🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Kẹo Không Đường

Ch.1: Khai giảng

~6 phút đọc · 1050 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sáng ngày đầu tiên của năm học, Trường Trung học số 3.

Như thường lệ, trước khi năm học mới bắt đầu, nhà trường sẽ tiến hành sắp xếp lại lớp cho học sinh. Nhã Kỳ cầm điện thoại, đứng trước bảng danh sách một lúc lâu mới tìm thấy tên mình.

“Kỳ! Kỳ! Đợi tớ một chút!”

Giọng Lâm Kiều vang lên từ phía sau, khiến vài học sinh xung quanh cũng phải ngoái nhìn.

“Phù! Chạy theo cậu mệt chết mất!” Cô chống tay lên đầu gối, thở hổn hển rồi nhanh chóng kéo lấy cánh tay Nhã Kỳ. “Kỳ Kỳ, may quá, năm nay chúng ta vẫn được học cùng lớp!”

Đường Nhã Kỳ không biết nói gì, chỉ có thể cười gượng.

Trước thềm năm học mới, nhà trường tiến hành phân chia lại học sinh khối 11 dựa trên thành tích học tập. Vì vậy, lớp 11-3 năm nay có không ít học sinh được chuyển từ những lớp khác sang. Đường Nhã Kỳ cũng nằm trong số đó.

Vừa bước vào lớp, cô chọn chỗ ngồi ở bàn thứ ba, dãy đầu tiên, ngay sát cửa sổ. Lâm Kiều cũng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô.

Trong lớp nhanh chóng vang lên những tiếng trò chuyện. Một số người gặp lại bạn cũ, một số khác thì tò mò làm quen với những gương mặt mới. Không khí đầu năm học náo nhiệt hơn thường ngày.

Chẳng bao lâu sau, tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên.

Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, trên tay là một tập danh sách. Cô đặt tài liệu xuống bàn rồi nhìn một lượt học sinh phía dưới.

“Chào các em, lớp 11-3. Cô là Tô Vãn, từ hôm nay sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em. Rất vui được đồng hành cùng cả lớp trong năm học này.”

Cả lớp dần im lặng.

Tô Vãn tiếp tục nói:

“Trước khi bắt đầu tiết học, cô sẽ sắp xếp lại một số chỗ ngồi. Tới đây, Cố Dịch Thần, em chuyển sang bàn thứ hai ở dãy đầu tiên.”

Nghe thấy tên mình, người đang nằm gục trên bàn cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

Tô Vãn nhìn cậu, khẽ nhíu mày.

Năm ngoái, cô cũng là giáo viên chủ nhiệm của Cố Dịch Thần. Tính cách của cậu thế nào, tình hình học tập ra sao, cô đều hiểu rất rõ.

Thành tích của Cố Dịch Thần vốn chẳng có gì nổi bật. Nếu không phải năm nay nhà trường sắp xếp lại lớp, e rằng cậu cũng chẳng có cơ hội xuất hiện trong lớp 11-3.

Tô Vãn chỉ hy vọng năm học này cậu có thể nghiêm túc hơn một chút. Dù chỉ một chút cũng được. Cô không muốn thành tích của một học sinh ảnh hưởng đến thành tích thi đua của cả lớp.

Giờ giải lao, Lâm Kiều nói nhỏ:

“Này Tiểu Kỳ Kỳ, cậu thấy Cố Dịch Thần thế nào?”

“Tớ không để ý lắm, có chuyện gì sao?” Đường Nhã Kỳ ôn tồn đáp.

“Không có gì, cậu ta nổi tiếng đó giờ mà, cậu không để ý đó thôi. Cố Dịch Thần là tiêu chuẩn bạn trai của các chị em toàn trường đấy, cậu không nghe nhầm đâu, là toàn trường đó, từ khối trên đến khối dưới, các chị em đổ bộ xin WeChat, tặng quà, viết thư tình ầm ầm!

Cậu ta không phải kiểu người học giỏi chăm ngoan, mà là bad boy có khuôn mặt đẹp trai, ngũ quan sắc sảo, ai tim không vững là mê như điếu đổ, cậu thử để ý mà xem...”

Lâm Kiều hướng ngoại, nói nhiều, gặp ai cũng có thể tám chuyện. Vừa rồi trong giờ học bị “cấm chat” nên ra chơi cô tranh thủ “xả” hết chuyện với người bạn thân của mình.

Đúng như lời Lâm Kiều nói, người theo đuổi Cố Dịch Thần rất đông. Giờ giải lao chỉ vỏn vẹn 15 phút, trên bàn học của Cố Dịch Thần đã xuất hiện vô số những hộp quà lớn nhỏ đủ sắc màu.

Hạ Trì – bạn cùng bàn của Dịch Thần – cũng phải cảm thấy khó chịu, thốt lên một câu:

“Mấy người vô ý thức, cứ làm như cái bàn này là của riêng anh Cố của mấy người ấy. Thích tặng quà đưa thẳng mặt mà tặng, hôm sau mà như thế này nữa ông đây ném hết vào khu rác sau sân trường!”

Sau giờ nghỉ, Cố Dịch Thần quay lại lớp học, nhìn thấy đống quà rải rác trên mặt bàn. Cậu thản nhiên như thể đã quen với việc đó từ lâu, gom đống quà thành một chồng cao, đặt xuống bàn của Nhã Kỳ và Lâm Kiều:

“Đi vứt giúp tôi, tôi cho các cậu 50 tệ.”

Đường Nhã Kỳ do dự:

“Nhưng mà... đây là quà của cậu, là các cô gái đã tặng cho cậu đó! Bọn tớ không đem quà đi bỏ giúp cậu được đâu.”

Lâm Kiều nghe đến 50 tệ thì sáng mắt:

“Tiểu Kỳ Kỳ à, là 50 tệ đó, không nhiều nhưng là 2 cốc trà sữa đó. Dạo này tớ đang thèm trà sữa mà hết tiền, anh Cố, để bọn tớ vứt cho!”

Chưa để Nhã Kỳ kịp nói, Lâm Kiều đã ôm lấy chồng quà, kéo kéo cánh tay Nhã Kỳ rời đi.

Cố Dịch Thần không nói gì, cười khẩy một cái.

Hành lang giờ ra chơi vẫn còn rất đông học sinh. Lâm Kiều vừa đi vừa than thở, còn Đường Nhã Kỳ chỉ im lặng phụ cô ôm đống quà.

Đến gần khu vực đặt thùng rác phía sau dãy nhà học, một hộp quà nhỏ màu kem bất ngờ trượt khỏi chồng đồ trên tay Lâm Kiều, rơi xuống đất.

Đường Nhã Kỳ cúi xuống nhặt lên.

Đó là một chiếc hộp được gói rất cẩn thận. Không có tên người gửi, chỉ có một tấm thiệp nhỏ đặt bên trên.

Cô nhìn nó vài giây rồi hỏi:

“Cái này cũng vứt sao?”

Lâm Kiều đang bận phân loại đống quà, nghe vậy chỉ liếc qua.

“Ừ. Tất cả đều là của Cố Dịch Thần mà.”

💬 Bình luận (1)