🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Kẹo Không Đường

Ch.2: Thêm Wechat đi

~3 phút đọc · 578 từ · · ⚠️ Báo cáo

Giờ nghỉ trưa, Đường Nhã Kỳ xuống căn tin ăn trưa, hôm nay Lâm Kiều đau bụng nên nghỉ học.

Bữa trưa của Nhã Kỳ rất đơn giản: chỉ một phần cơm nắm rong biển và một chai nước ép táo.

Khi thanh toán, cô lục lọi cặp sách, không thấy ví tiền đâu cả, cô sực nhớ ra mình để quên ví ở nhà. Bà chủ căn tin mới chuyển đến vốn nóng tính, thấy cô đứng lâu ở quầy thanh toán, bà cau mày: "Nhanh lên! Còn bao người đang chờ thanh toán ở đằng sau kia kìa!" Đường Nhã Kỳ khó xử, căn tin chỉ nhận thanh toán phương thức tiền mặt, cô không mang ví tiền, biết làm sao bây giờ?

Nhã Kỳ định lên tiếng xin trả lại phần thức ăn thì phía sau vang lên giọng nói quen thuộc: "Tôi trả cho cậu ấy, 25 tệ chứ gì, khỏi thối."

Cố Dịch Thần rút ra một sấp tiền mặt, đặt lên bàn tờ tệ rồi quay lưng rời đi.

Đường Nhã Kỳ ôm đồ ăn trong tay, đi theo sau Cố Dịch Thần.

Đi được một đoạn, Cố Thần dừng bước, quay lưng, đối đầu với Nhã Kỳ: "Có chuyện gì sao?"

"Kết bạn Wechat với tớ được không? Tớ trả tiền lại cho cậu!". Nhã Kỳ nói.

"Không cần đâu, tôi đi qua thấy chướng mắt nên giúp thôi."

Con người bạn học Cố kiêu ngạo ghê!

"Không được! Tớ nhất định phải trả lại tiền cho cậu!"

Cố Dịch Thần chẳng nói gì, mở điện thoại, đưa mã QR cho Đường Nhã Kỳ.

Màn hình điện thoại Nhã Kỳ thoáng chốc hiện lên thông báo:

“你们已经成为好友,现在可以开始聊天了。”
(Hai người đã trở thành bạn bè, bây giờ có thể bắt đầu trò chuyện.)

Buổi tối, Nhã Kỳ tắm xong, cô vùi mình trong chăn, nhấn vào ứng dụng Wechat, cô bấm vào trang cá nhân của Cố Dịch Thần. Ảnh đại diện của cậu là một cửa hàng tiện lợi giữa đêm khuya. Tiểu sử có ghi: “Nhược thủy tam thiên” (弱水三千). Cậu không đăng bài đăng nào cả.

Nhã Kỳ muốn nhắn cho Cố Dịch Thần, nhưng không biết nên bắt đầu như thế nào, cô cứ gõ tin rồi lại xóa, nút gửi vẫn lơ lửng chưa được ấn đến.

Kỳ Kỳ bối rối hồi lâu, đối phương bên kia nhắn trước: "Định nói gì thế? Tôi thấy cậu soạn tin lâu quá"

Đường Nhã Kỳ gửi tin nhắn: "Cảm ơn cậu vì chuyện trưa nay, để tớ gửi tiền cho cậu.."

Nhã Kỳ ban đầu khá băn khoăn về việc nên trả bạn học Cố bao nhiêu tiền, phần ăn của cô hôm nay hết 25 tệ, nhưng Dịch Thần đưa cho bà chủ căn tin 100 tệ, chỉ gửi trả 25 tệ liệu có ít quá không? Hay là gửi cậu 100 tệ nhỉ?

Như đọc được suy nghĩ đối phương, Cố Dịch Thần nhắn: "Tôi đã nói lúc chiều là không cần, nếu cậu nhất quyết muốn trả, gửi tôi 25 tệ là được."

"Nhưng mà.."

"Tôi giúp cậu vì tôi thấy chướng mắt cái bà béo bán căn tin, chứ không có ý gì khác, cậu mà gửi 100 tệ là tôi sẽ trả lại đấy."

"Được". Nhã Kỳ cũng cạn lời với tên này.

Đầu bên kia nhận tin nhắn mới: "Nhã Kỳ đã gửi cho bạn ¥25.00" với ghi chú bên dưới: "Tiền cơm"

💬 Bình luận (0)