🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Kẹo Không Đường

Ch.6: Không đề

~7 phút đọc · 1234 từ · · ⚠️ Báo cáo

Ngày hôm sau, Kiều Kiều bắt đầu hành động.

“Đình Quân.”

Cậu vừa bước vào lớp đã nghe thấy tiếng gọi. Đình Quân quay đầu: “Hả?”

Kiều Kiều lập tức hỏi: “Cậu ăn sáng chưa?”

“Chưa.” “Vừa hay.” Cô đặt một chiếc bánh lên bàn cậu, vẻ mặt tự nhiên đến mức gần như không có chút sơ hở nào: “Tớ mua dư.” Đình Quân nhìn chiếc bánh rồi lại nhìn cô: “Cậu mua dư?” “Ừ.” “Dư đúng một cái?” Kiều Kiều im lặng hai giây, sau đó mới cứng đầu nói: “Thì tớ thấy nó ngon.”

Đình Quân không vạch trần cô, chỉ cầm lấy chiếc bánh rồi nói: “Cảm ơn.” Kiều Kiều lập tức cười: “Không có gì.” Cô quay về chỗ, trong lòng vui đến mức gần như muốn nhảy lên. Bước đầu tiên thành công! Cô không biết rằng, sau khi cô quay đi, Đình Quân đã nhìn theo bóng lưng cô vài giây trước khi cúi xuống mở chiếc bánh trong tay.

Sau đó, Kiều Kiều bắt đầu tìm đủ mọi lý do để nói chuyện với cậu. “Đình Quân, cậu có bài Toán hôm qua không?” “Có.” “Cho tớ xem với.” “Qua đây.” Thật ra Kiều Kiều đã làm xong từ lâu. Một lát sau, cô lại hỏi: “Đình Quân, cậu biết chỗ này không?” “Biết.” “Dạy tớ đi.” “Được.” Thật ra cô cũng biết, cô chỉ muốn tìm cớ được đến gần cậu hơn thôi.

Đến buổi chiều, Lâm Kiều lại kiếm thêm một cái cớ khác: “Đình Quân, chiều nay cậu về bằng gì?” “Xe buýt.” “Trùng hợp thế, tớ cũng đi xe buýt.” Đình Quân nhìn cô: “Cậu đi tuyến nào?” Kiều Kiều lập tức đọc số tuyến. Cậu gật đầu: “Ừ.” “...” Kiều Kiều quay đi, khóe môi không nhịn được cong lên. Lại thành công.

Cô đâu biết rằng Đình Quân đã sớm nhận ra những cái cớ vụng về ấy. Chỉ là cậu chưa từng vạch trần. Có những chuyện, nếu đối phương không nói ra thì cứ coi như mình không biết, chẳng cần thiết phải làm người ta mất mặt.

Tiết toán hôm nay hiếm khi yên tĩnh. Giáo viên vừa rời khỏi lớp, tiếng nói chuyện đã lập tức vang lên khắp nơi. Người quay xuống bàn dưới mượn vở, người tụm lại chơi game, vài người còn tranh thủ ăn vụng. Lớp phó lao động cần hai người xuống thư viện lấy đề cương, Đình Quân xung phong, Lâm Kiều thấy vậy cũng lập tức xin đi theo. Hai người một trước một sau rời khỏi lớp, nhìn từ xa có thể thấy một người nói chuyện không ngừng nghỉ, một người lạnh mặt nhưng vẫn chăm chú lắng nghe. Chẳng ai biết Lâm Kiều đang vui đến mức nào, chỉ biết trên đường xuống thư viện, khóe môi cô gần như chưa từng hạ xuống.

“Ê, Đường Nhã Kỳ.”

Nhã Kỳ ngẩng đầu. Là Hạ Trì. Cậu đứng bên cạnh bàn cô, thuận miệng hỏi: “Cho tớ mượn bút đỏ.” Nhã Kỳ gật đầu, lấy một cây bút trong hộp đưa cho cậu: “Của cậu.” “Cảm ơn nhé.” “Không có gì.” Hạ Trì vừa quay lên thì Tạ Bách ở bàn trên đã quay xuống: “Đường Kỳ, cậu có bài Toán hôm qua không?” “Tớ có.” “Cho tớ xem một chút.” Nhã Kỳ đưa vở qua. Tạ Bách cầm lấy, vừa lật vừa cảm thán: “Cậu học giỏi thật đấy.” Nhã Kỳ không biết phải trả lời thế nào, chỉ khẽ cười.

Cố Dịch Thần ngồi cạnh lớp trưởng vẫn đang cúi đầu chơi điện thoại, từ đầu đến cuối chẳng nói gì. Nhã Kỳ nhìn cậu một thoáng rồi nhanh chóng cúi xuống. Cô cũng không biết tại sao mình lại nhìn. Chỉ là mỗi lần ánh mắt vô thức hướng về phía cậu, cô đều không kịp ngăn lại. Rõ ràng cô chẳng có chuyện gì cần tìm cậu, cũng chẳng có lý do gì phải nhìn cậu, nhưng ánh mắt lại giống như có suy nghĩ riêng, hết lần này đến lần khác vô thức tìm đến vị trí quen thuộc kia.

Buổi chiều, tiếng chuông tan học vừa vang lên, cả lớp lập tức trở nên náo nhiệt. Hạ Trì kéo Tạ Bách ra khỏi lớp trước, hai người vừa đi vừa tranh nhau xem tối nay chơi game gì. Cố Dịch Thần thì chậm rãi thu dọn sách vở. Nhã Kỳ cũng không vội. Cô cẩn thận xếp từng quyển sách vào cặp, đợi đến khi lớp học vơi bớt người mới đứng dậy. Lúc bước ra khỏi cửa, cô vừa hay nhìn thấy bóng lưng Cố Dịch Thần ở phía trước. Cậu đang đi cùng Tạ Bách. Nhã Kỳ vốn định đi nhanh hơn một chút, nhưng bước chân vừa nhấc lên lại chậm xuống. Cuối cùng, cô giữ khoảng cách vừa đủ, lặng lẽ đi phía sau.

Cầu thang sau giờ học đông hơn bình thường. Học sinh từ các lớp lần lượt đổ xuống, tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng bước chân khiến hành lang trở nên ồn ào. Nhã Kỳ cúi đầu, cẩn thận tránh những người đi ngược chiều. Đến đoạn cầu thang hẹp, một nhóm học sinh từ phía dưới đi lên. Cố Dịch Thần đang đi phía trước bỗng bước sang bên cạnh. Chỉ một động tác rất nhỏ, khoảng trống vừa đủ để người phía sau đi qua.

Nhã Kỳ cũng theo dòng người bước xuống. Khi đi ngang qua cậu, cô hơi khựng lại, nhưng Cố Dịch Thần chẳng nhìn cô. Cậu vẫn đang nghe Tạ Bách nói chuyện, vẻ mặt bình thản như thể động tác vừa rồi hoàn toàn không đáng để chú ý. Hai người nhanh chóng đi xuống phía trước. Nhã Kỳ đứng sau vài bậc thang, ánh mắt vô thức dừng trên bóng lưng cậu.

Cô biết hành động vừa rồi có lẽ chẳng mang ý nghĩa gì. Có thể cậu chỉ tiện đường tránh sang một bên, có thể nếu người phía sau là bất kỳ ai, cậu cũng sẽ làm như vậy. Nhưng chẳng hiểu sao, trong lòng cô vẫn xuất hiện một chút vui vẻ. Cảm giác ấy đến rất nhẹ, giống như một viên đá nhỏ rơi xuống mặt hồ, không tạo ra tiếng động lớn nhưng những gợn sóng lại cứ lan ra mãi.

Nhã Kỳ cúi đầu, tiếp tục đi xuống. Đến sân trường, gió lạnh lập tức ùa tới. Cô rụt cổ vào khăn, hai tay đút vào túi áo. Phía trước, Cố Dịch Thần và Tạ Bách đã đi được một đoạn. Cô nhìn theo vài giây rồi nhanh chóng quay đi.

Có lẽ cô thật sự đã thích cậu rồi.

Không phải kiểu thích ồn ào, cũng chẳng có lý do đặc biệt. Chỉ là từ lúc nào đó, những chuyện rất nhỏ liên quan đến Cố Dịch Thần đều bắt đầu trở nên đáng nhớ. Một câu nói, một ánh mắt, một lần quay đầu, thậm chí chỉ là việc cậu vô tình bước sang một bên trên cầu thang, cũng đủ để cô nhớ đến tận tối.

Còn với Cố Dịch Thần, khoảnh khắc vừa rồi có lẽ chẳng đáng để cậu nhớ đến. Cậu chỉ đơn giản là bước sang một bên.

Chỉ có một người, đã lặng lẽ ghi nhớ nó suốt cả buổi tối.

💬 Bình luận (0)