🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Kẹo Không Đường

Ch.4: Né tránh

~8 phút đọc · 1530 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sau trận game hôm trước, Tạ Bách chẳng hiểu lấy đâu ra hứng thú, cứ nhìn Cố Dịch Thần bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Đến tiết tự quản, cậu ta cuối cùng cũng không nhịn được nữa, chống cằm nhìn người bên cạnh một lúc lâu rồi mới lên tiếng: “Đại ca.”

Cố Dịch Thần đang cúi đầu nghịch điện thoại, chẳng buồn ngẩng lên.

“Gì?”

“Hôm qua sao cậu cứ để ý Đường Nhã Kỳ thế?”

Ngón tay đang lướt trên màn hình của Cố Dịch Thần khựng lại. Cậu ngước mắt, vẻ mặt vẫn bình thản như chẳng hiểu Tạ Bách đang nói chuyện gì.

“Để ý gì?”

“Còn giả vờ?” Tạ Bách bật cười. “Cô ấy vừa bị hạ là cậu quay lại cứu, bị người ta đuổi cũng là cậu chạy sang. Cuối trận còn đứng chắn trước mặt cô ấy. Tôi chơi với cậu bao lâu rồi, chẳng lẽ còn không nhìn ra?”

“Cậu nghĩ nhiều rồi.”

“Thế à?”

“Cô ấy chơi quá gà.” Cố Dịch Thần đáp rất thản nhiên. “Không để ý thì cả đội cùng thua.”

Tạ Bách nhìn cậu vài giây, cuối cùng bật cười.

“Được được, cậu nói gì cũng đúng.”

Hai người không biết rằng, ngay phía sau cánh cửa lớp vừa mở, có người đã vô tình nghe thấy đoạn đối thoại ấy.

Tin đồn thường bắt đầu từ một chuyện rất nhỏ. Ban đầu chỉ là một câu nói đùa, nhưng đến giờ ra chơi, qua miệng người này sang người khác, nó đã biến thành một câu chuyện hoàn toàn khác.

“Ê, nghe gì chưa?”

“Gì?”

“Hôm qua Cố Dịch Thần với Đường Nhã Kỳ chơi game chung đấy.”

“Thật á?”

“Ừ. Nghe bảo còn chơi riêng nữa.”

“Không phải chứ? Hai người thân nhau từ bao giờ vậy?”

Những tiếng bàn tán khe khẽ truyền từ bàn này sang bàn khác, chẳng bao lâu đã phủ kín một góc lớp học.

Nhã Kỳ vừa bước vào cửa đã nghe thấy tên mình.

Bước chân cô khựng lại.

Cô đứng ở đó vài giây, ánh mắt lướt qua những gương mặt đang cười nói, rồi lặng lẽ đi về chỗ ngồi như thể chưa nghe thấy gì. Thật ra chuyện này chẳng có gì lớn, chẳng qua chỉ là chơi game cùng nhau mà thôi. Nhưng không hiểu vì sao, khi những lời bàn tán ấy liên quan đến mình và Cố Dịch Thần, cô lại thấy khó chịu đến mức chỉ muốn tìm một nơi không có ai để trốn đi.

Đặc biệt là cái tên đi cùng tên cô kia.

Cố Dịch Thần.

Cô không muốn mọi người hiểu lầm.

Càng không muốn những lời đó truyền đến tai cậu.

Nếu Cố Dịch Thần biết cả lớp đang bàn tán chuyện hai người, liệu cậu có cảm thấy phiền không?

Nhã Kỳ cúi đầu, những ngón tay vô thức siết chặt quai cặp. Từ hôm đó, cô bắt đầu cố ý tránh cậu. Cố Dịch Thần quay xuống hỏi bài, cô chỉ đáp qua loa; cậu vô tình nhìn sang, cô lập tức cúi đầu; đến giờ ra chơi, chỉ cần thấy cậu đứng gần, cô sẽ kiếm một cái cớ rồi nhanh chóng đi chỗ khác.

Ban đầu Cố Dịch Thần không để ý.

Nhưng đến lần thứ ba, cậu bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.

Tiết tự quản buổi chiều, cả lớp yên tĩnh hơn thường ngày. Nhã Kỳ cúi đầu làm bài, đầu bút chậm rãi di chuyển trên trang giấy, nhưng thật ra từ nãy đến giờ cô chẳng đọc nổi một dòng. Một lúc sau, giọng nói từ phía trên truyền xuống.

“Đường Nhã Kỳ.”

Cô ngẩng đầu.

Cố Dịch Thần đang nhìn cô.

“Ừ?”

“Sao cậu cứ tránh tôi?”

Nhã Kỳ sững người.

“Không có.”

“Không có?”

“Ừ.”

Cố Dịch Thần nhìn cô vài giây, ánh mắt mang theo chút khó hiểu.

“Không có mà từ sáng đến giờ cậu còn chẳng nhìn tôi?”

Nhã Kỳ bối rối đến mức đầu óc trống rỗng. Cô không biết phải trả lời thế nào. Chẳng lẽ nói với cậu rằng vì cả lớp đang đồn hai người thân nhau nên cô không dám nói chuyện với cậu? Như vậy chẳng khác nào tự thừa nhận cô để ý đến những lời đó.

“Hôm nay tớ hơi mệt.”

Cố Dịch Thần nhìn vẻ mặt cô, im lặng một lúc rồi không hỏi thêm.

“Ừ.”

Cậu quay lên.

Nhã Kỳ cũng cúi đầu xuống vở, nhưng cả trang giấy trước mặt, cô chẳng viết thêm được chữ nào. Cô không biết Cố Dịch Thần đang nghĩ gì, càng không biết vì sao cậu lại để ý đến việc cô tránh mình.

Tối hôm đó, Nhã Kỳ nằm trên giường, điện thoại đặt bên cạnh. Cô mở WeChat rồi lại thoát ra, một lát sau lại mở lên, rồi lại thoát. Trong đầu vẫn quanh quẩn câu hỏi của Cố Dịch Thần.

“Sao cậu cứ tránh tôi?”

Cô cũng không muốn tránh cậu.

Chỉ là...

Cô sợ.

Sợ người khác nói gì đó.

Sợ Cố Dịch Thần cảm thấy phiền.

Sợ những thứ vốn chỉ tồn tại trong lòng mình, một ngày nào đó lại bị người khác nhìn thấy.

Điện thoại đột nhiên rung lên. Nhã Kỳ giật mình, lập tức cầm lấy.

Thông báo WeChat hiện trên màn hình.

Là Cố Dịch Thần.

Cô ngồi bật dậy.

Tin nhắn chỉ có một câu.

Cố Dịch Thần: Cậu đang tránh tôi à?

Nhã Kỳ nhìn chằm chằm màn hình rất lâu. Ngón tay đặt trên bàn phím, nhưng mãi vẫn không gõ được chữ nào. Cô không biết phải trả lời thế nào, bởi vì câu trả lời thật sự... cô không dám nói.

Cuối cùng, cô chỉ gửi một chữ.

Nhã Kỳ: Không.

Tin nhắn vừa được gửi đi, bên kia lập tức hiện dòng chữ “Đang nhập...”

Nhã Kỳ vô thức nắm chặt điện thoại.

Cố Dịch Thần: Vậy tại sao cứ tránh tôi?

Cô im lặng một lúc lâu mới trả lời.

Nhã Kỳ: Tớ không tránh cậu.

Cố Dịch Thần: Có tránh.

Nhã Kỳ: ...

Cố Dịch Thần: Hôm qua còn chơi game bình thường.

Cố Dịch Thần: Hôm nay nhìn thấy tôi đã chạy.

Nhã Kỳ nhìn câu cuối, mặt nóng lên. Cô đâu có chạy. Chỉ là cô không biết phải đối diện với cậu thế nào mà thôi.

Một lúc sau, cô chậm rãi gõ:

Nhã Kỳ: Xin lỗi.

Bên kia im lặng vài giây.

Cố Dịch Thần: Xin lỗi cái gì?

Nhã Kỳ nhìn màn hình, không biết phải trả lời thế nào. Cô đặt điện thoại xuống, định mặc kệ, nhưng chưa đến một phút sau, điện thoại lại rung.

Cố Dịch Thần: Tôi đã làm gì khiến cậu khó chịu à?

Nhã Kỳ ngẩn người.

Cô không ngờ cậu sẽ hỏi như vậy.

Cô nhìn dòng chữ trên màn hình thật lâu.

Không phải.

Cậu chẳng làm gì cả.

Người khiến cô khó xử từ đầu đến cuối vẫn luôn là chính cô.

Nhã Kỳ: Không phải lỗi của cậu.

Cố Dịch Thần: Vậy là được.

Tin nhắn dừng lại ở đó.

Nhã Kỳ tưởng cuộc trò chuyện đã kết thúc. Cô vừa định tắt điện thoại thì một tin nhắn khác lại hiện lên.

Cố Dịch Thần: Mai chơi game không?

Cô sững người.

Sau vài giây do dự, cô trả lời:

Nhã Kỳ: Tớ tạ lắm.

Cố Dịch Thần: Biết rồi.

Nhã Kỳ: ...

Cố Dịch Thần: Tôi gánh.

Nhã Kỳ nhìn ba chữ ấy, khóe môi không nhịn được cong lên.

Nhã Kỳ: Được.

Lần này, Cố Dịch Thần không trả lời nữa.

Nhã Kỳ đặt điện thoại xuống, kéo chăn lên che nửa khuôn mặt. Cô tự nhắc mình rằng Cố Dịch Thần chỉ muốn chơi game, chỉ vậy thôi. Nhưng có lẽ chính cô cũng biết, một câu “mai chơi game không” từ người mình thích, đôi khi cũng đủ khiến người ta vui cả một đêm.

Ở phía bên kia, Cố Dịch Thần đặt điện thoại xuống. Tạ Bách đang gọi video trong nhóm, thấy cậu ngồi thất thần liền hỏi:

“Đại ca, làm gì đấy?”

“Không có gì.”

“Chơi game không?”

“Không.”

Tạ Bách nghi ngờ nhìn cậu qua màn hình.

“Thế vừa nãy cậu nhắn cho ai đấy?”

Cố Dịch Thần im lặng một giây.

“Đường Nhã Kỳ.”

Đầu dây bên kia đột nhiên im bặt.

Tạ Bách trợn mắt.

“Cậu chủ động nhắn cho Đường Nhã Kỳ?”

“Ừ.”

“Làm gì?”

“Rủ chơi game.”

Tạ Bách nhìn cậu như nhìn thấy chuyện gì đó khó tin.

“Đại ca, cậu thay đổi rồi.”

Cố Dịch Thần nhíu mày.

“Có bệnh à?”

“Không.” Tạ Bách cười lớn. “Tôi chỉ thấy thú vị thôi.”

Cố Dịch Thần chẳng buồn để ý. Cậu tắt cuộc gọi, đặt điện thoại sang một bên rồi ngả người dựa vào ghế. Trong đầu hoàn toàn không có suy nghĩ đặc biệt nào. Cậu chỉ cảm thấy Đường Nhã Kỳ hôm nay rất kỳ lạ.

Và cậu không thích cảm giác bị cô tránh né.

Chỉ vậy thôi.

💬 Bình luận (0)