Sáng hôm sau.
Tuyết đã ngừng rơi.
Cả hoàng thành Thiên Lăng phủ một lớp trắng tinh.
Tạ Vân Chi vừa bước ra khỏi điện đã nhìn thấy Trường An đứng dưới gốc cây.
Trên tay hắn cầm một chiếc hộp gỗ.
“Điện hạ.”
“Gì vậy?”
“Bệ hạ bảo thần đưa cho huynh.”
Tạ Vân Chi nhận lấy.
Vừa mở ra...
sắc mặt hắn lập tức thay đổi.
Bên trong là một xấp giấy.
Trường An mỉm cười.
“Lễ nghi hoàng tộc.”
Tạ Vân Chi đóng hộp lại.
“Ta không nhận.”
“Không được.”
“Ta là thái tử.”
“Cho nên càng phải học.”
“Ta biết rồi.”
Trường An nhìn hắn.
“Điện hạ định học thật?”
Tạ Vân Chi gật đầu.
“Ừ.”
Trường An ngạc nhiên.
“Thật sao?”
“Không.”
Trường An:
“…”
Tạ Vân Chi quay người bỏ đi.
“Ta đi tìm Dạ Uyên.”
“Điện hạ!”
“Không nghe thấy.”
✦ ───────── ✦
Dạ Uyên đang ngồi dưới cây đào.
Trên bàn đặt một ấm trà nóng.
Hắn nhìn những cành cây trơ trụi trước mặt.
Tạ Vân Chi bước tới.
“Ngươi dậy sớm vậy?”
“Ừ.”
“Đêm qua ngủ ngon không?”
“Cũng được.”
Tạ Vân Chi ngồi xuống đối diện.
“Ta có một chuyện muốn hỏi.”
Dạ Uyên rót trà.
“Chuyện gì?”
“Đêm qua ngươi có nhìn thấy chiếc đèn không?”
Tay Dạ Uyên khựng lại.
“Chiếc nào?”
“Đèn Dẫn Vong.”
Dạ Uyên im lặng.
“Có.”
“Ở đâu?”
“Trên mái điện.”
Tạ Vân Chi nhìn hắn.
“Ngươi có biết nó muốn làm gì không?”
“Không.”
“Lại không biết?”
Dạ Uyên bật cười.
“Ta thật sự không biết.”
Tạ Vân Chi chống cằm.
“Vậy chúng ta cùng tìm hiểu.”
“Ngươi không sợ sao?”
“Có.”
“Vẫn muốn tìm?”
“Ừ.”
Dạ Uyên nhìn hắn.
“Vì sao?”
Tạ Vân Chi cười.
“Vì ngươi đang ở đây.”
Dạ Uyên im lặng.
Một lát sau, hắn cúi xuống uống trà.
Khóe môi khẽ cong lên.
✦ ───────── ✦
Buổi trưa.
Trường An dẫn hai người đến Tàng Thư Các.
Hàng nghìn quyển sách xếp kín những giá gỗ cao.
Dạ Uyên nhìn xung quanh.
“Có nhiều sách thật.”
Trường An gật đầu.
“Trong này có ghi chép về rất nhiều chuyện kỳ lạ.”
Tạ Vân Chi hỏi:
“Có ghi về Đèn Dẫn Vong không?”
Trường An suy nghĩ.
“Có lẽ.”
Ba người bắt đầu tìm kiếm.
Một canh giờ trôi qua.
Không có gì.
Hai canh giờ.
Vẫn không có gì.
Tạ Vân Chi ngồi bệt xuống đất.
“Ta bỏ cuộc.”
Trường An nhìn hắn.
“Điện hạ mới tìm được ba quyển.”
“Ba quyển là rất nhiều.”
“…”
Dạ Uyên đang đứng trước một giá sách.
Bỗng nhiên hắn đưa tay rút một quyển sách cũ.
Bìa sách phủ đầy bụi.
Không có tên.
Hắn mở ra.
Trang đầu tiên chỉ có một dòng chữ.
“Đèn Dẫn Vong không dẫn người chết về.”
Dạ Uyên khựng lại.
Tạ Vân Chi lập tức đứng dậy.
“Có gì?”
Dạ Uyên đưa sách cho hắn.
Hai người cùng đọc.
Trang tiếp theo viết:
“Nó dẫn đường cho những linh hồn đã bị chia lìa.”
Tạ Vân Chi cau mày.
“Chia lìa?”
Dạ Uyên lật tiếp.
Nhưng những trang sau đều bị xé mất.
Chỉ còn một dòng chữ cuối cùng.
“Chín mảnh hồn, chín nơi.”
Không ai nói gì.
Trường An nhìn hai người.
“Chín mảnh hồn?”
Dạ Uyên khép sách.
“Có lẽ chỉ là truyền thuyết.”
Nhưng ngay khi hắn nói xong...
một cơn gió lạnh thổi qua Tàng Thư Các.
Ngọn nến trên bàn đồng loạt tắt.
Phụt.
Phụt.
Phụt.
Tạ Vân Chi lập tức đứng dậy.
“Có người?”
Không ai trả lời.
Một đốm sáng xanh chậm rãi xuất hiện giữa căn phòng.
Rồi đốm thứ hai.
Đốm thứ ba.
Cho đến khi đủ chín đốm sáng.
Chúng lơ lửng giữa không trung.
Dạ Uyên nhìn chúng.
Sắc mặt dần trở nên trắng bệch.
“Không thể nào…”
Tạ Vân Chi quay sang.
“Ngươi biết?”
Dạ Uyên không trả lời.
Một đốm sáng bay về phía hắn.
Vừa chạm vào ngực...
Dạ Uyên lập tức lùi lại.
Một hình ảnh lóe lên trong đầu.
Một cây cầu.
Một người mặc áo trắng.
Một chiếc đèn đỏ.
Và một bàn tay đang nắm lấy tay hắn.
Giọng nói quen thuộc vang lên:
“Ta sẽ tìm được ngươi.”
Dạ Uyên mở mắt.
Hình ảnh biến mất.
Tạ Vân Chi lập tức đỡ lấy vai hắn.
“Dạ Uyên!”
“Ta không sao.”
“Ngươi vừa nhớ ra gì?”
Dạ Uyên nhìn hắn.
“Có người từng nói với ta…”
Hắn dừng lại.
“Rằng sẽ tìm được ta.”
Tạ Vân Chi hỏi:
“Ai?”
Dạ Uyên lắc đầu.
“Ta không biết.”
✦ ───────── ✦
Ở ngoài Tàng Thư Các.
Lâm Minh Châu đang đứng dưới hành lang.
Nàng nhìn thấy ánh sáng xanh xuyên qua cửa sổ.
Chín đốm sáng.
Nàng khẽ cau mày.
“Lại là chúng…”
Một giọng nói rất nhỏ vang lên bên tai.
“Chín mảnh…”
Minh Châu quay phắt lại.
Không có ai.
Nàng siết chặt tay.
“Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?”
Một cơn gió thổi qua.
Trên mái Tàng Thư Các...
một chiếc Đèn Dẫn Vong đỏ lặng lẽ xuất hiện.
Ngọn lửa xanh soi xuống khuôn mặt Minh Châu.
Lần đầu tiên...
nàng nhìn thấy rõ một dòng chữ xuất hiện bên trong chiếc đèn.
“Người được chọn.”
Minh Châu sững người.
“Người được chọn…”
Nàng ngẩng đầu.
Nhưng chiếc đèn đã biến mất.
✦ ───────── ✦
Chiều hôm đó.
Tạ Vân Chi và Dạ Uyên rời Tàng Thư Các.
Không ai nhắc lại chuyện chín đốm sáng.
Hai người đi dọc hành lang.
Tạ Vân Chi đột nhiên hỏi:
“Dạ Uyên.”
“Ừ?”
“Nếu thật sự có chín mảnh hồn…”
Dạ Uyên quay sang.
“Ngươi muốn tìm chúng sao?”
Tạ Vân Chi gật đầu.
“Ừ.”
“Vì sao?”
“Ta muốn biết ngươi đã quên những gì.”
Dạ Uyên nhìn hắn.
“Còn nếu ký ức ấy không tốt?”
Tạ Vân Chi cười nhẹ.
“Vậy thì không cần nhớ.”
“Nhưng nếu ta muốn nhớ?”
“Ta sẽ đi cùng ngươi.”
Dạ Uyên khẽ ngẩn ra.
Một lúc sau...
hắn nói:
“Được.”
Hai người tiếp tục bước đi.
Không ai nhận ra...
ở phía cuối hành lang,
Lâm Minh Châu đang lặng lẽ nhìn theo.
Trong tay nàng là một mảnh giấy vừa nhặt được.
Trên đó chỉ có một câu:
“Muốn biết Dạ Uyên thật sự là ai, hãy tìm chiếc đèn thứ nhất.”
Minh Châu siết chặt mảnh giấy.
Ánh mắt nàng dần trở nên phức tạp.
HẾT CHƯƠNG 8.