🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Khu rừng gió hát

Ch.4: Chỗ ẩn náu bí mật

~6 phút đọc · 1063 từ · · ⚠️ Báo cáo

Cái ngày Valentine mà tôi không mong chờ rồi cũng đến, dĩ nhiên là từ sáng sớm tôi đã thấy cái bản mặt đáng ghét của Chí Thiên xuất hiện trong lớp tôi. Một kẻ lười biếng ham chơi như thế, đúng là chỉ cần một chút động lực của tình yêu, cũng có thể đến lớp còn sớm hơn cả tôi.

Nhưng khi cậu ấy tặng quà cho Bảo Anh, tôi vẫn không thể ngăn bản thân mình theo dõi họ. Nhìn cái cách Bảo Anh hạnh phúc ôm chầm lấy Chí Thiên khi nhận được món quà, cảm giác khó chịu dâng lên làm cổ họng tôi nghẹn lại, và nhận thấy có cả vị đắng. Tôi lặng lẽ rời khỏi lớp, tới chỗ ẩn náu bí mật, nơi chúng tôi từng nuôi nấng những con mèo nhỏ. Dù khó khăn nhưng tôi vẫn cố trèo lên, rồi nhảy sang khoảng trống giữa hai bức tường. Tôi ngồi thụp ở đó, cảm giác trống rỗng, và nước mắt thì bắt đầu tuôn ra không theo một chủ ý nào.

“Sao lại ngồi đây?”

Có tiếng nói khiến tôi giật mình, ngước mắt nhìn lên thấy Chí Thiên đang ngồi vắt vẻo trên bức tường. Tôi chột dạ vội vàng cúi xuống, vì biết lúc ấy mắt mình đang đỏ hoe đẫm nước.

“Sao lại khóc?” - Chí Thiên hỏi.

“Ai khóc?”

“Cậu đang khóc đấy!”

“Tớ không khóc!”

“Rõ ràng thế còn chối!”

Tôi đứng bật dậy, quyết tâm kéo lại chút sĩ diện:

“Ai nói với cậu là tớ khóc, đâu, hồi nào?”

“Mắt đỏ này…!”

“Không phải!”

Chí Thiên ngừng một vài giây, rồi hỏi:

“Cậu ghen à?”

Tôi trừng mắt lên:

“Điên à? Ghen tuông gì vớ vẩn! Cậu nghĩ tớ thích cậu á?”

“Không phải thì tốt!” - Chí Thiên bật cười - “vậy tớ đỡ phải áy náy!”

Câu nói của Chí Thiên khiến tôi bất chợt thấy nhoi nhói trong lồng ngực. Tôi vờ hỏi để lảng tránh:

“Cậu không ở lại với Bảo Anh sao mà lại ra đây?”

“Tự nhiên ko thấy cậu đâu nên tớ đi tìm.”

“Ai mượn!”

Tôi cố nhảy lên bức tường, nhưng sức lực lúc đó không đủ để trèo lên nổi, bởi phía bên này dường như mặt đất thấp hơn. Mọi lần toàn phải nhờ đến Chí Thiên giúp đỡ tôi mới leo lên được. Cậu bạn giơ tay ra, nhưng tôi không thèm chạm tới, vẫn cứng đầu cương quyết leo lên bằng được. Chí Thiên nhảy xuống đứng bên cạnh, cậu ta túm lấy tay tôi:

“Cậu bị làm sao vậy? Tớ đã làm sai gì à?”

Tôi cắn chặt môi, nhìn cậu ấy bằng đôi mắt nửa tức nửa tủi, tôi lao vào đánh đấm cậu ấy, vừa đánh vừa gào lên:

“Cậu tốt đẹp lắm, cậu đột ngột bỏ đi không thèm nói 1 lời nào. Cho đến khi cô giáo nói cậu chuyển trường tớ mới biết. Rồi đột ngột cậu lại xuất hiện, mà lại xuất hiện vì Bảo Anh. Cậu biến mất như thế chẳng thèm hỏi thăm tớ lấy một câu, lúc quay trở lại chỉ Bảo Anh cả ngày Bảo Anh. Cậu không cần biết tớ đã sống thế nào những ngày qua, có bị ai doạ đánh nữa không, hay có bị tập thể xa lánh…uổng công tớ từng nghĩ rằng cậu cũng là một người bạn tốt…”

Tôi cứ thế đánh Chí Thiên, nước mắt nước mũi thì tèm lem khắp khuôn mặt. Chí Thiên chỉ đứng đó chịu đựng, không hề một chút phản kháng.

“Từ giờ cậu tự đi mà mang quà với đồ ăn cho Bảo Anh, tớ không làm một con ngốc nữa!”

Tôi xô cậu ta ra và dùng hết sức bình sinh để nhảy lên bức tường thoát ra khỏi đó. Vì đã mất quá nhiều sức nên tôi vẫn không thể leo lên nổi. Chí Thiên bỗng khom lưng khuỵu gối xuống rồi nói:

“Trèo lên đây!”

Tôi cũng chẳng dè dặt mà cố tình đạp thật mạnh vào lưng Chí Thiên rồi nhảy phắt ra khỏi đó. Sau khi thoát khỏi chỗ ẩn náu bí mật, tôi chạy thục mạng đi mà không thèm ngoái đầu lại.

Sau sự việc hôm đó, tôi không còn thân với Bảo Anh như trước. Hình như Bảo Anh cũng đoán được điều gì đấy, giác quan của con gái luôn luôn chuẩn. Thế nhưng Bảo Anh cũng không hỏi tôi chuyện gì, bởi cô ấy đang ngập tràn trong tình yêu màu hồng. Cuối giờ học tôi vẫn thường thấy Chí Thiên tới đón Bảo Anh, cậu bạn thấy tôi lần nào cũng nháy mắt cười và vẫy tay, nhưng tôi chỉ đáp lại bằng những cái lườm nguýt. Từ ngày có Chí Thiên, Bảo Anh cũng không đi học và về cùng tôi nữa. Tôi lại trở nên cô đơn, lủi thủi một mình như một cái bóng. Tôi vùi đầu vào sách vở, học và làm công tác đoàn tốt để quyết tâm nhận được tuyên dương vào cuối năm. Thỉnh thoảng những lúc trống trải, không hiểu sao tôi lại tới chỗ ẩn náu bí mật. Tôi đem một chiếc ghế nhựa nhỏ để vào bên kia tường để dễ dàng trèo ra.

Đó đích thực là một chỗ ẩn náu bí mật dành cho tôi. Chí Thiên không còn học ở đây nữa, nên dĩ nhiên chỗ này chỉ là lãnh địa của mình tôi mà thôi. Chỗ khoảng trống bị kẹp giữa trường tôi và một cơ quan nhà nước, góc nhỏ hẹp chỉ chừng hai mét vuông, chẳng có ai thích thú ra đấy cả, bởi đó không phải là lối thoát mà bọn trốn học cúp cua hay đi.

Tôi nảy ra một sáng kiến, tôi lấy một chiếc compa, hoặc đầu bút bi hỏng, khắc lên lớp vôi vữa trên hai bức tường như một cuốn nhật ký:

Ngày…tháng…năm

“Hôm nay không được mười điểm, thật sự thất vọng.”

Ngày…tháng…năm

“Buồn….chẳng biết sao hôm nay lại buồn.”

Ngày…tháng…năm

“Chí Thiên thật đáng ghét! Làm thế nào để không phải thấy bản mặt của hắn mỗi khi đi học về?”

Ngày…tháng…năm

“Hình như mình bị trầm cảm?”

Ngày…tháng…năm

“Sắp đến hội thi kỷ niệm 50 năm thành lập trường… thật là háo hức…”

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự