Trần Đại Cường vốn là một con nghiện tiểu thuyết tiên hiệp nặng ở thế giới cũ. Anh đã đọc qua hàng trăm bộ truyện, từ đấu khí, tu chân đến hồng hoang. Thế nhưng, đọc truyện là một chuyện, tự mình nếm trải cái gọi là "tần lớp đáy" của giới tu tiên lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Nhờ sửa lại công pháp, Cường nhanh chóng đột phá lên Luyện Khí tầng ba, chính thức thoát khỏi thân phận phàm nô để trở thành Tạp dịch đệ tử của Xích Luyện Tông.
Vừa bước chân vào ngoại viện tông môn, đập vào mắt anh không phải là cảnh tiên nhân thoát tục, mà là một xã hội phong kiến thu nhỏ đầy rẫy sự thối nát và ích kỷ:
Bóc lột công khai: Đệ tử ngoại viện cấp cao hơn sẵn sàng cướp đoạt linh thạch phụ cấp của đệ tử mới, gọi đó là "phí bảo hộ".
Lợi ích tối thượng: Các trưởng lão chỉ quan tâm đến sản lượng quặng và luyện khí. Đệ tử tạp dịch đối với họ chẳng khác nào những con ốc vít tiêu hao, hỏng thì vứt, chết thì thay đứa khác.
Tư duy sát phạt mù quáng: Mở mồm ra là "Nghịch thiên cải mệnh", "Đoạt cơ duyên". Chỉ vì một gốc linh dược đổi được vài viên linh thạch, đồng môn sẵn sàng đâm lén sau lưng nhau trong rừng sâu.
"Mấy gã này bị ngáo tiểu thuyết hết rồi." Cường lắc đầu ngán ngẩm nhìn hai tên đệ tử đang lao vào sinh tử chiến chỉ vì một cái nhìn đểu. "Tư duy sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, không lo hợp tác tối ưu hóa năng suất mà suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện đi cướp của người khác."
Để tích lũy vốn liếng, Cường bắt buộc phải đến Chấp Sự Đường nhận một nhiệm vụ bắt buộc: Hộ tống một xe linh khoáng đến biên giới.
Chuyến đi này là một cái bẫy. Gã chấp sự ăn hối lộ đã cố tình đẩy nhóm đệ tử mới vào vùng giáp ranh nguy hiểm để làm mồi nhử. Giữa đường, đoàn xe bị phục kích. Nhưng người ra tay không phải là thổ phỉ, mà là một Ma tu mặc áo bào đen, cả người tỏa ra hắc khí nồng nặc.
"Hắc hắc... Toàn là huyết nhục non tơ!" Gã ma tu cười khàn khàn, phất tay một cái, vài tên đệ tử đi cùng Cường liền bị hút cạn máu, biến thành xác khô trong nháy mắt.
Cường định bỏ chạy nhưng áp lực từ tu vi Nguyên Anh Kỳ của gã ma tu áp chế khiến chân anh như đổ chì. Gã ma tu liếc mắt nhìn Cường, ánh mắt bỗng sáng lên khi nhận ra kinh mạch của anh dạt dào linh lực, kết cấu bền vững một cách kỳ lạ (nhờ anh đã "độ" lại đường ống).
"Thân thể tốt! Bản tọa vừa vặn bị trọng thương, chính là thiên ý ban cho một cái xác hoàn mỹ để đoạt xá!"
Không nói hai lời, gã ma tu hóa thành một luồng hắc quang bay thẳng vào giữa trán của Cường, xộc thẳng vào bên trong thức hải (vùng não bộ tinh thần).
Trong thức hải của Cường, thần hồn của gã ma tu hiện hình, cười lên điên cuồng: "Nhóc con, hiến dâng thân xác này cho bản tọa..."
Tiếng cười bỗng khựng lại. Gã ma tu ngơ ngác nhìn quanh.
Thức hải của người bình thường là một vùng sương mù hoặc mặt hồ phẳng lặng. Nhưng thức hải của Trần Đại Cường — một gã thợ xe máy hiện đại lại đầy rẫy những thứ quái dị: Những cuốn tiểu thuyết tiên hiệp mạng xếp thành chồng cao như núi, những bản vẽ kỹ thuật ba chiều của động cơ Honda Wave alpha, Yamaha Exciter, và hàng loạt công thức vật lý, bảng tuần hoàn hóa học quay cuồng.
"Đây... đây là quỷ giới gì thế này?!" Gã ma tu kinh hãi hét lên khi một cuốn tiểu thuyết mang tên Phàm Nhân Tu Tiên khổng lồ từ trên trời rơi xuống, đè suýt nát thần hồn gã.
Cường bước ra từ trong bóng tối của thức hải, tay cầm một cái... cờ-lê bằng tinh thần lực, nhếch mép cười: "Chào mừng lão già đã bước vào vùng tư duy duy vật biện chứng."
"Chết đi!" Gã ma tu hung hãn lao vào, định dùng bí thuật ma đạo để cắn nuốt linh hồn Cường.
Tuy nhiên, gã đã nhầm. Tư duy của gã ma tu dựa trên thần bí học, sự oán hận và các quy luật năng lượng lỏng lẻo của tu tiên giới. Khi gã vừa chạm vào linh hồn của Cường, toàn bộ hệ thống tri thức hiện đại và logic tiểu thuyết mạng của Cường tràn qua như một trận lũ lụt (Data Overflow):
Lão già, ông biết vì sao ma tu các ông hay bị sấm sét đánh chết không? Đó là do trang phục màu đen chứa nhiều carbon dễ dẫn điện, lại hay đứng trên đỉnh núi cao gọi là hiện tượng cột lôi lôi kéo điện tích!"
Cái gọi là Huyết tế vạn người của ông thực chất chỉ là gom năng lượng sinh học phân rã, hiệu suất chuyển hóa chưa đầy 5%! Quá lãng phí! Quá lạc hậu!"
"Trong truyện ta đọc, mấy lão già đoạt xá như ông chết sạch ở chương 3 rồi!"
"Aaaa! Đầu của ta! Những thứ quái quỷ gì thế này?!"
Gã ma tu ôm đầu la hét thảm thiết. Logic thế giới quan của gã hoàn toàn bị sụp đổ trước nền tảng vật lý hiện đại và tư duy "não to" của Cường. Thần hồn của gã bị nghẽn mạch nghiêm trọng, giống như một con chip máy tính đời cũ cố chạy hệ điều hành của tương lai, bắt đầu bốc khói và tự bốc cháy.
"Xoẹt!"
Luồng hắc khí của ma tu bị ý chí duy vật của Cường nghiền nát, biến thành những đốm sáng năng lượng thuần khiết và toàn bộ ký ức, kinh nghiệm trăm năm của một đại năng Nguyên Anh Kỳ bị nén lại, biến thành một "ổ cứng dữ liệu" nộp mạng cho Cường.
Bên ngoài phế tích, Cường mở bừng mắt ra. Anh không hề bị chiếm xác. Ngược lại, đan điền anh ầm ầm mở rộng, tu vi liên tục kéo thăng lên Luyện Khí tầng chín, đỉnh phong!
Cường đứng dậy, phủi bụi trên áo, ánh mắt lộ ra một tia sắc lạnh của người đã thấu hiểu toàn bộ vận hành của thế giới này thông qua ký ức của gã ma tu:
"Tông môn, ma tu, hoàng triều... Tất cả chỉ là một lũ ký sinh trùng tranh giành tài nguyên thô. Bản đồ thế giới này, quy luật của thế giới này, ta đã nắm rõ. Đã đến lúc rời khỏi cái tông môn thối nát này, đi tìm những người phàm và tán tu nghèo khổ để thành lập Hợp tác xã rồi."
...