến quãng đường dường như chẳng còn xa.

Đến quảng trường, chúng tôi bất ngờ bắt gặp một lễ hội đang diễn ra. Những gian hàng sáng rực ánh đèn trải dài khắp khoảng sân, tiếng nhạc hòa cùng tiếng cười nói tạo nên bầu không khí náo nhiệt. Mùi thịt nướng và thức ăn nóng hổi thoang thoảng trong gió, khiến tôi chợt cảm thấy đói bụng.

Giữa những gian hàng, chúng tôi dừng lại trước quầy takoyaki.

Nhung nhìn những viên bánh nóng hổi trên khay rồi quay sang tôi.

"Anh ăn không? Tôi mời."

Tôi lắc đầu, bước đến trước quầy.

"Thôi, để tôi mời cho. Sáng nay cô đã mang cháo đến cho tôi rồi, để tôi đáp lại chứ."

"Nhưng tôi chỉ nấu có một hộp cháo thôi mà." Nhung bước theo, giọng nói mang theo ý cười. "Anh làm như tôi vừa giúp anh chuyện gì lớn lao lắm ấy."

"Thì với tôi, một hộp cháo cũng đáng để cảm ơn mà."

Nhung khựng lại trong giây lát. Cô nhìn tôi, dường như không ngờ tôi sẽ trả lời như vậy, rồi vội quay mặt đi, giả vờ chăm chú nhìn những gian hàng bên cạnh.

"Anh đúng là..." Cô bỏ lửng câu nói, cuối cùng chỉ lắc đầu cười. "Thôi, tùy anh vậy."

Tôi gọi hai phần bánh. Khi quay lại, tôi bắt gặp Nhung đang nhìn mình, vẻ mặt vừa buồn cười vừa bất lực.

"Cứng đầu thật đấy."

Tôi chỉ cười, đưa một phần bánh cho cô.

Sau khi nhận bánh, chúng tôi tìm được một chiếc ghế đá dưới gốc cây hoàng yến, cách xa khu vực đông đúc hơn một chút.

Nhung cắn thử một miếng. Hai má cô khẽ phồng lên khi nhai, rồi đôi mắt sáng hẳn lên.

"Ngon tuyệt cú mèo luôn á, Nhật ơi! Đúng là đồ ăn lúc đói bao giờ cũng ngon hơn."

Tôi bật cười trước vẻ thích thú của cô rồi cúi xuống thưởng thức phần bánh của mình.

Ăn xong, chúng tôi vẫn ngồi lại trên ghế đá. Tiếng nhạc từ phía lễ hội vọng đến, hòa lẫn với tiếng người trò chuyện. Tôi ngước nhìn bầu trời đêm, nơi vài ngôi sao mờ nhạt lấp ló sau ánh đèn thành phố.

Bất chợt, tôi nhớ đến Phương.

Không biết giờ này cậu ấy đang ở đâu, đang làm gì.

Tôi im lặng một lúc rồi quay sang Nhung.

"Cô muốn uống gì không? Tôi mua cho."

"Cho tôi một ly trà tắc nhé."

Nhung vừa định lấy tiền trong túi thì tôi đã đứng dậy.

"Để tôi."

Tôi đi đến quầy nước, gọi hai ly trà tắc rồi cẩn thận mang trở lại. Giữa dòng người qua lại, tôi bất ngờ va phải một người đi ngược chiều, khiến bước chân khựng lại.

Hai ly nước chao đảo. Tôi vội giữ chúng cho khỏi đổ rồi cúi đầu.

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý..."

"Không sao, tôi cũng không để ý." Người đối diện nhẹ nhàng đáp.

Giọng nói ấy khiến tôi khựng lại.

Tôi ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt vừa xa lạ vừa thân quen. Mái tóc ngang vai ngày nào giờ đã dài hơn, những đường nét trên gương mặt cũng trưởng thành hơn trước. Nhưng đôi mắt ấy vẫn chẳng khác gì trong ký ức của tôi.

Tôi sững người, môi khẽ mấp máy nhưng chẳng thể thốt nên lời.

Phương…

Trong khoảnh khắc, mọi âm thanh xung quanh dường như trở nên xa xôi. Tôi đứng bất động, hai tay vẫn giữ chặt những ly nước, chẳng biết nên mở lời thế nào.

Đã sáu năm kể từ ngày Phương rời khỏi thị trấn vào mùa hè năm lớp tám. Tôi từng nghĩ chúng tôi sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại nhau. Vậy mà giờ đây, cô lại đứng ngay trước mặt tôi, giữa một hội chợ đông đúc, gần đến mức tôi có thể nhìn rõ nụ cười đang dần hiện lên trên môi cô.

Phương nhìn tôi một lúc rồi khẽ mỉm cười.

"Suốt bao nhiêu năm nay, cậu chẳng thay đổi gì nhiều nhỉ."

Tôi gãi đầu, hơi cúi mặt. Một nụ cười bất giác hiện lên, dù chính tôi cũng chưa hết bối rối.

"Còn cậu thì khác thật đấy. Suýt chút nữa tớ không nhận ra."

Phương bật cười, đôi mắt cong lên. Cô đưa mắt nhìn quanh hội chợ rồi quay lại phía tôi.

"Cậu đi một mình đến đây à?"

Tôi lắc đầu, đưa tay chỉ về phía chiếc ghế đá.

"Không. Tớ đi cùng một người bạn. Cô ấy đang ngồi ở kia."

"À, tớ thấy rồi." Phương nhìn theo hướng tay tôi chỉ, ánh mắt dừng lại ở Nhung một thoáng. "Bạn cậu à?"

"Ừ, bọn tớ vừa đi dạo hội chợ."

Phương gật đầu, không hỏi thêm. Cô quay lại nhìn tôi, nụ cười vẫn còn trên môi.

Tôi hơi ngập ngừng rồi hỏi:

"Còn cậu? Cậu đi với ai à?"

"Không, tớ chỉ tình cờ đi ngang qua nên ghé vào xem thử thôi."

Phương khẽ lắc đầu. Cô im lặng giây lát như đang cân nhắc điều gì, rồi lấy điện thoại từ trong túi ra.

"À mà Nhật này, cậu cho tớ xin số điện thoại được không? Sau này chúng mình còn liên lạc."

Tôi hơi bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu rồi đọc số điện thoại của mình. Phương chăm chú bấm số, sau đó gọi sang máy tôi để lưu lại.

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi lấy máy ra nhìn màn hình rồi ngẩng đầu, bắt gặp cô đang mỉm cười.

"Được rồi, tớ có số của cậu rồi nhé." Phương cất điện thoại vào túi. "Thôi, cậu quay lại với bạn đi, kẻo cô ấy đợi. Có gì tớ liên lạc sau."

"Ừ, vậy..."

Tôi còn chưa kịp nói hết câu, Phương đã mỉm cười, khẽ vẫy tay chào rồi quay người bước đi. Chỉ trong chốc lát, bóng dáng cô đã hòa lẫn vào dòng người đông đúc.

Tôi đứng yên nhìn theo, hai ly trà tắc vẫn còn trong tay. Dòng người liên tục đi ngang qua, che khuất bóng dáng Phương hết lần này đến lần khác. Đến khi không còn nhìn thấy cô nữa, tôi mới chậm rãi thu lại ánh mắt.

"Anh sao thế, Nhật? Trông cứ như người mất hồn ấy."

Nghe Nhung gọi, tôi giật mình quay sang. Tôi chớp mắt mấy lần rồi cúi nhìn hai ly nước, lúc này mới nhớ ra mình vẫn chưa đưa cho cô.

"À... xin lỗi."

Tôi vội chìa một ly trà tắc ra trước mặt Nhung, cố nở một nụ cười tự nhiên.

"Nãy tôi tình cờ gặp lại một người bạn cấp hai."

"Ra là vậy." Nhung nhận lấy ly nước, nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò. "Bảo sao đi mua nước mà lâu thế."

Nhung cắm ống hút vào ly, nhấp một ngụm rồi quay sang nhìn tôi.

"Bạn cũ lâu ngày gặp lại à?"

Tôi gật đầu.

"Ừ. Bọn tôi đã sáu năm không gặp nhau rồi."

"Thảo nào." Nhung khẽ gật gù, vẻ tò mò hiện rõ trên gương mặt. "Nhìn anh lúc nãy cứ như vẫn chưa tin mình vừa gặp lại người ta vậy."

Tôi bật cười, đưa tay gãi má.

"Đến giờ tôi vẫn thấy khó tin thật."

Nhung mỉm cười, hơi nghiêng đầu.

"Vậy kể tôi nghe đi. Hai người quen nhau từ khi nào?"

Tôi im lặng một lúc rồi bắt đầu kể.

"Bọn tôi là bạn thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau từ nhỏ. Nhưng đến năm lớp tám thì cô ấy chuyển đi nơi khác. Bao nhiêu năm rồi, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày gặp lại cô ấy."

Nhung quay sang nhìn tôi, lặng lẽ lắng nghe.

"Ngày trước, hồi còn học chung cấp hai, Phương từng đưa tôi đến một khu vườn hoa hướng dương ở cuối khu rừng. Đó là nơi rất đặc biệt đối với hai đứa. Cô ấy từng nói rằng khi lớn lên, chúng tôi nhất định sẽ quay lại đó và ngắm nhìn khu vườn thêm một lần nữa."

Tôi cúi nhìn ly trà tắc trong tay.

"Nhưng rồi cô ấy rời đi mà chẳng để lại một lời từ biệt. Tôi cứ nghĩ mình sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại cô ấy nữa. Không ngờ hôm nay lại có thể gặp được cô ấy."

Tôi khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Trong đầu tôi vẫn hiện lên gương mặt Phương lúc nãy, cùng cảm giác ngỡ ngàng khi nhận ra người bạn cũ sau từng ấy năm.

Nhung im lặng một lúc rồi gật đầu.

"Trái đất này tròn thật." Cô chống tay lên ghế đá, nghiêng đầu nhìn tôi. "Nghe anh kể thì chắc đó là một kỷ niệm rất đẹp."

Tôi nhìn về phía những gian hàng sáng đèn, khẽ gật đầu.

"Ừ. Với tôi, nơi đó rất đặc biệt."

"Vậy khu vườn ấy bây giờ vẫn còn chứ?"

Tôi quay sang nhìn cô.

"Tôi cũng không rõ. Đã lâu rồi tôi chưa quay lại."

Nhung im lặng một lúc, ngón tay xoay nhẹ chiếc ly trong tay rồi ngẩng lên nhìn tôi.

"Nếu sau này anh có dịp quay lại, cho tôi đi cùng được không? Tôi cũng muốn biết nơi đặc biệt với anh trông như thế nào."

Tôi thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười.

"Được thôi. Khi nào có dịp, tôi sẽ đưa cô đến."

"Anh hứa rồi đấy nhé!" Nhung giơ ngón tay nhắc nhở, vẻ mặt nghiêm túc đến mức khiến tôi không nhịn được cười.

Chúng tôi ngồi lại thêm một lúc, vừa uống nước vừa tán gẫu. Thỉnh thoảng, Nhung lại bật cười vì một chuyện chẳng có gì to tát, còn tôi cứ thế ngồi nghe, đôi lúc buông vài câu trêu chọc khiến cô phụng phịu.

Ở bên Nhung, tôi chẳng cần cố tìm chuyện để nói. Có lúc cả hai chỉ ngồi im uống nước, vậy mà tôi vẫn thấy thoải mái.

Đến khi nhận ra hội chợ đã vắng đi khá nhiều, Nhung mới lấy điện thoại ra xem giờ. Vừa nhìn màn hình, cô đã mở to mắt.

"Chết, muộn thế này rồi à?"

Cô vội cất điện thoại, quay sang nhìn tôi.

"Tôi phải ra bến xe buýt thôi. Trễ nữa chắc phải chờ chuyến sau mất."

"Vậy để tôi đưa cô ra đó."

Tôi đáp gần như ngay lập tức. Nhung thoáng ngẩn người rồi mỉm cười.

"Ừ, cảm ơn anh."

Chúng tôi gom những chiếc ly rỗng và hộp bánh, bỏ vào thùng rác gần đó rồi cùng rời khỏi hội chợ.

Nhung vừa kể vừa khoa tay múa chân, thỉnh thoảng còn bắt chước giọng đồng nghiệp khiến tôi bật cười.

"Rồi sao nữa?" Tôi nghiêng đầu hỏi.

"Thì thế đấy!" Nhung mở to mắt, giọng đầy vẻ bất lực. "Lúc đó tôi phải quay mặt đi chỗ khác để khỏi cười ngay trước mặt người ta."

Tôi bật cười trước vẻ mặt của cô. Nhung vẫn đang hào hứng kể chuyện, chẳng hề nhận ra tôi đã im lặng từ lúc nào.

Ánh đèn từ những gian hàng ven đường hắt lên gương mặt cô. Tôi nhìn cô thêm một thoáng, rồi bất giác chậm bước.

"Anh nhìn gì thế?"

Giọng Nhung kéo tôi trở về thực tại. Tôi vội quay mặt đi.

"À... không có gì."

Nhung nheo mắt nhìn tôi, vẻ nghi ngờ hiện rõ trên mặt.

"Kỳ lạ thật."

Cô bật cười rồi tiếp tục bước đi. Tôi lặng lẽ theo bên cạnh, đưa tay gãi má, cố giấu đi sự bối rối của mình.

Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đến trạm xe buýt. Nhung ngẩng đầu nhìn bảng điện tử, sau đó thở phào nhẹ nhõm khi thấy chuyến xe mình cần đang đến gần.

"May quá, vẫn kịp!"

"Ừ, về cẩn thận nhé."

"Tôi biết rồi." Cô quay sang nhìn tôi, nở nụ cười tinh nghịch. "Anh cũng về sớm đi, đừng có la cà nữa đấy."

"Tôi có phải trẻ con đâu." cô bĩu môi, liếc tôi đầy vẻ mất mãn.

"Thế à? Tôi thấy cũng hơi giống đấy." tôi nhếch môi, cố nhịn cười

Nhung bật cười trước vẻ bất lực của tôi. Tôi định đáp trả, nhưng nhìn nụ cười tươi tắn ấy, những lời vừa định nói bỗng mắc lại nơi đầu lưỡi. Cuối cùng, tôi chỉ biết lắc đầu, bật cười theo.

Đúng lúc chiếc xe buýt dừng trước trạm, Nhung bước lên bậc cửa rồi chợt quay lại.

"Nhật này!" Nhung lên tiếng.

Tôi ngẩng đầu.

"Hửm?"

Nhung nắm lấy quai ba lô, hơi nghiêng đầu nhìn tôi. Vẻ tinh nghịch ban nãy dịu xuống, thay vào đó là một nụ cười chân thành.

"Cảm ơn anh vì hôm nay nhé. Tôi vui lắm." Nhung mỉm cười, đôi mắt cong lên, giọng nói thoáng chút lưu luyến.

Tôi thoáng sững người. Trong giây lát, tôi chỉ nhìn cô mà quên cả đáp lời.

“Ừ. Tôi cũng vậy.” Tôi gãi nhẹ bên má, cố giữ giọng bình thường.

Nhung chớp mắt, rồi nở nụ cười rạng rỡ.

“Thôi, tôi đi đây. Anh cũng về cẩn thận nhé!” Cô vẫy tay về phía tôi rồi quay người rời đi.

Tôi giơ tay đáp lại. Cánh cửa xe từ từ khép lại, nhưng trước khi chiếc xe lăn bánh, Nhung vẫn kịp quay đầu nhìn tôi thêm một lần.

Khi bắt gặp ánh mắt tôi, cô mỉm cười rồi giơ tay vẫy thêm lần nữa.

Tôi cũng giơ tay đáp lại, đứng nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất hẳn sau ngã rẽ.

Con đường trước mặt vẫn đông đúc, tiếng xe cộ vẫn ồn ào như trước. Tôi đứng thêm một lúc, rồi cúi đầu cười trước khi quay về dãy trọ.

Hôm nay, hình như mình cũng vui hơn mọi ngày.

Vừa mở cửa, tôi bước vào căn phòng nhỏ rồi bật đèn. Tôi thay bộ đồng phục cửa hàng, đặt quần áo thường ngày lên ghế rồi ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ.

Sau một ngày dài, tôi chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi. Thế nhưng, vừa nhớ lại cuộc gặp ở hội chợ, tôi lại không khỏi bận tâm. Tôi cầm bao thuốc trên bàn, rút một điếu rồi bước ra ban công.

Tựa người vào lan can, tôi nhìn những ô cửa sáng đèn phía xa, bất giác nhớ đến bóng dáng quen thuộc đã gặp ban nãy.

"Hôm nay đúng là một ngày kỳ lạ thật."

Tôi vừa dứt lời thì điện thoại trong phòng bất chợt reo lên. Nghĩ là tin nhắn quảng cáo thường ngày, tôi chậm rãi quay vào. Nhưng khi nhìn thấy số điện thoại lạ trên màn hình, tôi không khỏi ngạc nhiên.

Một tin nhắn mới hiện lên.

"Là tớ, Phương nè. Hôm nay tớ cũng bất ngờ lắm khi gặp lại cậu. Xin lỗi vì nhắn tin đột ngột, nhưng tối mai cậu có bận gì không? Chúng mình đi ăn nhé."

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, đọc lại tin nhắn thêm một lần nữa. Ban nãy, chúng tôi còn chưa kịp nói với nhau được bao nhiêu, vậy mà Phương đã chủ động hẹn tôi cho lần gặp tiếp theo.

Tôi ngồi xuống mép giường, ngón tay lơ lửng trên bàn phím một lúc rồi mới bắt đầu trả lời.

"Được thôi. Sáu giờ tối mai, tớ gặp cậu ở quảng trường nhé."

Tin nhắn vừa gửi đi, tôi đặt điện thoại xuống bàn rồi quay lại ban công. Điếu thuốc đã cháy gần đến đầu lọc, chỉ còn một đốm lửa nhỏ lập lòe trong đêm.

Tôi tựa tay lên lan can, ngước nhìn bầu trời tối mịt. Sau sáu năm xa cách, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày gặp lại Phương, càng không ngờ cô sẽ chủ động hẹn tôi ngay tối hôm ấy.

Tôi lấy điện thoại ra, nhìn dòng tin nhắn vừa gửi rồi khẽ mỉm cười.

Ngày mai, tôi sẽ gặp lại Phương.

Chương 6: Hết.

💬 Bình luận (0)