🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← HỢP TÁC XÃ TU TIÊN

Ch.19: DƯỚI CỜ LÊ - CHÚNG NHÂN BÌNH ĐẲNG

~8 phút đọc · 1546 từ · · ⚠️ Báo cáo

Trong không trung mờ mịt của biên cảnh Trung Châu, hai đạo quang mang rách nát đang điên cuồng chạy trốn. Đó là hai Nguyên Thần xuất khiếu của Chu Trạch Tây và Chu Trạch Quan. Nhục thân Hóa Thần của họ đã bị pháo linh lực của hạm đội HTX bắn nát tại quần đảo Cát Hoàng, giờ chỉ còn trơ trọi linh hồn sơ sinh lẩn trốn trong không gian.
"Chạy đâu cho thoát? Hai vị lão tổ, dừng lại đo đạc lại tư duy và ký biên bản vi phạm hành chính nào!"
Một giọng nói lười biếng vang lên ngay bên tai họ. Không gian bỗng vặn vẹo, một phân thân của Trần Đại Cường bước ra, vai vác một chiếc cờ lê khổng lồ nặng tới vài tấn, trên tay kia là chiếc thước cặp đa năng tích hợp AI DH-OS đang nhấp nháy ánh sáng xanh đầy ma mị.

"Trần Đại Cường! Ngươi đừng ép người quá đáng!" Chu Trạch Tây gầm lên, Nguyên Thần rung động dữ dội. "Chúng ta là tu sĩ Hóa Thần! Linh hồn đã dung hợp với quy tắc thiên địa! Ngươi dám diệt chúng ta, nhân quả phản phệ sẽ khiến ngươi vạn kiếp bất phục!"

Trần Đại Cường nghe vậy liền bật cười, lắc đầu ngán ngẩm. Anh không vội ra tay, mà gõ nhẹ vào chiếc thước cặp DH-OS:
"DH-OS, khởi động quét quét cấu trúc sinh học. Cho hai vị 'lão tổ' này hiểu thế nào là khoa học hiện đại, cứ ôm mấy cái lý thuyết tu tiên cổ hủ rồi tự huyễn hoặc mình mãi."
“Tít... Hệ thống Thiên Đạo số hóa đã đồng bộ. Kích hoạt phân tích bản chất Hóa Thần.” Một giọng nói máy móc, lạnh lùng nhưng uy nghiêm vang lên từ chiếc thước cặp, đồng thời vang vọng khắp vòm trời, như thể chính ý chí của Bản Nguyên Thế Giới đang phát ngôn.
Màn hình quang ảnh từ thước cặp phóng to, hiện lên một đống biểu đồ ma trận và các dải năng lượng. Trần Đại Cường nhai một mẩu cỏ, thong thả giảng giải:
"Các vị luôn nghĩ Hóa Thần là cái gì đó thần thánh, là 'nguyên thần xuất khiếu', là 'Dung hợp thiên địa'? Nực cười! Dưới góc nhìn toán học và kỹ nghệ của HTX chúng ta, bản chất của Hóa Thần chẳng qua chỉ là quá trình nâng cấp bộ vi xử lý và ảo hóa dữ liệu mà thôi!"

"Cái... cái gì cơ?"
Hai vị lão tổ ngơ ngác, Nguyên Thần suýt thì nghẹn năng lượng.
"Nguyên Anh của các vị là một bộ dữ liệu cô đặc từ linh khí, đóng vai trò như một ổ cứng di động chứa ý thức. Khi đột phá Hóa Thần, chẳng qua là các vị dùng linh hồn để tạo ra một 'máy chủ ảo' (Cloud Server) kết nối với mạng mạng linh khí của thế giới này. Cái gọi là phân thân, xuất khiếu, thực chất là các vị đang truyền dữ liệu qua băng thông không gian (băng thông 5G tu tiên) để điều khiển một thực thể từ xa! Các vị tưởng mình điều khiển được quy tắc, thực ra các vị chỉ đang thuê 'dung lượng lưu trữ' của Ý chí Bản nguyên thế giới mà thôi!"

Chiếc thước cặp DH-OS lập tức nhấp nháy đỏ: “Cảnh báo: Máy chủ của hai đối tượng Chu Trạch Tây và Chu Trạch Quan đang vi phạm chính sách bảo mật của thế giới. Triển khai lệnh thu hồi băng thông và định cấu hình lại cấu trúc dữ liệu.”
Trần Đại Cường vỗ đùi đánh đét một cái:
"Nghe thấy chưa? Hệ thống Thiên Đạo của thế giới này nay đã đồng bộ hóa hoàn toàn với AI DH-OS của HTX Lạc Hà rồi! Bản nguyên thế giới chính là Admin tối cao, còn ta là người nắm giữ quyền kiểm duyệt dữ liệu (Mod). Các vị dám dùng tài nguyên của Admin để đi đánh dân của Admin? Hôm nay Admin cắt mạng, thu hồi ổ cứng!"
Vừa dứt lời, không gian xung quanh hai vị lão tổ bỗng nhiên 'mất mạng' theo đúng nghĩa đen. Toàn bộ linh khí nghẹt lại, không thể điều động, "máy chủ ảo" Hóa Thần của họ bị cô lập hoàn toàn thành một file dữ liệu cô độc.
Đúng lúc Chu Trạch Tây và Chu Trạch Quan định liều mạng tự bạo để cá chết lưới rách, thì một luồng áp lực kinh thiên động địa từ phía chân trời ép xuống. Một lão giả râu tóc bạc phơ, bước đi trên không quanh thân có tám luồng linh quang vây quanh, mang theo uy áp vượt xa Hóa Thần – một cường giả Luyện Hư Kỳ ẩn thế của Đại Chu Tiên Triều đã xuất hiện.
Lão giả chắp tay sau lưng, giọng nói như tiếng chuông khánh vang vọng: "Trần đạo hữu, được tha nên tha. Giới tu tiên có quy củ của giới tu tiên, cường giả Luyện Hư không nhúng tay vào hồng trần, nhưng Hóa Thần là rường cột của thế giới. Ngươi diệt họ, chính là tự rước lấy diệt vong. Oán oán tương báo, bao giờ mới dứt? Hãy lùi lại một bước, để thiên hạ thái bình."

Trần Đại Cường nhìn vị Luyện Hư lão tổ này, khóe miệng giật giật. Anh giơ chiếc cờ lê lên, chỉ thẳng vào mặt lão:
"Oan oan tương báo bao giờ mới dứt? Lúc tụi Đại Chu các vị đem quân đi cướp đất, giết dân, nung trống đồng, đốt chữ nghĩa của Lạc Tộc chúng ta, sao không thấy lão già ngài bước ra nói câu 'oan oan tương báo bao giờ mới dứt'? Lúc người dân Lạc Quốc chết đói dưới sự chèn ép của các vị, ngài trốn ở cái xó nào tu luyện? Giờ thấy phe mình sắp trắng băng hộ chiếu, ngài nhảy ra thuyết giáo đạo lý sáo rỗng?"

Vị Luyện Hư lão tổ nghẹn lời, sắc mặt sa sầm: "Ngươi... đây là quy luật cá lớn nuốt cá bé của tu chân giới!"

"Cá lớn nuốt cá bé cái con khỉ!"
Trần Đại Cường vung cờ lê chém ngang không trung. "Quy luật đó xưa rồi! Hôm nay HTX Lạc Hà đến để thiết lập lại trật tự! DH-OS, nhân bản phân thân, bật chế độ đi tuần toàn cầu cho ta!"
“Tít... Kích hoạt giao thức 'Nhân bản hàng loạt'.”
Trong nháy mắt, từ một Trần Đại Cường, không gian xung quanh bỗng chốc rên rỉ khi hàng trăm, hàng ngàn, rồi hàng vạn phân thân Trần Đại Cường bước ra. Điều kinh dị là mỗi một phân thân đều có tu vi cực kỳ quái đản, tay cầm cờ lê, tay cầm thước cặp, ánh mắt hừng hực khí thế của những tay công nhân chuẩn bị vào ca tăng ca.
"Xã viên đâu! Đi tuần! Gặp đứa nào thuộc phe bảo thủ Đại Chu là gõ đầu đứa đó cho ta!" Bản thể Trần Đại Cường hét lớn.
Thế là, một khung cảnh chưa từng có trong lịch sử tu chân giới diễn ra. Hàng ngàn phân thân của Trần Đại Cường vác cờ lê, phóng rầm rầm khắp các ngõ ngách Trung Châu và Đại Chu Tiên Triều.
"Bốp! Bốp!"
"Á! Đừng gõ vào đầu Nguyên Thần của ta!"
"Trần chủ nhiệm! Ta là trưởng lão Hóa Thần cơ mà! Sao ngài lại dùng thước cặp kẹp mũi ta?!"

Màn rượt đuổi khiến khắp giới tu tiên gà bay chó chạy, nội cung Đại Chu náo loạn như một cái chợ vỡ. Các vị lão tổ quanh năm bế quan, nay bị phân thân Trần Đại Cường đạp cửa xông vào, bắt quỳ xuống học thuộc lòng "Nghị quyết phát triển kinh tế tập thể". Kẻ nào định phản kháng liền bị một cờ lê nện thẳng vào mông, phong bế toàn bộ kinh mạch rồi xách cổ đi lao động cải tạo.
Khắp Trung Châu vang dội những tiếng khóc than lẫn tiếng cờ lê va chạm vào giáp trụ lạch cạch. Từ trận chiến biên cảnh này, một hung danh chấn động vạn cổ, khiến tất cả các đại tông môn nghe thấy đều phải run rẩy, chính thức được khắc sâu vào lịch sử giới tu chân:

"Dưới cờ lê, chúng nhân bình đẳng!"

Bất kể ngươi là thiên tài Nguyên Anh, lão tổ Hóa Thần, hay thậm chí là đại năng Luyện Hư đi chăng nữa, nếu không chịu khuất phục trước tư duy kinh tế mới và chiếc cờ lê của Trần chủ nhiệm, tất cả đều sẽ bị gõ đầu như nhau!
Vị Luyện Hư lão tổ nhìn thấy vạn phân thân đang nhìn mình chằm chằm, cờ lê trong tay họ cứ quay tít tít phát ra tiếng gió rít ghê người, cùng với đó là một uy áp thiên địa mênh mông khoá chặt lấy lão, không gian bị phong bế, lão rơi thẳng xuống đất run lẩy bẩy, trán đổ mồ hôi hột, lắp bắp nói:
"Trần chủ nhiệm... bình tĩnh... Chúng ta có thể... ngồi lại luận đạo, bàn bạc hòa bình..."

💬 Bình luận (0)