Thái Thanh an tọa trên chiếc bồ đoàn ở vị trí trung tâm đạo tràng.
Huyền Đô cũng nhanh chóng di gót đến bên cạnh, ngồi xuống chiếc bồ đoàn vốn thuộc về mình.
Còn Hàn Thanh, sau khi cung kính hành lễ, cũng không mất lễ nghi mà tiến đến chiếc bồ đoàn của bản thân, chậm rãi ngồi xuống.
Ba người phân thành ba vị trí trong đạo tràng.
Bên ngoài, mây trắng lững lờ trôi.
Gió núi nhẹ nhàng lay động những cành cây phủ tuyết.
Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lướt qua mái đạo quán.
Thái Thanh đạo nhân nhìn Hàn Thanh.
Ngài không nói gì.
Chỉ nhẹ nhàng khép mắt.
Ngay khoảnh khắc ấy, khí tức quanh thân Thái Thanh đột nhiên trở nên huyền diệu.
Một đạo quang mang từ giữa hư không chậm rãi ngưng tụ.
Đó là một luồng ánh sáng màu lam xen lẫn xám khói, thanh khiết mà sâu thẳm, hai sắc thái đan xen vào nhau tựa như Âm Dương đang vận chuyển.
Đạo quang không hề có dấu hiệu cuồng bạo.
Nó chỉ lặng lẽ trôi giữa không trung.
Sau đó.
Vút!
Đạo quang hóa thành một đường lưu quang, phóng thẳng về phía Hàn Thanh.
Hàn Thanh còn chưa kịp phản ứng thì đạo khí đã nhập thẳng vào giữa mi tâm.
Ầm!
Đạo tâm của hắn rung lên.
Trong khoảnh khắc ấy, Hàn Thanh chỉ cảm thấy toàn bộ tâm thần của mình như bị kéo vào một vùng thiên địa huyền diệu.
Vô số tin tức tràn vào tâm thức.
Không phải những câu chữ đơn giản.
Mà là từng tầng từng tầng cảm ngộ.
Đan đạo.
Luyện đan.
Ngưng đan.
Dưỡng đan.
Hóa đan.
Những tri thức vốn xa lạ với hắn bỗng nhiên trở nên rõ ràng.
Tựa như hắn đã nghiên cứu chúng hàng nghìn năm.
Hàn Thanh ngồi đó, đôi mắt mở lớn.
Đạo tâm của hắn giống như được khai sáng.
Ngay cả khí tức quanh thân cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa.
Một luồng đạo vận từ trong cơ thể chậm rãi lan ra.
Hắn có thể cảm nhận rõ ràng linh khí đang lưu chuyển trong kinh mạch.
Khí huyết bắt đầu vận hành.
Nguyên khí hội tụ.
Từng tia linh lực vốn tản mạn dần được dẫn dắt về một điểm.
Đan đạo được truyền xuống.
Cùng lúc ấy, tu vi của Hàn Thanh cũng bắt đầu phát sinh biến hóa.
Một đạo quang mang từ trong lồng ngực hắn chậm rãi sáng lên.
Ban đầu chỉ là một điểm nhỏ.
Nhưng rất nhanh, điểm sáng ấy bắt đầu ngưng tụ.
Một vòng.
Hai vòng.
Ba vòng.
Cuối cùng, tất cả linh lực hội tụ thành một quả cầu ánh sáng nhỏ.
Đạo tâm của Hàn Thanh chấn động.
Hai chữ dần dần hiện lên trong tâm thức.
Kim Đan.
Hàn Thanh ngẩn người.
Hắn không thể tin nổi.
Mình…
vừa mới tỉnh lại không lâu.
Thế mà hiện tại đã trực tiếp bước vào cảnh giới Kim Đan.
“Chuyện… chuyện này là…”
Giọng nói của hắn mang theo sự kinh ngạc.
Nhưng cơ thể lại không thể tùy tiện cử động.
Đạo quang vẫn đang không ngừng hòa nhập vào thân thể.
Từng luồng đạo vận như những dòng nước vô hình chảy qua kinh mạch.
Đạo cơ vốn đã được linh khí Bách Hàn Sơn nuôi dưỡng suốt một ngàn năm trăm năm, giờ đây lại được Thái Thanh tự mình truyền đạo, khiến nền móng vốn đã bất phàm càng thêm vững chắc.
Bên cạnh hắn.
Huyền Đô cũng mở lớn hai mắt.
Ánh mắt vị Đại Pháp Sư lần đầu tiên hiện lên vẻ kinh ngạc rõ ràng.
Hắn khẽ ngước đầu nhìn vị sư phụ của mình.
“Lão sư? Thật sao?”
Thái Thanh khẽ gật đầu.
Không có quá nhiều lời giải thích.
Ngài chỉ yên tĩnh truyền đạo cho Hàn Thanh.
“Hôm nay truyền cho con Kim Đan Đạo củng cố đạo tâm.”
Thanh âm nhẹ nhàng.
Nhưng đối với Hàn Thanh, từng chữ lại như có sức nặng vô cùng lớn.
Kim Đan Đạo.
Đây chính là đạo mà Thái Thanh truyền cho hắn.
Hàn Thanh không thể đáp lại.
Hắn chỉ có thể tiếp tục ngồi yên.
Tâm thần dần chìm vào bên trong cơ thể.
Hắn cảm nhận được khí huyết đang lưu thông.
Kinh mạch đang được mở rộng.
Linh lực không ngừng vận chuyển.
Đạo cơ ngày càng vững chắc.
Giữa lồng ngực, quang mang càng lúc càng sáng.
Một quả cầu dần dần ngưng tụ.
Đạo tâm của hắn cũng theo đó mà ngưng đọng hai chữ.
Kim Đan.
Hàn Thanh không khỏi kinh ngạc.
Vừa mới tỉnh thức.
Vừa mới biết mình đã xuyên đến một thế giới hoàn toàn khác.
Vậy mà vị lão sư vừa nhận hắn đã trực tiếp truyền đạo, giúp hắn đặt chân vào cảnh giới Kim Đan.
Nếu chuyện này truyền ra ngoài…
chỉ sợ sẽ khiến không biết bao nhiêu sinh linh phải kinh hãi.
Nhưng đối với Thái Thanh, dường như đó chỉ là một việc rất bình thường.
Ngài vẫn an tọa.
Thần sắc bình tĩnh.
Không hề có vẻ khoe khoang hay đắc ý.
Chỉ đơn giản là truyền xuống thứ đạo mà ngài cho rằng đệ tử mình cần có.
Huyền Đô cũng không nói thêm.
Hắn nhìn Hàn Thanh một lúc rồi chậm rãi khép mắt.
Sau đó tiếp tục tọa thiền bên cạnh Thái Thanh.
Đạo tràng lại trở về tĩnh lặng.
Ba người cùng tồn tại trong một vùng không gian.
Một người truyền đạo.
Một người tiếp nhận.
Một người hộ pháp.
Thời gian cứ thế trôi qua.
Không biết bao nhiêu ngày tháng đã đi qua.
Cho đến
Mười hai năm sau.
Bách Hàn Sơn vẫn phủ đầy tuyết.
Mây trắng vẫn trôi giữa những đỉnh núi.
Thái Thanh Quan vẫn tĩnh lặng như trước.
Hàn Thanh chậm rãi mở mắt.
Đôi mắt hắn trong trẻo hơn rất nhiều so với mười hai năm trước.
Khí tức quanh thân cũng đã hoàn toàn ổn định.
Nếu nói mười hai năm trước hắn giống như một sinh linh vừa mới bước ra khỏi thai bào, thì hiện tại hắn đã có khí độ của một người tu đạo thực sự.
Bản thân hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi ấy.
Nhưng những người khác có lẽ rất khó nhìn ra.
Đó chính là sự ổn định của đạo cơ.
Hàn Thanh đứng dậy.
Hắn chắp tay hướng về Thái Thanh.
“Đệ tử cảm tạ lão sư truyền đạo Kim Đan.”
Sau đó hắn xoay nhẹ người, hướng về phía Huyền Đô.
“Đa tạ Huyền Đô sư huynh hộ pháp nhập đạo.”
Thái Thanh và Huyền Đô đồng thời mở mắt.
Thái Thanh vẫn như vậy.
Yên tĩnh.
Thanh tịnh.
Khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ.
Huyền Đô thì chỉ gật đầu đáp lại.
Không cần quá nhiều lời.
Giữa đồng môn với nhau, một cái gật đầu cũng đã đủ thể hiện sự công nhận.
Thái Thanh nhìn về phía Huyền Đô.
“Huyền Đô.”
Huyền Đô lập tức đáp.
“Vâng! Lão sư?”
Thái Thanh bình thản nói:
“Hàn Thanh nhờ con.”
Huyền Đô hơi khựng lại.
Sau đó lập tức hiểu được ý của lão sư.
Thái Thanh tiếp tục:
“Vi sư phải bế quan ngàn năm có một số chuyện sau này gặp lại sẽ nói.”
Huyền Đô kính cẩn cúi người.
“Đệ tử hiểu.”
Thái Thanh lại nhìn về phía Hàn Thanh.
Ánh mắt vẫn hiền từ như trước.
“Tĩnh tâm tu đạo.. Củng cố đạo tâm.”
Hàn Thanh khẽ cúi người lễ bái.
“Dạ! Lão sư.”
Thái Thanh nhẹ nhàng gật đầu.
Hai mắt khép hờ.
Thân thể ngài dần hóa thành mây khói.
Không có tiếng động.
Không có quang mang chói mắt.
Chỉ trong chớp mắt, thân ảnh Thái Thanh đã tan vào hư không, hoàn toàn biến mất khỏi đạo tràng.
Hàn Thanh nhìn nơi lão sư vừa biến mất.
Trong lòng hắn vẫn còn cảm giác khó tả.
Chỉ mới gặp nhau không lâu.
Nhưng vị đạo nhân ấy đã truyền cho hắn Kim Đan Đạo, lại còn giao phó hắn cho Huyền Đô.
Một phần cảm kích âm thầm lưu lại trong lòng Hàn Thanh.
Huyền Đô lúc này mới cất bước tiến tới.
Hắn nhìn Hàn Thanh.
“Sư đệ. Theo ta.”
Hàn Thanh lập tức đứng dậy.
“Vâng, sư huynh.”
Hai người đi sâu vào bên trong đạo quán.
Nơi này yên tĩnh hơn bên ngoài rất nhiều.
Sau khi đi được một đoạn, Huyền Đô mới dừng lại.
Hắn nâng tay.
Thủ ấn biến đổi.
Một đạo đồ án Thái Cực lập tức hiện ra giữa hư không.
Thái Cực Đồ xoay chuyển.
Từng luồng đạo vận lan ra.
Một đại kết giới nhanh chóng bao phủ toàn bộ khu vực xung quanh hai người.
Hàn Thanh nhìn cảnh tượng ấy.
Trong lòng không khỏi âm thầm kinh ngạc.
Huyền Đô Đại Pháp Sư quả nhiên không phải người bình thường.
Chỉ một thủ ấn đã có thể bố trí kết giới như vậy.
Huyền Đô đưa tay.
Một chiếc bàn cùng hai tấm đệm lập tức xuất hiện.
Hắn ngồi xuống.
Khí tức quanh thân vẫn an tĩnh nhưng lại thâm sâu huyền diệu.
Hắn nhìn Hàn Thanh.
“Ngồi đi.”
Hàn Thanh ngồi xuống đối diện.
Huyền Đô không nói vòng vo.
“Sư đệ chắc chưa rõ mọi chuyện, lão sư nhờ ta truyền đạt lại cho đệ.”
Hàn Thanh chắp tay.
“Sư huynh. Mong được chiếu cố.”
Huyền Đô khẽ gật đầu.
Hắn đưa tay đẩy một tách trà nóng về phía Hàn Thanh.
Hương trà nhàn nhạt lan ra.
Hai người đối diện nhau.
Sau một thoáng yên lặng, Huyền Đô bắt đầu nói.
“Hồng Hoang hiện tại chia làm bốn châu lớn.”
Hàn Thanh lập tức tập trung tinh thần.
Đây chính là những thông tin mà hắn cần biết.
Huyền Đô tiếp tục:
“Đông Thắng Thần Châu nơi này linh khí dồi dào hiện tại đang là nơi cư ngụ của Đạo Môn chúng ta tiên nhân đa phần xuất hiện ở nơi này.”
Hàn Thanh khẽ gật đầu.
Đông Thắng Thần Châu.
Cái tên này không xa lạ với hắn.
Ít nhất…
vẫn còn nằm trong những gì hắn từng nghiên cứu.
Huyền Đô nói tiếp:
“Nam Thiện Bộ Châu nơi này đất đai màu mỡ trước kia là nơi sinh sống của đa phần sinh linh tại đây ba ngàn năm trước Nữ Oa đạo nhân đã tạo ra Nhân Tộc một chủng tộc mới xuất hiện.”
Nói đến đây, Huyền Đô khẽ cười.
Ánh mắt hắn thoáng hiện lên một tia tự hào.
“Ta là nhóm nhân tộc đầu tiên do Nữ Oa tạo ra.”
Hàn Thanh cũng khẽ mỉm cười.
Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ:
“Sư huynh à! Ta biết huynh tự tin rồi.”
Huyền Đô không biết trong lòng Hàn Thanh đang nghĩ gì.
Hắn tiếp tục nói:
“Bắc Câu Lô Châu nơi này sau đại chiến của Đạo Tổ với Ma Tổ La Hầu đã trở thành chốn cư ngụ của tàn dư yêu tộc, địa hình hiểm hóc âm khí bao trùm yêu tộc yêu thú sinh sống ở đây.”
Hàn Thanh lặng lẽ ghi nhớ từng câu.
Bắc Câu Lô Châu.
Yêu tộc.
Ma Tổ La Hầu.
Những cái tên ấy vẫn tồn tại.
Mọi thứ dường như vẫn đang đi đúng hướng mà hắn từng biết.
Cho đến khi Huyền Đô nói đến châu cuối cùng.
“Tây Ngưu Hạ Châu nơi này đối trọng với Đông Châu chúng ta linh khí không dồi dào bằng nhưng cũng rất đông tiên nhân tề tựu.”
Hàn Thanh đột nhiên mở to mắt.
Cả người khựng lại.
Một khoảng im lặng xuất hiện trong tâm trí hắn.
Tây Ngưu Hạ Châu.
Không phải cái tên khiến hắn kinh ngạc.
Mà là…
những gì Huyền Đô vừa nói về nơi này.
Đối trọng với Đông Châu.
Có đông tiên nhân tề tựu.
Hàn Thanh không thể tin nổi.
Hắn nhìn Huyền Đô.
Trong đầu lập tức hiện lên những ghi chép mà bản thân từng đọc.
“Tây Phương?”
“Chẳng phải theo ghi chép là nơi khô cằn do bị đại chiến Ma Tổ gây ra sao?”
“Sao lại là nơi dồi dào tiên khí?”
Hắn không lên tiếng ngay.
Chỉ nhìn tách trà trước mặt.
Một cảm giác bất an rất nhẹ bắt đầu xuất hiện.
Không phải sợ hãi.
Mà là cảm giác của một người nghiên cứu vừa phát hiện dữ kiện thực tế không khớp với tài liệu mình từng biết.
Huyền Đô thấy Hàn Thanh bất động, liền hắng giọng.
“Sư đệ?”
Hàn Thanh giật mình.
Hắn lập tức nhìn lại người đối diện.
“Sư huynh! Thất lễ… Đệ chỉ là đang nghĩ Tây Phương vì sao lại đối trọng ngang hàng với Đông Châu chúng ta?”
Huyền Đô nhấp một ngụm trà.
Sau đó mới chậm rãi giải thích.
“Đông Châu chúng ta do Đạo Tổ Hồng Quân hợp đạo với Thiên Đạo tiêu diệt Ma Tổ bảo hộ mà thành. Nơi đây lại từ lâu đã dồi dào linh khí nên nhiều tiên nhân đã muốn nối gót cầu đạo mà như hiện tại.”
Hắn đặt tách trà xuống.
Thần sắc cũng trở nên nghiêm túc hơn.
“Tây Ngưu Hạ Châu vốn đã bị tổn hại trong trận chiến năm xưa. Bần đạo biết được năm ấy Đạo Tổ không đơn lẻ chiến đấu với La Hầu, Đạo Tổ đấu với hắn không biết bao nhiêu năm đều như ngang sức, hắn lại càng giết càng hăng lấy sát mà tăng mạnh ma lực đã đả thương Đạo Tổ.”
Hàn Thanh im lặng lắng nghe.
Huyền Đô tiếp tục:
“Lúc ấy thân hữu của Đạo Tổ là Bạch Mao đạo nhân đã cùng ra tác chiến ông ấy sở hữu năng lực trị liệu và phòng ngự rất nhuần nhuyễn giúp đỡ Đạo Tổ.”
Hàn Thanh khẽ nhíu mày.
Bạch Mao đạo nhân?
Cái tên này…
hắn chưa từng nghe qua.
Không.
Không chỉ chưa từng nghe.
Trong những thư tịch mà hắn từng nghiên cứu, cái tên này căn bản không nằm trong hệ thống mà hắn biết.
Huyền Đô vẫn tiếp tục.
“Sau ấy Đạo Tổ mới hi sinh hợp đạo trở thành một phần Thiên Đạo mới đánh bại La Hầu. Tuy nhiên Tây Phương nơi ở của Bạch Mao thì bị đánh vỡ linh mạch.”
Hàn Thanh không nói.
Những ngón tay đặt trên đầu gối khẽ siết lại.
Thông tin đang bắt đầu lệch.
Nhưng chưa đủ.
Chưa đủ để kết luận.
Huyền Đô tiếp tục kể:
“Đạo Tổ bấy giờ đã nghĩ lại tình thân hữu mà nương nhờ Thiên Đạo chiếu xuống công đức phục hồi Tây Phương, Bạch Mao lập giáo truyền đạo ổn định Tây Phương sau đó cũng chứng đạo xưng danh Bạch Mao Phật Tổ.”
Ầm.
Trong đầu Hàn Thanh như có một tiếng nổ vô hình.
Hắn ngẩng đầu.
Đôi mắt hơi mở lớn.
Bạch Mao Phật Tổ.
Bốn chữ ấy khiến tất cả suy nghĩ trong đầu hắn đột nhiên rối loạn.
Một nhịp lặng xuất hiện.
Rồi một nhịp nữa.
Hàn Thanh nhìn Huyền Đô.
Trong đầu hắn liên tục xuất hiện những câu hỏi.
“Bạch Mao là ai?”
“Lục Thánh chưa phân vì sao Phật Môn lại hưng thịnh?”
Hắn hít sâu.
Nhưng càng cố bình tĩnh, một câu hỏi khác lại càng hiện lên rõ ràng.
“Hơn nữa… Phật Tổ không phải do Đa Bảo đạo nhân sau này mới thành sao…?”
Hàn Thanh ngồi bất động.
Những kiến thức mà hắn từng cho rằng mình đã hiểu về Hồng Hoang…
đang từng chút một xuất hiện những vết nứt.
Không phải một sai lệch nhỏ.
Mà là một sự khác biệt liên quan đến cả một hệ thống.
Hắn nhìn xuống tách trà.
Hơi nóng vẫn còn bốc lên.
Nhưng tâm trí hắn đã hoàn toàn không còn đặt ở đó.
“Không ổn…”
“Có gì đó không ổn ở thế giới này…”
Huyền Đô thấy thần sắc Hàn Thanh thay đổi, lập tức lên tiếng.
“Sư đệ?”
Hàn Thanh giật mình, lập tức trở lại thực tại.
“Sư huynh..”
Huyền Đô nhìn hắn.
Trong mắt mang theo một chút quan tâm.
“Đệ sao thế? Còn mệt trong người sao?”
Hàn Thanh khẽ lắc đầu.
Hắn cầm lấy ấm trà, rót thêm một chén rồi đẩy về phía Huyền Đô.
“Đệ thật thất lễ… Bản thân đệ còn đang suy nghĩ những lời huynh kể nên hơi phân tâm.”
Huyền Đô nhìn chén trà được đẩy tới.
Hắn cũng không hỏi thêm.
Chỉ nhẹ gật đầu, nhận lấy trà rồi thưởng một ngụm.
“Đệ đừng quá suy nghĩ. Lão sư đã truyền Kim Đan Đạo cho đệ hãy cố gắng tu đạo.”
Hàn Thanh gật đầu.
Nhưng trong lòng hắn hiểu.
Muốn không suy nghĩ…
e rằng rất khó.
Hắn vừa phát hiện ra điều bất thường đầu tiên.
Mà điều bất thường ấy lại liên quan trực tiếp đến lịch sử của Hồng Hoang.
Huyền Đô đặt chén trà xuống.
Dường như chợt nhớ ra điều gì, hắn nói:
“Phải rồi.. Ngàn năm nữa là đến lúc Tử Tiêu Cung giảng đạo lần thứ hai.”
Hàn Thanh lập tức ngẩng đầu.
“Giảng đạo lần hai?”
Huyền Đô gật đầu.
“Phải! Lần đầu tiên giảng đạo thì Đạo Tổ đã truyền bá vô số kiến thức cho sinh linh có cả Tam Thanh Đạo Môn chúng ta.”
Hắn hơi dừng lại.
Sau đó nhìn Hàn Thanh.
“Ây mà. Lần đó sư huynh còn chưa xuất hiện nên chưa đi được, lần này Lão sư bế quan chắc vì chuyện ấy, ta sẽ xin người dẫn chúng ta cùng đi.”
Ánh mắt Hàn Thanh khẽ động.
Tử Tiêu Cung.
Đạo Tổ.
Lần giảng đạo thứ hai.
Một cơ hội để hắn tận mắt nhìn thấy những tồn tại mà trước đây hắn chỉ có thể nghiên cứu qua thư tịch.
Một cơ hội để hắn tự mình xác nhận…
thế giới này rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.
Nhưng hiện tại, hắn hiểu lời lão sư căn dặn mới là điều quan trọng nhất.
Tu đạo.
Củng cố đạo tâm.
Hàn Thanh chắp tay.
“Được sư huynh, ta cũng sẽ cùng xin với sư huynh.”
Huyền Đô đặt tay lên vai Hàn Thanh, khẽ gật đầu.
“Tốt! Quả là sư đệ tốt.”
Hai người nhìn nhau.
Bầu không khí vốn có phần nghiêm túc cũng theo đó nhẹ đi đôi chút.
Một lúc sau, Huyền Đô đứng dậy.
“Phải rồi.. Ta ở đây đã quá lâu phải về Huyền Đô Thành trấn giữ, đệ ở lại chuyên tâm tu đạo ngày sau lão sư trở về chúng ta hội ngộ.”
Hàn Thanh cũng đứng dậy.
Hắn nhìn người sư huynh trước mặt.
Mới gặp nhau không lâu.
Nhưng Huyền Đô đã hộ pháp cho hắn mười hai năm, lại còn cẩn thận giải thích cho hắn rất nhiều chuyện.
Trong lòng Hàn Thanh đã có thêm một phần kính trọng.
Thái Cực Đồ đang bao phủ kết giới đột nhiên khẽ rung.
Sau đó chậm rãi thu lại.
Thái Cực Đồ hóa thành một đạo lưu quang bay lên đỉnh Thái Thanh Quan.
Đạo vận từ đó lan tỏa ra.
Một tầng khí tức bảo hộ mạnh mẽ lập tức bao phủ toàn bộ đạo tràng.
Sau đó mọi thứ lại trở về tĩnh lặng như cũ.
Hàn Thanh hướng về phía Huyền Đô, chắp tay lễ bái.
“Cung tiễn đại sư huynh! Hẹn ngày tái ngộ.”
Huyền Đô khẽ gật đầu.
“Thiện!”
Hắn cất bước.
Chỉ một bước chạm chân xuống đất..
Thân ảnh đã biến mất.
Hàn Thanh đứng một mình giữa đạo tràng.
Gió nhẹ thổi qua.
Mây trắng lướt ngang đỉnh núi.
Thái Thanh Quan lại trở về dáng vẻ yên tĩnh vốn có.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời.
Trong đầu vẫn còn vang vọng những lời Huyền Đô vừa nói.
Bạch Mao đạo nhân.
Bạch Mao Phật Tổ.
Tây Ngưu Hạ Châu.
Tử Tiêu Cung.
Lần giảng đạo thứ hai.
Tất cả những cái tên ấy đan xen vào nhau.
Hàn Thanh khẽ thở ra.
Hiện tại hắn chưa thể giải đáp.
Vậy thì cứ tu đạo.
Cứ quan sát.
Cứ chờ đợi.
Thời gian còn dài.
Ngày sau…
tự nhiên sẽ có đáp án.
Hắn chậm rãi ngồi xuống chiếc bồ đoàn của mình.
Hai mắt khép lại.
“Trước mắt ta phải tu đạo cho tốt. Thời gian còn dài ngày sau tìm hiểu.”
Đạo tràng lại chìm vào tĩnh lặng.
Chỉ còn tiếng gió tuyết thổi qua Bách Hàn Sơn.