Sáng hôm sau.
Ánh nắng xuyên qua lớp rèm cửa.
Dạ Uyên vừa mở mắt đã nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cốc.
Cốc.
Cốc.
Hắn bước xuống giường.
“Đợi một chút.”
Cánh cửa mở ra.
Tạ Vân Chi đứng bên ngoài.
Trên tay hắn cầm hai bộ y phục.
“Thay đi.”
Dạ Uyên nhìn y phục.
“Để làm gì?”
“Hôm nay phụ hoàng mở tiệc.”
“Ta cũng phải đi?”
“Ừ.”
Dạ Uyên im lặng.
“Ta có thể không đi không?”
“Không.”
“Vì sao?”
“Bởi vì ta đã nói với phụ hoàng ngươi sẽ đi.”
Dạ Uyên nhìn hắn.
“Ngươi quyết định thay ta?”
Tạ Vân Chi nghiêm túc gật đầu.
“Ừ.”
“…”
Dạ Uyên nhận lấy y phục.
“Ngươi đúng là thái tử.”
Tạ Vân Chi cười.
“Giờ mới biết sao?”
Dạ Uyên đóng cửa.
“Biết rồi.”
Tạ Vân Chi đứng bên ngoài.
“Nhớ mặc đẹp một chút.”
Bên trong truyền ra giọng Dạ Uyên:
“Để làm gì?”
“Không biết.”
Tạ Vân Chi suy nghĩ một lúc.
“Có lẽ vì hôm nay ta muốn ngươi trông đẹp.”
Căn phòng lập tức im lặng.
Một lúc sau...
“Ngươi đi trước đi.”
Tạ Vân Chi bật cười.
“Được.”
Một canh giờ sau.
Tạ Vân Chi đứng trước điện Thái tử.
Trường An vừa nhìn thấy Dạ Uyên bước ra đã ngẩn người.
Hôm nay Dạ Uyên mặc y phục đen pha xanh sẫm.
Tóc được buộc gọn.
Không còn vẻ lạnh lẽo như thường ngày.
Trường An nhìn hắn.
Sau đó quay sang Tạ Vân Chi.
“Điện hạ.”
“Gì?”
“Huynh có thấy…”
Trường An chưa nói hết.
Tạ Vân Chi đã hỏi:
“Thấy gì?”
“Dạ công tử hôm nay đẹp hơn hôm qua.”
Tạ Vân Chi nhìn Dạ Uyên.
“Ừ.”
Dạ Uyên hơi khựng lại.
Trường An lập tức nhìn hai người.
“…”
Hắn cảm thấy mình vừa vô tình phát hiện ra chuyện gì đó không nên phát hiện.
Tạ Vân Chi nhìn hắn.
“Ngươi còn đứng đó làm gì?”
“Đi thôi.”
“Vâng.”
Ba người cùng đi về phía đại điện.
Trong đại điện.
Hoàng đế Thiên Lăng đã ngồi ở vị trí chủ tọa.
Lâm Minh Châu cũng có mặt.
Khi nhìn thấy Dạ Uyên, ánh mắt nàng khẽ sáng lên.
“Dạ công tử.”
Dạ Uyên gật đầu.
“Lâm cô nương.”
Minh Châu mỉm cười.
“Ngươi ngồi bên này đi.”
Nàng chỉ vào vị trí gần mình.
Nhưng Tạ Vân Chi lập tức kéo ghế bên cạnh hắn ra.
“Ngồi đây.”
Dạ Uyên nhìn hai vị trí.
Một bên là Minh Châu.
Một bên là Tạ Vân Chi.
Hắn suy nghĩ vài giây.
Sau đó ngồi xuống cạnh Tạ Vân Chi.
Minh Châu khựng lại.
Trường An đứng phía sau cúi đầu.
Vai hắn khẽ run.
Tạ Vân Chi liếc sang.
“Ngươi cười gì?”
“Thần không dám.”
“Rõ ràng ngươi đang cười.”
“Thần chỉ…”
Trường An nghiêm túc đáp:
“Thần thấy hôm nay thời tiết rất đẹp.”
Tạ Vân Chi:
“…”
Ngoài điện đang có tuyết.
Dạ Uyên cúi đầu che đi nụ cười.
Bữa tiệc bắt đầu.
Các món ăn lần lượt được đưa lên.
Dạ Uyên nhìn bàn đầy thức ăn.
Tạ Vân Chi gắp một miếng thịt vào bát hắn.
“Ăn đi.”
Dạ Uyên nhìn miếng thịt.
“Ta tự ăn được.”
“Ta biết.”
“Vậy vì sao ngươi gắp cho ta?”
Tạ Vân Chi bình thản đáp:
“Muốn gắp.”
Dạ Uyên im lặng.
Sau đó ăn miếng thịt.
Minh Châu ngồi đối diện nhìn cảnh ấy.
Bàn tay nàng đang cầm đũa chậm rãi siết lại.
Hoàng đế nhìn thấy nhưng không nói gì.
Trường An thì đang cố nhịn cười.
Tạ Vân Chi quay sang.
“Trường An.”
“Vâng?”
“Ngươi cười nữa là ra ngoài.”
Trường An lập tức cúi đầu.
“Thần không cười.”
Dạ Uyên khẽ nói:
“Ngươi đang cười.”
Trường An:
“…”
“Dạ công tử, sao ngươi cũng bán đứng ta?”
Dạ Uyên bình thản đáp:
“Ta chỉ nói sự thật.”
Sau bữa cơm.
Tạ Vân Chi dẫn Dạ Uyên ra ngoài điện.
Trời vẫn còn tuyết.
Dạ Uyên đưa tay hứng một bông tuyết.
“Thiên Lăng năm nào cũng lạnh thế này sao?”
“Không phải.”
“Vậy sao hôm nay lạnh?”
Tạ Vân Chi nhìn hắn.
“Có lẽ vì ngươi chưa quen.”
Hắn tháo áo choàng của mình.
Khoác lên vai Dạ Uyên.
Dạ Uyên lập tức nhìn hắn.
“Còn ngươi?”
“Ta không lạnh.”
“Ngươi nói dối.”
“…”
Dạ Uyên kéo áo choàng lại.
“Vậy cùng mặc.”
Tạ Vân Chi khựng lại.
“Cùng?”
“Ừ.”
Hai người đứng rất gần dưới một chiếc áo choàng.
Trường An từ phía sau đi tới.
Vừa nhìn thấy cảnh này...
hắn lập tức quay người.
“Thần chưa nhìn thấy gì.”
Tạ Vân Chi cau mày.
“Ngươi quay lại đây.”
“Không.”
“Trường An!”
“Thần bận.”
“Bận gì?”
“Bận... ngắm tuyết.”
Dạ Uyên bật cười.
Ở phía xa.
Lâm Minh Châu đứng dưới mái hiên.
Nàng nhìn hai người.
Một lúc lâu sau mới quay đi.
Nhưng khi vừa bước được vài bước...
nàng bỗng nghe thấy một tiếng thì thầm.
“Lâm Minh Châu…”
Nàng dừng lại.
Quay đầu.
Không có ai.
“Là ai?”
Gió lạnh thổi qua hành lang.
Chiếc đèn treo dưới mái hiên khẽ lay động.
Minh Châu nhìn lên.
Chiếc Đèn Dẫn Vong màu đỏ xuất hiện.
Lần này ngọn lửa không màu xanh.
Nó mang màu đỏ nhạt.
Bên trong ánh lửa...
mơ hồ hiện lên một bóng người.
Minh Châu đưa tay che miệng.
“Dạ Uyên?”
Bóng người trong đèn từ từ quay lại.
Nhưng khuôn mặt vẫn chìm trong bóng tối.
Một giọng nói rất nhỏ vang lên:
“Đừng để hắn nhớ lại…”
Minh Châu sững người.
“Ngươi là ai?”
Chiếc đèn lập tức tắt.
Phụt.
Hành lang trở lại yên tĩnh.
Cùng lúc đó.
Dạ Uyên đang đi cùng Tạ Vân Chi thì bất chợt dừng lại.
Tạ Vân Chi quay đầu.
“Sao vậy?”
Dạ Uyên đưa tay lên ngực.
“Không biết.”
“Đau?”
“Không.”
Hắn nhìn về phía xa.
Một cảm giác quen thuộc vừa thoáng qua.
Giống như có ai đó...
đang gọi tên hắn.
“Dạ Uyên…”
Hắn khẽ nhắm mắt.
Trong đầu lại hiện lên cây cầu năm ấy.
Một người mặc y phục trắng.
Một chiếc đèn đỏ.
Và lần này...
hắn nhìn thấy rõ hơn bàn tay của người kia.
Trên cổ tay có một sợi dây đỏ.
Dạ Uyên lập tức mở mắt.
Tạ Vân Chi lo lắng nhìn hắn.
“Ngươi nhớ ra gì sao?”
Dạ Uyên im lặng.
Sau một lúc mới lắc đầu.
“Chưa.”
Tạ Vân Chi không hỏi thêm.
Hắn chỉ nói:
“Không nhớ được cũng không sao.”
Dạ Uyên nhìn hắn.
“Vân Chi.”
“Ừ?”
“Nếu một ngày ta nhớ ra…”
Tạ Vân Chi chờ hắn nói tiếp.
“Và ký ức đó khiến ta trở thành một người khác…”
Dạ Uyên khẽ hỏi:
“Ngươi còn tin ta không?”
Tạ Vân Chi nhìn hắn thật lâu.
Sau đó đáp:
“Ta tin người đang đứng trước mặt ta.”
Dạ Uyên khẽ cười.
“Vậy là đủ rồi.”
Hai người tiếp tục bước đi.
Phía sau họ...
trên mái điện xa xa...
chiếc Đèn Dẫn Vong lại sáng lên.
Lần này, bên trong ngọn lửa xanh xuất hiện chín đốm sáng nhỏ.
Chúng lặng lẽ xoay quanh nhau.
Như đang chờ đợi một ngày nào đó...
một thứ đã bị chia lìa từ rất lâu ...
sẽ trở về.
HẾT CHƯƠNG 7.