🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Kẹo Không Đường

Ch.3: "Nhóc khẩu trang"

~5 phút đọc · 855 từ · · ⚠️ Báo cáo

Nhã Kỳ gần như ngày nào cũng đeo khẩu trang đến lớp, chỉ ngoại trừ lúc ăn uống.

Ban đầu chẳng ai để ý. Nhưng lâu dần, việc một người luôn che kín mặt lại trở thành chuyện khiến người khác tò mò.

“Này, cậu ấy có bao giờ tháo khẩu trang không?”

“Không biết nữa.”

“Nghe bảo trước đây có người nhìn thấy rồi đấy.”

“Thật à? Trông thế nào?”

Những lời bàn tán nhỏ đến mức tưởng như chẳng đáng để tâm, nhưng ngày nào cũng có vài câu lọt vào tai cô.

Điều đó cũng thu hút sự chú ý của Cố Dịch Thần và Hạ Trì ngồi bàn trên. Hai người có chút tò mò, vài lần định quay xuống hỏi Nhã Kỳ, nhưng thấy cô lúc nào cũng im lặng nên cuối cùng lại thôi.

Tiết tự quản, Hạ Trì đổi chỗ xuống ngồi với Chính Lê, còn Tạ Bách lên trên ngồi cùng Cố Dịch Thần.

Bách Bách cũng thuộc dạng học sinh “lười” học. Kỳ thi sắp đến mới cuống cuồng ôn bài, nhưng ít ra vẫn còn đỡ hơn Cố Dịch Thần — người đến một quyển sách cũng chẳng buồn mở.

Tạ Bách trong lớp, nếu không quậy phá thì chính là ngủ. Cậu ta chỉ mong đến đúng tiết tự quản để có thể chạy lên ngồi chơi với Dịch Thần.

“Game đi, đại ca!”

Tạ Bách vừa ngồi xuống đã hào hứng mở điện thoại.

“Thiếu hai người. Rủ thêm ai đi.”

“Bạn học Đường với Lâm, chơi game không?”

“Có! Cho xin một chân với!”

Kiều Kiều lập tức kéo ghế lại.

Tạ Bách nhìn sang Nhã Kỳ.

“Đường Nhã Kỳ, cậu biết chơi game này không?”

Nhã Kỳ hơi khựng lại, nhỏ giọng đáp:

“Tớ chơi không giỏi… sẽ làm tụt rank của các cậu đó.”

“Không sao.” Tạ Bách cười, “Chơi cùng nhau đi, tôi gánh cho.”

Nhã Kỳ do dự vài giây rồi gật đầu.

“Được.”

Ván game bắt đầu.

Nhã Kỳ ngồi im trước màn hình, hai tay nắm chặt điện thoại. Cô cố gắng đi theo đồng đội, nhưng chưa được bao lâu đã vô tình tiến quá gần khu vực giao tranh.

“Nhã Kỳ, lui lại!”

Cô chậm mất một nhịp.

Nhân vật vừa quay đầu thì đối phương đã áp sát.

You have been slain.

Màn hình hiện lên thông báo nhân vật của cô đã bị hạ gục.

Nhã Kỳ im lặng nhìn màn hình vài giây.

“...Xin lỗi.”

“Có gì mà xin lỗi?” Kiều Kiều bật cười. “Chơi tiếp đi.”

Đúng lúc ấy, Cố Dịch Thần đang im lặng bỗng lên tiếng:

“Đừng chạy lung tung. Đi theo tôi.”

Nhã Kỳ khựng lại.

“...Ừ.”

Từ đó, cô gần như chỉ đi theo Cố Dịch Thần.

Mỗi lần cô bị đối phương bao vây, cậu đều kịp thời quay lại hỗ trợ. Có lúc Nhã Kỳ còn chưa kịp phản ứng, Cố Dịch Thần đã hạ gục đối phương.

Double K-ill.

Tạ Bách lập tức bật cười.

“Đại ca, hôm nay lại định một mình cân cả đội à?”

Cố Dịch Thần không đáp.

Vài phút sau.

Triple K-ill.

“Vãi.”

Tạ Bách nhìn bảng thành tích rồi lại nhìn Nhã Kỳ.

“Đường Kỳ, cậu đúng là được đại ca chăm sóc đặc biệt đấy.”

Cố Dịch Thần vẫn bình thản điều khiển nhân vật.

“Im đi. Tập trung chơi.”

Đến phút cuối, đối phương tổ chức giao tranh tổng.

“Lùi lại!” Cố Dịch Thần nói.

Nhã Kỳ lập tức nghe lời.

Chỉ vài giây sau, cậu một mình lao vào giữa đội hình đối phương.

Một loạt kỹ năng được tung ra.

Quadra K-ill!

Cả nhóm im bặt.

Tạ Bách nhìn màn hình, không nhịn được cảm thán:

“Đại ca, cậu không phải đang chơi game. Cậu đang hành người ta đấy.”

Cố Dịch Thần vẫn không có phản ứng gì.

“Đẩy trụ.”

“...Ồ.”

Buổi tối, Dịch Thần chủ động nhắn tin cho Nhã Kỳ.

[Cố Dịch Thần] : Ngủ chưa?

[Tiểu Thất Thất] : Chưa, sao thế?

[Cố Dịch Thần] : Chơi game không?

[Tiểu Thất Thất] : Hả?

[Cố Dịch Thần] : Chơi đi, tôi gánh

[Tiểu Thất Thất] : Được

Sau trận game, Cố Dịch Thần tò mò: "Sao cậu suốt ngày đeo khẩu trang vậy, không thấy nóng hả?"

[Tiểu Thất Thất] : ...

[Cố Dịch Thần] : Cậu thử bỏ nó ra đi, cậu xinh mà.

[Tiểu Thất Thất] : Cậu thấy mặt tớ lúc nào chứ -.-

[Cố Dịch Thần] : Thấy rồi, ngày mai cậu thử bỏ khẩu trang ra đi, trông kì lắm

[Tiểu Thất Thất] : Trông kì lắm hả?

[Cố Dịch Thần] : Ừ, tôi có thể gọi cậu là "Nhóc khẩu trang" được luôn đấy

[Cố Dịch Thần] : Con gái không xấu, đừng tự ti

[Tiểu Thất Thất] : ...

[Cố Dịch Thần] : Rõ ràng cậu không thích việc người khác bàn tán về cậu, nhưng cậu càng như vậy thì chẳng thể nào xoa dịu được sự tò mò của người khác về khuôn mặt cậu

[Tiểu Thất Thất] : ...

💬 Bình luận (2)