Đã mười bảy năm kể từ ngày Hàn Thanh cùng Mặc Nhiên bắt đầu ngao du Hồng Hoang.
Trong suốt những năm tháng ấy, cả hai đã cùng nhau vượt qua biết bao hiểm trở, trải qua không ít phen nguy nan. Từ những con đường núi quanh co, những vùng đất xa lạ cho đến những lần đối mặt với hiểm cảnh, bóng dáng của người này đã dần trở thành điều quen thuộc trong hành trình của người kia.
Mặc Nhiên vẫn giữ tính tình hoạt bát, đôi lúc nghịch ngợm đến mức khiến người khác đau đầu. Còn Hàn Thanh, dù thường xuyên càu nhàu trước những trò đùa của hắn, cuối cùng vẫn chẳng nỡ bỏ mặc con rồng nhỏ ấy. Cứ thế, ngày qua ngày, năm tháng nối tiếp năm tháng, tình cảm giữa hai người cũng ngày càng sâu đậm, thêm mấy phần gắn bó.
Đối với Hàn Thanh, những chuyến ngao du ấy không chỉ giúp hắn mở mang kiến thức về Hồng Hoang, mà còn khiến cuộc sống vốn đơn điệu của người tu đạo có thêm không ít niềm vui.
Đêm nay cũng vậy.
Dưới bầu trời trong vắt, vầng trăng tròn treo cao giữa màn đêm, ánh bạc dịu dàng phủ xuống núi rừng. Sau nhiều ngày liên tục lên đường, hai người cuối cùng cũng tìm được một con suối nhỏ để nghỉ chân.
Vừa trông thấy dòng nước trong veo phản chiếu ánh trăng, Mặc Nhiên đã chẳng thể ngồi yên. Hắn vui vẻ nhảy xuống suối, thoải mái ngâm mình rồi tung tăng bơi lội. Nước suối mát lạnh khiến hắn không khỏi thích thú, tiếng cười trong trẻo vang vọng giữa màn đêm yên tĩnh.
“Hây da! Thật là thoải mái! Đi đường suốt mấy ngày, cuối cùng cũng gặp được một con suối mát lạnh để bơi lội.”
Mặc Nhiên vừa bơi vừa quay đầu nhìn lên bờ, lớn tiếng gọi:
“Sư huynh! Xuống đây tắm cùng đệ đi!”
Tiếng gọi vang lên liên tục bên tai khiến Hàn Thanh đang tọa thiền ở gần đó cũng không thể tiếp tục tĩnh tâm. Hắn chậm rãi mở mắt, nhìn con rồng nhỏ đang vui vẻ dưới suối, không khỏi thở dài.
“Con rồng nhà đệ! Ta còn thiền thế nào được nữa đây?”
Miệng thì càu nhàu, nhưng Hàn Thanh cũng nhận ra bản thân đã mấy ngày chưa tắm rửa. Nghĩ đi nghĩ lại, thôi thì nhân tiện có suối mát, hắn cũng xuống tắm một phen.
Hắn đứng dậy, ngoài rồi bước xuống dòng nước trong lành. Cảm giác mát lạnh lập tức xua tan phần nào sự mệt mỏi sau những ngày dài lên đường.
Thấy sư huynh xuống nước, Mặc Nhiên lập tức bơi đến bên cạnh. Hắn xoay người, đưa lưng về phía Hàn Thanh, tự nhiên lên tiếng:
“Sư huynh, huynh cọ lưng giúp đệ với!”
Hàn Thanh nhìn dáng vẻ chẳng chút khách sáo của hắn, khóe miệng giật nhẹ.
“Ta thật không biết rốt cuộc đệ là sư huynh hay ta mới là sư huynh nữa!”
Tuy ngoài miệng vẫn không ngừng càu nhàu, bàn tay Hàn Thanh lại thành thật giúp Mặc Nhiên cọ sạch lưng. Sự nuông chiều này, e rằng cũng chỉ có con rồng nhỏ trước mặt mới được hưởng.
Dưới ánh trăng sáng dịu dàng, tiếng nước khẽ lay động hòa cùng những lời trêu chọc của hai người. Sau bao năm tháng ngao du, giữa những hiểm cảnh và biến cố khó lường, khoảnh khắc bình yên giản dị như thế này quả thực hiếm có.
Chẳng ai ngờ rằng sự yên bình ấy lại sắp bị phá vỡ.
Đột nhiên, từ phương Bắc truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa!
Ầm!
Cơn chấn động dữ dội quét ngang thiên địa. Mặt đất rung chuyển, mặt nước trong con suối lập tức dậy lên từng đợt sóng lớn. Những gợn nước vốn chỉ khẽ lay theo động tác của hai người giờ đây cuộn trào dữ dội, ánh trăng phản chiếu trên mặt suối cũng vỡ vụn thành vô số mảnh sáng chập chờn.
“Oái! Chuyện gì xảy ra thế?!”
Mặc Nhiên giật mình, gần như nhảy dựng lên khỏi mặt nước.
Hàn Thanh lập tức thu lại vẻ tùy ý. Hắn nhìn về phía Bắc, thần sắc dần trở nên nghiêm trọng. Nhận thấy tình hình không ổn, hắn nhanh chóng đưa tay bấm độn, vận chuyển đạo pháp để suy tính nguyên do.
Đạo khí quanh người khẽ dao động. Trong khoảnh khắc, vẻ ung dung thường ngày trên gương mặt hắn hoàn toàn biến mất.
Chỉ một lát sau, sắc mặt Hàn Thanh đã thay đổi.
“Mặc Nhiên! Mau lên, chúng ta phải lập tức đến Tây Ngưu lánh nạn!”
Giọng nói trầm thấp của hắn không còn chút đùa cợt thường ngày.
Mặc Nhiên thoáng hoảng hốt, nhưng vẫn cuống cuồng lên bờ chỉnh trang y phục. Hắn nhận ra vẻ nghiêm túc của sư huynh, trong lòng cũng hiểu rằng biến cố lần này tuyệt đối không đơn giản.
“Sư huynh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Hàn Thanh nhìn về phương Bắc, chậm rãi thốt ra bốn chữ:
“Vu Yêu đại chiến…”
Mặc Nhiên nhất thời im bặt.
Không cần nói thêm, hắn cũng hiểu được sự nghiêm trọng của biến cố này. Một khi hai tộc Vu – Yêu thật sự khai chiến, chỉ riêng dư chấn từ cuộc chiến cũng đủ khiến vô số sinh linh phải chịu cảnh lầm than.
Hai người không dám chậm trễ, lập tức thu dọn hành trang rồi lên đường đến Tây Ngưu, tìm nơi tránh khỏi vùng chiến loạn.
Quả nhiên, mọi chuyện diễn ra đúng như dự đoán của Hàn Thanh.
Càng tiến về phía Tây, cảnh tượng trước mắt càng khiến người ta nặng lòng. Trên đường đi, vô số sinh linh đang ùn ùn kéo về Tây Ngưu, trong đó có không ít phàm nhân và Nhân tộc. Dòng người đông đúc như thác đổ, ai nấy đều mang theo vẻ hoảng loạn, chỉ mong tìm được một nơi có thể che chở cho bản thân và người thân.
Có người dìu theo người già, có người ôm chặt con nhỏ, cũng có những sinh linh vừa đi vừa ngoái đầu nhìn về phương Bắc, nơi tiếng động kinh thiên vẫn thỉnh thoảng vọng đến từ phía xa.
Hàn Thanh nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng không khỏi trầm xuống. Hắn vốn đã biết đại chiến Vu Yêu sẽ mang đến tai họa, nhưng tận mắt chứng kiến cảnh tượng sinh linh chạy nạn vẫn khiến hắn cảm nhận rõ hơn sự khốc liệt của biến cố này.
Bên cạnh, Mặc Nhiên cũng không còn tâm trạng đùa nghịch như trước. Hắn lặng lẽ đi theo Hàn Thanh, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn những người chạy nạn, vẻ mặt thoáng hiện sự bất an.
Hai người tiếp tục tiến về phía trước. Chẳng bao lâu sau, một tòa thành trì dần hiện ra giữa tầm mắt, bên ngoài cổng thành đã có không ít sinh linh tụ tập.
Khi đến gần, Hàn Thanh nhìn thấy hai vị đạo nhân đang bận rộn chỉ huy việc sơ tán.
Một người không có tóc, dáng vẻ trang nghiêm, thần sắc nghiêm túc, đang trật tự sắp xếp cho những sinh linh chạy nạn tiến vào thành. Người còn lại trông trẻ trung, năng động, mái tóc trắng xóa bồng bềnh nổi bật giữa đám đông, thoạt nhìn có phần phóng khoáng hơn người đồng hành.
Giữa cảnh tượng hỗn loạn, hai vị đạo nhân vẫn kiên nhẫn lo liệu từng việc, cố gắng sắp xếp cho những sinh linh đang hoảng loạn có nơi trú chân.
Hàn Thanh cùng Mặc Nhiên tiến lại gần. Không ngờ, một trong hai đạo nhân vừa cảm nhận được đạo khí trên người hắn đã lập tức lên tiếng:
“Đạo hữu từ phương nào đến?”
Hàn Thanh hơi khựng lại. Sau một thoáng bất ngờ, hắn xoay người, chắp tay đáp lễ:
“Đạo hữu quả thật tinh ý. Bần đạo vốn chu du khắp nơi, không có ý định dừng chân lâu ở bất kỳ nơi nào. Chẳng qua, nay đại chiến nổi lên, đệ đệ của ta tuổi còn nhỏ, ta thực sự không yên tâm để đệ ấy một mình.”
Hắn nhìn về phía cổng thành, rồi lại quay sang vị đạo nhân trước mặt.
“Đạo huynh, nếu không bận tâm, có thể cho đệ đệ ta tạm thời ở lại đây được chăng? Ta nguyện giúp chư vị thủ thành, góp chút sức lực bảo vệ những sinh linh đang lánh nạn.”
“Thiện tai! Bần đạo không có ý làm khó đạo hữu. Chẳng qua, vừa rồi cảm nhận được đạo khí trên người đạo hữu nên mới có ý chào hỏi.”
Nghe vậy, Hàn Thanh suýt nữa cắn phải lưỡi.
Chào hỏi thôi mà dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy sao? Làm hắn giật mình đến suýt tưởng bản thân đã gây ra chuyện gì!
May mắn thay, đối phương không có ác ý. Hàn Thanh thở phào nhẹ nhõm, đưa tay đẩy nhẹ Mặc Nhiên về phía trong thành.
“Đệ vào trong trước đi. Ta sẽ ở bên ngoài giúp các vị tiền bối hộ đạo.”
Mặc Nhiên ngoan ngoãn gật đầu.
“Được! Đệ sẽ chờ huynh!”
Đợi đến khi Mặc Nhiên đã an toàn vào trong thành, Hàn Thanh mới yên tâm quay lại, chuẩn bị góp sức bảo vệ thành trì.
Hắn đạp không bay lên, dừng giữa không trung phía trên cổng thành. Hai tay kết ấn, đạo khí lập tức theo pháp quyết vận chuyển, từng luồng ánh sáng đan xen vào nhau, nhanh chóng lan rộng.
“Hộ Thiên Đồng Quang Đại Trận!”
Tiếng quát vừa dứt, đạo khí cuồn cuộn tràn ra, hóa thành một tầng kết giới bao phủ toàn bộ khu vực cổng thành. Những đường sáng đan cài vào nhau, khép kín từng khoảng trống, tạo thành một màn bảo hộ vững chắc.
Ngay lúc ấy, Thanh Quang Ngọc trên người Hàn Thanh khẽ rung động. Một luồng năng lượng nhỏ từ trong mảnh ngọc lan tỏa ra, cộng hưởng với trận pháp, khiến kết giới càng thêm ổn định.
Ánh sáng của trận pháp dần lắng xuống, bao phủ cổng thành bằng một tầng quang mang vững chắc. Những sinh linh đang chạy nạn vẫn lần lượt tiến vào trong, không ai hay biết rằng phía trên đầu mình vừa có thêm một tầng bảo hộ.
Xa tận ngoài thiên ngoại, Thái Thanh lão sư cũng đã nhận ra hành động của Hàn Thanh. Đối với việc đệ tử ra tay giúp đỡ chúng sinh giữa lúc đại nạn, ngài không hề ngăn cản, trái lại còn ngầm tán thành.
Cảm nhận được trận pháp đã ổn định, Hàn Thanh khẽ mỉm cười rồi hạ xuống mặt đất.
Vị đạo nhân đứng bên dưới không giấu được vẻ kinh ngạc. Ban nãy, y chỉ cảm nhận được đạo khí bất phàm của Hàn Thanh, nào ngờ vị đạo hữu vừa gặp này lại có bản lĩnh cao cường đến vậy.
Hàn Thanh bước đến trước mặt y, chắp tay hành lễ.
“Ta thật thất lễ. Đã đến đây nhờ các vị chiếu cố mà còn chưa kịp chính thức chào hỏi.”
Hắn hơi cúi người, tự giới thiệu:
“Bần đạo là Hàn Thanh đạo nhân. Sau này còn phải làm phiền các vị chiếu cố.”
Đạo nhân kia cũng nghiêm trang kết ấn, đáp lễ:
“Bần đạo là Địa Tạng tôn giả.”
“Đạo hữu có lòng giúp đỡ, quả thật đáng quý. Đã cùng nhau bảo vệ chúng sinh thì không cần câu nệ những lễ tiết rườm rà.”
Hàn Thanh nghe đến cái tên ấy, hai mắt thoáng mở lớn. Hắn nhìn vị đạo nhân trước mặt, trong lòng nhanh chóng lục tìm những ký ức liên quan đến danh hiệu này.
Địa Tạng… Địa Tạng Vương Bồ Tát? Hóa ra là vị Bồ Tát của tương lai sau này! Theo những gì ta biết, ngài vốn là người từ bi, bao dung, luôn có lòng thương xót chúng sinh.
Hàn Thanh âm thầm suy nghĩ, ánh mắt cũng trở nên hòa hoãn hơn. Hắn vốn chỉ định tìm một nơi tránh nạn, không ngờ lại gặp được nhân vật mà mình từng biết qua những ghi chép về tương lai.
Xem ra Tây Ngưu chưa chắc đã giống như những lời đồn đại bên ngoài. Có lẽ sự bí ẩn trong cách hành sự của Bạch Mao tiền bối mới khiến người đời sinh ra nhiều suy đoán như vậy.
Trong lúc Hàn Thanh còn đang suy tư, vị đạo nhân tóc trắng từ phía cổng thành cũng bay đến. Vừa đáp xuống, y đã quan sát trận pháp một lượt rồi liên tục tấm tắc khen ngợi.
“Chà chà! Đạo pháp không tệ! Đạo hữu quả thật là người có bản lĩnh. Ngươi có muốn ở lại trấn giữ thành trì cùng bọn ta không?”
Địa Tạng đứng bên cạnh đưa tay vuốt mặt, vẻ bất lực hiện rõ.
“Đạo hữu chớ trách. Vị này là sư huynh của ta, Bạch Liên đạo nhân, trưởng lão ở Tây Phương. Tính tình huynh ấy hơi thẳng thắn, nhưng tuyệt đối không có ác ý.”
Hàn Thanh nghe vậy không khỏi bật cười. Hắn chắp tay, cúi người đáp lễ với Bạch Liên.
“Bạch Liên đạo huynh quả là người vui tính. Bần đạo vốn cũng muốn nán lại đây một thời gian, chờ tình hình bên ngoài yên ổn hơn rồi mới tiếp tục hành trình. Nếu các vị không chê, ta xin được góp sức thủ thành.”
Bạch Liên nghe vậy, vẻ mặt càng thêm vui vẻ. Y quay sang Địa Tạng, vỗ nhẹ vai đối phương rồi nói:
“Tiểu Tạng, đệ giúp ta đón tiếp Hàn Thanh đạo hữu nhé. Đại Giáo Chủ vừa triệu kiến, ta phải trở về bẩm báo một chuyến.”
Địa Tạng chắp tay đáp:
“Sư huynh cứ thong thả.”
Ba người cùng cúi người hành lễ. Sau đó, Bạch Liên cưỡi mây rời đi, nhanh chóng khuất bóng giữa tầng không.
Hàn Thanh nhìn theo bóng dáng y, trong lòng cũng có thêm vài phần suy tính. Nhân cơ hội ở lại đây, hắn vừa có thể giúp đỡ những sinh linh đang lánh nạn, vừa có thể quan sát cuộc sống tại Tây Ngưu, tìm hiểu rõ hơn về vùng đất mà trước đây hắn chỉ biết qua những ghi chép và truyền thuyết.
Sau khi Bạch Liên rời đi, Địa Tạng tiếp tục lo liệu công việc trong thành. Hàn Thanh cũng không đứng ngoài quan sát, mà bắt tay vào việc duy trì trận pháp, hỗ trợ bảo vệ khu vực cổng thành và giúp những sinh linh mới đến có thể yên ổn lánh nạn.
Ngày nối ngày trôi qua. Dòng người chạy nạn vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, còn những tiếng động từ phương Bắc thỉnh thoảng vẫn vọng đến, nhắc nhở mọi người rằng cuộc chiến kia chưa hề kết thúc.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua.
Chớp mắt, mấy năm đã trôi đi. Đối với nhóm Hàn Thanh, những năm tháng ấy dường như chỉ thoáng qua trong nháy mắt. Thế nhưng, tình hình bên ngoài chẳng những không yên ổn mà còn ngày càng náo động. Số lượng sinh linh tìm đến Tây Ngưu lánh nạn cũng không ngừng gia tăng.
Thành trì vốn đã bận rộn nay càng thêm đông đúc. Những người đến sau nối tiếp những người đến trước, mang theo nỗi lo âu và hy vọng mong manh tìm được nơi nương náu. Dù Hàn Thanh và Địa Tạng đã cố gắng hết sức, việc che chở cho tất cả sinh linh vẫn ngày càng trở nên khó khăn.
Một ngày nọ, Địa Tạng tay chống tích trượng, đứng trước cửa thành nhìn dòng người đang nối nhau tiến vào. Hắn khẽ thở dài rồi ngồi xuống, vẻ mặt không giấu được nỗi trăn trở.
Hàn Thanh vừa đi tới đã nhận ra tâm trạng khác thường của đối phương, bèn hỏi:
“Địa Tạng đạo hữu, có chuyện gì khiến huynh ưu phiền sao?”
“Haiz… Không dám nói là ưu phiền. Chỉ là bần đạo không biết sắp tới sẽ còn bao nhiêu sinh linh phải chịu khổ nạn. Tây Phương tuy đã cố hết sức che chở, nhưng cũng không thể gánh vác quá nhiều.”
Hàn Thanh im lặng một thoáng, sau đó đặt tay lên vai Địa Tạng, nhẹ nhàng vỗ vài cái như muốn an ủi.
“Đạo hữu chớ quá lo lắng. Lục Thánh vẫn còn tại thế, há có thể để mặc chúng sinh lầm than? Hai vị sư thúc ở đây cũng chưa từng từ bỏ chúng sinh kia mà.”
“Sư thúc?”
Vừa nghe đối phương hỏi lại, Hàn Thanh lập tức cứng người.
Chết rồi! Trong lúc an ủi, miệng mồm ta lỡ lời mất rồi?
Hắn vội vàng tìm cách giải thích:
“À, chuyện này… là… là…”
Ngay lúc ấy, đạo tâm của Hàn Thanh khẽ dao động. Một đạo niệm quen thuộc truyền đến, vang lên rõ ràng trong lòng hắn.
“Không sao.”
Chỉ hai chữ ngắn gọn, nhưng đã đủ khiến Hàn Thanh bình tĩnh trở lại.
Lão sư đã nói không sao, vậy hẳn ngài có tính toán riêng. Nếu ngài không muốn che giấu thân phận của hắn trước mặt Địa Tạng, có lẽ vị đạo nhân từ bi này cũng có vai trò đặc biệt trong những biến chuyển về sau.
Hàn Thanh ngẩng đầu nhìn Địa Tạng, không tiếp tục vòng vo nữa.
“Đạo hữu, chúng ta có thể tìm một nơi kín đáo để nói chuyện được không?”
Địa Tạng nhìn hắn một lát rồi gật đầu.
“Được, chúng ta đi.”
Cả hai tiến vào một góc khuất bên trong thành. Tiếng người qua lại bên ngoài dần xa, chỉ còn lại sự yên tĩnh tương đối giữa những bức tường. Đợi xung quanh không còn người qua lại, Hàn Thanh mới hạ giọng nói:
“Thật ra, ta là tiểu đồng ở Thái Thanh Quan.”
“!!!”
Địa Tạng lập tức sững sờ.
“Ngươi nói cái gì?”
Hắn nhìn Hàn Thanh, dường như vẫn chưa thể tin vào những gì mình vừa nghe.
“Thái Thanh Quan?! Ngươi là đệ tử của Thái Thanh đại sư bá sao?!”
Hàn Thanh gãi đầu, có phần ngượng ngùng đáp:
“Cũng không hẳn là tiểu đồng theo nghĩa thông thường. Ta là nhị đệ tử của lão sư.”
“Nhị đệ tử?!”
Địa Tạng ngồi xuống, lần chuỗi trong tay để bình tâm. Hắn hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra, cuối cùng mới bất lực lên tiếng:
“Cái tên này! Chuyện lớn như vậy, sao ngươi lại giấu kín? Đã là đồng môn, cần gì phải câu nệ đến thế!”
Hàn Thanh gãi đầu cười khờ, sau đó chắp tay hành lễ.
“Vậy theo lễ nghĩa, ta cũng nên kính xưng huynh trưởng. Địa Tạng sư huynh.”
Địa Tạng vội vàng xua tay, đỡ Hàn Thanh đứng dậy.
“Thiện tai, thiện tai! Không cần câu nệ như vậy. Đệ chịu ở lại giúp đỡ chúng ta đã là chuyện đáng quý rồi.”
Hàn Thanh khẽ mỉm cười. Địa Tạng thì hướng người nhìn về phía trời xa rồi cúi người
“Đa tạ đại sư bá đã có lòng giúp đỡ.”
“Sư huynh phiền lòng tạm giữ kín chuyện này giúp ta được chứ?”
“Yên tâm, bần đạo có cân nhắc”
“Đa tạ Địa Tạng huynh”
Từ tận đáy lòng, Hàn Thanh bỗng cảm thấy Địa Tạng có phần thân thuộc. Có lẽ chính sự lương thiện và tấm lòng luôn hướng về chúng sinh của đối phương đã khiến hắn sinh ra cảm giác ấy.
Sau khi nói rõ thân phận, bầu không khí giữa hai người cũng trở nên gần gũi hơn. Những lời khách sáo ban đầu dần được thay thế bằng sự thân tình của những người cùng chung chí hướng. Ngoài kia, dòng người vẫn tiếp tục tiến vào thành, nhưng trong lòng Hàn Thanh đã có thêm một phần an tâm khi biết mình có thể tin tưởng người trước mặt.
Ngay lúc đó, Thanh Quang Ngọc trên người Hàn Thanh bất chợt rung lên.
Đạo tâm của hắn lại một lần nữa chấn động. Một ý niệm hiện lên rõ ràng trong tâm trí:
“Bất Chu Cơ Duyên.”
Hàn Thanh lập tức hiểu rằng cơ duyên mà lão sư nhắc đến có lẽ đã xuất hiện.
Hắn khẽ cúi đầu nhìn mảnh ngọc, rồi ngẩng lên nhìn về phía xa. Sự việc đến bất ngờ, nhưng tín hiệu từ Thanh Quang Ngọc đã đủ để hắn biết mình không thể tiếp tục chần chừ.
Hắn quay sang Địa Tạng, chắp tay nói:
“Sư huynh, huynh cứ tiếp tục ở đây thủ thành. Đệ muốn đi một vòng xung quanh xem xét tình hình, sẽ sớm quay lại.”
Địa Tạng nhìn hắn, không hỏi thêm về nguyên do, chỉ dặn dò một câu:
“Cẩn thận.”
Hàn Thanh gật đầu. Sau đó, hắn âm thầm truyền âm cho Mặc Nhiên:
“Ta ra ngoài có chút việc. Đệ cứ ở yên trong thành chờ ta trở về, tuyệt đối không được tự ý đi lung tung.”
Dặn dò xong, Hàn Thanh lập tức đạp mây bay lên, hướng thẳng về phía Bất Chu Sơn.
Trên đường đi, hắn không khỏi tò mò suy đoán.
“Ây da! Lão sư đã nói ở Bất Chu có cơ duyên, vậy rốt cuộc là cơ duyên tuyệt hảo nào đây?”
Từ xa nhìn lại, Bất Chu Sơn sừng sững giữa thiên địa, dáng núi hùng vĩ như một cây trụ chống trời. Mây mù quấn quanh sườn núi, linh khí lưu chuyển giữa những vách đá cổ xưa, khiến nơi đây mang một vẻ uy nghiêm khó tả.
Không bao lâu sau, Hàn Thanh đã đáp xuống Bất Chu Sơn.
Hắn đi dạo một vòng quanh đỉnh núi, nhìn những tiên thảo, dị thảo mọc khắp nơi, không khỏi cảm thấy mới lạ. Linh khí trên đỉnh núi này cũng thật dồi dào, hắn bước đi mà còn cảm nhận được linh khí nồng đậm như thế này.
“Thì ra trên đỉnh Bất Chu lại là cảnh tượng thế này. Nghĩ đến việc sau này nơi đây sẽ sụp đổ, quả thật đáng tiếc.”
Hắn vừa đi vừa quan sát xung quanh. Những bụi tiên thảo đung đưa trong gió, linh khí quanh núi nhẹ nhàng lưu chuyển. Giữa khung cảnh rộng lớn ấy, Hàn Thanh không vội vàng tìm kiếm mà kiên nhẫn dò xét từng khu vực, chờ đợi dấu hiệu dẫn đường từ Thanh Quang Ngọc.
Chẳng mấy chốc, hắn đã phát hiện một luồng quang mang tỏa ra từ phía cửa động ở đằng xa.
Luồng đạo khí ấy vô cùng mạnh mẽ, dù cách một khoảng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng.
Hàn Thanh lập tức tiến về phía đó.
Đến gần, hắn mới phát hiện một vật thể thon dài đang cắm chặt vào tảng đá. Toàn thân vật ấy được bao quanh bởi những luồng thanh khí, ánh sáng lưu chuyển mơ hồ, trông vừa cổ xưa vừa bất phàm.
Hàn Thanh mở to hai mắt, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc.
“Đây… đây là!”
Hắn nhìn chằm chằm vào bảo vật trước mặt, trong đầu nhanh chóng hiện lên những ghi chép liên quan.
“Chẳng phải đây là Càn Khôn Xích sao?!”
Một món bảo vật có liên quan đến không ít sự kiện trong Hồng Hoang. Nhưng vào thời điểm này, nó lại nằm ở đây, chẳng lẽ nó vẫn chưa thuộc về Nhiên Đăng?
Nghĩ đến đây, Hàn Thanh lập tức đưa tay nắm lấy thanh xích, vận sức kéo mạnh.
Thế nhưng…
Không có chuyện gì xảy ra.
Càn Khôn Xích vẫn cắm chặt trong tảng đá, chẳng hề nhúc nhích dù chỉ một chút.
“…”
Hàn Thanh đứng sững tại chỗ.
May mà xung quanh không có ai. Nếu bị người khác nhìn thấy cảnh này, hắn thật sự chẳng biết phải giấu mặt vào đâu!
“Aizz! Cái xích chết tiệt này!”
Không cam lòng, Hàn Thanh nghiến răng, hai tay nắm chặt thanh xích rồi dốc sức kéo. Hắn thử hết lần này đến lần khác, nhưng bảo vật vẫn nằm im bất động như thể đã mọc rễ vào trong tảng đá.
Một lúc sau, Hàn Thanh đành tạm dừng, nhìn thanh xích trước mặt với vẻ vừa tức giận vừa khó hiểu. Cơ duyên mà lão sư chỉ điểm rõ ràng đang ở ngay trước mắt, vậy mà hắn lại chẳng thể lấy được. Chẳng lẽ mình đã tìm nhầm bảo vật?
Đúng lúc hắn đang ra sức vật lộn với thanh xích, Thanh Quang Ngọc trong túi áo bỗng bay ra ngoài.
Mảnh ngọc lơ lửng giữa không trung, sau đó nhẹ nhàng áp sát Càn Khôn Xích. Ngay khoảnh khắc tiếp xúc, đạo khí của hai vật lập tức cộng hưởng, những luồng sáng rực rỡ bùng lên, bao phủ cả cửa động.
Một tiếng ngân khẽ vang lên.
Càn Khôn Xích cuối cùng cũng trượt khỏi tảng đá, ngoan ngoãn rơi vào tay Hàn Thanh.
Hàn Thanh nhìn bảo vật trong tay, rồi lại nhìn Thanh Quang Ngọc đang lơ lửng trước mặt. Hắn không nhịn được mà cảm khái:
“Lão sư! Cái này đúng là giống bản hack quá đi mất!”
Sau một thoáng suy nghĩ, hắn nhanh chóng hiểu ra nguyên do.
“Càn Khôn Xích đã được Thái Thanh đạo khí dung hòa… Vậy chẳng phải bây giờ nó đã thuộc về ta rồi sao?”
Nghĩ đến đây, Hàn Thanh lập tức vui mừng khôn xiết.
“Hố hố! Tuyệt quá!”
Vốn đã tinh thông kiếm thuật, nay lại có thêm một món bảo vật như Càn Khôn Xích, đối với hắn chẳng khác nào phúc duyên từ trên trời rơi xuống.
Hắn cầm Càn Khôn Xích quan sát thêm một lúc, cảm nhận đạo khí lưu chuyển trên thân bảo vật. Niềm vui vì có được cơ duyên khiến Hàn Thanh không khỏi hí hửng, trong lòng đã bắt đầu nghĩ đến việc sau này có thể vận dụng nó ra sao.
Thế nhưng, niềm vui ấy còn chưa kịp kéo dài bao lâu thì từ phía Bắc lại truyền đến một tiếng nổ lớn khác.
Ầm!
Chấn động lần này mạnh mẽ đến mức khiến không gian quanh núi thoáng rung lên. Tiếng nổ vọng đến từ nơi xa, mang theo một luồng khí tức hỗn loạn khiến Hàn Thanh lập tức ngẩng đầu.
Hắn nhanh chóng nhận ra một luồng khí tức quen thuộc.
“Huyền Đô sư huynh? Huynh ấy đang ở gần đây sao?”
Nét vui vẻ trên mặt Hàn Thanh lập tức biến mất. Hắn thu Càn Khôn Xích vào túi, không tiếp tục suy đoán nữa mà lập tức đạp mây bay về phía phát ra tiếng động.
Càng đến gần phương Bắc, chấn động càng trở nên dữ dội. Những luồng pháp lực va chạm liên tiếp bùng lên giữa thiên địa, cuốn theo từng đợt sóng khí lan rộng. Từ xa, Hàn Thanh đã có thể cảm nhận rõ sự hỗn loạn của chiến trường.
Khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến hắn không khỏi giật mình.
Giữa chiến trường hỗn loạn, Huyền Đô đang ra sức ngăn cản cuộc đại chiến giữa hai tộc Vu – Yêu. Trong tay hắn là Thái Cực Đồ, bên cạnh còn có Huyền Hoàng Tháp. Hai món pháp bảo cùng tỏa ra uy thế mạnh mẽ, cố gắng ngăn chặn hai bên tiếp tục giao chiến.
Thế nhưng, dù đã dùng hết sức mình, Huyền Đô vẫn không thể khiến hai tộc dừng tay.
Pháp lực của hai bên không ngừng va chạm, sát khí cuồn cuộn bao trùm chiến trường. Giữa cơn hỗn loạn ấy, bóng dáng Huyền Đô tuy nhỏ bé hơn so với những cường giả đang giao chiến, nhưng hắn vẫn kiên trì đứng ra ngăn cản, không chịu lùi bước.
“Vu Yêu hai tộc, lập tức ngưng chiến!”
Huyền Đô trầm giọng quát lớn:
“Khẩu dụ của Thánh Nhân đã truyền xuống, các ngươi còn dám bất tuân sao?!”
Lời vừa dứt, Đông Hoàng Thái Nhất đã tung một chưởng đánh tới, trực tiếp giáng vào ngực Huyền Đô.
Dù có hai đại pháp bảo hộ thân, Huyền Đô vẫn chưa thể phát huy toàn bộ uy năng của chúng. Trước đòn đánh bất ngờ ấy, thân thể hắn lập tức bị đánh lùi.
Đông Hoàng lạnh lùng nhìn hắn, giọng điệu đầy vẻ khinh miệt:
“Tên nhóc ranh vô lễ! Chỉ dựa vào ngươi mà cũng đòi ngăn cản cuộc chiến này sao?”
Thập Nhị Tổ Vu cũng chẳng màng đến sự hiện diện của Huyền Đô. Hai bên tiếp tục giao chiến, từng đợt pháp lực khủng khiếp liên tiếp bùng nổ giữa không trung.
Đông Hoàng Thái Nhất khởi động Đông Hoàng Chung, dùng tiếng chuông và uy năng của pháp bảo để kiềm chế các Tổ Vu, tạo cơ hội cho Đế Tuấn ra tay đánh lén.
Huyền Đô thấy tình hình nguy cấp, lập tức ném Huyền Hoàng Tháp về phía Thập Nhị Tổ Vu, giúp bọn họ tránh được một đòn công kích hiểm hóc.
Hành động ấy càng khiến Đông Hoàng tức giận. Hắn không chút do dự ngưng tụ pháp lực, lại tung một chưởng đánh về phía Huyền Đô.
Hàn Thanh ở phía xa nhìn thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Huyền Đô sư huynh!”
Hắn không kịp suy nghĩ thêm, lập tức lao về phía trước, định ra tay cứu người.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc đòn đánh của Đông Hoàng sắp giáng xuống, một luồng sức mạnh khủng khiếp đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh tan sát chiêu ấy.
Mây lành cuồn cuộn kéo đến, liên hoa nở rộ giữa tầng không. Một bàn tay khổng lồ từ trong quang mang vươn ra, nhẹ nhàng đỡ lấy Huyền Đô đang bị thương.
Đông Hoàng lập tức ngẩng đầu, tức giận quát lớn:
“Kẻ nào?! Kẻ nào dám ngang nhiên nhúng tay vào chuyện của hai tộc?!”
Một giọng nói uy nghiêm vang vọng khắp chiến trường:
“Hỗn xược!”
Chỉ một tiếng quát, khí thế toàn trường lập tức biến đổi. Những cường giả đang giao chiến cũng không khỏi chấn động, ánh mắt đồng loạt hướng về phía luồng quang mang giữa không trung.
Trong đám Yêu tộc, có kẻ nhận ra thân ảnh đang dần hiện rõ, lập tức kinh hãi thốt lên:
“Là… Chuẩn Đề Thánh Nhân!”
Chuẩn Đề hiện thân giữa mây lành, quanh thân liên hoa nở rộ. Ngài không nói thêm lời nào, chỉ khẽ vung tay.
Thất Bảo Diệu Thụ lập tức xuất thế, vô vàn nhánh cây hóa thành những luồng sáng quét xuống chiến trường. Uy năng của pháp bảo lan rộng, đánh tan thế trận của cả hai quân Vu – Yêu, buộc hai bên phải liên tiếp lùi lại.
“Rút! Mau rút!”
Trước uy thế của Thánh Nhân, Vu tộc và Yêu tộc không còn dám tiếp tục giao chiến. Hai bên lần lượt thu quân, vội vã rút khỏi chiến trường.
Chuẩn Đề khẽ nâng mí mắt, ánh nhìn lướt qua Đông Hoàng và Đế Tuấn. Giọng nói của ngài không quá lớn, nhưng lại khiến từng lời truyền rõ ràng đến tai tất cả những kẻ có mặt.
“Bổn tọa vốn không muốn can dự vào chuyện thế sự. Nhưng nếu các ngươi vẫn còn càn quấy…”
Ngài hơi dừng lại, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
“Đừng trách bổn tọa độ hóa các ngươi.”
Đông Hoàng Thái Nhất nắm chặt hai tay, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía Chuẩn Đề. Dù trong lòng tức giận cùng cực, hắn vẫn hiểu rõ thực lực của đối phương vượt xa bản thân, nếu tiếp tục đối đầu cũng chẳng thể chiếm được chút lợi thế nào.
Sau một thoáng im lặng, Đông Hoàng đành nén cơn giận, lạnh giọng hạ lệnh:
“Yêu Đình quân lực, tạm thời rút về thành!”
Mệnh lệnh vừa ban xuống, Yêu tộc lập tức thu quân, lần lượt rời khỏi chiến trường.
Ở phía bên kia, Thập Nhị Tổ Vu cũng đồng thời hạ lệnh rút quân. Dẫu trong lòng vẫn còn vài phần e ngại, bọn họ đều hiểu rõ Chuẩn Đề lần này xuất hiện là để can ngăn đại chiến, chứ không hoàn toàn đứng về phía nào.
Nếu tiếp tục giao chiến trước mặt một vị Thánh Nhân, e rằng chẳng những không đạt được mục đích, mà còn có thể chuốc lấy tai họa.
Yêu tộc cuối cùng cũng rút lui. Đợi đến khi chiến trường tạm thời yên ổn, Chuẩn Đề mới đưa tay, nhẹ nhàng nâng Huyền Đô đến trước mặt Hàn Thanh.
“Hàn Thanh”
“Huyền Đô sư điệt, bổn tọa giao lại cho ngươi.”
Hàn Thanh vội vàng tiến lên đỡ lấy Huyền Đô, sau đó chắp tay cúi người hành lễ.
“Đa tạ Chuẩn Đề sư thúc đã ra tay tương trợ!”
Chuẩn Đề khẽ gật đầu. Thân ảnh khổng lồ của ngài dần trở nên mờ ảo, cuối cùng tan biến giữa hư không, chỉ còn lại những đám mây lành từ từ tản đi.
Khi uy áp của Thánh Nhân dần rút khỏi chiến trường, Hàn Thanh mới có thể tập trung hoàn toàn vào người đang ở trong tay mình. Hắn lập tức cúi xuống xem xét tình trạng của Huyền Đô, vẻ mặt không giấu được lo lắng.
“Sư huynh! Huynh vẫn ổn chứ?”
Hắn khẽ lay người Huyền Đô.
Huyền Đô ho nhẹ vài tiếng, khó khăn đáp:
“Khụ… không sao…”
Dẫu miệng nói không sao, sắc mặt hắn vẫn tái nhợt, rõ ràng đã bị thương không nhẹ.
Hàn Thanh nhìn tình trạng của sư huynh, trong lòng không khỏi lo lắng. Hắn không tiếp tục hỏi thêm, chỉ cẩn thận đỡ lấy Huyền Đô, chờ đối phương khôi phục đôi chút sức lực.
Huyền Đô cố gắng vận chuyển pháp lực, kết ấn khởi động Thái Cực Đồ. Một luồng ánh sáng bao phủ lấy hai người, sau đó đưa cả hai rời khỏi chiến trường, trở về Tây Ngưu.
Chuyến đi lần này quả thật vượt xa dự tính của Hàn Thanh.
Hắn không ngờ mình lại nhận được Càn Khôn Xích tại Bất Chu Sơn, càng không ngờ trong lúc nguy cấp, Chuẩn Đề Thánh Nhân lại đích thân xuất thủ cứu giúp Huyền Đô.
Những chuyện xảy ra liên tiếp khiến trong lòng Hàn Thanh dâng lên không ít nghi vấn. Dường như mỗi lần hắn cho rằng đã hiểu thêm được một phần về Hồng Hoang, những biến cố mới lại xuất hiện, khiến mọi chuyện càng trở nên phức tạp.
Hàn Thanh cúi đầu nhìn Huyền Đô đang tựa vào mình, khẽ thở dài.
Thôi thì cứ trở về trước đã. Với tình trạng hiện tại của sư huynh, e rằng huynh ấy còn có chuyện muốn nói với ta.
Nghĩ vậy, Hàn Thanh không tiếp tục suy đoán nữa, chỉ tập trung đưa Huyền Đô trở về Tây Ngưu.
Còn những bí ẩn phía sau chuyến đi này, có lẽ chỉ có thể chờ đến khi mọi chuyện lắng xuống mới dần sáng tỏ.