Mấy ngày sau, Huy vẫn không thể ngủ ngon. Không phải đêm nào anh cũng mơ. Nhưng mỗi lần giấc mơ đến, nó lại để lại một cảm giác bất an kéo dài đến tận sáng hôm sau. Cô gái mặc váy hồng đứng trong căn phòng trắng, môi mấp máy, không phát ra âm thanh nào. Huy cố gắng nhìn rõ mặt cô, nhưng khuôn mặt cô vẫn mờ ảo, như có một lớp sương che phủ.
Mỗi khi anh tỉnh dậy, mồ hôi lại thấm ướt lưng áo, sau đó anh lại không thể vào giấc. Chỉ có thể nằm đưa mắt nhìn lên trần nhà, cho đến khi ánh bình minh bắt đầu lọt qua khe rèm. Anh cố gắng không nghĩ về giấc mơ đó, nhưng nó vẫn ở đó, ám ảnh tâm trí anh.
Ở phòng khám Altstadt, mọi thứ vẫn diễn ra như mọi ngày. Bệnh nhân đến rồi đi. Bà Müller lướt qua hành lang với xấp hồ sơ trên tay. Tiếng khoan răng vẫn rít lên đều đặn.
Nhưng Huy lại không thể tập trung. Mấy ngày nay tay anh cứ hay run, có lần anh làm rơi cả khay dụng cụ xuống sàn. Tiếng kim loại va vào nhau vang lên trong phòng, và Huy chỉ biết đứng đó, nhìn những dụng cụ vương vãi dưới chân.
Bà Müller bước vào, nhìn đống lộn xộn, rồi lại nhìn Huy.
"Cháu có chuyện gì à?" bà hỏi.
"Dạ không" Huy nói, cúi xuống nhặt từng dụng cụ một. "Cháu chỉ thấy hơi mệt."
Bà Müller không hỏi thêm. Nhưng cái nhìn của bà nói lên rằng bà không tin lời anh nói. Bà đã làm việc ở phòng khám này đủ lâu để biết khi nào một người đang lo lắng và khi nào chỉ đơn giản là mệt mỏi.
Buổi chiều, Huy đang ngồi ở căn tin uống một tách cà phê thì Mai bước vào. Cô trông có vẻ mệt hơn hôm trước. Hai mắt thâm quầng, da hơi xanh xao. Huy chưa bao giờ thấy cô như vậy.
Mai ngồi xuống cạnh anh, cô không nói gì ngay. Cô chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc lâu, như thể đang sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu.
Cuối cùng cô cũng mở miệng.
"Em không biết có nên nói cho anh hay không?"
"Lại chuyện gì thế?"
Mai quay sang nhìn anh. Đôi mắt cô có một vẻ gì đó mà Huy không thể hiểu được.
"Em đã đi theo Quân vào phòng thí nghiệm."
Huy sững người. "Em làm gì vậy? Hắn ta đã bảo em đừng can thiệp vào chuyện đó mà."
"Em biết" Mai nói, giọng khẽ. "Nhưng mà em không thể ngồi yên được. Em đã thấy cậu ta mở tủ hóa chất và lấy mấy cái lọ nhỏ cho vào túi đen. Cậu ta làm rất nhanh, như thể đã làm việc đó nhiều lần rồi."
Huy im lặng. Anh cảm thấy có một thứ gì đó không ổn từ những gì Mai đang kể.
"Rồi sao nữa?" anh hỏi.
Mai cắn môi, như thể đang cố gắng giữ bình tĩnh. "Cậu ta quay lại và thấy em. Cậu ta nhìn em một lúc rồi nói: "Cô đã thấy gì rồi ? Khuyên cô tốt nhất là cô nên quên nó đi.""
"Và em đã nói gì?"
"Em không nói gì cả. Em chỉ biết đứng đó." Giọng Mai bắt đầu run. "Nhưng cái nhìn đó... Anh không hiểu đâu. Nó không phải kiểu đe dọa bình thường. Nó như thể cậu ta đã sẵn sàng cho một thứ gì đó, và em chỉ là một thứ đang cản trở kế hoạch của cậu ta."
Huy đặt tay lên tay cô. "Em không có lỗi gì hết."
"Nhưng em sợ" Mai nói, và Huy thấy mắt cô bắt đầu đỏ hoe. "Em không biết cậu ta đang làm gì, nhưng em có cảm giác không ổn."
Huy không biết phải nói gì. Anh chỉ nắm chặt tay Mai và giữ yên lặng.
Một lúc sau, Mai nói, giọng đã bình tĩnh hơn một chút:
"Ngày mai em sẽ được sắp xếp 1 ca ở phòng khám."
Huy nhíu mày. "Anh tưởng sẽ không có ca nào cho em vào ngày mai."
"Em cũng tưởng vậy" Mai nói. "Nhưng nó được bác sĩ sắp xếp vào phút cuối cho em. Chỉ là một ca bình thường thôi. Nhưng em không biết tại sao, em có cảm giác..."
Cô không nói hết câu.
"Em sợ" Huy nói, thay vì hỏi.
Mai gật đầu.
Huy nhìn cô một lúc lâu. Anh muốn bảo với Mai là sẽ không có gì xảy ra đâu. Nó cũng chỉ là ca điều trị bình thường như bao ca khác thôi nhưng anh biết, nếu anh có nói vậy thì cô vẫn sẽ không yên tâm.
"Anh sẽ ở đó. Anh sẽ ở bên em."
Mai nhìn anh, và lần đầu tiên sau nhiều ngày, ánh mắt cô có vẻ nhẹ nhõm hơn.
"Anh hứa chứ?"
"Anh hứa."