Hàn Thanh vừa suy nghĩ xong, ánh mắt vô thức đảo qua một vòng.
Tử Tiêu Cung lúc này đã tụ tập vô số sinh linh.
Khắp đại điện là những thân ảnh mang khí tức cường đại, từng người từng người đều là đại năng danh chấn Hồng Hoang. Có người đang nhắm mắt tĩnh tọa, có người thấp giọng trao đổi, cũng có người chỉ im lặng quan sát mọi thứ xung quanh.
Hàn Thanh cũng chẳng có việc gì để làm.
Thái Thanh vẫn đang ở trong đại điện, còn hắn thì không tiện tùy ý tiến lên quấy rầy.
Đúng lúc ấy…
Ánh mắt hắn chợt dừng lại.
Phía xa bên kia, một thân ảnh quen thuộc đập vào mắt hắn.
Là Thanh Ngưu.
Nó đang ung dung ngồi bên cạnh một gốc linh thảo, cái đầu to lớn cúi xuống, miệng không ngừng nhai cỏ.
Bộ dạng nhàn nhã ấy hoàn toàn không phù hợp với khung cảnh trang nghiêm của Tử Tiêu Cung.
Hàn Thanh bật cười.
Thanh Ngưu cũng theo lão sư tới tận đây.
Hắn lập tức chắp hai tay sau lưng, thong thả bước về phía con trâu quen thuộc.
“Thanh Ngưu à!? Ngươi cũng theo lão sư tới tận đây.”
Bộp!
Một tiếng vỗ vào mông vang lên.
Thanh Ngưu đang yên bình nhai cỏ lập tức dừng lại.
“Ụm ò?”
Nó quay đầu.
Đôi mắt to tròn còn mang theo vẻ ngơ ngác.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, hai mắt Thanh Ngưu lập tức sáng rực.
“Òm… Ò…”
Nó lao thẳng về phía Hàn Thanh, cái đầu to lớn không ngừng cọ cọ vào bên hông hắn. Hai chiếc sừng cũng liên tục quơ qua quơ lại.
Hàn Thanh bật cười.
Cái bộ dạng này hắn còn không hiểu sao?
Con trâu này rõ ràng lại đang xin đan dược.
“Ngươi đúng là chẳng thay đổi chút nào.”
Một tay Hàn Thanh nắm lấy sừng Thanh Ngưu, nhẹ nhàng lắc lắc, tay còn lại thì thò vào trong tay áo tìm kiếm.
Quả nhiên, hắn lấy ra một bình đan dược.
Thanh Ngưu lập tức vui vẻ.
Hai mắt nó gần như sáng lên.
Hàn Thanh nhìn bộ dạng ấy, bất đắc dĩ lắc đầu.
“Trâu, ngươi thật tham ăn! Lần trước đã ba bình, ta đi mới có mấy ngày mà ngươi đã ăn sạch rồi.”
Thanh Ngưu không lập tức đáp lại.
Nó chỉ thở dài một hơi.
Sau đó quay đầu nhìn Hàn Thanh bằng ánh mắt đầy vẻ cạn lời.
Hàn Thanh khựng lại.
“Cái gì? Ngươi nhìn ta thế là sao?”
Một đạo truyền âm lập tức vang lên trong thức hải hắn.
“Hàn Thanh sư huynh.”
“Ta đã giả khờ rồi mà huynh còn khờ hơn ta.”
“……”
Hàn Thanh đứng chết lặng.
Một lát sau, hắn mới phản ứng lại.
Thanh Ngưu này…
Hóa ra vẫn luôn giả ngốc?
Hắn còn chưa kịp định thần, giọng nói kia lại truyền tới.
“Hầy! Sư huynh? Thế mà lão sư còn khen tư chất của huynh tốt đấy.”
Thanh Ngưu tiếp tục truyền âm, giọng điệu có chút bất đắc dĩ.
“Huynh đi chẳng để ý gì cả. Thời gian chênh lệch thực chất huynh đã đi hơn mười mấy năm rồi.”
Hàn Thanh ngẩn người.
“Mười mấy năm?”
Hắn vốn nghĩ mình rời Thái Thanh Quan cũng chỉ mới vài ngày.
Cho dù hành trình có lâu hơn dự tính thì cùng lắm cũng chỉ một hai tháng.
Ai ngờ…
Đã hơn mười năm?
Hàn Thanh nhìn Thanh Ngưu, trong lòng chợt sinh ra một tia nghi hoặc.
Hắn lập tức truyền âm hỏi:
“Thanh Ngưu, vì sao ngươi không trực tiếp nói chuyện? Có chuyện gì xảy ra sao?”
“Ta lười.”
“……”
Hàn Thanh im lặng.
Trong lòng hắn vừa xuất hiện chút cảnh giác, còn chưa kịp suy đoán điều gì thì…
Bốp!
Một cú đá thẳng vào mông Thanh Ngưu.
“Ụm ò! Huynh điên à?”
Thanh Ngưu lập tức nhảy dựng lên.
Hàn Thanh tức giận nói:
“Con trâu điên này! Ta tưởng có ẩn tình gì!”
Thanh Ngưu cúi đầu, một chiếc sừng nhẹ nhàng nâng Hàn Thanh lên lưng.
“Thôi được rồi. Lên đi.”
Hàn Thanh vừa ngồi vững, Thanh Ngưu liền ngẩng đầu nhìn về phía đại điện Tử Tiêu.
“Hàn Thanh, huynh và ta cùng vào Tử Tiêu!”
Thanh âm của nó vang lên trong thức hải.
Ngay sau đó, Thanh Ngưu hóa thành một đạo thanh quang, chở Hàn Thanh lao thẳng vào bên trong Tử Tiêu Cung.
Bên trong đại điện.
Vô số sinh linh đã ngồi kín.
Từng hàng từng hàng bồ đoàn trải dài.
Khắp nơi đều là những thân ảnh mang khí tức cường đại. Có người thân khoác đạo bào, có người mang yêu khí ngập trời, cũng có những tồn tại mà Hàn Thanh thậm chí không thể nhìn thấu cảnh giới.
Chỉ riêng khí tức giao hòa trong đại điện đã khiến hắn cảm nhận được một loại áp lực vô hình.
Hàn Thanh vừa bước vào, ánh mắt liền không khỏi mở lớn.
Đây…
Chẳng lẽ chính là cảnh tượng mà hậu thế vẫn truyền tụng?
Ba Ngàn Khách Hồng Trần.
Hắn từng đọc không biết bao nhiêu ghi chép về cảnh tượng này.
Từng tưởng tượng không biết bao nhiêu lần.
Nhưng dù có tưởng tượng bao nhiêu lần, cũng không thể sánh bằng một lần tận mắt chứng kiến.
“Thì ra đây là khung cảnh Ba Ngàn Khách Hồng Trần mà về sau thế gian truyền tả lại…”
Hàn Thanh thấp giọng lẩm bẩm.
Phía trên đại điện, một thân ảnh to lớn uy nghiêm đang ngồi trên đài sen.
Đạo vận mênh mông bao phủ toàn bộ không gian.
Mỗi một câu nói vang lên đều tựa như ẩn chứa thiên địa chí lý.
Hồng Quân Đạo Tổ.
Lão đang giảng đạo.
Thanh âm trầm thấp mà vang vọng, từng câu từng chữ đều như mang theo đại đạo chi âm, truyền vào tâm thần của tất cả sinh linh.
Hàn Thanh không tiếp tục nhìn lên nữa.
Ánh mắt hắn chậm rãi hạ xuống.
Thấp hơn Hồng Quân một khoảng, ba thân ảnh ngồi cùng một hàng.
Một người ở giữa đã quá quen thuộc với hắn.
Chỉ một ánh mắt, Hàn Thanh đã nhận ra ngay.
“Lão sư…”
Thái Thanh.
Vậy thì hai người ngồi hai bên hẳn là…
Nguyên Thủy nhị sư thúc.
Thông Thiên tam sư thúc.
Đạo Môn Tam Thanh.
Ánh mắt Hàn Thanh tiếp tục di chuyển.
Phía sau Tam Thanh là hai thân ảnh nửa người nửa rắn.
Hàn Thanh hơi khựng lại.
“Là Nữ Oa và Phục Hy sao?”
Hắn nhìn thêm một lúc.
Từng hàng người.
Từng khuôn mặt.
Từng khí tức.
Hắn cứ thế quan sát, trong lòng không khỏi sinh ra một cảm giác kỳ lạ.
Những nhân vật vốn chỉ tồn tại trong sách vở của Lam Tinh, giờ đây lại thật sự xuất hiện trước mắt hắn.
Nhưng điều khiến Hàn Thanh càng cảm thấy kỳ lạ chính là…
Thực tế khác xa những gì hắn từng biết.
Mỗi một chi tiết hắn nhìn thấy đều đang nhắc nhở hắn rằng thế giới này không phải Hồng Hoang trong những trang sách mà hắn từng nghiên cứu.
Đây là một Hồng Hoang thật sự.
Một Hồng Hoang đã có những thay đổi từ rất lâu.
Hàn Thanh đang âm thầm quan sát thì giọng nói trầm thấp của Hồng Quân đột nhiên vang lên, ngân dài khắp Tử Tiêu Cung.
“Buổi giảng đạo cũng đã kết thúc.”
“Bần đạo cũng có đôi lời muốn nói.”
Toàn bộ đại điện lập tức yên tĩnh.
Những tiếng trò chuyện nhỏ bé nhanh chóng biến mất.
Hàng nghìn ánh mắt đồng loạt hướng về phía đài cao.
Hồng Quân ngồi trên đài sen, ánh mắt chậm rãi quét xuống toàn trường.
“Hồng Hoang trải qua vô số biến cố. Bản thân bần đạo cũng lực bất tòng tâm.”
“Dù đã hòa cùng Thiên Đạo, cũng không thể một thân toàn năng.”
Thanh âm của Hồng Quân vang vọng.
“Nay theo ý Thiên Đạo, bần đạo ban Hồng Mông Tử Khí, chọn ra đại năng hợp với ý đạo, cùng giúp bần đạo giữ vững Hồng Hoang.”
Ầm!
Khí tức đại đạo chợt lan ra.
Bàn tay Hồng Quân chậm rãi mở ra.
Bảy luồng tử khí lập tức xuất hiện.
Tử quang xoay tròn, từng đạo vận huyền diệu không ngừng vận chuyển trong lòng bàn tay lão.
Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ Tử Tiêu Cung trở nên náo động.
Vô số sinh linh nhìn chằm chằm bảy luồng Hồng Mông Tử Khí.
Thánh vị.
Đó chính là thứ mà vô số đại năng tha thiết mong cầu.
Không ai có thể bình tĩnh trước cơ duyên thành Thánh.
Ngay cả những đại năng vốn đã ngồi yên bất động cũng bắt đầu nhìn lên.
Hồng Quân không để bọn họ chờ lâu.
Ánh mắt lão chuyển về phía Tam Thanh.
“Thái Thanh đạo nhân.”
Không gian như yên tĩnh thêm một phần.
“Trong trận chiến năm xưa giữa bần đạo và La Hầu, ngươi đã cứu giúp vô số sinh linh, bảo tồn Nhân Tộc, lại lập giáo dẫn dắt Nhân Tộc. Công đức rất lớn.”
Một luồng tử khí chậm rãi bay ra.
“Sợi đầu tiên, bần đạo ban cho ngươi.”
“Thái Thanh, đắc quả Thánh Nhân.”
Ầm!
Một tiếng đại đạo nổ vang.
Tử khí hóa thành một đạo lưu quang, tiến thẳng về phía Thái Thanh.
Toàn bộ Tử Tiêu Cung lập tức xôn xao.
Nhưng tiếng xôn xao ấy không mang theo bất mãn.
Ở một vài nơi, những sinh linh từng được Thái Thanh cứu giúp trong trận chiến năm xưa thậm chí đã đỏ hoe đôi mắt.
Có người kích động.
Có người rơi lệ.
Có người chắp tay hướng về phía Thái Thanh.
“Thánh Nhân…”
“Thái Thanh Thánh Nhân…”
Hàn Thanh nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng cũng không khỏi dao động.
“Lão sư…”
“Thành Thánh rồi.”
Hắn không biết từ bao giờ, ánh mắt mình đã dừng lại trên thân ảnh thanh tĩnh kia.
Thái Thanh vẫn ngồi yên.
Không vui mừng.
Không biểu lộ kinh ngạc.
Chỉ bình tĩnh tiếp nhận Hồng Mông Tử Khí.
Tựa như đối với ngài, thành Thánh cũng chỉ là một bước trên con đường tu đạo.
Hồng Quân tiếp tục.
“Nguyên Thủy đạo nhân.”
“Thông Thiên đạo nhân.”
“Hai ngươi có công hỗ trợ bảo vệ sinh linh, hộ đạo Hồng Hoang.”
“Bần đạo thuận ý Thiên Đạo, ban cho hai ngươi sợi thứ hai và thứ ba.”
Hai luồng tử khí đồng thời bay ra.
“Nguyên Thủy.”
“Thông Thiên.”
“Đắc quả Thánh Nhân.”
Ầm!
Ầm!
Hai đạo đại đạo chi âm đồng thời vang lên.
Tử khí lần lượt tiến vào cơ thể Nguyên Thủy và Thông Thiên.
Ba vị trí Thánh Nhân đầu tiên…
Đã định.
Hàn Thanh nhìn ba vị trí ấy, trong lòng chậm rãi dâng lên một cảm giác khó tả.
Không ngờ…
Lại thật sự là Tam Thanh.
Đúng lúc đó, Hồng Quân lại nhìn sang một thân ảnh khác.
“Nữ Oa.”
Nữ Oa hơi ngẩng đầu.
“Nữ Oa thân là Yêu Tộc, lại mang lòng bao dung bác ái.”
“Năm xưa có đại công đại đức tạo ra Nhân Tộc, trở thành một trong những chủng tộc lớn nhất hiện nay.”
“Lại khi ấy cùng Tam Thanh bảo vệ sinh linh, lập được đại đạo.”
Hồng Quân nâng tay.
“Nay thuận theo Thiên Đạo, bần đạo ban cho ngươi sợi thứ tư.”
“Nữ Oa, đắc quả Thánh Nhân.”
Một đạo tử quang lập tức rơi xuống.
Đại điện tiếp tục chấn động.
Bốn vị trí.
Bốn Thánh Nhân.
Hàn Thanh theo bản năng nhìn về phía hai thân ảnh Tây Phương.
Tiếp Dẫn.
Chuẩn Đề.
Trong những gì hắn từng biết ở Lam Tinh…
Đến lúc này, Chuẩn Đề hẳn phải khóc lóc, cầu xin Hồng Quân ban cho Thánh vị.
Nhưng…
Hàn Thanh chợt khựng lại.
Hồng Quân đã nhìn về phía hai người.
“Tiếp Dẫn đạo nhân.”
“Chuẩn Đề đạo nhân.”
Hai vị Tây Phương đồng thời ngẩng đầu.
“Cả hai có công gây dựng Tây Phương năm xưa, lại một lòng từ bi dẫn dắt Tây Ngưu Hạ Châu, không để nơi ấy chìm trong khói lửa.”
“Công lao rất lớn.”
Hồng Quân đưa tay.
Hai luồng tử khí còn lại chậm rãi bay lên.
“Nay bần đạo thuận theo Thiên Đạo.”
“Hai sợi thứ năm và thứ sáu này, ban cho hai ngươi.”
“Tiếp Dẫn.”
“Chuẩn Đề.”
“Đắc quả Thánh Nhân.”
Đoàng!
Trong thức hải Hàn Thanh như có một tiếng sấm nổ tung.
Hắn chết lặng.
Hai mắt mở lớn.
Không thể nào…
“Chuyện gì đã xảy ra?”
Hàn Thanh siết chặt tay.
Không phải Chuẩn Đề phải cầu xin thành Thánh sao?
Không phải Tây Phương phải là hai người cuối cùng tranh đoạt Thánh vị sao?
Vậy tại sao…
Bọn họ lại trực tiếp được ban Thánh vị?
Hơn nữa…
Hồng Quân còn nói bọn họ có công gây dựng Tây Phương, dẫn dắt Tây Ngưu Hạ Châu.
Hàn Thanh chợt nhớ đến những gì mình đã chứng kiến ở Tây Ngưu.
Những thành trì phồn thịnh.
Những con đường đầy Phật tượng.
Những nhân tộc và yêu tộc cùng tồn tại.
Những lời nói kỳ lạ của hòa thượng.
Những quy tắc mà hắn vẫn chưa thể nhìn thấu.
Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
Lịch sử…
Lại thay đổi.
Không.
Có lẽ ngay từ đầu…
Nó đã không còn là lịch sử mà hắn biết nữa.
Hồng Quân không hề dừng lại.
Lão chậm rãi nhìn về một thân ảnh khác.
“Hồng Vân đạo nhân.”
Hồng Vân hơi ngẩng đầu.
“Hồng Vân đạo nhân ngộ đạo rất tốt, căn cơ sâu dày, vốn tính hiền lành, rất hợp đại đạo.”
Hồng Quân đưa tay.
Trong lòng bàn tay lão, luồng tử khí cuối cùng chậm rãi xoay chuyển.
“Nay bần đạo ban sợi cuối này cho ngươi.”
“Hồng Vân, lập vị Bán Thánh.”
Ầm!
Một đạo vận khổng lồ bỗng nhiên bung tỏa.
Khí tức đại đạo cuồn cuộn tràn ra, bao phủ toàn bộ Tử Tiêu Cung, thậm chí lan rộng về phía thiên địa bên ngoài.
Hồng Vân ngồi yên giữa đạo vận.
Khí tức trên người không ngừng dâng lên.
Hàn Thanh ngơ ngác nhìn cảnh tượng ấy.
Bán Thánh?
Lại là Hồng Vân?
Trong ký ức của hắn, Hồng Vân rõ ràng là một nhân vật khác hoàn toàn.
Nhưng ở nơi này…
Ngay cả vị trí của Hồng Vân cũng đã thay đổi.
Hồng Quân chậm rãi đứng dậy.
Đạo vận quanh thân trở nên hùng hậu vô cùng.
“Lục Thánh quy vị.”
“Từ nay là căn cơ thiên địa, nòng cốt Thiên Đạo.”
“Sau này cùng trợ bần đạo quản lý Hồng Hoang.”
Giọng nói trầm thấp vang vọng.
Ngay lập tức, toàn bộ Tử Tiêu Cung như bị một cỗ khí vận khổng lồ bao phủ.
Vô số sinh linh đồng loạt đứng dậy.
Tiếng hô vang rung chuyển cả đại điện.
“Lục Thánh quy vị!”
“Thiên Địa an ổn!”
“Lục Thánh quy vị!”
“Thiên Địa an ổn!”
Từng tiếng.
Từng tiếng.
Như sóng triều cuồn cuộn.
Toàn bộ Tử Tiêu Cung chìm trong sự náo nhiệt chưa từng có.
Nhưng giữa dòng người đang reo hò ấy…
Thái Thanh lại chậm rãi tiến lên phía trước.
Giọng nói nhẹ nhàng mà trầm tĩnh.
“Đạo Tổ ban Thánh vị, lại nhiều năm giảng đạo cho chúng ta. Nay Lục Thánh đã nhận ân, cũng nên bày tỏ lòng kính trọng.”
Ngài ngước mắt.
Ánh mắt chạm vào Hồng Quân.
Trong khoảnh khắc ấy, cả đại điện dường như yên tĩnh đi một nhịp.
Hai người không nói gì.
Chỉ một ánh mắt giao nhau.
Không ai biết trong ánh mắt ấy có bao nhiêu tầng ý nghĩa.
Không ai biết hai vị tồn tại đứng trên đỉnh Hồng Hoang đã nhìn thấy điều gì từ đối phương.
Nhưng dường như…
Cả hai đều đã hiểu ý của đối phương.
Thái Thanh thu hồi ánh mắt, giọng nói vẫn bình thản như cũ.
“Lục Thánh cùng bái Đạo Tổ làm sư. Được chứ?”
Các Thánh Nhân còn lại đồng loạt gật đầu.
Sau đó, sáu thân ảnh cùng tiến về phía trước.
“Đệ tử bái kiến Hồng Quân lão sư.”
Thanh âm đồng loạt vang lên.
Toàn bộ Tử Tiêu Cung một lần nữa chấn động.
“Lục Thánh quy vị!”
“Thiên Địa an ổn!”
Tiếng hô lại vang lên.
Nhưng giữa tất cả những tiếng reo hò ấy…
Chỉ có một người đứng yên.
Hàn Thanh.
Hắn không tiến lên.
Không nói gì.
Đôi mắt không ngừng dao động.
“Lịch sử lại thay đổi rồi…”
“Chuyện gì đang xảy ra…”
Những câu hỏi ấy liên tục lặp đi lặp lại trong đầu hắn.
Tây Ngưu đã khác.
Bạch Mao Phật Tổ đã khác.
Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề đã khác.
Hồng Vân cũng khác.
Ngay cả Hồng Quân ban Thánh vị cũng hoàn toàn khác với những gì hắn từng biết.
Hàn Thanh cảm giác mình giống như một người đang cầm một quyển sách cũ bước vào một thế giới mới.
Tên nhân vật vẫn vậy.
Nhưng…
Câu chuyện đã không còn giống nữa.
Đúng lúc ấy.
Một đạo khí tức quen thuộc từ phía trước truyền đến.
Êm dịu.
Thanh tĩnh.
Mang theo cảm giác như có một dòng nước vô hình đang chậm rãi xoa dịu tâm thần.
Hàn Thanh ngẩng đầu.
Một thân ảnh đang tiến về phía hắn.
Hàn Thanh lập tức cúi người.
“Lão sư!”
Thái Thanh khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu.
“Thiện.”
Hai bên Thái Thanh cũng đồng thời xuất hiện hai thân ảnh.
Một người khí độ uy nghiêm, thần sắc lạnh tĩnh.
Một người khác lại mang theo khí tức sắc bén, phóng khoáng.
Hàn Thanh nhìn qua, trong lòng lập tức hiểu được.
Nguyên Thủy.
Thông Thiên.
Nguyên Thủy là người đầu tiên lên tiếng.
“Đại huynh.”
Ánh mắt hắn chuyển sang Hàn Thanh.
“Đây là nhị đồ đệ của huynh sao?”
Hàn Thanh âm thầm quan sát.
Quả nhiên…
Nguyên Thủy nhị sư thúc thật sự rất giống những gì hắn từng biết.
Uy nghiêm.
Đạo vận trầm ổn.
Chỉ có điều…
Hàn Thanh hơi ngạc nhiên.
Trên khuôn mặt Nguyên Thủy lại đeo một chiếc mặt nạ che quá nửa khuôn mặt.
Điều này hoàn toàn không giống những ghi chép mà hắn từng đọc.
Hắn còn chưa kịp nhìn kỹ, Thái Thanh đã nhẹ nhàng đáp:
“Thiện.”
Chỉ một chữ.
Nhưng cũng đủ để xác nhận.
Thông Thiên lúc này lại tiến lên một bước.
Hắn nhìn Hàn Thanh, ánh mắt mang theo vài phần hiếu kỳ.
“Chà chà! Đại huynh, huynh cũng thật có phúc khí.”
“Đệ thấy tên này căn cơ vững chắc lắm đó. Quả nhiên như huynh nói…”
Thông Thiên còn chưa nói hết.
Ánh mắt Thái Thanh đã nhẹ nhàng chuyển sang.
Không có sát khí.
Không có uy áp.
Chỉ là một ánh mắt bình tĩnh.
Thông Thiên lập tức khựng lại.
“…Đệ lỡ lời.”
Hàn Thanh:
“……”
Hắn không biết giữa ba vị sư thúc này vừa xảy ra chuyện gì.
Nhưng…
Hình như hắn vừa vô tình nghe thấy chuyện không nên nghe.
Thái Thanh không nói thêm.
Ngài chỉ phất nhẹ chiếc quạt trong tay.
Một đạo thanh quang lập tức lan ra.
Thái Cực Đồ hiện thế.
Âm Dương nhị khí cuộn trào, hóa thành một đạo bình chướng khổng lồ bao phủ lấy bốn người.
Không gian xung quanh lập tức vặn vẹo.
Thái Thanh nhàn nhạt nói:
“Về Tam Hữu Tiểu Viện.”
Một chữ vừa dứt.
Thái Cực Đồ lập tức cuộn lấy tất cả, xuyên qua hư không.
Nhưng ngay trước khoảnh khắc rời khỏi Tử Tiêu Cung…
Hàn Thanh vô tình quay đầu.
Ánh mắt hắn chợt dừng lại.
Hồng Quân đang nhìn hắn.
Không phải nhìn chung tất cả sinh linh.
Không phải ánh mắt vô tình đảo qua đại điện.
Mà là…
Đích xác đang nhìn hắn.
Hàn Thanh khựng lại.
Một cảm giác lạnh lẽo lập tức tràn vào tâm thần.
Ánh mắt ấy…
Không ổn.
Rất không ổn.
Ngay bên cạnh, hai vị Thánh Nhân Tây Phương vẫn đang không ngừng hướng về phía Hồng Quân bái lạy.
“Đạo Tổ!”
“Đạo Tổ…”
Hàn Thanh nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng càng thêm nặng nề.
Trong ký ức Lam Tinh…
Hai người này vốn đã không phải những nhân vật khiến hắn có thể hoàn toàn yên tâm.
Nhưng hiện tại…
Bọn họ thậm chí còn không cần tranh đoạt.
Không cần cầu xin.
Không cần diễn ra bất kỳ cảnh tượng nào giống với những gì hắn từng biết.
Bọn họ cứ như vậy…
Trực tiếp trở thành Thánh Nhân.
Còn Tây Ngưu Hạ Châu…
Hàn Thanh nhớ lại thành trì hắn từng đi qua.
Nhớ những pho tượng Bạch Mao Phật Tổ.
Nhớ vị hòa thượng kia.
Nhớ lời lão nhân bên đường.
Nhớ cái gọi là khế ước giữa nhân tộc và yêu tộc.
Nhớ lượng công đức khổng lồ đang không ngừng được tích tụ tại Tây Ngưu.
Tất cả những mảnh ghép ấy bắt đầu nối lại trong đầu hắn.
Nhưng càng nối…
Hắn càng không hiểu.
“Rốt cuộc…”
Hàn Thanh siết chặt tay.
“Hồng Hoang này đã xảy ra chuyện gì rồi?”
Thái Cực Đồ đã đưa bọn họ rời khỏi Tử Tiêu Cung.
Không gian trước mắt nhanh chóng biến thành một mảnh hư vô.
Nhưng tâm thần Hàn Thanh vẫn còn ở lại nơi đại điện vừa rồi.
Hắn ngước nhìn khoảng không trước mặt.
Trong đầu không ngừng hiện lên từng cảnh tượng.
Tây Ngưu.
Bạch Mao.
Tiếp Dẫn.
Chuẩn Đề.
Hồng Vân.
Hồng Quân.
Và…
Ánh mắt cuối cùng của Đạo Tổ.
Hàn Thanh khẽ siết nắm tay.
Một câu nói chậm rãi vang lên trong lòng.
“Hồng Hoang này…”
“Không ổn.”