Ngón tay trên giường vừa khẽ động, cả căn phòng lập tức nín thở.
Lục Hàn Uyên đứng bật dậy, sải bước dài đến bên mép giường. Trong đáy mắt có sự nôn nóng khó giấu – nhưng ẩn sâu bên dưới là một thứ tình cảm méo mó, vừa chiếm hữu vừa đau đớn.
Kẻ bề trên vươn tay vén lọn tóc mai dính bết trên trán đối phương, thanh âm khản đặc:
“Thanh Hoài… tỉnh lại đi. Không có sự cho phép của ta, em tuyệt đối không được ch-ết.”
Hàng mi dài của thiếu niên chợt lay động, rồi chậm rãi mở ra.
Vào khoảnh khắc ấy, Tần Lãng cảm thấy toàn bộ khoang miệng của mình đau buốt, chiếc lưỡi như bị một lưỡi đao sắc bén phạt ngang làm đôi, tanh nồng vị máu.
Nhưng cơn đau này có gì đó sai sai, nó hoàn toàn không phải là cái đau do bị đâm thủ.ng bụng trong trận ẩu đả tranh giành địa bàn vũ trường ở Liệt Hỏa Phường.
Hắn nhớ rõ bản thân đã đổ gục trong vũng máu, nghe tiếng gào thét của đám đàn em và cảm nhận cái lạnh lẽo của tử thần xâm chiếm lấy các đầu ngón tay.
Chết rồi.
Chết ở tuổi hai mươi, chưa kịp leo lên chiếc ghế lão đại tối cao của thế giới ngầm.
Nhưng giờ hắn lại tỉnh.
Trước mắt không phải là trần nhà trắng toát của bệnh viện hay căn hầm lạnh lẽo của nhà xác, mà là một trần nhà bằng gỗ trắc cổ kính chạm khắc hoa văn tinh xảo. Bên cạnh giường là một lư hương bằng đồng tỏa ra những làn khói trầm nghi ngút, phía xa là một giá đèn bằng đồng chạm hình tiên hạc đang hắt thứ ánh sáng vàng nhạt. Tấm chăn đắp trên người mềm mại, mát rượi tựa tơ lụa thượng hạng.
“M.ẹ k.iếp, đây là phim trường cổ trang của đoàn nào à?”
Đó là suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đại não của tay đại ca giang hồ.
Tần Lãng trước đây từng dẫn đàn em đến vài khu phim trường để đòi nợ thuê, nhưng chưa từng thấy đoàn làm phim nào chịu chơi đến mức dàn dựng bối cảnh chân thực đến từng chi tiết như thế này.
Hắn định dùng lực ngồi dậy nhưng toàn thân truyền đến cảm giác rã rời, đau nhức như vừa bị cả trăm tên cầm gậy bóng chày hội đồng. Cổ họng khát cháy, miệng đắng ngắt, và chiếc lưỡi tổn thương vẫn đau đớn khôn cùng. Hắn khó khăn nhấc tay lên sờ thử vào môi, quẹt phải một vệt m.á.u khô cằn.
“Ch.ết ti.ệt, sao lưỡi đau vãi? Lão đạo diễn bắt uống thuốc gì à?”
Ngay khi nhìn vào bàn tay vừa giơ lên và chạm vào mặt, Tần Lãng triệt để sững sờ.
Khuôn mặt và cơ thể này hoàn toàn bất thường. Khung xương hàm nhỏ gọn, sống mũi thanh tú, làn da mịn màng như da thiếu nữ.
Bàn tay vừa lật ra trước mắt khiến đồng tử hắn co rút lại. Những ngón tay thon dài, trắng bệch, không có lấy một vết chai sạn do cầm dao hay đấm bao cát suốt mười mấy năm lăn lộn đường phố.
Tầm mắt tiếp tục dời dọc theo cánh tay, rồi lên vai. Gầy. Gầy như que củi. Khối cơ bắp cuồn cuộn mà hắn vất vả tập luyện suốt bao năm qua – biến đi đâu hết rồi?
Trong đầu vị đại ca Liệt Hỏa Phường lúc này chỉ còn sót lại đúng ba chữ to đùng: Đ-m nó.
Cái đau xác thịt chưa là gì so với cái tréo ngoe của sự biến đổi. Một gã đàn ông vốn quen lấy nắm đấm làm luật, lấy tấm lưng trần đầy sẹo làm kiêu hãnh, giờ đây lại bị giam hãm trong một bộ da thịt mềm xèo, ẻo lả như một thứ đồ chơi. Khát vọng làm đại ca, cái dã tâm vừa nhen nhóm ở kiếp trước, tựa như một trò hề nực cười khi đặt vào bộ dạng thảm hại này.
Chưa kịp định thần, hắn đã thấy một gã đàn ông có dung mạo cực kỳ anh tuấn nhưng thần thái lại âm lãnh như rắn độc đang kề sát bên cạnh, năm ngón tay đang ngang nhiên vén tóc trên trán hắn.
Tần Lãng theo bản năng muốn vung một cú đấm thẳng vào khuôn mặt đó, nhưng cơ thể dường như không thuộc về hắn, nhấc không nổi một chút sức tàn.
Linh hồn lưu lạc há miệng định chửi thề, song chiếc lưỡi đứt đoạn chỉ cho phép phát ra những tiếng “a… a…” khàn khàn, bất lực.
Và ngay lúc này, một câu hỏi chấn động khác bùng lên: “Thằng khốn này là ai? Và tại sao… mông đuýt tao cũng đau?”
Một vùng nhạy cảm nào đó phía sau… ê ẩm khó tả. Hoàn toàn không phải do đòn roi hay té ngã, mà là kiểu đau rát, đau như bị...
Đau bụng đau tay thì còn giải thích được là do đóng cảnh hành động, chứ cái kiểu đau ê ẩm, nhức nhối ở nơi thầm kín này là cái quái gì? Trong lòng không ngừng nguyền rủa cái lão đạo diễn ch.ế.t dẫm nào đó đã chọn cho hắn một vai diễn có xu hướng oái oăm như thế này.
Trước khi hắn kịp thông suốt mọi chuyện, người nọ đã lạnh lùng cúi thấp người, ngón tay thô bạo bóp chặt lấy cằm hắn, cưỡng ép phải nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen ngòm đầy tính chiếm hữu kia. Giọng nói đối phương trầm thấp, lạnh lẽo, song vẫn để lộ một tia bất ổn hiếm hoi:
“Tỉnh rồi? Từ nay về sau nếu em còn dám dùng cái chết để uy hiếp ta, ta sẽ tự tay chặt đứt gân tay gân chân em, nhốt vào mật thất tối tăm nhất, để em phải sống dở chết dở suốt phần đời còn lại.”
Tần Lãng nghe xong, một vạn dấu chấm hỏi cùng sự phẫn nộ đỉnh điểm lập tức xộc lên đại não.
“Thằng khốn mặc đồ huyền bào sến sẩm này bị thần kinh à? Dám mở mồm đe dọa ông đây? Ông mày đến cái chết còn đ--é.o sợ, sợ mày?”
Hắn trừng mắt lại nam nhân trước mặt. Đẹp trai thì có đẹp trai, nhưng cái thói hống hách, dùng mạ.ng sống để uy hiếp người khác khiến kẻ sinh tồn trong bóng tối như hắn cực kỳ chướng mắt. Ở thế giới cũ, hắn đã phải nhẫn nhục làm con ch.ó trung thành sai bảo cho lão đại suốt năm năm trời mới ngóc đầu lên được. Giờ đây chỉ là đóng một bộ phim, thằng cha này cũng muốn đè đầu cưỡi cổ hắn?
“Mặc kệ đóng phim hay diễn kịch, ông đây đ--é.o nhịn.”
Tần Lãng dồn hết chút tàn lực ít ỏi, run rẩy nhưng dứt khoát vung tay gạt phăng năm ngón tay cường bạo ra khỏi cằm mình.
Cú gạt tay tuy yếu ớt nhưng chứa đầy sự ngang tàng của một đứa trẻ lớn lên từ đường phố. Cho dù có đang diễn cái kịch bản điên rồ nào đi chăng nữa, thì cái thói quen không chịu khuất phục trước bất kỳ ai đã ăn sâu vào máu hắn rồi.
Vị Vương gia bất chợt khựng lại. Suốt thời gian qua, người nằm trên giường chưa từng có một hành động phản kháng trực diện nào mạnh mẽ đến thế, kẻ ấy vốn dĩ chỉ biết khóc lóc và hoảng loạn cầu xin mỗi khi bị chạm vào.
Thế nhưng giờ đây thiếu niên không hề né tránh, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt rắn độc kia, mặc kệ lưỡi đang rớm máu đau buốt, khó nhọc phun ra từng chữ:
“Mày… là… thằng… nào?”
Nhãn thần hắn lúc này tuyệt nhiên không có lấy một tia sợ hãi hay yếu đuối. Đó là ánh mắt táo tợn của một kẻ từng liều mạng ngoi lên từ vũng bùn giới hắc đạo, một kẻ thà chết chứ không chịu nhục. Khí thế ấy hung hăng tuyên cáo: “Mày có là ai đi nữa, đừng hòng giở thói bắt nạt tao.”
Bốn mắt chạm nhau giữa không trung, tóe ra những tia lửa ngầm tàn khốc.
Lục Hàn Uyên nheo mắt lại, như một con mãng xà phát hiện con mồi có gì đó không ổn.
Bậc quyền quý cúi sát xuống, hơi thở nam tính lành lạnh rít qua kẽ răng:
“Em hỏi ta là ai?”
“Ừ.”
Tần Lãng đáp cộc lốc, khí thế không giảm.
“Em không nhớ ra ta?”
“Có cần… phải nhớ… loại như mày không?”
Lục Hàn Uyên bỗng chốc bật cười lớn, tiếng cười âm trầm vang vọng khắp gian phòng:
“Hay lắm. Cố Thanh Hoài. Cắn lưỡi t.ự t.ậ.n một lần, liền có thể đem toàn bộ ký ức vứt bỏ sạch sẽ sao?”
Vị Vương gia đứng thẳng dậy, từ trên cao nhìn xuống người vừa tỉnh lại, bóng dáng to lớn trùm kín toàn bộ chiếc giường trắc.
“Không sao cả. Ta sẽ có cách khiến em phải nhớ lại từng chút một. Chúng ta còn nhiều thời gian.”
Người nọ quay sang toán thị vệ đang quỳ rạp ở gian ngoài, hạ lệnh bằng chất giọng lãnh đạm:
“Hộ vệ Cố công tử cho chu toàn. Nếu trên người nó xuất hiện thêm bất kỳ vết xước nào… đầu của các ngươi liền không cần giữ lại trên cổ nữa.”
Lời vừa dứt, kẻ bề trên phất tay, áo bào xào xạc, xoay người rời khỏi chính phòng.
Tần Lãng nằm trên giường, nhìn theo bóng lưng tên đàn ông kiêu ngạo, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười khinh bạc:
“Mày tự xem mình là chủ tử của giang sơn này à? Cứ chờ đấy, rồi ông đây sẽ dạy cho mày biết ai mới là đại ca thực sự.”
Bên ngoài cánh cửa gỗ, tiếng bước chân thị vệ xa dần cùng những lời bàn tán nho nhỏ:
“Hình như Cố công tử thực sự thần trí bị thương tổn, mất trí nhớ rồi…”
Lời vừa lọt vào tai, tay giang hồ cười thầm trong bụng:
“Mất trí nhớ cái con m.ẹ gì? Ông đây vốn dĩ đ-.é-o phải Cố Thanh Hoài nào hết. Ông là Tần Lãng, đại ca của Liệt Hỏa Phường! Mà khoan đã, cái đoàn phim quái quỷ này, đạo diễn ch.ế.t ở xó nào rồi? Sao mãi chưa hô cắt? Diễn diễn diễn. Diễn cái cc.”
Hắn hoàn toàn không biết rằng đây không phải phim trường, và thân ảnh huyền bào tàn bạo vừa rời đi kia, vĩnh viễn sẽ là cơn ác mộng bám đuổi theo hắn đến tận cùng xương tủy.