Sáng hôm sau, Trần Mặc thức dậy với một cảm giác kỳ lạ.
Không phải vì hắn mơ thấy gì, mà vì có ai đó đã đặt một thứ gì đó dưới gối hắn.
Một cuốn sách.
Bìa bằng da thuộc màu nâu sẫm, cũ kỹ đến mức tưởng như sắp mủn ra. Trên bìa không có tựa đề. Nhưng khi mở ra, Trần Mặc thấy những dòng chữ viết tay nắn nót:
"Thức tỉnh tạp linh căn — Công pháp cơ sở dành cho người có tư chất thấp"
Ở cuối trang có một dòng chữ nhỏ:
"Tặng thằng nhóc thú vị đêm qua — Chấp Sự Trần"
Trần Mặc: "..."
Hắn lật cuốn sách, đọc lướt vài trang.
Nội dung có vẻ hợp lý. Tác giả cho rằng Tạp linh căn không phải là phế phẩm, mà là một dạng linh căn chưa được khai phá đúng cách. Bằng một phương pháp đặc biệt — gọi là Ngũ Hành Luân Chuyển Pháp — người có Tạp linh căn có thể chuyển hóa năng lượng giữa các thuộc tính, biến điểm yếu thành điểm mạnh.
"Công pháp này... có vẻ không giống trong truyện."
Trần Mặc không phải chuyên gia tu luyện. Nhưng trực giác của hắn nói rằng cuốn sách này là hàng thật.
Hắn đứng dậy, đi ra ngoài sân.
Ngồi xếp bằng.
Và bắt đầu tu luyện.
Theo cuốn sách, bước đầu tiên là cảm nhận linh khí trong cơ thể.
Bình thường, người tu luyện sẽ hấp thụ linh khí từ môi trường, chuyển hóa thành linh lực, tích trữ trong đan điền. Nhưng người Tạp linh căn có nhiều thuộc tính linh khí khác nhau, khiến chúng xung đột và không thể tích trữ hiệu quả.
Giải pháp: thay vì tích trữ, hãy luân chuyển.
Trần Mặc nhắm mắt, tập trung cảm nhận.
Một lúc lâu — không có gì.
"Ngon..."
Hắn cố gắng thêm lần nữa.
Vẫn không có gì.
"..."
Trần Mặc không phải là người dễ bỏ cuộc. Nhưng sau nửa tiếng ngồi thiền không có kết quả, hắn bắt đầu nghi ngờ liệu mình có đang làm đúng không.
Rồi đột nhiên—
Một luồng năng lượng nóng rực từ đan điền bùng lên.
Không phải linh khí.
Mà là một thứ gì đó nguyên thủy hơn.
Nó không phải ngũ hành, không phải âm dương. Nó giống như ánh sáng thuần khiết của một vì sao. Nó len lỏi qua từng kinh mạch, sửa chữa những chỗ tắc nghẽn, đánh thức những gì đã ngủ quên.
Trần Mặc mở mắt.
Trong lòng bàn tay hắn, một tia lửa nhỏ lóe lên rồi tắt.
"..."
"Cái gì vừa xảy ra thế?"
Hắn nhìn xuống tay. Cảm giác đó — sức mạnh đó — không phải là thứ có được từ tu luyện. Mà là thứ đã luôn ở đó, chỉ chờ được đánh thức.
Có thứ gì đó trong ta.
Và nó đang thức dậy.
Buổi sáng hôm đó, Trần Mặc chẻ củi với tốc độ gấp đôi hôm qua.
Tiểu Lục nhìn hắn với vẻ mặt không thể tin nổi.
"Trần huynh... hôm qua huynh chẻ cả đống trong mười lăm phút. Hôm nay huynh chẻ cả hai đống trong mười phút."
"Chắc do đã quen tay."
"Ta không nghĩ thế..."
Trần Mặc không trả lời. Hắn tập trung vào đống củi, nhưng trong lòng đang nghĩ về cuốn sách và luồng năng lượng bí ẩn kia.
Nếu ta có thể sử dụng thứ năng lượng đó... thì Tạp linh căn này có lẽ không phải là phế phẩm.
Mà là một lời nguyền đang chờ được hóa giải.
Buổi trưa, Trần Mặc lén quay lại Tàng Thư Các.
Chấp Sự Trần đang ngồi trên ghế, mắt nhắm, tay phe phẩy quạt. Lão không mở mắt, nhưng miệng nói:
"Vào đi."
Trần Mặc bước vào, đặt cuốn sách lên bàn.
"Cảm ơn lão. Cuốn sách này có ích."
Chấp Sự Trần mở một mắt. "Ngươi đã tu luyện chưa?"
"Rồi."
"Có kết quả?"
"Tạm được."
"Tạm được là thế nào?"
Trần Mặc giơ tay lên, tập trung. Một luồng năng lượng kỳ lạ — vừa nóng vừa lạnh, vừa sáng vừa tối — chảy qua cánh tay hắn. Trong lòng bàn tay hắn, một quả cầu năng lượng nhỏ xuất hiện, lung linh như một vì sao thu nhỏ.
Rồi nó biến mất.
Chấp Sự Trần: "..."
Lão ngồi thẳng dậy, mắt mở to.
"Ngươi vừa làm gì?"
"Ta... không biết nữa. Nó tự nhiên xảy ra."
"Ngươi có dùng Ngũ Hành Luân Chuyển Pháp không?"
"Có, nhưng không phải. Nó mạnh hơn."
Chấp Sự Trần đứng dậy, bước tới gần Trần Mặc. Lão đặt tay lên cổ tay hắn, nhắm mắt cảm nhận.
Một lúc lâu sau, lão lùi lại.
"Linh khí trong người ngươi vẫn như cũ. Gần như bằng không. Nhưng có một thứ năng lượng khác — thứ mà ta chưa từng thấy — đang chảy trong kinh mạch ngươi."
Lão nhìn Trần Mặc với ánh mắt phức tạp.
"Ngươi không phải là người bình thường, Trần Mặc."
Trần Mặc cười khẩy.
"Ta biết."
"Ngươi biết từ khi nào?"
"Từ khi ta nhìn thấy một vũ trụ trong giấc mơ."
Chấp Sự Trần im lặng hồi lâu, rồi thở dài.
"Ngươi có muốn biết ta là ai không?"
"Là Chấp Sự Trần — quản lý Tàng Thư Các."
"Đó là bề nổi. Sự thật là... ta từng là một Trúc Cơ đỉnh phong, trưởng lão của Tử Vi Tông cách đây ba mươi năm. Ta bị phế tu vi vì một âm mưu và bị đày xuống làm chấp sự thư viện."
"..."
"Khi ta thấy ngươi đêm qua — thấy ngươi dám nói thẳng, dám chỉ ra sai lầm trong sách — ta thấy một phiên bản trẻ của chính mình. Và ta muốn giúp ngươi."
Trần Mặc nhìn lão già với vẻ mặt kỳ lạ.
"Ngươi muốn giúp ta? Tại sao?"
"Vì ta đã hết hy vọng. Nhưng ngươi thì chưa."
Trần Mặc rời Tàng Thư Các với một cuốn sách trong tay và một câu hỏi trong đầu.
Tại sao lão già đó lại muốn giúp ta?
Và thứ năng lượng kia... là cái quái gì vậy?
Hắn về phòng, ngồi xuống, mở cuốn sách ra đọc tiếp.
Trong bóng tối, đôi mắt hắn sáng lên một cách kỳ lạ — không phải ánh sáng phản chiếu, mà là ánh sáng từ bên trong.
Giống như một vì sao đang thức tỉnh.
— Hết Chương 3 —