Những ngày sau đó trôi qua bình lặng. Chuyện hôm ấy cũng dần chìm vào những bài kiểm tra, những tiết học nối tiếp nhau và tiếng chuông tan trường mỗi buổi chiều. Nhã Kỳ vẫn ít nói như trước, Cố Dịch Thần cũng chẳng có gì thay đổi. Thỉnh thoảng họ vẫn cùng chơi game với cả nhóm, đôi khi cậu vẫn quay xuống hỏi cô một câu, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Không ai nhắc lại chuyện hôm ấy nữa, cứ như tất cả chỉ là một chuyện nhỏ vô tình xảy ra giữa những ngày tháng học sinh bình thường, chẳng đáng để ai phải đặc biệt ghi nhớ.
Cho đến khi những cơn gió đầu mùa bắt đầu tràn qua khung cửa lớp.
Mùa đông đến rồi.
Sáng sớm, sân trường phủ một lớp sương mỏng. Những hàng cây hai bên lối đi đã chẳng còn xanh tốt như trước, chỉ còn vài chiếc lá vàng lay lắt trong gió. Nhã Kỳ kéo cao cổ áo, bước nhanh qua sân trường. Cô vốn sợ lạnh, vừa vào đến lớp đã lập tức ngồi xuống, hai tay ôm lấy cốc nước ấm vừa mua ở căn tin. Hơi nóng xuyên qua lòng bàn tay, khiến cô thoải mái hơn đôi chút.
“Lạnh thế?”
Kiều Kiều vừa bước vào vừa xoa hai tay, khuôn mặt bị gió lạnh thổi đến đỏ lên, cô kéo ghế ngồi xuống cạnh Nhã Kỳ, nhìn bộ quần áo trên người bạn học Đường rồi nhíu mày: “Cậu mặc ít quá rồi đấy.”
Nhã Kỳ cúi đầu nhìn lại mình, sau đó nhỏ giọng nói: “Buổi sáng tớ tưởng không lạnh như này.” Kiều Kiều còn chưa kịp nói gì thì phía cửa lớp đã truyền đến tiếng ồn ào. Tạ Bách và Hạ Trì vừa cười vừa đi vào, một người vừa bước qua cửa đã than: “Lạnh chết tôi rồi!” Người còn lại lập tức nói: “Đóng cửa vào, gió hết vào lớp bây giờ.” Tạ Bách tiện tay kéo cửa lại, rồi quay đầu nhìn quanh: “Đại ca đâu?” Hạ Trì hất cằm về phía trước: “Đằng kia.”
Cố Dịch Thần đang ngồi ở chỗ, một tay chống cằm, tay còn lại lướt điện thoại. Ánh nắng mùa đông nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ, rơi xuống mặt bàn, khiến đường nét trên gương mặt cậu càng trở nên rõ ràng hơn. Tạ Bách đi tới, vỗ nhẹ lên bàn cậu: “Chiều nay chơi game không?”
Cố Dịch Thần không ngẩng đầu, chỉ đáp: “Xem đã.”
Tạ Bách nhướng mày: “Lại xem?” “Ừ.” Cậu trả lời rất bình thản. Tạ Bách lắc đầu, chẳng buồn hỏi thêm.
Nhã Kỳ ngồi phía sau, nghe cuộc nói chuyện của họ nhưng không xen vào. Cô cúi xuống mở sách, nhưng ánh mắt lại vô thức dừng trên người phía trước. Cố Dịch Thần đang ngồi trước cô, đầu hơi nghiêng về phía cửa sổ, tay cầm điện thoại như đang nhắn tin với ai đó. Đường Nhã Kỳ nhìn cậu hồi lâu. Nhan sắc của Cố Dịch Thần quả thật không tầm thường, đặc biệt là vào những ngày mùa đông có ánh nắng nhàn nhạt như thế này, vẻ lạnh lùng vốn có trên gương mặt cậu lại càng rõ ràng. Nhã Kỳ nhìn thêm hai giây rồi mới cúi xuống, giả vờ như mình chưa từng nhìn.
“Nhã Kỳ.”
“Hả?”
“Cậu thấy Đình Quân đẹp trai không?”
Nhã Kỳ đang uống nước, nghe vậy thì khựng lại. Cô đặt cốc xuống, suy nghĩ một chút rồi mới nói: “Tớ không để ý lắm, chắc cũng được.”
“Cũng được cái gì!”
Kiều Kiều lập tức quay sang, vẻ mặt giống như vừa nghe thấy một câu không thể chấp nhận nổi: “Cậu ấy đẹp trai thế mà cậu chỉ nói cũng được?” Nhã Kỳ bật cười: “Thế cậu thấy đẹp trai lắm à?”
“Ừ!” Kiều Kiều trả lời không cần suy nghĩ, sau đó còn rất nghiêm túc bổ sung: “Đẹp trai nhất lớp mình luôn ấy.” Nhã Kỳ nhìn cô: “Cậu thích cậu ấy à?”
“Ừ.”
Nhã Kỳ không ngờ cô lại thừa nhận nhanh như vậy, nhất thời không biết nên nói gì. Lâm Kiều chẳng hề có ý định giấu giếm, còn chống cằm nói tiếp: “Thật ra tớ để ý cậu ấy lâu rồi.” “Lâu là bao lâu?” “Không nhớ.” “Thế sao lại thích?”
Kiều Kiều suy nghĩ đúng hai giây, sau đó đáp một cách vô cùng thẳng thắn: “Đẹp trai.., thật đó, lần đầu nhìn đã thấy đẹp trai rồi. Sau đó nhìn thêm mấy lần nữa thì càng thấy đẹp trai.” Nhã Kỳ không nhịn được cười: “Cậu có lý do nào khác không?”
“Có.”
“Gì?” “Cậu ấy càng nhìn càng đẹp trai.”
Nhã Kỳ bật cười thành tiếng: “Thế tính cách thì sao?” “Chưa biết.”
“Chưa biết mà thích?” “Ừ.”
Kiều Kiều chống cằm, ánh mắt đã sớm bay về phía Đình Quân đang nói chuyện với mấy học sinh nam phía trước: “Nhưng mà đẹp trai là được rồi.” Nhã Kỳ nhìn theo ánh mắt cô, khóe môi cũng cong lên. Kiều Kiều đột nhiên quay sang, vẻ mặt nghiêm túc hơn một chút: “Nhưng cậu đừng nói cho ai nhé.” “Ừ.” “Đặc biệt là đừng để Đình Quân biết.”
Nhã Kỳ hơi ngạc nhiên: “Không phải cậu vừa bảo thích người ta sao?” Kiều Kiều lập tức nói: “Thích là chuyện của tớ, biết hay không là chuyện của cậu ấy.” Nhã Kỳ bật cười: “Cậu đúng là lạ thật.” “Lạ gì? Đẹp trai thì thích thôi.” Kiều Kiều nói xong lại quay đầu nhìn về phía Đình Quân lần nữa.
“Ê, mà cậu có thấy không?”
“Thấy gì?”
“Cậu ấy cười đẹp trai thật sự.”
Nhã Kỳ nhìn một lúc rồi bình thản nói: “Bình thường mà.” “Bình thường cái gì?” Kiều Kiều lập tức phản bác: “Cậu phải nhìn kỹ vào.” Nhã Kỳ bật cười: “Cậu nhìn người ta kỹ quá rồi đấy.”
“Thích thì phải nhìn chứ.” Kiều Kiều nói xong còn chẳng thấy mình vừa nói gì kỳ lạ, một lát sau lại giống như nhớ ra chuyện gì đó, lập tức nói: “Với cả tớ phát hiện một chuyện.” “Chuyện gì?” “Đình Quân hình như rất thích bóng rổ.”
“Ừ.” “Chiều nào cũng thấy cậu ấy ở sân bóng.” Nhã Kỳ liếc cô: “Cậu theo dõi người ta à?”
“Không có!” Kiều Kiều lập tức phủ nhận, nhưng vẻ mặt lại chẳng có chút thuyết phục nào: “Chỉ là... vô tình thấy thôi.”
Nhã Kỳ nhìn cô: “Ngày nào cũng vô tình?” Kiều Kiều im lặng hai giây, cuối cùng đành thành thật: “Thì có một chút.” Nhã Kỳ không nhịn được cười, Kiều Kiều lập tức kéo tay áo cô: “Cậu không được cười!” “Ừ, tớ không cười.”
“Cậu rõ ràng đang cười.” “Không có.”
“Có!” Hai người nhìn nhau vài giây rồi cùng bật cười. Tiếng cười khe khẽ vang lên giữa lớp học buổi sáng, đến cả Kiều Kiều cũng quên mất chuyện vừa rồi, chỉ chống cằm tiếp tục nhìn về phía trước.
“Nhưng mà thôi, tớ cũng chưa định làm gì.”
“Vậy cứ để ý thôi à?”
“Ừ.” Cô gật đầu rất tự nhiên: “Dù sao ngày nào cũng học chung lớp. Nhìn một chút cũng đâu có mất gì.”
Nhã Kỳ không nói gì. Cô nhìn Kiều Kiều rồi lại nhìn về phía Đình Quân. Bỗng nhiên cô thấy, có lẽ thích một người đôi khi cũng chỉ đơn giản như vậy. Thích thì cứ nhìn, cứ để ý, chẳng cần phải có lý do gì đặc biệt. Không cần phải nói cho người ấy biết, cũng không cần phải lập tức có được câu trả lời. Chỉ cần mỗi ngày vẫn có thể nhìn thấy người đó, biết người đó đang ở đâu, đang làm gì, có lẽ đã đủ khiến một người âm thầm vui vẻ rất lâu rồi.
Tối đó, Đường Nhã Kỳ vừa mở WeChat lên, màn hình đã hiện một dãy các tin nhắn được gửi đến từ Lâm Kiều.
[Kiều Kiều không nói lý] : Tiểu Kỳ Kỳ, tớ kể cho cậu nghe cái này
[Kiều Kiều không nói lý] : Vừa nãy tớ gặp Đình Quân ở trạm xe buýt, cậu ấy khen tớ xinh
[Kiều Kiều không nói lý] : Cậu không nghe lầm đâu, Đình Quân khen tớ xinh
[Kiều Kiều không nói lý] : Là khen tớ xinh đó!!!
[Kiều Kiều không nói lý] : Nhắn tin cho cậu mà tim tớ muốn rụng ra ngoài mất aaa!!
[Tiểu Thất Thất] : Hai người gặp nhau ở trạm xe buýt, rồi cậu ấy khen cậu xinh á?
[Kiều Kiều không nói lý] : Đúng đúng, chính là như thế
[Kiều Kiều không nói lý] : Ban đầu tớ còn chẳng để ý là cậu ấy ở đó
[Kiều Kiều không nói lý] : Là Đình Quân nhận ra tớ trước
[Kiều Kiều không nói lý] : Mà phải nói thật nhé
[Kiều Kiều không nói lý] : Nhan sắc của cậu ấy siêu siêu đẹp trai!!!
[Kiều Kiều không nói lý] : Ngoài đời còn đẹp hơn ở lớp!!!
[Tiểu Thất Thất] : Cậu bình tĩnh đã =))
[Kiều Kiều không nói lý] : Tớ đang rất bình tĩnh!!!
[Kiều Kiều không nói lý] : Sau đó tớ không kìm được nên khen cậu ấy đẹp trai
[Kiều Kiều không nói lý] : Xong cậu ấy nhìn tớ một lúc
[Kiều Kiều không nói lý] : Rồi nói “Cậu cũng xinh mà.”
[Kiều Kiều không nói lý] : AAAAAAAA
[Kiều Kiều không nói lý] : Cậu hiểu không???
[Kiều Kiều không nói lý] : CẬU ẤY NÓI TỚ CŨNG XINH!!!
[Tiểu Thất Thất] : Có khi người ta chỉ lịch sự thôi mà...
[Kiều Kiều không nói lý] : Không!!!
[Kiều Kiều không nói lý] : Tớ không quan tâm!!!
[Kiều Kiều không nói lý] : Dù cậu ấy có nói vì lịch sự thì tớ vẫn vui!!!
[Tiểu Thất Thất] : ...
[Kiều Kiều không nói lý] : Với cả tớ quyết định rồi
[Tiểu Thất Thất] : Quyết định gì?
[Kiều Kiều không nói lý] : Tớ muốn theo đuổi cậu ấy
[Tiểu Thất Thất] : Nhanh vậy?
[Kiều Kiều không nói lý] : Chứ sao nữa
[Kiều Kiều không nói lý] : Trai đẹp chủ động khen tớ xinh
[Kiều Kiều không nói lý] : Không theo đuổi thì phí quá!!!
[Tiểu Thất Thất] : Ngủ sớm đi
[Kiều Kiều không nói lý] : Không ngủ được
[Tiểu Thất Thất] : Vì sao?
[Kiều Kiều không nói lý] : Nghĩ đến trai đẹp
[Tiểu Thất Thất] : ...