🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Hồng Hoang Dị Số

Ch.4: Thời Gian Ở Tại Thái Thanh Quan

~18 phút đọc · 3448 từ · · ⚠️ Báo cáo

Hai trăm năm đầu tiên kể từ ngày Thái Thanh bế quan.

Hàn Thanh gần như chưa từng rời khỏi đạo tràng.

Mỗi ngày, hắn đều ngồi trên bồ đoàn, tĩnh tâm tọa thiền, lấy Kim Đan Đạo mà lão sư truyền xuống làm căn cơ, từng bước củng cố đạo tâm.

Sớm tối tham ngộ.

Ngày đêm tu luyện.

Đối với Hàn Thanh, hai trăm năm ấy không còn mang ý nghĩa của một khoảng thời gian dài.

Hắn đã từng ngủ trong băng tuyết suốt một ngàn năm trăm năm.

Đối với hắn, thời gian từ lâu đã không còn là thứ có thể dùng cách tính của phàm nhân để đo lường.

Hắn bắt đầu quen với sự tĩnh lặng của Thái Thanh Quan.

Quen với tiếng gió thổi qua đỉnh núi.

Quen với tuyết rơi bên ngoài đạo tràng.

Quen với mùi hương nhàn nhạt của linh thảo.

Cũng quen với những ngày tháng không có bất kỳ ai làm phiền.

Mỗi ngày, hắn đều tham ngộ Kim Đan Đạo.

Trong tâm thức, từng loại đan dược kỳ diệu của thiên địa dần dần hiện lên.

Từ những loại đan dược đơn giản nhất cho đến những phương pháp luyện chế phức tạp, Hàn Thanh từng bước lĩnh hội.

Có đôi khi hắn ngồi suốt mấy chục năm chỉ để suy nghĩ về một loại đan dược.

Có khi lại vì một câu đạo lý trong Kim Đan Đạo mà nhập định hàng chục năm.

Đạo tâm của hắn cũng theo đó ngày càng vững chắc.

Nhưng rồi..

Một ngày nọ.

Hàn Thanh vẫn như thường lệ ngồi trên bồ đoàn.

Hai mắt khép hờ.

Hơi thở bình ổn.

Thần thức chìm vào bên trong tâm thức.

Đột nhiên…

Cơ thể hắn nhẹ bẫng.

Không có dấu hiệu báo trước.

Cảm giác ấy giống như toàn bộ thân thể đột nhiên mất đi trọng lượng.

Hàn Thanh còn chưa kịp phản ứng, ý thức của hắn đã giống như rơi vào một vùng hư không vô định.

Không có trên.

Không có dưới.

Không có trước.

Không có sau.

Chỉ còn một mảnh hư vô vô tận.

Hàn Thanh mở mắt.

Nhưng thứ xuất hiện trước mắt hắn không còn là Thái Thanh Quan.

Mà là một vũ trụ rộng lớn.

Tinh không vô tận trải dài trước mắt.

Vạn vật vận chuyển.

Từng đạo quang mang sinh diệt.

Sau đó

Toàn bộ cảnh tượng trước mắt hắn đột nhiên thu nhỏ.

Vũ trụ rộng lớn như bị một bàn tay vô hình nén lại.

Tất cả tinh thần, thiên địa, vạn vật…

Cuối cùng chỉ còn hai luồng khí tức.

Một đen.

Một trắng.

Âm.

Dương.

Hai luồng khí tức vận chuyển quanh nhau.

Không bên nào hoàn toàn áp đảo bên nào.

Không bên nào thực sự tiêu diệt bên còn lại.

Chúng đối lập.

Nhưng lại tương sinh.

Khắc chế.

Nhưng cũng đồng thời nâng đỡ.

Hàn Thanh nhìn cảnh tượng ấy.

Một loại cảm ngộ sâu thẳm dần dần xuất hiện trong tâm thức.

Hắn đột nhiên hiểu ra.

Vạn vật sinh trưởng…

Đều không thể tách khỏi Âm Dương.

Sinh linh tồn tại giữa hai mặt đối lập.

Có sinh thì có diệt.

Có nóng thì có lạnh.

Có cương thì có nhu.

Có sáng thì có tối.

Nhưng đối lập không đồng nghĩa với tận diệt.

Chính vì có sự tồn tại của nhau…

mới có thể hình thành một vòng tuần hoàn hoàn chỉnh.

Âm hạn chế Dương.

Dương nâng đỡ Âm.

Âm Dương tương sinh tương khắc.

Hai mặt đối lập nhưng lại cùng tồn tại trong một chỉnh thể.

Hàn Thanh nhìn hai luồng Âm Dương trước mắt.

Trong lòng như có một cánh cửa vô hình được mở ra.

Hắn chợt hiểu.

“Đây là… Vạn vật tương sinh tương khắc nhưng không tận diệt. Như hai mặt Âm Dương nâng đỡ hạn chế nhau.”

Ầm——!

Một tiếng đạo âm vang lên trong tâm thức.

Toàn bộ cảnh tượng trước mắt tan biến.

Hàn Thanh bừng tỉnh.

Cơ thể hắn đang run lên từng nhịp.

Không phải vì sợ hãi.

Mà là bởi đạo vận đang vận chuyển trong cơ thể.

Kim Đan trong đan điền khẽ rung.

Linh khí quanh Thái Thanh Quan như bị một lực hút vô hình dẫn động.

Vù!

Từng luồng gió từ bốn phương tám hướng bay tới.

Mây trắng trên đỉnh núi cũng bắt đầu chuyển động.

Cơ thể Hàn Thanh nhẹ tênh.

Sau đó…

Chậm rãi lơ lửng giữa đạo quán.

Áo bào theo gió tung bay.

Từng luồng linh khí không ngừng tiến vào cơ thể.

Tu vi của Hàn Thanh bắt đầu tăng lên.

Kim Đan sơ kỳ.

Kim Đan sơ kỳ đỉnh phong.

Cuối cùng…

Kim Đan trung kỳ!

Một cảnh giới mà Hàn Thanh phải mất bảy trăm năm mới chạm tới.

Bảy trăm năm.

Đối với sinh linh phàm tục có lẽ là cả một khoảng thời gian dài dường như bất tận

Nhưng đối với Hàn Thanh, đó lại là một đoạn thời gian hắn dùng để từng bước tìm hiểu con đường của chính mình.

Hắn không hề cưỡng ép đột phá.

Cũng không sử dụng ngoại lực.

Chỉ đơn thuần là thuận theo cảm ngộ.

Đạo tâm đã đến.

Tu vi tự nhiên theo đó mà tiến.

Sau khi khí tức ổn định, Hàn Thanh chậm rãi hạ xuống.

Hai chân đặt lại trên mặt đất.

Hắn mở mắt.

Trong đồng tử dường như có hai đạo quang mang Âm Dương chợt lóe rồi biến mất.

Hàn Thanh nhìn hai tay mình.

Trong lòng vẫn còn lưu lại cảm giác huyền diệu vừa rồi.

Âm Dương Đại Đạo…

Có lẽ đây mới chỉ là bước đầu tiên.

Nhưng hắn đã chạm được vào cánh cửa ấy.

Hàn Thanh không tiếp tục suy nghĩ.

Hắn lại ngồi xuống bồ đoàn.

Tiếp tục tu luyện.

Thời gian cứ thế trôi qua.

Bảy trăm năm.

Tám trăm năm.

Chín trăm năm.

Cho đến khi

Ngàn năm sắp đến.

Thời gian Thái Thanh lão sư bế quan cũng đã gần đến ngày trở về.

Ba trăm năm còn lại.

Hàn Thanh ngoài việc tu luyện còn bắt đầu luyện đan.

Từng lò.

Từng lò.

Từng bình.

Từng bình.

Đan dược được luyện thành ngày càng nhiều.

Dần dần, những chiếc bình đan bắt đầu chất thành từng hàng.

Một hàng.

Hai hàng.

Rồi cả một góc đại phòng.

Cuối cùng…

gần như kín nửa đại phòng đạo quán.

Nếu có người ngoài nhìn thấy cảnh tượng này, e rằng cũng phải kinh ngạc.

Nhưng Hàn Thanh lại cảm thấy mọi thứ rất bình thường.

Đối với hắn, luyện đan chẳng khác gì một phương pháp tu hành.

Luyện đan.

Tham đạo.

Tĩnh tâm.

Ba việc luân phiên.

Ngày tháng trôi qua cũng trở nên nhẹ nhàng.

Chỉ có một sinh linh bên ngoài đạo quán là không nghĩ như vậy.

Thanh Ngưu.

Con Thanh Ngưu trấn giữ bên ngoài Thái Thanh Quan vốn vẫn luôn an tĩnh.

Nhưng theo số lượng đan dược trong đạo quán tăng lên…

nó bắt đầu có chút không chịu nổi.

Ngày ngày đứng ngoài cửa.

Thỉnh thoảng lại nhìn vào trong.

Nhìn những bình đan dược được xếp ngay ngắn.

Nước miếng…

bắt đầu chảy xuống.

“Ò…”

Thanh Ngưu kêu một tiếng.

Không có ai đáp lại.

Nó lại nhìn vào.

“Ò!”

Vẫn không có ai để ý.

Thanh Ngưu cúi đầu.

Sau đó lại ngẩng lên nhìn đống đan dược.

Dường như đang âm thầm suy nghĩ một chuyện cực kỳ quan trọng.

Nếu chỉ ăn một viên…

chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Nhưng nghĩ tới lão chủ nhân của mình, Thanh Ngưu lại lập tức bỏ ý định ấy.

Nó chỉ có thể đứng ngoài cửa, tiếp tục nhìn.

Rồi lại kêu thêm mấy tiếng.

“Ò… ò…”

Hàn Thanh ở bên trong nghe thấy tiếng kêu thì chỉ khẽ lắc đầu cười.

Hắn đương nhiên biết Thanh Ngưu đang nghĩ gì.

Hàn Thanh hắn lấy ra ba bình đan dược chậm rãi tiến ra bên ngoài đến chỗ Thanh Ngưu.

"Tên này thật là! Cho ngươi nhiêu đây. Không có làm phiền ta đang thiền định nữa đấy!"

Ba trăm năm cuối cùng cũng dần trôi qua.

Trong khoảng thời gian ấy, Thái Thanh Quan cũng thay đổi rất nhiều.

Trước kia, đạo quán vốn cực kỳ đơn sơ.

Nhưng sau khi Hàn Thanh ở đây suốt một ngàn năm, nơi này đã dần có thêm sức sống.

Cây cối mọc xanh tốt.

Hoa cỏ trải dài dọc theo những lối đi.

Một số linh thảo được Hàn Thanh chăm sóc cẩn thận, mọc thành từng bụi bên cạnh đạo quán.

Những nơi vốn trống trải giờ đã được hắn sắp xếp lại.

Không quá xa hoa.

Không phô trương.

Mọi thứ vẫn giữ vẻ đơn giản, thanh tịnh.

Nhưng lại không còn vẻ trống trải như trước.

Thái Thanh Quan…

đã trở thành nơi mà Hàn Thanh thực sự coi là nhà.

Hắn không nhận ra điều đó.

Hoặc có lẽ…

hắn không cần nhận ra.

Một ngàn năm.

Đối với hắn đã đủ dài.

Đủ để một nơi xa lạ trở thành nơi thân thuộc.

Đủ để một vị lão sư mới gặp trở thành người mà hắn ngày đêm mong chờ trở về.

Và cuối cùng...

Ngày ấy cũng tới.

Ngàn năm đã đến.

Hàn Thanh đang tọa thiền trong đại phòng đạo quán.

Đột nhiên.

Bên ngoài vang lên tiếng Thanh Ngưu.

“Ò——!”

Âm thanh kéo dài, vang vọng trên đỉnh Bách Hàn Sơn.

Hàn Thanh lập tức mở mắt.

Ngay khoảnh khắc ấy, mây trên bầu trời bắt đầu chuyển động.

Mây trắng hòa cùng gió.

Từng tầng từng tầng hội tụ.

Giữa hư không dần dần hóa thành một con đường.

Đạo vận từ xa lan tới.

Một thân ảnh chậm rãi xuất hiện.

Áo bào tung bay.

Mái tóc bạc trắng.

Gương mặt thanh tú và hiền hòa.

Thái Thanh…

Đã trở về.

Hàn Thanh lập tức cảm nhận được khí tức quen thuộc ấy.

Hắn đứng bật dậy.

Không chút do dự bước ra ngoài đạo quán.

Một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên gương mặt.

Từ lúc hóa hình đến nay…

Có lẽ đây là lần hắn cười tươi nhất.

Đã một ngàn năm.

Hắn đã chờ ngày này rất lâu.

Hàn Thanh bước tới.

Một gối khụy xuống.

Đầu cúi quá nửa.

Hai tay đan lại cung kính hành lễ.

“Đệ tử Hàn Thanh cung nghênh Lão sư trở về!”

Thái Thanh nhìn hắn.

Gương mặt vẫn hiền hòa như trước.

Khóe môi khẽ cong lên.

Ngài nhẹ nhàng đáp:

“Thiện!”

Sau đó ánh mắt Thái Thanh chậm rãi đảo qua xung quanh.

Ngài nhìn cây cối.

Nhìn hoa cỏ.

Nhìn những lối đi được sắp xếp gọn gàng.

Nhìn đạo quán vốn đơn sơ nay đã tràn đầy sức sống.

Một thoáng im lặng.

Rồi Thái Thanh bất giác khẽ phì cười.

“Khụ.. Hàn Thanh à.. Ta thực chưa thấy Thái Thanh Quan lại có sức sống như hiện tại.”

Hàn Thanh đứng bên cạnh, đưa tay gãi đầu.

Có chút ngượng ngùng.

“Hà… lão sư đừng trách.. Đệ tử ngàn năm tu đạo chờ người trở về những lúc rãnh rỗi đã dọn dẹp xung quanh chờ người hồi quán.”

Thái Thanh nghe vậy, nụ cười nơi khóe môi càng rõ hơn.

“Không sao, là vi sư thấy rất có sức sống.”

Ngài không nói rằng trước kia đạo quán không có sức sống.

Chỉ là Thái Thanh đã quen với thanh tĩnh.

Một đạo tràng đơn giản.

Một chiếc bồ đoàn.

Một ấm trà.

Một nơi không có quá nhiều thứ dư thừa.

Đối với ngài như vậy đã đủ.

Nhưng hiện tại…

Có thêm một tiểu đệ tử.

Có cây cối.

Có hoa cỏ.

Có từng bình đan dược chất đầy đạo quán.

Thái Thanh cũng không cảm thấy phiền.

Ngược lại, nơi này có thêm một loại sinh khí rất khác.

Hàn Thanh nhìn lão sư.

Trong lòng cũng nhẹ nhõm.

Ít nhất…

Lão sư không trách hắn.

Đúng lúc ấy, Hàn Thanh chợt nhớ đến một chuyện.

Những cảm ngộ mà hắn có được trong ngàn năm qua.

Hắn lập tức tiến lên một bước.

“A… Lão sư!”

Thái Thanh quay đầu nhìn hắn.

Hàn Thanh cung kính nói:

“Đệ tử ngàn năm qua thiền định tu đạo, đệ tử cảm thấy thức hải có giao động đã thấy vạn vật quy Âm Dương, vạn vật tương sinh tương khắc nhưng không tận diệt.”

Hàn Thanh dừng lại.

Trong đầu hắn lại hiện lên cảnh tượng mà mình từng nhìn thấy.

Hai mặt Âm Dương vận chuyển.

Không ngừng đối lập.

Không ngừng nâng đỡ.

Hắn tiếp tục:

“Đệ tử cảm thấy…”

Thái Thanh nhìn hắn.

Ngài không lập tức trả lời.

Một lát sau, Thái Thanh mới chậm rãi hỏi:

“Có phải… Thấy lòng trống rỗng nhưng lại dường như không hề trống rỗng, tâm trí trống rỗng nhưng dường như không hề trống rỗng?”

Hàn Thanh lập tức gật gật đầu.

“Thưa… Như vậy lão sư.”

Thái Thanh lại lần nữa mỉm cười.

Ánh mắt nhìn Hàn Thanh mang theo một tia tán thưởng.

“Âm Dương Đại Đạo căn nguyên đại đạo mà vi sư đang tu hành, con đã bắt đầu cảm nhận được rồi, vả lại còn theo rất nhanh nữa.”

Hàn Thanh trong lòng vui mừng.

Hắn vốn chỉ nói ra cảm ngộ của mình.

Không ngờ lão sư lại lập tức nhìn ra bản chất.

Quả nhiên…

Thái Thanh vẫn là Thái Thanh.

Đối với vị lão sư này, những cảm ngộ mà hắn phải mất hàng trăm năm mới có được dường như chỉ cần nghe qua đã có thể hiểu rõ.

Đúng lúc ấy

Một đạo quang mang sáng chói từ phía xa bay tới.

Ánh sáng xuyên qua tầng mây.

Một thân ảnh quen thuộc từ trong quang mang bước ra.

Hàn Thanh quay đầu.

Người vừa tới không ai khác chính là Huyền Đô.

Vừa nhìn thấy Thái Thanh, Huyền Đô lập tức tiến lên, khấu đầu kính lễ.

“A! Lão sư!”

Hắn cúi người.

“Đệ tử Huyền Đô cung nghênh lão sư hồi quán.”

Sau khi hành lễ, Huyền Đô ngẩng đầu.

Nhưng ngay khi nhìn thấy khung cảnh xung quanh…

Hắn lập tức sững người.

Hai mắt Huyền Đô chậm rãi mở lớn.

Hắn nhìn cây cối.

Nhìn hoa cỏ.

Nhìn những lối đi.

Nhìn toàn bộ đạo tràng.

Một vẻ khó tin hiện lên trên gương mặt.

Hắn nhìn quanh một lần.

Lại nhìn thêm lần nữa.

Cuối cùng mới không nhịn được mà hỏi:

“Hở! Đệ tử không thuấn di nhầm chỗ chứ?”

Thái Thanh nghe vậy khẽ cười.

Ngài lắc nhẹ đầu, thần sắc có chút bất lực.

“Haha! Huyền Đô.”

Ngài nhìn người đệ tử lớn của mình.

“Không lầm.”

Hàn Thanh đứng bên cạnh không nhịn được mà khẽ cười.

Huyền Đô nhìn hắn.

Trong lòng dường như đã đoán ra mọi chuyện.

Ba người cùng cất bước tiến vào bên trong đạo quán.

Nhưng vừa đặt chân vào đại phòng.

Huyền Đô lại lần nữa sững người.

Đập vào mắt hắn là từng hàng bình đan dược.

Nhiều đến mức gần như chất kín nửa đại phòng.

Huyền Đô đứng yên.

Một lúc lâu mới quay đầu nhìn Hàn Thanh.

“Cái gì đây chứ? Hàn Thanh là đệ luyện ra đấy sao?”

Hàn Thanh gật đầu.

“Vâng, sư huynh.”

Huyền Đô lại quay sang nhìn Thái Thanh.

Ánh mắt rõ ràng mang theo vẻ kinh ngạc.

“Lão sư… Tư chất Hàn Thanh không tệ đâu chứ.”

Thái Thanh nhìn đống đan dược.

Sau đó lại nhìn Hàn Thanh.

Cuối cùng…

ngài chỉ có thể lắc đầu bất lực.

Khóe môi vẫn mang theo nụ cười.

Dường như ngay cả Thái Thanh cũng không biết nên nói gì với người đệ tử này.

Hàn Thanh nhìn cảnh tượng ấy cũng có chút ngượng ngùng.

Hắn vốn chỉ muốn luyện đan.

Ai ngờ luyện một hồi lại thành ra chất đầy cả đạo quán.

Một lúc sau, Huyền Đô chợt nhớ đến mục đích mình trở về, hắn nhìn sang Hàn Thanh

Hàn Thanh cũng đã tinh ý liền quay sang nhìn Thái Thanh.

“Lão Sư! Đệ tử cùng đại sư huynh… Lần này đều muốn được cùng lão sư đến Tử Tiêu Cung.”

Thái Thanh đưa mắt nhìn sang Huyền Đô.

Huyền Đô có chút ngại ngùng.

Nhưng vẫn cố lấy hết can đảm hỏi:

“Lão sư có thể cho chúng con cùng đi… được chứ?”

Thái Thanh gật nhẹ đầu.

“Tới đó cùng đi là được.”

Huyền Đô lập tức vui mừng.

“Tuyệt quá! Tuyệt quá!”

Hắn suýt nữa thì nhảy cẫng lên.

Nhưng vừa nhận ra tiểu sư đệ vẫn đang đứng bên cạnh, Huyền Đô lập tức ho khan một tiếng.

“Khụ… Thật tốt quá.”

Hàn Thanh nhìn bộ dáng ấy, khóe miệng không khỏi cong lên.

Quả nhiên…

Vị đại sư huynh này cũng không phải lúc nào cũng giữ được dáng vẻ nghiêm trang.

Cả ba thầy trò lại lần nữa an tọa trên bồ đoàn.

Không ai nói gì thêm.

Đạo tràng dần trở về tĩnh lặng.

Hàn Thanh nhắm mắt.

Nhưng trong lòng lại bắt đầu xuất hiện một vài suy nghĩ.

Tử Tiêu Cung.

Lần giảng đạo thứ hai.

Nếu thật sự như Huyền Đô nói…

chắc chắn lần này sẽ thu hút rất nhiều sinh linh tiến đến.

Một cơ hội tốt.

Nhưng Hàn Thanh không chỉ nghĩ đến việc nghe đạo.

Trong lòng hắn còn có những nghi hoặc từ lần trò chuyện trước với Huyền Đô.

Bạch Mao đạo nhân.

Bạch Mao Phật Tổ.

Tây Ngưu Hạ Châu.

Lịch sử nơi này…

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Nếu lần này toàn thể sinh linh đều tập trung về Tử Tiêu Cung, vậy những nơi khác chẳng phải sẽ trở nên trống trải hơn sao?

Hàn Thanh khẽ mở mắt.

Một ý nghĩ dần hình thành.

“Tử Tiêu Cung lần này… A! Chắc chắn thu hút nhiều sự chú ý… Hay là….”

Hắn đã nghĩ ra một cách.

Nhân cơ hội này…

Hắn có thể đi khắp Tứ Châu.

Tự mình quan sát.

Tự mình tìm hiểu.

Không cần chỉ nghe lời kể của người khác.

Không cần dựa hoàn toàn vào những gì hắn từng đọc.

Nếu thế giới này thật sự khác với những gì hắn biết…

Vậy thì chính mắt hắn nhìn thấy mới là bằng chứng rõ ràng nhất.

Hàn Thanh suy nghĩ một lúc.

Sau đó mở mắt, nhẹ giọng lên tiếng.

“Lão sư!”

Thái Thanh mở mắt nhìn hắn.

Hàn Thanh chắp tay.

“Đệ tử suy nghĩ, bản thân vừa tu đạo không lâu, căn cơ còn yếu kém… Tử Tiêu Cung lần này đệ tử xin phép để Huyền Đô sư huynh cùng đi với lão sư.”

Hắn hơi dừng lại.

Sau đó nói:

“Đệ tử muốn được cảm nhận sâu hơn về đại đạo…”

Thái Thanh nhìn Hàn Thanh.

Một thoáng im lặng.

Ngài dường như đã nhìn ra tâm tư của đệ tử.

Nhưng không hỏi.

Chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Hai mắt khép lại.

“Được.”

Một chữ đơn giản.

Không hề có sự phản đối.

Hàn Thanh trong lòng thầm thở phào.

Mọi chuyện thuận lợi hơn hắn tưởng.

Có lẽ…

Thái Thanh đã đoán được suy nghĩ của hắn từ trước.

Nhưng nếu lão sư đã không ngăn cản, vậy thì đây cũng không phải chuyện xấu.

Đối với Hàn Thanh, thời gian vẫn còn rất dài.

Hắn còn rất nhiều điều cần tìm hiểu.

Mà chuyến đi này…

Có lẽ sẽ là cơ hội đầu tiên để hắn thật sự nhìn thấy Hồng Hoang bên ngoài Bách Hàn Sơn.

Hàn Thanh cúi người hành lễ.

“Đệ tử đa tạ lão sư.”

Sau đó hắn nhắm mắt.

Thần thức một lần nữa chìm vào bên trong.

Bề ngoài vẫn là vẻ bình tĩnh tu đạo.

Nhưng trong lòng…

Đã bắt đầu mong chờ.

Tử Tiêu Cung.

Tứ Châu.

Những sinh linh mà hắn chưa từng gặp.

Những bí mật mà hắn chưa từng biết.

Và quan trọng nhất—

Một thế giới Hồng Hoang dường như đang từng bước chứng minh rằng…

Nó không giống với những gì hắn từng nghiên cứu.

Hàn Thanh không vội.

Hắn chỉ cần chờ.

Đến lúc thích hợp…

Tất cả những nghi hoặc ấy rồi sẽ từng bước có được lời giải.

💬 Bình luận (0)