Sau sự cố Linh Căn Thạch vỡ tan, hội trường khảo hạch chìm trong im lặng tuyệt đối trong vài giây.
Rồi bùng nổ.
"Cái gì thế?"
"Linh Căn Thạch vỡ kìa!"
"Tên đó là yêu quái à?"
Chưa từng có tân đệ tử nào làm vỡ Linh Căn Thạch trong lịch sử năm trăm năm của Tử Vi Tông.
Tông chủ Huyền Thiên Chân Nhân đứng dậy khỏi ghế, vẫy tay ra hiệu cho các trưởng lão.
"Đưa hắn lên đây."
Hai trưởng lão tiến tới, dẫn Trần Mặc lên đài cao. Hắn đứng trước mặt tông chủ — một lão già râu tóc bạc phơ nhưng mắt sáng như ưng, có thể nhìn thấu lòng người.
"Ngươi tên gì?"
"Bẩm tông chủ, kẻ hèn này là Trần Mặc."
"Đệ tử tạp dịch?"
"Vâng."
Huyền Thiên Chân Nhân nhìn hắn một lúc lâu, rồi phẩy tay.
"Để ta xem linh căn của ngươi."
Lão đặt một ngón tay lên trán Trần Mặc, nhắm mắt cảm nhận.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Rồi mắt lão mở ra, ánh mắt khó hiểu.
"Kỳ lạ. Trong cơ thể ngươi, ta thấy ngũ hành hỗn loạn — đúng là Tạp linh căn thật. Nhưng ẩn sâu bên trong, có một thứ gì đó... mà ta không thể nhìn thấu."
Lão thu tay về.
"Ngươi có biết nguyên nhân khiến Linh Căn Thạch vỡ không?"
Trần Mặc lắc đầu.
"Hẳn là do chất lượng kém." Hắn thành thật trả lời.
Một trưởng lão đứng cạnh suýt sặc.
Tông chủ nhếch mép. "Không. Linh Căn Thạch đã tồn tại năm trăm năm, chưa từng hỏng hóc. Nó vỡ là vì ngươi."
Huyền Thiên Chân Nhân trầm ngâm.
"Bất kể thế nào, khảo hạch vẫn phải tiếp tục. Vì tảng đá đã vỡ, vòng một được xem là ngươi đã vượt qua. Nhưng với một Tạp linh căn, ta nghi ngờ ngươi có thể qua nổi vòng hai."
"Ta cũng nghi ngờ vậy."
"..."
"Thôi, xuống đi. Vòng hai bắt đầu sau một khắc."
Vòng hai — Đo sức mạnh linh lực.
Đệ tử lần lượt đứng trước Mục Tiêu Thạch — một tảng đá to bằng người, có khả năng hấp thụ linh lực và hiển thị số điểm tương ứng.
Lâm Uyển Nhu: tung một chưởng nhẹ. Thạch hiện số: 8500 điểm.
Đám đông: trầm trồ.
Một thiên tài Trúc Cơ sơ kỳ: 12000 điểm.
Đám đông: vỗ tay rần rần.
Các đệ tử khác: từ 300 đến 5000 điểm.
Đến lượt Trần Mặc.
Hắn đứng trước Mục Tiêu Thạch.
Cả hội trường đổ dồn mắt về phía hắn — kẻ đã làm nổ Linh Căn Thạch. Liệu hắn có làm gì đó điên rồ nữa không?
Trần Mặc hít một hơi thật sâu.
Hắn đưa tay phải ra, nắm lại.
Và đấm.
Bốp!
Một cú đấm — không có linh lực, không có tu vi, chỉ có thể lực.
Mục Tiêu Thạch rung nhẹ.
Số điểm hiện ra: 50.
Im lặng.
Rồi một trận cười bùng nổ.
"50 điểm?!"
"Của Lâm sư tỷ gấp 170 lần hắn!"
"Thế mà cũng đòi vào nội môn?"
Trần Mặc nhìn vào số điểm, thở dài.
"Đúng là thảm thật."
Hắn xoay người định bước xuống.
Nhưng—
Rắc.
Một âm thanh quen thuộc vang lên sau lưng.
Mọi người im bặt.
Trần Mặc quay lại.
Trên Mục Tiêu Thạch — tảng đá to gấp ba lần Linh Căn Thạch — một vết nứt đang lan rộng.
RẮC... RẮC... RẮC...
Từ vết nứt nhỏ, nó bắt đầu tỏa ra như mạng nhện, bao phủ toàn bộ bề mặt tảng đá.
ĐÙNG!
Cả Mục Tiêu Thạch nổ tung thành hàng trăm mảnh vụn, bay tứ tung khắp hội trường.
Mọi người: "..."
Âm thanh hoảng loạn vang lên. Các đệ tử nội môn vội vã dùng linh lực bảo vệ bản thân. Các trưởng lão giật thót.
Trần Mặc đứng giữa đống đá vụn, mặt không cảm xúc.
"..."
Hắn nhìn xuống đống đá dưới chân.
Rồi nhìn lên tông chủ, người đang há hốc mồm.
"Lỗi kỹ thuật nữa hả hay sao?" Hắn hỏi nhỏ.
Tông chủ Huyền Thiên không trả lời.
Một trưởng lão thì thầm bên tai lão: "Tông chủ, tên này... có vấn đề."
"Ta biết."
"Chúng ta có nên..."
"Không. Để xem hắn làm gì tiếp theo."
Kết quả vòng hai: Trần Mặc — 50 điểm — vẫn được xem là qua vòng vì Mục Tiêu Thạch đã tan tành, không thể đo lại.
Đến vòng ba — Chiến đấu thực chiến — mọi người đều hồi hộp.
Liệu hắn có đập vỡ sàn đấu luôn không?
"Trận đầu tiên vòng ba: Trần Mặc đấu với Lưu Báo, đệ tử Luyện Khí tầng bảy!"
Đối thủ của Trần Mặc là một tên cao to, lưng hổ vai gấu, mặt đầy sẹo — trông như một con gấu mặc áo đạo bào.
Hắn ta bước lên võ đài, nở nụ cười khinh khỉnh.
"Thằng nhóc. Nghe nói mày làm nổ đá giỏi lắm. Nhưng đây là chiến đấu, không phải trò đập đá. Mày còn non lắm."
Trần Mặc bước lên, hai tay không.
Không kiếm. Không vũ khí.
"Ta cũng biết mình non."
"Biết thế thì bỏ cuộc đi, đỡ mất công ta động thủ."
Trần Mặc lắc đầu.
"Nhưng ta tò mò."
"Tò mò cái gì?"
"Tò mò xem... mình có thể đánh lại một Luyện Khí tầng bảy hay không."
— Hết Chương 5 —