Về đến Tam Hữu Tiểu Viện, Thái Thanh bình thản đứng giữa sân, chậm rãi đưa một tay ra trước.
“Hai đệ.”
Ngài hướng ánh mắt về phía Nguyên Thủy và Thông Thiên, khẽ gật đầu ra hiệu.
Hai người cũng không chần chừ, lập tức tiến lên, đồng thời đưa tay ra trước.
Ba bàn tay hội tụ tại một điểm, vừa vặn tạo thành thế chân vạc, nối liền ba góc với nhau.
Ngay khoảnh khắc ấy, một đạo ấn ký huyền diệu lặng lẽ hiện lên giữa không trung.
Quang mang từ ấn ký lan tỏa, bao trùm toàn bộ Tam Hữu Tiểu Viện. Đạo vận cổ xưa theo đó lưu chuyển, tựa như có một sức mạnh vô hình đang âm thầm vận hành bên dưới cảnh vật vốn bình lặng.
Không gian quanh sân khẽ rung động, từng lớp gợn sóng vô hình lan ra rồi nhanh chóng biến mất.
Chỉ trong chớp mắt, quang mang đã hòa vào hư không, không để lại chút dấu vết nào.
Mọi thứ trở lại vẻ yên tĩnh ban đầu, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thế nhưng, Hàn Thanh đứng bên cạnh lại không thể bình tĩnh như vậy.
Hắn đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình. Ba vị Thánh Nhân chỉ đơn giản hội tụ bàn tay, vậy mà lại có thể khiến cả tiểu viện gần như tách khỏi không gian vốn có, tiến vào một tầng không gian khác biệt.
Điều này hoàn toàn nằm ngoài những gì hắn từng biết.
Ở Lam Tinh, dù đã đọc qua không ít truyền thuyết về Hồng Hoang, hắn cũng chưa từng nghe nhắc đến chiêu thức hay đạo pháp như vậy. Càng nghĩ, Hàn Thanh càng nhận ra rằng thế giới trước mắt có lẽ không giống những gì hắn từng tưởng tượng.
Những câu chuyện hắn biết chỉ có thể giúp hắn hình dung phần nào, chứ tuyệt nhiên không thể trở thành căn cứ để nhìn thấu toàn bộ thiên cơ.
Hắn còn đang suy nghĩ thì quang mang quanh ba vị Thánh Nhân đã hoàn toàn tan biến.
Thái Thanh thu tay, chậm rãi ngồi xuống một tảng đá gần đó. Thần sắc ngài vẫn bình thản như thường, không hề để lộ chút dao động nào.
“Không ngoài dự liệu, Hồng Quân đã để mắt đến chúng ta.”
Lời nói nhẹ nhàng, nhưng lại khiến bầu không khí trong tiểu viện lập tức trở nên trầm lắng.
Nguyên Thủy đứng bên cạnh khẽ nhíu mày. Ngài trầm ngâm trong giây lát rồi chậm rãi lên tiếng:
“Đại huynh, chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến tiểu tử kia?”
Vừa nói, Nguyên Thủy vừa đưa ngón tay chỉ về phía Hàn Thanh.
Hàn Thanh nghe vậy, trong lòng không khỏi khẽ động. Hắn không ngờ câu chuyện giữa ba vị Thánh Nhân lại có thể liên quan đến mình, nhưng cũng không dám tùy tiện xen lời.
Thái Thanh chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
“Không! Rất nhiều thứ.”
Ngài hơi ngước mắt nhìn về phía xa, giọng nói vẫn bình ổn, nhưng trong từng lời lại mang theo sự thận trọng hiếm thấy.
“Vi huynh cảm nhận được, mọi thứ dần đang bị lão ta kiểm soát.”
Câu nói ấy khiến Nguyên Thủy và Thông Thiên đồng thời im lặng.
Nếu ngay cả những tồn tại đứng trên đỉnh cao của Hồng Hoang cũng cảm nhận được sự kiểm soát vô hình này, vậy thì phạm vi ảnh hưởng của nó rốt cuộc rộng lớn đến mức nào?
Thông Thiên vò vò mái tóc, vẻ mặt không giấu được sự khó hiểu. Ngài vốn không thích những chuyện phải vòng vo, càng không thích việc rõ ràng nhận ra nguy cơ mà vẫn phải nhẫn nhịn.
“Đại huynh, vậy sao còn để chúng ta nhận lão làm thầy?”
Câu hỏi vừa thốt ra đã khiến bầu không khí càng thêm nặng nề.
Thái Thanh không hề chần chừ, lập tức đáp:
“Là bảo vệ các đệ.”
Nguyên Thủy khẽ nâng mắt nhìn huynh trưởng. Thông Thiên cũng dừng động tác, vẻ bất mãn trên mặt dần được thay thế bằng sự trầm tư.
Thái Thanh tiếp tục nói:
“Chỉ có xuống nước, lùi một bước thì mới có thể yên ổn. Nhịn một điều lợi chín điều, chỉ lợi không hại.”
Giọng ngài không nhanh không chậm, tựa như đang nói về một chuyện hết sức bình thường.
Nhưng đối với những người đang có mặt, từng chữ đều mang theo ý nghĩa không thể xem nhẹ.
Có những lúc, tiến lên chưa chắc đã là con đường tốt nhất. Lùi lại cũng không đồng nghĩa với yếu thế. Khi cục diện chưa rõ ràng, một bước nhẫn nhịn có thể đổi lấy thời gian, còn thời gian lại chính là thứ quý giá nhất để nhìn thấu những điều đang bị che giấu.
Thái Thanh không nói thêm, cũng không cần giải thích quá nhiều.
Ngài vốn hiểu rõ rằng có những chuyện chỉ có thể tạm thời thuận theo tình thế, không thể nóng vội dùng sức mạnh để giải quyết. Khi thiên cơ còn hỗn loạn, hành động thiếu thận trọng chẳng khác nào tự đặt mình vào thế bị động.
Hàn Thanh đứng bên cạnh lắng nghe, trong lòng càng lúc càng có nhiều nghi vấn.
Hắn vốn đã nhận ra chuyến đi Tử Tiêu Cung lần này không hề đơn giản. Thái Thanh, Nguyên Thủy và Thông Thiên dường như đều đang kiêng dè một điều gì đó.
Ngay cả việc Tam Thanh nhận Hồng Quân làm thầy, nhìn qua tưởng chừng là chuyện thuận theo đại thế, nhưng đằng sau lại ẩn chứa những tính toán sâu xa.
Đến lúc này, Hàn Thanh cuối cùng không nhịn được nữa.
“Lão sư…”
Hắn ngừng một chút, sau đó hướng về phía Nguyên Thủy và Thông Thiên, cung kính hành lễ.
“Hai vị sư thúc.”
Ánh mắt Hàn Thanh lần lượt nhìn qua ba người, trong lòng thấp thỏm nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
“Rốt cục thì… đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Thông Thiên nghe xong liền bước tới, chẳng những không trả lời ngay mà còn đưa cánh tay choàng qua cổ Hàn Thanh, tiện tay vò vò đầu hắn.
“Hây hây! Là do tên nhóc ngươi mà ra cả!”
Giọng điệu của Thông Thiên mang theo vài phần trêu chọc, hoàn toàn khác với bầu không khí nghiêm túc vừa rồi.
Hàn Thanh nhất thời ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng thì mái tóc đã bị vò đến rối tung.
Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn vị sư thúc có tính tình phóng khoáng này, không biết nên cười hay nên khóc.
Nguyên Thủy ngồi một bên, bình thản nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Sau đó, ngài khẽ lắc đầu, quay sang nhìn Thái Thanh.
“Đại huynh, huynh vẫn chưa nói gì cho tiểu tử này nghe sao?”
Thái Thanh khẽ cười, nhẹ nhàng lắc đầu.
“Lúc đó chưa vội. Hiện tại chắc được rồi.”
Nghe đến đây, Hàn Thanh lập tức nghiêm túc trở lại.
Hắn đã chờ đợi câu trả lời này từ rất lâu. Kể từ khi tỉnh dậy ở Bách Hàn Sơn, hắn luôn có vô số thắc mắc về thân thế của mình, về thế giới Hồng Hoang rộng lớn này, cũng như về những chuyện dường như đang âm thầm diễn ra quanh hắn.
Có những điều hắn không dám hỏi quá nhiều, có những điều dù muốn biết cũng không tìm được lời giải. Giờ đây, khi chính miệng Thái Thanh nói rằng đã đến lúc có thể giải thích, Hàn Thanh tự nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội.
“Vậy lão sư… đệ tử có nhiều thắc mắc.”
Hắn chậm rãi lên tiếng, giọng nói chân thành.
Thái Thanh khẽ gật đầu, ra hiệu cho hắn bình tĩnh lắng nghe.
“Hàn Thanh, con vốn là sợi Thanh Khí đầu tiên của đất trời này. Một lần vô tình, con lọt vào khe nứt của Bách Hàn Sơn, hòa hợp cùng linh khí và hàn khí nơi này, trải qua quá trình thai nghén mà thành hình.”
Hàn Thanh chăm chú lắng nghe, ánh mắt không rời khỏi Thái Thanh.
Thân thế của hắn cuối cùng cũng được hé lộ. Hắn không phải sinh linh bình thường được sinh ra theo cách thông thường, mà là một luồng Thanh Khí đầu tiên của đất trời, sau đó mới kết hợp với linh khí và hàn khí của Bách Hàn Sơn để hình thành linh trí và thân thể.
Thái Thanh dừng lại trong giây lát, chờ Hàn Thanh tiếp thu những lời vừa rồi, sau đó mới tiếp tục:
“Con là Tiên Thiên Thanh Khí, thuộc hàng tiên thiên sinh linh. Sở dĩ bản thân chưa trải qua lôi kiếp là do vi sư đã tạm thời bảo toàn cho con.”
Nghe đến đây, Hàn Thanh không khỏi sững sờ.
Hắn từng nghĩ việc bản thân chưa trải qua lôi kiếp có lẽ là do tu vi chưa đủ, hoặc bởi một nguyên nhân nào đó liên quan đến quá trình tu luyện. Nhưng hắn chưa từng nghĩ rằng nguyên nhân thực sự lại là do Thái Thanh âm thầm bảo toàn cho mình.
Trong lòng Hàn Thanh dâng lên một cảm giác khó nói thành lời.
Từ lúc hắn xuất hiện ở thế giới này, Thái Thanh đã luôn âm thầm che chở, chỉ dẫn và bảo vệ hắn. Có những chuyện hắn chưa từng biết, có những nguy cơ hắn thậm chí còn chưa kịp nhận ra, nhưng lão sư đã sớm tính toán trước để giúp hắn tránh khỏi.
Thái Thanh nhìn vẻ mặt của Hàn Thanh, cũng không nói thêm về chuyện ấy. Ngài chỉ chậm rãi tiếp lời:
“Hồng Hoang hiện tại loạn như châu chấu. Bản thân vi sư cũng không thể thấu triệt quá nhiều thiên cơ.”
Ánh mắt ngài thoáng trầm xuống.
“Ta cùng hai vị sư thúc của con đã cẩn trọng tính toán nhiều năm.”
Những lời ấy khiến Hàn Thanh lập tức nhớ đến một chuyện.
Tây Phương!
Từ khi đặt chân đến Tử Tiêu Cung, hắn đã cảm thấy mọi chuyện liên quan đến Tây Phương Nhị Thánh có phần khác thường. Những biểu hiện của Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề, cùng với thái độ của các vị Thánh Nhân trong buổi giảng đạo, đều khiến hắn không thể không nghi
ngờ.
Hắn chợt cất lời:
“Tây Phương!… Lão sư, Tây Phương có vấn đề!”
Thông Thiên nghe vậy liền phì cười.
“Tiểu tử, dĩ nhiên huynh đệ bọn ta biết Tây Phương có vấn đề. Nhìn vào đầu tiên là thấy rõ nơi đó có vấn đề rồi.”
Hàn Thanh hơi khựng lại.
Hắn vốn định nhắc đến những điều mình đã nhận thấy, nào ngờ Thông Thiên lại trả lời một cách thản nhiên như vậy. Chẳng lẽ những điều hắn cho là phát hiện quan trọng, đối với ba vị Thánh Nhân đã sớm nằm trong dự liệu?
Nhưng Hàn Thanh không vì thế mà dừng lại.
“Tây Phương Nhị Thánh cũng có vấn đề!”
Lần này, giọng hắn chắc chắn hơn hẳn.
Nếu những gì hắn biết về Hồng Hoang không hoàn toàn sai lệch, thì chuyện xảy ra tại Tử Tiêu Cung hôm nay đã đủ khiến hắn khẳng định Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề không đơn giản như vẻ ngoài.
Tuy nhiên, hắn vẫn chưa thể xác định được nguyên nhân thật sự, càng không biết hai người đang che giấu điều gì.
Thái Thanh không lập tức trả lời. Ngài chỉ nhìn Hàn Thanh một lát, rồi chậm rãi lên tiếng:
“Không vội nghi ngờ. Ta cũng cảm thấy hai người Tây Phương bọn họ… dường như có khác lạ.”
Ngài dừng lại một chút rồi nói tiếp:
“Khác lạ không đồng nghĩa bọn họ là xấu.”
Câu nói ấy tựa như một luồng thanh khí xuyên thẳng vào tâm trí Hàn Thanh, khiến những suy nghĩ đang hỗn loạn của hắn dần lắng xuống.
Đúng vậy.
Khác thường không có nghĩa là có ác ý. Một người có hành động khó hiểu chưa chắc đã là kẻ thù, cũng như một người nhìn qua thuận theo đại thế chưa chắc đã hoàn toàn đứng về phía đại thế ấy.
Thái Thanh không phải người tùy tiện nói ra những lời như vậy. Nếu ngài đã chủ động nhắc nhở hắn đừng vội nghi ngờ Tây Phương Nhị Thánh, vậy hẳn là phía sau chuyện này còn có những điều chưa thể nói rõ.
Hàn Thanh hiểu rằng lão sư đã nhìn thấy một phần ẩn khúc, chỉ là hiện tại chưa đến lúc tiết lộ tất cả.
Nguyên Thủy lúc này mới cất giọng:
“Đại huynh, đệ cũng cảm thấy dường như luôn có nguy hiểm rình rập. Không riêng chúng ta, mà là cả Hồng Hoang.”
Lời vừa dứt, tiểu viện lại rơi vào tĩnh lặng.
Gió nhẹ lướt qua những tán cây, lá xanh khẽ lay động, nhưng chẳng ai còn tâm trí để ý đến cảnh sắc bình yên trước mắt.
Thái Thanh chậm rãi ngước nhìn lên bầu trời.
“Thánh Vị là gông xiềng.”
Chỉ một câu ngắn ngủi, lại khiến bầu không khí trở nên nặng nề hơn trước.
Hàn Thanh không khỏi ngẩng đầu nhìn Thái Thanh. Hắn biết Thánh Nhân là những tồn tại đứng trên đỉnh cao của Hồng Hoang, có thể nắm giữ đại đạo, sở hữu thần thông vượt xa sinh linh bình thường. Nhưng giờ đây, từ miệng Thái Thanh, Thánh Vị lại được gọi là gông xiềng.
Điều đó có nghĩa gì?
Hắn không dám tự tiện suy đoán. Bởi hắn hiểu, câu nói ấy không chỉ đơn giản là một lời cảm thán, mà còn ẩn chứa một tầng ý nghĩa sâu xa hơn nhiều.
Thái Thanh không tiếp tục giải thích, chỉ bình thản nói:
“Chúng ta tạm thời cứ thuận theo mọi thứ. Hiện tại có Thánh Vị, không tiện biến mất quá lâu.”
Nguyên Thủy và Thông Thiên đều hiểu ý.
Trong tình thế hiện tại, mọi hành động đều cần cân nhắc kỹ càng. Nếu tùy tiện rời khỏi vị trí của mình quá lâu, rất có thể sẽ khiến những kẻ đang âm thầm quan sát sinh nghi.
Một khi đối phương bắt đầu đề phòng, những tính toán vốn có cũng có thể bị phá vỡ.
Thái Thanh khẽ phất tay. Thái Cực Đồ lập tức hiện ra, âm dương nhị khí lưu chuyển, mở ra một cánh cổng quang trước mặt.
“Hai đệ về trước.”
Nguyên Thủy và Thông Thiên nhìn nhau, rồi đồng thời gật đầu.
Trước khi bước vào cổng quang, Thái Thanh lại chậm rãi nhắc nhở:
“Nhớ rõ Tam Thanh Đồng Nguyên.”
Hai người nghe vậy, gần như không cần suy nghĩ đã đồng thanh đáp lại:
“Tam Thanh không khuyết, Đạo Môn không thù!”
Hai giọng nói hòa vào nhau, vang vọng giữa tiểu viện.
Thái Thanh thoáng khựng lại, sau đó không nhịn được mà khẽ bật cười.
“Hai đứa… thật là.”
Nguyên Thủy và Thông Thiên nhìn nhau, khóe môi đều thoáng hiện ý cười. Dù tình thế hiện tại có phức tạp đến đâu, mối liên kết giữa ba huynh đệ vẫn không hề thay đổi.
Tam Thanh Đồng Nguyên.
Đó không chỉ là lời nhắc nhở về nguồn gốc, mà còn là sự xác nhận rằng dù bên ngoài có bao nhiêu biến động, ba người vẫn luôn có mối liên hệ không thể dễ dàng chia cắt.
Cổng quang dần khép lại, thân ảnh Nguyên Thủy và Thông Thiên cũng biến mất khỏi Tam Hữu Tiểu Viện.
Sau khi hai vị sư thúc rời đi, Hàn Thanh lập tức quay sang Thái Thanh. Hắn đã có quá nhiều điều muốn hỏi, nhưng trước đó vẫn luôn cố gắng giữ bình tĩnh.
Giờ đây, khi chỉ còn lại lão sư và mình, hắn cuối cùng cũng có thể nói ra chuyện đã xảy ra trong chuyến đi Tây Phương.
“Lão sư! Chuyến đi Tây Phương của đệ tử đã…”
“Vi sư rõ mọi chuyện.”
Hàn Thanh còn chưa kịp nói hết câu, Thái Thanh đã bình thản đáp lời.
Hắn lập tức ngây người, miệng vẫn còn hơi hé mở.
Thái Thanh nhìn hắn, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như thường:
“Là lý do ta nói con hãy khoan vội nghi ngờ hai vị sư đệ Tây Phương.”
Hàn Thanh thật sự không thể tin nổi.
Hắn vốn tưởng rằng mình phải kể lại từ đầu đến cuối, ít nhất cũng cần nói rõ những chuyện đã chứng kiến và những điều khiến bản thân sinh nghi.
Nào ngờ Thái Thanh dường như đã biết rõ tất cả, thậm chí còn hiểu được những suy nghĩ mà hắn chưa kịp nói ra.
“Lão sư? Người biết hết rồi sao?”
Giọng nói của Hàn Thanh mang theo sự kinh ngạc không giấu nổi.
Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên bên tai hắn.
“Hô Hô! Tiểu gia hỏa! Ngươi quên đi cùng ngươi có bọn ta sao?”
Hàn Thanh lập tức quay đầu.
“Tháp tiền bối!”
Hắn chợt nhớ ra, trong chuyến đi vừa rồi, bản thân không hề đơn độc. Có những chuyện hắn không nhìn thấu, nhưng chưa chắc những vị tiền bối đi cùng hắn cũng không biết.
Hàn Thanh còn chưa kịp hỏi thêm thì giọng nói nhẹ nhàng của Thái Thanh đã vang lên:
“Hàn Thanh.”
Chỉ một tiếng gọi ấy cũng đủ khiến hắn lập tức thu lại vẻ kinh ngạc. Hàn Thanh xoay người, cung kính khấu đầu hành lễ.
“Lão sư! Có đệ tử.”
Thái Thanh nhìn hắn, ánh mắt bình hòa, giọng nói không nhanh không chậm:
“Tạm thời vi sư chỉ có thể nói. Con là mắt xích quan trọng, đừng mạo hiểm, phải cẩn trọng. Nhớ rõ phải biết tiến lùi thích hợp.”
Hàn Thanh nghiêm túc lắng nghe, không dám bỏ sót một chữ.
Lời dặn dò ấy không dài, nhưng lại khiến hắn cảm nhận được sự nghiêm trọng của tình thế hiện tại. Thái Thanh không nói rõ hắn có vai trò gì, cũng không tiết lộ toàn bộ những chuyện đang diễn ra. Ngài chỉ nhắc hắn phải cẩn trọng, không được tùy tiện mạo hiểm, càng phải biết khi nào nên tiến, khi nào nên lùi.
Đối với Hàn Thanh, những lời ấy vừa là sự chỉ dẫn, vừa là lời nhắc nhở đầy quan tâm.
Sự ấm áp của Thái Thanh vẫn luôn như vậy. Ngài không dùng những lời hoa mỹ để thể hiện tình cảm, cũng không cần lúc nào cũng đứng trước mặt bảo vệ hắn.
Nhưng mỗi khi Hàn Thanh gặp phải chuyện khó khăn, lão sư đều có cách âm thầm chỉ dẫn, để hắn tự mình bước tiếp trên con đường phía trước.
“Đệ tử đã rõ.”
Hàn Thanh cúi đầu đáp.
Thái Thanh khẽ gật đầu, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt.
“Thiện!”
Một chữ nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến Hàn Thanh cảm thấy lòng mình bình ổn hơn.
Chợt nhớ đến một chuyện, hắn lại ngẩng đầu hỏi:
“A! Lão sư! Đại sư huynh và Thanh Ngưu lúc nãy, người không đưa họ về cùng sao?”
Thái Thanh nghe vậy chỉ khẽ cười.
“Yên tâm, bọn nhỏ thay vi sư đi gặp một người rồi.”
Hàn Thanh thoáng ngẩn ra.
Gặp một người?
Hắn còn định hỏi thêm, nhưng Thái Thanh đã nhẹ tay phất quạt. Thái Cực Đồ lập tức hiển hóa, âm dương nhị khí bao trọn lấy hai người.
Không gian quanh họ khẽ rung động.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, thân ảnh của Thái Thanh và Hàn Thanh đã biến mất khỏi Tam Hữu Tiểu Viện, trở về Thái Thanh Quan.
“Khoan hẵng nói tiếp, chúng ta về Thái Thanh Quan trước đã.”
Giọng nói của Thái Thanh vẫn ung dung, tựa như mọi chuyện đều đã nằm trong sự tính toán của ngài.
Trở về Thái Thanh Quan, khung cảnh quen thuộc lại hiện ra trước mắt. Hương đạo nhàn nhạt lẩn khuất trong không khí, linh khí quanh điện lưu chuyển êm đềm. So với những biến động khó lường bên ngoài, nơi này vẫn giữ được vẻ thanh tĩnh vốn có.
Thái Thanh đứng yên một lúc, sau đó nhẹ nhàng nhìn xuống lòng bàn tay mình.
Ấn ký vừa xuất hiện tại Tam Hữu Tiểu Viện lại sáng lên lần nữa, quang mang lưu chuyển trong chốc lát rồi nhanh chóng vụt tắt.
Thái Thanh thu tay, thần sắc không có quá nhiều thay đổi.
Hàn Thanh đứng bên cạnh, trong lòng vẫn còn vô số thắc mắc. Hắn biết lão sư đã giải thích cho mình không ít chuyện, nhưng những điều vừa nghe được dường như chỉ mới là phần nổi của một bí mật lớn hơn.
Hắn không nhịn được, khẽ lên tiếng:
“Lão sư, đệ tử có nhiều thắc mắc quá.”
Thái Thanh quay sang nhìn hắn, ánh mắt hiền hòa.
“Vi sư biết rõ. Nhưng con hãy bình tĩnh, không nóng vội, không hiếu kỳ quá mức.”
Ngài dừng lại một chút, tựa như đang cân nhắc nên nói đến đâu, sau đó mới tiếp tục:
“Tây Phương phồn thịnh như hiện tại là do năm xưa đồng hữu của Đạo Tổ, Bạch Mao Đạo Nhân, dẫn dắt mà thành.”
Hàn Thanh lập tức tập trung tinh thần.
Cái tên Bạch Mao Đạo Nhân khiến hắn không khỏi ghi nhớ. Theo lời Thái Thanh, Tây Phương ngày nay không phải tự nhiên mà có được cơ nghiệp như vậy. Phía sau sự phát triển ấy còn có công sức của một nhân vật từng đồng hành cùng Hồng Quân.
Thái Thanh tiếp tục:
“Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề cũng là đệ tử thân tín của ông ấy. Lần này ở Tử Tiêu, vi sư nghĩ không như bề ngoài nhìn thấy.”
Hàn Thanh im lặng lắng nghe.
Những nghi vấn trong lòng hắn dần nối lại với nhau, nhưng vẫn chưa đủ để hình thành một đáp án hoàn chỉnh.
Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề là đệ tử thân tín của Bạch Mao Đạo Nhân, nhưng tại Tử Tiêu Cung, mọi chuyện lại không đơn giản như vẻ ngoài.
Nếu những gì hắn chứng kiến không phải toàn bộ sự thật, vậy thì hành động của hai người có lẽ còn có nguyên nhân sâu xa mà hắn chưa thể biết.
Thái Thanh không đi sâu vào những chuyện ấy, chỉ chậm rãi nói:
“Để bảo toàn Lục Thánh, ta chỉ có thể để họ nhận Hồng Quân làm thầy.”
Hàn Thanh khẽ nhíu mày, nhưng không lên tiếng ngắt lời.
Thái Thanh nhìn hắn, rồi tiếp tục:
“Nhưng không phải chuyện xấu. Cứ tạm thế này, trước mắt không động.”
Ngài không nói rõ hơn, cũng không đưa ra lời khẳng định về đúng sai. Những chuyện liên quan đến Tây Phương Nhị Thánh, Bạch Mao Đạo Nhân và Hồng Quân vẫn còn nhiều điều chưa thể nhìn thấu.
Trong tình thế hiện tại, điều cần làm không phải vội vàng phán đoán, mà là giữ vững sự bình tĩnh, quan sát cục diện và chờ đợi thời cơ thích hợp.
Hàn Thanh hiểu được ý tứ ấy.
Lão sư đã nói đến đây, chắc chắn có lý do để chưa tiết lộ thêm. Hắn chỉ có thể ghi nhớ những điều mình được nghe, tạm thời không tự ý suy diễn.
Thái Thanh khẽ nâng một ngón tay, một đạo quang mang lập tức từ đầu ngón tay ngài bay ra, chậm rãi hướng về phía Hàn Thanh.
Đạo quang vừa chạm đến trước ngực hắn, một miếng ngọc tròn nhẵn đã hiện ra.
Miếng ngọc có hình dáng đơn giản, không chạm khắc hoa văn cầu kỳ, cũng không phô bày ánh sáng rực rỡ.
Thế nhưng, bên trong lại ẩn chứa một luồng đạo vận huyền diệu, tựa như thanh quang hội tụ, lặng lẽ lưu chuyển trong lòng ngọc.
Hàn Thanh cúi đầu nhìn vật trước ngực, trong mắt hiện lên vẻ tò mò.
“Đây là Thanh Quang Ngọc.”
Thái Thanh chậm rãi giải thích:
“Vi sư tính ra con có cơ duyên dưới Ngũ Bộ Châu, hãy đi tìm lấy. Mảnh ngọc này có thể che giấu cho con, cũng là tín hiệu để vi sư biết khi cần.”
Hàn Thanh đưa tay chạm nhẹ lên miếng ngọc.
Một cảm giác mát lành lập tức truyền đến đầu ngón tay. Thanh Quang Ngọc nhìn qua bình thường, nhưng hắn hiểu rằng vật do chính Thái Thanh ban cho tuyệt đối không phải thứ tầm thường.
Đây không chỉ là một món pháp bảo giúp hắn che giấu khí tức, mà còn là phương thức để hắn liên hệ với lão sư khi cần thiết.
Thái Thanh tiếp tục dặn dò:
“Vi sư sau này sẽ ít xuất hiện. Nhưng chớ lo lắng, cứ thuận theo tự nhiên.”
Hàn Thanh nghe vậy, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả.
Hắn đã mơ hồ nhận ra rằng chuyến đi sắp tới không chỉ đơn giản là tìm kiếm cơ duyên. Những lời dặn dò của Thái Thanh, những bí mật vừa được hé lộ, cùng việc ngài ban cho hắn Thanh Quang Ngọc, tất cả đều cho thấy con đường phía trước sẽ có nhiều điều không thể lường trước.
Mà lão sư, có lẽ sẽ không thể thường xuyên ở bên cạnh hắn như trước.
Hàn Thanh ngước nhìn Thái Thanh, hai mắt dần ngấn lệ.
Hắn hiểu những lời lão sư nói không chỉ là sự sắp xếp cho hành trình tiếp theo, mà còn là lời dặn dò trước lúc hai người phải tạm thời xa nhau. Dẫu trong lòng còn rất nhiều điều chưa hiểu, hắn cũng không muốn khiến lão sư phải bận tâm thêm.
Có lẽ, đến lúc này, hắn đã biết một số chuyện nên biết.
Còn những điều chưa thể biết, chỉ có thể chờ đến khi cơ duyên đưa hắn đến trước câu trả lời.
Hàn Thanh chậm rãi quỳ xuống, cúi người dập đầu ba lễ trước mặt ân sư.
“Đệ tử đã rõ. Đệ tử bái biệt lão sư.”
Thái Thanh nhìn hắn, trên mặt hiện lên nụ cười hiền hòa.
Ngài nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Hàn Thanh một cái, động tác tự nhiên như thường ngày.
Không cần nói thêm lời nào, sự quan tâm ấy đã đủ để Hàn Thanh ghi nhớ trong lòng.
Ngay sau đó, cảnh vật xung quanh dần trở nên mờ ảo. Thái Thanh Quan, cùng với thân ảnh của Thái Thanh, chậm rãi tan vào hư không.
Khi tất cả quang mang biến mất, Bách Hàn Sơn lại hiện ra trước mắt.
Chỉ còn Hàn Thanh đứng một mình giữa núi non tĩnh lặng.
Hắn đứng yên trong giây lát, ánh mắt nhìn về nơi Thái Thanh Quan vừa biến mất. Trong lòng tuy có chút lưu luyến, nhưng Hàn Thanh hiểu rõ mình không thể mãi dựa vào sự che chở của lão sư.
Con đường phía trước cần phải tự mình bước đi.
Hắn đưa tay chạm nhẹ vào Thanh Quang Ngọc trước ngực, sau đó hít sâu một hơi, nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Chẳng bao lâu sau, một đám mây lành xuất hiện dưới chân. Hàn Thanh đạp vân rời khỏi Bách Hàn Sơn, hướng về phía Ngũ Bộ Châu, bắt đầu hành trình tìm kiếm cơ duyên của mình.
Hồng Hoang rộng lớn, thiên cơ khó lường.
Mà chuyến đi lần này, có lẽ sẽ đưa hắn đến gặp những người vốn đã được an bài trong vận mệnh, cũng có thể mở ra những con đường hoàn toàn khác với những gì hắn từng biết.
Không lâu sau, tại Tây Ngưu Hạ Châu, sâu trong mật đạo Linh Sơn.
Nơi đây quanh năm chìm trong bóng tối, vách đá lạnh lẽo phủ đầy những đường vân cổ xưa. Linh khí vốn dồi dào của Tây Phương dường như cũng trở nên nặng nề, tựa như đang bị một sức mạnh vô hình đè nén.
Ở sâu bên trong mật đạo, một thân ảnh khổng lồ đang ngồi tựa vào vách núi.
Toàn thân ông bao phủ bởi kim quang, nhưng ánh sáng ấy đã không còn rực rỡ như trước. Khí tức hỗn loạn, lúc mạnh lúc yếu, tựa như ngọn đèn trước gió, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể vụt tắt.
Giữa lồng ngực là một vết thương lớn, kim huyết không ngừng chảy ra, men theo thân thể rồi nhỏ từng giọt xuống nền đá lạnh lẽo.
Từng giọt kim huyết rơi xuống, âm thanh rất khẽ, nhưng trong không gian tĩnh mịch lại trở nên rõ ràng đến lạ thường.
Đây chính là Bạch Mao Phật Tổ.
Vị tồn tại từng dẫn dắt Tây Phương phát triển, từng để lại dấu ấn sâu đậm trên mảnh đất này, giờ đây lại phải ngồi trong mật đạo, gắng gượng duy trì chút khí tức còn sót lại.
Thương thế của ông quá nặng. Dẫu vẫn có công đức tại Tây Ngưu Hạ Châu âm thầm nâng đỡ, giúp ông kéo dài thời gian cầm cự, nhưng tình trạng hiện tại đã không còn như trước. Mỗi lần khí tức vận chuyển, thân thể lại khẽ run lên, kim quang quanh người cũng theo đó mà chập chờn.
Từ phía ngoài mật đạo, từng tiếng bước chân chậm rãi vang lên.
Tiếng bước chân nặng nề, xen lẫn sự do dự và lo lắng. Hai bóng người dần xuất hiện trong bóng tối, rồi gần như cùng lúc quỳ xuống trước thân ảnh đang tựa vào vách núi.
Giọng nói của họ run rẩy, nghẹn ngào như cố kìm nén nỗi đau trong lòng.
“Sư… Sư tôn!”
Người đến chính là Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề.
Hai vị Thánh Nhân quỳ trước mặt Bạch Mao, ánh mắt không thể che giấu sự lo lắng. Dẫu đã cố gắng giữ bình tĩnh, khi tận mắt nhìn thấy thương thế của sư tôn, cả hai vẫn không khỏi đau lòng.
Bạch Mao Phật Tổ trọng thương rồi.
Thân thể vốn uy nghiêm, khí tức vốn sâu không thể dò, giờ đây lại suy yếu đến mức khó có thể duy trì sự ổn định.
Công đức tại Tây Ngưu Hạ Châu vẫn đang âm thầm trợ giúp ông, nhưng cũng chỉ có thể kéo dài thời gian, không thể lập tức khiến thương thế khôi phục.
Bạch Mao khẽ nâng mắt nhìn hai người.
Kim quang trong đôi mắt đã trở nên ảm đạm, nhưng ánh nhìn vẫn còn sự tỉnh táo.
Ông dường như muốn nói điều gì đó, nhưng khí tức vừa dao động, lồng ngực đã khẽ chấn động. Một tiếng ho trầm đục vang lên, khiến kim huyết nơi khóe miệng lại rỉ ra.
Cuối cùng, ông chỉ có thể cất giọng yếu ớt:
“Cẩn trọng…”
Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề lập tức cúi đầu, không dám lên tiếng.
Bạch Mao khẽ nhắm mắt, dường như đã phải dùng hết sức lực mới có thể nói tiếp:
“Khụ… đi đi…”
Hai chữ cuối cùng vừa vang lên, mật đạo lại chìm vào tĩnh lặng.
Tiếp Dẫn cúi người bái lạy sư tôn, sau đó quay sang Chuẩn Đề. Ánh mắt ông đầy vẻ lo lắng, nhưng vẫn cố giữ giọng nói bình ổn.
“Sư đệ, mau, chúng ta phải rời khỏi đây nhanh.”
Chuẩn Đề vẫn quỳ tại chỗ, ánh mắt lưu luyến nhìn thân ảnh khổng lồ trước mặt.
“Sư huynh… Sư tôn…”
Giọng nói ấy nghẹn lại giữa chừng.
Ông hiểu rõ tình trạng hiện tại của Bạch Mao, cũng biết bản thân không thể tùy tiện lưu lại lâu hơn. Thế nhưng, khi phải rời khỏi sư tôn trong tình cảnh như vậy, trong lòng làm sao có thể không đau đớn?
Tiếp Dẫn nhìn Chuẩn Đề, ánh mắt thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ.
“Đi thôi. Chúng ta có liên kết Thiên Đạo, đừng để Hồng Quân tìm thấy nơi này. Mau đi thôi!”
Lời nhắc nhở ấy khiến Chuẩn Đề cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại.
Ông biết Tiếp Dẫn nói đúng. Nếu tiếp tục ở lại, một khi hành tung bị phát hiện, không chỉ hai người gặp nguy hiểm mà nơi ẩn náu của sư tôn cũng có thể bị bại lộ.
Tiếp Dẫn nắm lấy tay Chuẩn Đề, kéo ông đứng dậy.
Hai người quay đầu nhìn Bạch Mao thêm một lần, sau đó mới cắn răng rời khỏi mật đạo.
Bóng dáng của họ dần khuất xa, tiếng bước chân cũng chậm rãi biến mất trong hành lang tối tăm.
Mật đạo trở về với sự tĩnh lặng vốn có.
Bạch Mao vẫn ngồi tựa vào vách núi, không hề nhúc nhích.
Ông nhìn theo hướng hai đệ tử vừa rời đi. Kim quang trong đôi mắt khẽ lay động, rồi chậm rãi ảm đạm.
Đồ nhi… Vi sư bất lực rồi.
Ý niệm ấy lặng lẽ vang lên trong tâm trí, không thành lời nói, cũng không làm khí tức của ông dao động thêm.
Bạch Mao khẽ nhắm mắt, tiếp tục vận chuyển chút công đức còn sót lại để duy trì khí tức.
Mật đạo một lần nữa chìm vào tĩnh lặng.
Rời khỏi Thái Thanh Quan, Hàn Thanh men theo một con đường nhỏ giữa núi rừng.
Dọc đường, cây cối xanh um, linh khí lưu chuyển nhẹ nhàng. Những dãy núi nối tiếp nhau trải dài đến tận chân trời, thỉnh thoảng lại có vài luồng yêu khí hoặc linh quang thoáng hiện nơi xa.
Đối với Hàn Thanh, đây là một hành trình hoàn toàn mới.
Hắn đã rời khỏi nơi được Thái Thanh che chở, bắt đầu tự mình tìm kiếm cơ duyên dưới Ngũ Bộ Châu.
Tuy trong lòng vẫn còn nhớ đến những lời dặn dò của lão sư, nhưng hắn cũng không muốn vì thế mà trở nên quá mức câu nệ.
Nếu đã được nhắc nhở phải thuận theo tự nhiên, vậy cứ để mọi chuyện diễn ra theo cơ duyên của nó.
Hàn Thanh vừa đi vừa quan sát cảnh vật xung quanh.
Không lâu sau, phía trước bỗng truyền đến tiếng la hét hỗn loạn, xen lẫn tiếng bước chân dồn dập cùng những luồng yêu khí dao động.
Hắn lập tức dừng lại, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.
Một nhóm tiểu yêu đang đuổi theo mấy sinh linh có tu vi thấp kém. Đám sinh linh kia hoảng loạn bỏ chạy, nhưng tốc độ không thể sánh với những kẻ đang truy đuổi phía sau. Chẳng mấy chốc, khoảng cách giữa hai bên đã bị thu hẹp.
Tiếng cười nhạo của đám tiểu yêu vang vọng khắp sườn núi.
“Chạy đi! Để xem các ngươi còn chạy được bao xa!”
Những sinh linh bị truy đuổi vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng. Có kẻ vấp ngã, có kẻ cố gắng dìu đồng bạn đứng dậy, nhưng trước sức ép của đám yêu tộc, tất cả đều chẳng khác nào những con mồi đang bị dồn vào đường cùng.
Giữa lúc ấy, một nam tử trẻ tuổi bỗng bước ra, chắn trước mặt đám sinh linh đang tháo chạy.
Trên người hắn có một luồng khí tức nhàn nhạt thuộc về Long Tộc. Thế nhưng, tu vi lại chẳng cao, thậm chí còn chưa đủ sức đối đầu với đám tiểu yêu trước mắt.
Nam tử nhìn những sinh linh đang run rẩy phía sau, rồi lại nhìn đám yêu tộc đang tiến đến. Trong ánh mắt hắn có sự căng thẳng, nhưng không hề có ý định tránh đường.
Dẫu biết rõ bản thân không phải đối thủ, hắn vẫn cắn răng đứng vững.
“Các ngươi muốn bắt người thì cứ nhằm vào ta! Đừng làm khó bọn họ!”
Đám tiểu yêu nghe vậy liền bật cười.
Một tên yêu quái bước lên trước, đánh giá nam tử từ đầu đến chân rồi khinh miệt nói:
“Chỉ bằng ngươi mà cũng dám cản đường bọn ta?”
Nam tử không đáp, chỉ siết chặt hai tay, cố gắng vận chuyển chút pháp lực ít ỏi trong cơ thể.
Tên yêu quái kia thấy vậy cũng chẳng buồn nhiều lời, lập tức lao tới.
Nam tử vội vàng chống đỡ, nhưng chênh lệch thực lực quá lớn. Chỉ trong vài chiêu, hắn đã bị đánh bật ra ngoài, thân thể đập mạnh xuống đất.
Đau đớn lập tức lan khắp người. Khóe miệng tràn ra máu tươi, khí tức cũng trở nên hỗn loạn. Hắn cố chống tay xuống đất, khó khăn lắm mới có thể đứng dậy.
Nhưng ngay cả khi thân thể đã gần như không thể chịu đựng thêm, nam tử vẫn không lùi bước.
Hắn quay đầu nhìn những sinh linh phía sau, lớn tiếng thúc giục:
“Chạy mau!”
Những sinh linh kia thoáng do dự, nhưng cuối cùng vẫn nhân lúc đám tiểu yêu bị hắn cản trở mà vội vàng chạy trốn.
Nhìn thấy họ dần rời khỏi sườn núi, nam tử mới khẽ thở phào. Ít nhất, những người kia đã có cơ hội sống sót.
Còn hắn, lúc này đã gần như không thể đứng vững.
Thương thế trên người ngày càng nặng, từng hơi thở cũng trở nên khó khăn. Thế nhưng, trong ánh mắt hắn lại không có sự hối hận.
Đám tiểu yêu thấy con mồi sắp thoát, lập tức nổi giận.
“Không biết sống chết!”
Một tên yêu quái gầm lên, cùng những kẻ còn lại đồng loạt lao về phía nam tử.
Đúng lúc ấy, một bóng người từ trên cao hạ xuống.
“Đủ rồi.”
Giọng nói không lớn, nhưng lại mang theo một sự bình thản khiến động tác của đám tiểu yêu khựng lại trong chốc lát.
Hàn Thanh đứng chắn trước nam tử, ánh mắt lạnh đi khi nhìn đám yêu tộc đang làm càn.
Hắn vốn chỉ tình cờ đi ngang qua, không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng này. Nhìn những sinh linh yếu ớt bị truy đuổi, rồi nhìn nam tử dù biết không phải đối thủ vẫn cố gắng đứng ra cản đường, hắn không thể tiếp tục làm ngơ.
Hàn Thanh không nhiều lời, chỉ khẽ phất tay.
Một luồng thanh quang lập tức lan ra, mang theo khí tức áp chế mạnh mẽ, đánh bật đám tiểu yêu về phía sau.
Những tên yêu quái vốn đang hung hăng lập tức biến sắc. Chúng nhận ra người vừa xuất hiện có tu vi vượt xa mình, nếu tiếp tục dây dưa chỉ có thể tự chuốc lấy khổ.
Không kẻ nào dám nói thêm lời nào, cả đám vội vàng bỏ chạy khỏi sườn núi.
Hàn Thanh cũng không đuổi theo.
Hắn chỉ đứng yên nhìn đám yêu tộc rời đi, sau đó mới quay người nhìn nam tử đang nằm dưới đất.
“Tiểu hữu, ngươi không sao chứ?”
Hàn Thanh cúi xuống, nhẹ nhàng đỡ người kia ngồi dậy. Nhìn thấy thương thế của đối phương không nhẹ, hắn liền lấy ra một viên đan dược từ trong túi.
“Uống viên đan này đi, thương thế sẽ ổn định hơn.”
Nam tử nhìn viên đan dược, rồi lại nhìn Hàn Thanh. Sau một thoáng do dự, hắn mới nhận lấy, cung kính nói:
“Đa tạ tiên nhân!”
Sau khi uống đan dược, nam tử lập tức vận chuyển khí tức. Dược lực dần lan ra khắp cơ thể, giúp thương thế tạm thời ổn định, sắc mặt cũng khôi phục đôi chút.
Hắn nhìn Hàn Thanh, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích.
“Đa tạ ân nhân ra tay cứu giúp!”
Hàn Thanh khoát tay.
“Chỉ là tiện đường mà thôi, không cần khách sáo.”
Hắn thấy đối phương đã có thể tự mình ngồi vững, bèn đứng dậy, định tiếp tục hành trình. Dù sao hắn cũng đang trên đường tìm kiếm cơ duyên, không thể chỉ vì một chuyện tình cờ mà dừng chân quá lâu.
Nào ngờ, ngay khi hắn vừa xoay người, nam tử phía sau đã vội vàng lên tiếng:
“Tiên nhân! Xin hãy cho ta theo người học hỏi tiên thuật!”
Hàn Thanh khựng lại, quay đầu nhìn hắn.
Nam tử cố gắng chống tay đứng dậy, nhưng thương thế vẫn chưa hoàn toàn ổn định, thân thể không khỏi lảo đảo.
Hàn Thanh thấy vậy liền nhíu mày.
“Tiểu hữu, ngươi đừng như vậy. Ta chỉ tình cờ đi ngang qua đây, cũng không có ý định thu đồ đệ.”
Hắn vốn chỉ thuận tay cứu người, không ngờ đối phương lại lập tức muốn bái mình làm thầy. Chuyện này khiến Hàn Thanh có phần khó xử.
Nam tử lắc đầu, vẫn cố gắng đứng vững rồi cúi người hành lễ.
“Ta biết bản thân tu vi thấp kém. Hôm nay nếu không có người ra tay, e rằng ta đã khó giữ được tính mạng. Nhưng ta không muốn cả đời chỉ có thể đứng nhìn những chuyện như vậy xảy ra mà chẳng làm được gì.”
Hàn Thanh nhìn hắn, không vội đáp lời.
Nam tử hít sâu một hơi, cố gắng ổn định giọng nói. Dẫu sắc mặt vẫn còn tái nhợt, ánh mắt hắn lại vô cùng kiên định.
“Hôm nay ta biết rõ mình không phải đối thủ của bọn chúng. Nhưng nếu có thể giữ chân chúng thêm một chút, những người kia sẽ có cơ hội chạy thoát. Ta không mong mình có thể cứu được tất cả, chỉ mong sau này có đủ sức mạnh để giúp được nhiều người hơn.”
Nói đến đây, nam tử khẽ siết chặt hai tay.
Hắn không phải không biết sợ hãi. Khi bị đám tiểu yêu đánh trọng thương, hắn cũng từng cảm thấy đau đớn, từng nhận ra rằng chỉ cần thêm một đòn nữa, bản thân có thể sẽ không còn đứng dậy được.
Nhưng khi nhìn những sinh linh yếu ớt phía sau, hắn không thể cứ thế quay lưng bỏ đi.
Dẫu không thể chiến thắng, ít nhất hắn vẫn có thể tranh thủ một chút thời gian cho người khác chạy trốn.
Đối với hắn, như vậy đã đáng để thử.
Nghe đến đây, ánh mắt Hàn Thanh thoáng thay đổi.
Hắn nhìn nam tử trước mặt, chợt hiểu vì sao đối phương dù bị thương nặng vẫn không chịu lùi bước.
Người này không phải không biết sợ, mà là dù sợ hãi vẫn lựa chọn đứng ra.
Hàn Thanh im lặng trong chốc lát, sau đó mới chậm rãi hỏi:
“Ngươi tên là gì?”
Nam tử lập tức đáp:
“Ta tên là Mặc Nhiên.”
Hàn Thanh khẽ gật đầu, ghi nhớ cái tên ấy.
Mặc Nhiên.
Một cái tên bình thường, một người có tu vi còn thấp, nhưng lại mang trong lòng một nguyện vọng giản dị: trở nên mạnh mẽ hơn để có thể giúp đỡ những kẻ yếu thế.
Hàn Thanh vẫn còn chút do dự. Hắn không biết bản thân có đủ khả năng dẫn dắt một người khác hay không, càng không rõ con đường phía trước sẽ đưa mình đến đâu.
Nếu tùy tiện nhận người đi theo, liệu có khiến Mặc Nhiên gặp nguy hiểm?
Đúng lúc ấy, một hàng chữ chợt hiện lên trong thức hải của hắn.
Hãy nhận đi.
Hàn Thanh thoáng ngẩn người.
Hắn lập tức nhận ra giọng điệu quen thuộc ẩn sau lời nhắn ấy. Không ngờ vào lúc này, Thái Thanh lão sư lại chủ động lên tiếng, hơn nữa còn đồng ý để hắn nhận Mặc Nhiên đi theo.
Hàn Thanh nhất thời không biết nên nói gì.
Hắn vốn tưởng rằng việc thu nhận người khác là chuyện cần phải cân nhắc rất nhiều, nào ngờ lão sư lại đưa ra lời chỉ dẫn ngắn gọn đến vậy.
Hắn bất đắc dĩ khẽ thở dài, trong lòng vừa kinh ngạc vừa có chút dở khóc dở cười.
“Thật không thể tin mà…”
Mặc Nhiên đứng trước mặt hắn, không hiểu câu nói ấy có ý gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi câu trả lời.
Hàn Thanh cuối cùng cũng không tiếp tục do dự. Hắn bước tới, đưa tay đỡ Mặc Nhiên đứng dậy.
“Được rồi, A Nhiên! Ta là Hàn Thanh, sau này đệ sẽ là đệ đệ của ta!”
Mặc Nhiên thoáng sững sờ.
Hắn vốn đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị từ chối, không ngờ đối phương lại đồng ý nhanh đến vậy. Một lúc sau, sự kinh ngạc trong mắt dần chuyển thành niềm vui khó giấu.
Hắn lập tức cúi người hành lễ, giọng nói tràn đầy cảm kích:
“Đa tạ Hàn Thanh sư huynh!”
Hàn Thanh khẽ gật đầu, đưa tay đỡ hắn đứng thẳng dậy.
“Được rồi, đừng khách sáo nữa. Thương thế của đệ vẫn chưa khỏi hẳn, trước tiên hãy nghỉ ngơi một chút.”
Hắn lấy ra một bộ y phục, đưa cho Mặc Nhiên thay vào. Đợi đối phương thu xếp xong, cả hai mới cùng nhau lên đường.
Một người vừa mới bước chân vào hành trình tìm kiếm cơ duyên, một người mang theo nguyện vọng muốn trở nên mạnh mẽ để giúp đỡ kẻ khác.
Cuộc gặp gỡ tưởng chừng chỉ là tình cờ ấy, từ đây lại mở ra một con đường mới cho cả hai.
Hàn Thanh không thể nghĩ đến được rằng Mặc Nhiên lại là một trong những cơ duyên của mình mà Thái Thanh đã sớm tính ra. Có lẽ cũng vì thế, lão sư mới đồng ý để hắn thu nhận người trước mắt.
Nhưng đối với Hàn Thanh lúc này, những điều ấy vẫn chưa cần phải suy nghĩ quá nhiều.
Hắn chỉ biết rằng, từ hôm nay, bên cạnh mình đã có thêm một người đồng hành.
Con đường phía trước vẫn còn dài, Ngũ Bộ Châu vẫn rộng lớn mênh mông, những bí mật của Hồng Hoang vẫn chưa được hé lộ hoàn toàn.
Còn những cơ duyên tiếp theo sẽ đưa hai người đến đâu, có lẽ chỉ khi thật sự bước tiếp, họ mới có thể dần dần tìm ra lời giải.