🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← HỢP TÁC XÃ TU TIÊN

Ch.5: THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ

~7 phút đọc · 1367 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sau khi "nhai ngấu nghiến" đống dữ liệu ký ức của gã ma tu Nguyên Anh, Trần Đại Cường lập tức trốn khỏi Xích Luyện Tông. Anh lặn lội suốt nửa tháng trời, hướng về phía Đại Hoang sơn mạch — khu vực biên thùy nằm ngoài tầm kiểm soát của Tiên triều.
Nơi đây là vùng đất xám, tập trung hàng triệu phàm nhân trốn chạy sưu thuế và đám tán tu (tu sĩ tự do) tầng lớp đáy không môn không phái.
Vừa đặt chân đến một thung lũng có tên là Lạc Hà Thôn, Cường đã chứng kiến ngay một cảnh tượng quen thuộc của cái giới tu tiên thối nát này.
"Lão già! Năm nay ruộng linh cốc này của nhà ngươi chỉ nộp được có ba cân linh thạch vụn? Ngươi xem bổn tiên sư là kẻ ăn mày đấy à?!"
Một gã tu sĩ mặc đạo bào màu xanh lam xộc xệch, tay cầm một cây roi da khắc trận pháp, đang thẳng tay quất xuống lưng một lão nông phàm nhân tóc bạc phơ. Lão nông gầy trơ xương, ôm lấy chân gã tu sĩ, khóc lóc thảm thiết bằng thứ tiếng Hán cổ địa phương:
"Tiên sư bớt giận! Năm nay thiên tai, linh khí hộ thôn trận pháp bị hỏng, linh cốc chết mất một nửa... Xin tiên sư gia hạn cho qua mùa đông!"
Xung quanh, hàng trăm phàm nhân và vài ba tán tu Luyện Khí tầng một, tầng hai đứng xem nhưng không ai dám ho he. Gã tu sĩ Lam y kia là một tán tu Luyện Khí tầng năm, tự xưng là "Địa chủ linh điền" của vùng này, có quan hệ với phản đồ của một tông môn nhỏ, nắm quyền sinh sát cả thôn.
"Gia hạn? Bản tiên sư mà gia hạn thì lấy cái gì để mua linh đan tu luyện? Con gái ngươi năm nay mười bốn, vừa vặn có chút tư sắc, bán vào kỹ viện của tiên thành cũng đổi được năm viên hạ phẩm linh thạch. Khôn hồn thì giao nó ra!"
Gã Lam y cười sằng sặc, vung roi định quất tiếp. Đứa con gái nhỏ núp sau lưng lão nông khóc thét lên dữ dội.
"Cái mô-típ rác rưởi gì thế này? Đi đến đâu cũng gặp mấy thằng não tàn tích trữ tư bản kiểu nguyên thủy," một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau đám đông.
Gã tu sĩ Lam y khựng lại, quay phắt đầu: "Kẻ nào?!"
Đám đông dạt ra. Cường bước tới, hai tay đút vào túi quần (chiếc quần bảo hộ rách nát đã được anh dùng dây thừng cột lại). Khuôn mặt anh bình thản, nhưng ánh mắt lấp lóe tia nhìn của một người thợ sắp sửa "rã máy" một chiếc xe cũ.
Gã Lam y liếc nhìn Cường, thấy anh không mặc đạo bào của tông môn lớn, trên người cũng không có dao động linh lực mạnh mẽ (do Cường đã dùng kỹ thuật "đóng van đan điền" để giấu tu vi), liền cười khinh bỉ: "Một tên tạp dịch phế vật từ đâu chui ra? Muốn anh hùng cứu mỹ nhân à?"
"Không, ta đến để thành lập Hợp tác xã sản xuất," Cường nhàn nhạt nói. "Từ bây giờ, khu ruộng này thuộc về tài sản chung của nhân dân lao động Luyện Hà Thôn. Ngươi bị sa thải."
"Tìm chết!" Gã Lam y giận dữ, vỗ mạnh vào túi trữ vật ở hông. Một thanh phi kiếm rỉ sét bay ra, mang theo một luồng linh lực hệ hỏa yếu ớt, lao thẳng vào ngực Cường.
Đám đông phàm nhân nhắm mắt không dám nhìn.
Cường không thèm né. Bản thân anh đã là Luyện Khí tầng chín đỉnh phong, kinh mạch lại được "nhiệt luyện" siêu bền. Chờ thanh phi kiếm bay đến cách ngực ba gang tay, anh đột ngột đưa tay ra, năm ngón tay vận linh khí nén áp suất cao, tóm chặt lấy lưỡi kiếm bằng tay không!
"Két... két..."
Tiếng kim loại ma sát chói tai vang lên. Thanh phi kiếm của gã Lam y đứng im phăng phắc trong lòng bàn tay Cường, luồng lửa trên kiếm bị bóp tắt ngúm.
"Cái... cái gì?!" Gã Lam y trợn trừng mắt, suýt nữa rớt cả cằm. Tay không bắt phi kiếm? Đây là thể tu cấp bậc nào?!
"Kiếm đúc bằng sắt non pha đồng thau tạp chất chiếm 30%, độ dính kết kết cấu kém, góc mài lưỡi sai tiêu chuẩn khí động học. Rác rưởi."
Cường bình phẩm một câu, rồi dùng lực ngón tay bẻ một cái.
"Rắc!" Thanh phi kiếm gãy đôi như một miếng bánh quy.
Gã Lam y phun ra một ngụm máu do vũ khí gắn liền thần thức bị phá hủy. Gã hoảng sợ lùi lại: "Đại năng bớt giận! Ta là..."
"Ta không quan tâm ngươi là ai. Hôm nay, ta sẽ dạy cho ngươi biết một định luật vật lý: Động năng tỷ lệ thuận với khối lượng và bình phương vận tốc."
Cường thò tay vào túi áo vải, rút ra một vật kỳ quái bằng linh kim màu đen bóng mà anh đã âm thầm chế tạo từ đống phế liệu của Xích Luyện Tông suốt nửa tháng qua. Đó là một khẩu Súng lục ổ quay chạy bằng linh năng (Linh tử Revolver v1.0).
Nòng súng rỗng, bên trong không dùng thuốc súng mà khắc ba vòng trận pháp tuần hoàn nén áp suất cực đại. Đầu đạn là những viên bi sắt phế liệu được bọc một lớp linh khí lỏng.
Cường chĩa thẳng họng súng vào đùi gã Lam y, ngón tay bóp cò.
"ĐOÀNG!!!"
Một tiếng nổ đanh gọn vang lên. Không có hỏa quang, chỉ có một luồng áp suất không khí nổ tung do chùm linh tử bị kích nổ bên trong buồng chứa. Viên bi sắt mang theo động năng tương đương một phát đạn 9mm bắn ra với vận tốc vượt âm thanh.
"Phập! Bùm!"
Đùi của gã Lam y xuất hiện một cái lỗ máu to bằng nắm tay, xương đùi gãy vụn. Gã ngã sụp xuống đất, gào thét thảm thiết: "Chân của ta! Pháp bảo gì thế này?! Yêu thuật gì thế này?!"
Cường thổi nhẹ luồng khói linh khí bốc ra từ họng súng, nhét vũ khí vào thắt lưng, bước đến trước mặt gã địa chủ đang nằm co quắp. Anh giẫm chân lên ngực gã, nhìn quanh toàn thể phàm nhân và tán tu đang đứng chết trân như những pho tượng.
Cường hắng giọng, dùng linh lực khuếch đại âm thanh, dõng dạc tuyên bố bằng thứ tiếng Hán cổ nhưng mang ngữ điệu vô cùng đanh thép của một tuyên ngôn thời đại mới:
"Hỡi các đồng chí phàm nhân và tán tu của Lạc Hà Thôn!
Mấy thằng tu tiên đứng trên đầu các ngươi, tụi nó chẳng có gì vĩ đại cả! Tụi nó chỉ là những kẻ tích trữ tài nguyên lười biếng. Một phát súng của người phàm cũng có thể tiễn tụi nó đi chầu Diêm Vương!
Từ hôm nay, địa chủ Lam y bị tịch thu toàn bộ tài sản và linh điền! Lạc Hà Thôn chính thức thành lập Hợp Tác Xã Tu Tiên Số 1! Đất đai chia đều cho phàm nhân! Tán tu tham gia vào HTX sẽ được cấp linh thạch theo năng suất lao động, có bảo hiểm thương tật khi cày ruộng! Chúng ta sẽ không sát phạt, không cướp đoạt, chúng ta sẽ công nghiệp hóa cái thung lũng này!"
Màn đêm buông xuống trên Đại Hoang sơn mạch. Dưới ánh lửa bập bùng của buổi họp thôn đầu tiên, những con người khổ cực nhất của tu tiên giới lần đầu tiên nghe thấy những khái niệm như "Tổ sản xuất", "Năng suất lao động", và "Làm theo năng lực, hưởng theo lao động".
Cuộc cách mạng công nghiệp tu tiên chính thức bắt đầu từ một khẩu súng lục tự chế và một bản kế hoạch cày ruộng bằng máy.

💬 Bình luận (0)