Ngày giảng đạo lần thứ hai tại Tử Tiêu Cung cuối cùng cũng đã đến.
Từ khắp nơi trong Hồng Hoang, vô số sinh linh lần lượt khởi hành. Những đạo nhân cưỡi mây, tiên nhân đạp kiếm, yêu tộc hóa hình, tán tu ẩn cư nơi núi sâu cũng lần lượt rời khỏi đạo tràng của mình.
Từng đạo lưu quang xẹt ngang bầu trời, hội tụ về phương xa.
Dòng người ùn ùn kéo đến Tử Tiêu Cung, tựa như những nhánh sông đang không ngừng đổ về biển lớn.
Tại Thái Thanh Quan.
Thái Thanh đạo nhân đã an tọa nghiêm trang trên Phong Hỏa Bồ Đoàn, chuẩn bị khởi hành.
Bên cạnh ngài, Huyền Đô rõ ràng không thể che giấu được vẻ háo hức trên gương mặt.
Đối với vị đại sư huynh này, được theo lão sư đến Tử Tiêu Cung nghe đạo vốn đã là một chuyện đáng mong chờ.
Thái Thanh khẽ mở mắt, nhìn Huyền Đô.
“Huyền Đô.”
“Thưa! Lão sư.”
“Chúng ta đi."
Huyền Đô gật gù, trên mặt lập tức hiện lên ý cười.
“Dạ, lão sư!”
Thái Thanh khẽ quay đầu nhìn về phía Hàn Thanh.
Ánh mắt hai người chỉ giao nhau trong chốc lát.
Sau đó, Thái Thanh thu hồi ánh mắt, an tọa trở lại trên Phong Hỏa Bồ Đoàn. Mây lành dưới thân lập tức dâng lên, mang theo thân ảnh ngài chậm rãi bay về phía xa.
Huyền Đô cũng quay người lại, vẫy tay với Hàn Thanh.
“Sư đệ, ta đi nhé!”
Hàn Thanh mỉm cười, khẽ gật đầu.
“Đại sư huynh đi đường cẩn thận.”
Huyền Đô lúc này mới an tọa cạnh Thái Thanh, theo vân mây cùng lão sư tiến về Tử Tiêu Cung.
Hàn Thanh đứng tại chỗ, nhìn theo hai người cho đến khi thân ảnh dần khuất khỏi tầng mây.
Hắn cúi đầu một cái.
Sau đó xoay người trở vào trong.
Hắn cũng nên chuẩn bị cho hành trình của riêng mình.
Trở vào tư phòng, Hàn Thanh nhanh chóng thu xếp hành lý.
Mọi thứ vốn cũng không nhiều.
Sau khi kiểm tra một lượt, hắn vừa định quay người rời khỏi phòng thì ánh mắt chợt dừng lại.
Trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bình ngọc trắng xóa.
Thân bình óng ánh, quanh đó còn mơ hồ lưu chuyển một tầng đạo vận.
Hàn Thanh hơi nhíu mày.
“Quái lạ… Sao lại có bình bảo này ở đây? Ta nhớ nó chưa từng nằm ở nơi này.”
Hắn bước tới, đưa tay nâng bình ngọc lên.
Chỉ vừa chạm vào, một cảm giác quen thuộc lập tức truyền đến.
Hàn Thanh ngẩn ra.
Hắn nhìn kỹ hồi lâu.
“Đây là… Dương Chi Ngọc Tịnh Bình?!”
Trong lòng hắn lập tức hiểu ra.
Vậy xem ra không ngoài dự đoán của hắn.
Lão sư đã biết rõ tâm ý của hắn.
Không những không ngăn cản hay trách cứ, ngược lại còn âm thầm để lại một kiện bảo vật hộ thân.
Thái Thanh lão sư quả nhiên không tầm thường.
Hàn Thanh khẽ siết bình ngọc trong tay.
Một cảm giác ấm áp chậm rãi dâng lên trong lòng.
Từ khi đi đến thế giới này, hắn vẫn luôn có một loại cảm giác khó nói thành lời đối với vị lão sư này.
Rõ ràng hai người mới gặp nhau không lâu.
Thế nhưng sự quan tâm của Thái Thanh dành cho hắn lại khiến Hàn Thanh cảm thấy thân thương như thể đã tồn tại từ rất lâu.
Hắn khẽ mỉm cười.
Trong lòng đối với vị lão sư này lại càng thêm kính trọng.
Không chần chừ thêm nữa, Hàn Thanh cất bình ngọc vào trong người rồi bước ra khỏi tư phòng.
Nhưng ngay khi chân hắn vừa đặt xuống giữa sân đạo quán..
Bùm!
Hai luồng khí tức đột nhiên từ trên cao phóng xuống.
Một luồng đen xám.
Một luồng vàng kim.
Hai đạo khí tức xuyên thẳng vào mi tâm Hàn Thanh.
Thức hải của hắn lập tức chấn động.
Không gian xung quanh trong nháy mắt trở nên mờ ảo.
Hai hư ảnh khổng lồ chậm rãi xuất hiện trước mặt hắn.
Một là Thái Cực Đồ.
Một là Huyền Hoàng Tháp.
Hàn Thanh ngẩn người.
“Hô hô hô! Tiểu tử! Lão gia dặn chúng ta để lại một tia uy năng để bảo vệ ngươi đây!”
Giọng nói hào sảng của Huyền Hoàng Tháp vang lên.
Sau đó, một giọng nói trầm ổn, mang theo vài phần giống với giọng của Thái Thanh, lập tức vang lên ngay sau.
“Tháp à! Ngươi làm thế tiểu tử này sợ thì sao? Phải điềm đạm như ta này.”
Thái Cực Đồ chậm rãi xoay chuyển, khí tức Âm Dương lưu chuyển quanh thân.
Hàn Thanh nhìn hai kiện chí bảo trước mặt, nhất thời có chút không biết nên phản ứng thế nào.
“Hai vị tiền bối… Có thể nói chuyện sao?”
Huyền Hoàng Tháp bay tới trước mặt hắn, sau đó còn cố ý xoay một vòng như muốn quan sát Hàn Thanh từ trên xuống dưới.
“Chậc! Thế mà tiểu Huyền Đô bảo tên này tư chất tốt đấy. Ngươi không biết chúng ta là gì sao? Là Chí Bảo đó!”
Hàn Thanh
“…”
Thái Cực Đồ lập tức lên tiếng giải thích
“Ngươi đừng sợ! Chúng ta là Chí Bảo của trời, ở cạnh Lão gia lâu năm nên tự sinh linh tính, có thể trò chuyện thông qua tâm thức. Là lão gia căn dặn để lại uy năng bảo vệ ngươi.”
Hàn Thanh nghe vậy, trong lòng lại một lần nữa dâng lên cảm giác ấm áp.
“Lão sư…”
Người đã sớm nghĩ đến chuyện bảo vệ hắn rồi sao?
Ngay khoảnh khắc ấy, một đạo thần niệm bỗng truyền vào thức hải.
Lần này dĩ nhiên xác thực
Giọng nói quen thuộc của Thái Thanh vang lên.
“Để họ bảo vệ. Yên tâm lên đường.”
Hàn Thanh hơi sững người.
Khóe mắt hắn cay nhẹ.
Một nụ cười chậm rãi hiện lên trên khuôn mặt.
Hắn cúi đầu.
“Đa tạ lão sư.”
Không gian trong thức hải dần tan đi.
Ý thức trở lại thực tại.
Hàn Thanh cúi đầu nhìn quanh thân.
Một tầng khí tức vàng óng nhàn nhạt đang bao phủ cơ thể hắn, giống như một lớp hộ thể vô hình.
Hắn biết.
Hai kiện chí bảo đã thật sự để lại một phần uy năng bảo vệ mình.
Hàn Thanh quay người.
Nhìn Thái Thanh Quan một lần cuối.
Nơi đây là nơi hắn được sinh ra lần nữa.
Cũng là nơi hắn gặp được vị lão sư đầu tiên trong cuộc đời này. Giờ phải tạm thời rời xa rồi
Hắn chắp tay, cúi người hành lễ.
“Lão sư, đệ tử đi đây.”
Dứt lời, Hàn Thanh đạp mây mà lên.
Phương hướng đầu tiên mà bản tâm hắn muốn đến nhất
Chính là Tây Ngưu Hạ Châu.
Không mất quá lâu, Hàn Thanh đã đặt chân xuống địa thổ Tây Ngưu.
Nhưng ngay khoảnh khắc chân vừa chạm đất, thần thức của hắn lập tức lan ra bốn phía.
Sắc mặt Hàn Thanh dần trở nên nghiêm túc.
Linh khí.
Nồng đậm linh khí.
Không khí nơi này chẳng những không khô cằn mà linh khí còn dồi dào hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn.
Hàn Thanh đứng yên hồi lâu.
“Quả thật… nơi này không như ta biết.”
Hắn nhìn về phía xa.
“Tuỳ cơ ứng biến vậy.”
Hàn Thanh đưa một tay kết ấn.
Bùm!
Ánh sáng lóe lên.
Thân hình hắn lập tức thay đổi.
Đạo vận quanh người được thu liễm hoàn toàn, dung mạo cũng thay đổi thành một nam tử trẻ tuổi bình thường.
Một bộ trang phục của tiểu thương xuất hiện trên người.
Bên cạnh còn có một con ngựa phàm.
Hàn Thanh nhìn xuống bản thân, khẽ gật đầu.
“Như vậy chắc sẽ không quá gây chú ý.”
Hắn dẫn ngựa tiến về phía trước.
Đi qua một khu rừng ở bên ngoài thành, Hàn Thanh rất nhanh đã nhìn thấy một tòa thành nhân tộc.
Tòa thành không quá rộng lớn, nhưng người qua kẻ lại không hề ít.
Những tiếng rao hàng, tiếng xe ngựa, tiếng trò chuyện của người dân nối tiếp nhau vang lên.
Hàn Thanh nhìn cảnh tượng trước mắt.
Đây quả thật là một vùng đất có sinh linh sinh sống đông đúc.
Hắn dẫn ngựa tiến vào thành.
Không lâu sau, ánh mắt hắn dừng lại trước một tòa trà lâu khá lớn.
Hàn Thanh suy nghĩ một lúc.
“Cơ hội tốt.”
“Ta vào xem thử.”
Hắn buộc ngựa bên ngoài rồi bước thẳng vào trà lâu.
Vừa bước vào, một bầu không khí náo nhiệt lập tức đập vào mặt.
Tiếng nói chuyện.
Tiếng chén đũa.
Tiếng gọi món.
Mùi trà thơm hòa cùng mùi thức ăn nóng hổi.
Tất cả hoàn toàn khác với sự yên tĩnh của Thái Thanh Quan.
Trong thoáng chốc, Hàn Thanh còn có chút không quen.
Hắn tìm một chiếc bàn gần góc rồi ngồi xuống.
Không lâu sau, một tiểu nhị nhanh chóng chạy tới, liên tục khấu tay.
“Ôi khách quan! Không biết khách quan muốn dùng gì? Chỗ chúng ta từ trà tới tửu, từ món chay tới món mặn đều có đủ!”
Hàn Thanh nhìn quanh một lượt.
“Chỗ của các hạ cũng thật là rộng lớn, phục vụ đủ tất cả các yêu cầu của quan khách hết sao?”
Tên tiểu nhị nghe vậy cũng không ngại mà kéo ghế ngồi xuống đối diện.
“Ai chà! Giờ tại hạ mới nhìn kỹ, khách quan ngài từ nơi khác đến đúng không?”
“Ừm! Tại hạ từ phía đông mà tới. Ta làm nghề thương buôn nên có chút đồ muốn đem đi bán, kiếm chút lời nuôi bản thân.”
Hàn Thanh không chần chừ mà gật đầu xác nhận.
Tiểu nhị nghe vậy liền cười.
“Ài! Vậy thì phải rồi.”
“Ngài không biết đó chứ, Tây Ngưu Hạ Châu này từ lâu rồi phát triển đạo thống cực kỳ trường thịnh.”
“Tiểu đệ cũng nghe truyền lại, ngàn xưa Phật Tổ giáng thế cứu rỗi chúng sinh, nên đã truyền bá đạo pháp, lập ra Đại Phật Môn nằm tận xa ở Linh Sơn.”
“Giờ đây Pháp Môn phát triển rất mạnh, nên tu sĩ cũng cao, lại chuộng việc chay tịnh.”
“Thế nên chúng ta mới thuận theo thời thế để mà phát triển.”
Hàn Thanh không nói gì.
Chỉ lặng lẽ nghe.
Nhưng trong lòng hắn lại nổi lên từng tầng sóng.
Phật Tổ.
Đại Phật Môn.
Linh Sơn.
Những điều này hoàn toàn khác với những gì hắn biết.
Tây Ngưu Hạ Châu vốn không nên là nơi như thế này.
Ít nhất…
Không phải Tây Ngưu Hạ Châu mà hắn từng biết qua những ghi chép và truyền thuyết trên Lam Tinh.
Hàn Thanh cúi mắt lòng hắn chợt nghĩ
“Đáng lẽ phải sau khi Phong Thần diễn ra Tây Du lượng kiếp đến thì mới là Phật Môn hưng thịnh sao….”
Một lần nữa hắn xác nhận được một chuyện.
Hồng Hoang này…
Đã thật sự thay đổi.
“Khách quan? Ngài dùng gì? Chúng tôi đem ra cho.”
Tiếng gọi của tiểu nhị kéo Hàn Thanh trở lại thực tại.
Hắn lập tức nhớ ra mình vẫn đang đóng vai một thương nhân bình thường.
“À! Thất lễ, làm chậm trễ ngươi rồi.”
“Cho ta một ấm trà ngon và một phần cơm như những người thường ở đây dùng là được.”
Như trúng một mẻ lớn, tên tiểu nhị lập tức cười tươi rói.
“Dạ dạ! Thưa ngài, đợi chốc lát! Nhanh thôi sẽ đưa ra cho ngài.”
Nói xong liền nhanh chóng chạy đi.
Hàn Thanh ngồi lại một mình.
Ánh mắt hắn xuyên qua cửa sổ, nhìn dòng người bên ngoài.
Những gì vừa nghe được liên tục xoay chuyển trong đầu.
Bạch Mao đạo nhân.
Phật Tổ.
Linh Sơn.
Tây Ngưu Hạ Châu.
Mỗi một cái tên lại khiến hắn càng cảm thấy thế giới này xa lạ.
Sau khi dùng bữa xong, Hàn Thanh đứng dậy chuẩn bị rời đi.
“Tiểu nhị.”
Hắn gọi.
“Tính tiền cho ta.”
Tên tiểu nhị nhanh nhẹn chạy lại.
Hàn Thanh thanh toán xong rồi thuận miệng hỏi:
“À, ta muốn đi vào sâu hơn để buôn bán thêm. Không biết nên đi đường thế nào?”
“À, khách quan cứ đi thẳng men theo đường lớn này về phía tây.”
“Dọc đường cũng còn quán xá khá nhiều, lại có các tăng tự dọc nơi này nên sẽ an toàn cho khách quan hơn.”
Tiểu nhị chỉ về phía con đường lớn.
“Phải rồi! Các đường khác còn hoang sơ, rừng rú nhiều, dễ sinh yêu quái. Khách quan cẩn thận nhé.”
Hàn Thanh chắp tay.
“Đa tạ.”
“Đa tạ khách quan! Khi về lại ghé chỗ ta nhé!”
Hàn Thanh mỉm cười, dẫn ngựa rời khỏi trà lâu.
Hắn men theo con đường lớn, một đường thẳng về phía tây.
Càng đi sâu, dấu vết của Phật Môn càng rõ ràng.
Những ngôi tăng tự nằm rải rác giữa núi rừng.
Thi thoảng lại có thể nhìn thấy tu sĩ cưỡi mây đi ngang qua.
Hàn Thanh im lặng quan sát tất cả.
Cho đến khi đi được một đoạn khá xa, hắn mới chợt dừng bước.
Ở tận phía chân trời, một dãy núi khổng lồ chậm rãi hiện ra.
Núi cao chọc trời.
Từng tầng mây quấn quanh đỉnh núi.
Từ sâu trong dãy núi ấy, vô số hào quang kim sắc phóng thẳng lên trời, nhuộm cả một vùng không gian thành màu vàng nhàn nhạt.
Hàn Thanh nhìn cảnh tượng trước mắt.
Ánh mắt dần trở nên ngưng trọng.
Hắn biết.
Nơi đó tuyệt đối không phải một vùng núi bình thường.
Có lẽ…
Chính là nơi hắn muốn tìm hiểu. Linh Sơn
Hàn Thanh khẽ thở ra.
“Có lẽ… phải ở đây ít lâu rồi.”
Hắn kéo dây cương.
Một người, một ngựa tiếp tục tiến về phía trước.
Ở tận cuối con đường kia, một thế giới hoàn toàn khác với những gì Hàn Thanh từng biết đang chờ đợi hắn.