Hai canh giờ.
Đối với người phàm, đó có thể là khoảng thời gian đủ để ngủ một giấc ngắn, thưởng một tuần trà, hoặc thong thả hoàn thành một vài công việc thường nhật.
Nhưng đối với những tồn tại đã đứng ngoài vòng sinh tử của phàm nhân mà nói, hai canh giờ chẳng qua chỉ như một cái chớp mắt.
Trên đỉnh Bách Hàn Sơn, mây trắng chậm rãi trôi ngang qua những đỉnh núi phủ đầy tuyết.
Gió lạnh từ bốn phương thổi tới, cuốn theo vô số bông tuyết nhỏ li ti. Thế nhưng khi tiến vào phạm vi đạo tràng Thái Thanh Quan, những cơn gió ấy lại trở nên ôn hòa đến lạ thường.
Giữa vùng thiên địa tĩnh lặng ấy, Thái Thanh đạo nhân vẫn an tọa.
Hai canh giờ đã trôi qua, nhưng ngài chưa từng rời khỏi vị trí của mình.
Đôi mắt khẽ khép, thần sắc bình thản, tựa như mọi biến hóa của đất trời bên ngoài đều không thể khiến tâm cảnh của ngài nổi lên một gợn sóng.
Chỉ có chiếc quạt Ba Tiêu trong tay là thỉnh thoảng khẽ chuyển động.
Một lần phất quạt.
Ba luồng đạo khí chậm rãi hiện ra.
Đó không phải là những đạo khí cuồng bạo, cũng chẳng mang theo sát ý kinh thiên động địa.
Ba luồng khí tức ấy vừa xuất hiện đã hóa thành ba dải lưu quang mềm mại, đan xen vào nhau giữa không trung, rồi chậm rãi tiến về phía thai bào đang nằm sâu trong lòng núi.
Từng tia sáng xuyên qua lớp băng đá dày đặc.
Sau đó, chúng hòa vào bên trong thai bào.
Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ linh khí quanh Bách Hàn Sơn tựa hồ cũng khẽ dao động.
Một luồng khí tức sinh mệnh vô cùng yếu ớt nhưng lại tràn đầy sức sống dần dần lan ra.
Thái Thanh vẫn không mở mắt.
Ngón tay cầm quạt khẽ dừng lại.
Một lát sau, giọng nói bình thản của ngài vang lên giữa đất trời.
“Âm Dương tương sinh
Càn Khôn tượng hình.”
Hai câu nói nhẹ nhàng.
Nhưng ngay khi âm thanh rơi xuống
ẦM!
Một tiếng sấm đột nhiên vang vọng giữa chín tầng mây.
Tầng tầng mây tuyết trên Bách Hàn Sơn bị chấn động, vô số bông tuyết đang rơi giữa không trung cũng theo đó mà ngưng lại trong khoảnh khắc.
Ngay bên dưới lòng núi.
Thai bào vốn yên tĩnh suốt một ngàn sáu trăm năm đột nhiên khẽ rung lên.
Một đạo quang mang dịu nhẹ từ bên trong lan tỏa ra.
Không chói mắt.
Không dữ dội.
Chỉ là một thứ ánh sáng thuần túy và trong trẻo, giống như ánh bình minh đầu tiên xuyên qua màn đêm dài vô tận.
Quang mang ấy lóe lên.
Rồi dần dần lắng xuống.
Khi ánh sáng hoàn toàn tan biến, một thân hình nam nhân đã xuất hiện bên trong lớp băng đá.
Thân thể ấy trần trụi, nhưng lại không mang theo vẻ yếu ớt của một sinh linh vừa mới chào đời.
Trái lại, từng đường nét cơ thể đều tràn đầy sức sống.
Da thịt trắng sáng, khí huyết dồi dào.
Mái tóc đen dài buông xuống phía sau.
Hơi thở đầu tiên vang lên trong lòng núi.
Hắn…
đã thực sự có hình thể.
Nam tử chậm rãi cử động ngón tay.
Sau đó là cánh tay.
Rồi đến hai chân.
Những động tác ban đầu còn vô cùng vụng về, giống như một người đã ngủ quá lâu, đến mức chính cơ thể cũng trở nên xa lạ.
Hai mắt hắn từ từ hé mở.
Một tia sáng mơ hồ xuất hiện trong đồng tử.
Hắn nhìn lên.
Không hiểu.
Không biết.
Cũng không nhớ mình đang ở đâu.
Nam tử chống tay xuống đất, chậm rãi đứng dậy.
Thân thể mới vẫn chưa hoàn toàn thích ứng.
Hắn loạng choạng bước về phía trước một bước.
Rồi thêm một bước nữa.
Trong đầu hắn, vô số ký ức bắt đầu tràn về.
Một thành phố hiện đại.
Những tòa nhà cao tầng.
Những con đường đông đúc.
Phòng nghiên cứu.
Những trang sách cổ.
Những ký tự mà hắn từng mất vô số thời gian để nghiên cứu.
Một tấm bia đá cổ xưa.
Một hang động.
Một trận động đất bất ngờ.
Tiếng đá đổ xuống.
Bóng tối.
Sau đó…
không còn gì nữa.
Nhưng những ký ức ấy không hề biến mất.
Chúng chỉ giống như đã bị chôn sâu dưới một giấc ngủ kéo dài đến mức vượt qua khái niệm thời gian.
Trịnh Kiệt.
Đó là tên của hắn.
Hai mươi lăm tuổi.
Một nhà nghiên cứu văn hiến tôn giáo.
Một người từng dành nhiều năm nghiên cứu những truyền thuyết cổ xưa liên quan đến Hồng Hoang.
Và giờ đây…
hắn đã tỉnh lại.
Nhưng thứ khiến hắn kinh ngạc nhất không phải ký ức của bản thân.
Mà là cảnh tượng trước mắt.
Qua đôi mắt còn chưa hoàn toàn thích ứng với ánh sáng, hắn lờ mờ nhìn thấy một đạo thân ảnh đang an tọa cách đó không xa.
Người nọ mặc đạo bào.
Thân hình thanh tú.
Mái tóc dài bạc trắng rủ xuống sau lưng.
Khí tức quanh thân không hề có vẻ áp bức.
Thậm chí còn mang theo một cảm giác bình hòa đến khó tả.
Trịnh Kiệt nheo mắt.
Hắn cố gắng nhìn rõ.
Mọi thứ trước mắt từ mơ hồ dần trở nên rõ ràng.
Người kia vẫn ngồi đó.
Bình thản.
Tĩnh lặng.
Giống như đã chờ hắn từ rất lâu.
Trịnh Kiệt nuốt khan.
Trong đầu hắn xuất hiện hàng loạt câu hỏi.
Đây là đâu?
Người trước mặt là ai?
Tại sao hắn lại ở đây?
Và…
hắn đã ngủ bao lâu?
Cuối cùng, sự tò mò lấn át sự cảnh giác.
Trịnh Kiệt lên tiếng.
“Nơi đây là đâu? Ông là ai?”
Giọng nói của hắn khàn khàn.
Có lẽ bởi đây là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài đến mức không thể tưởng tượng được mà hắn thật sự sử dụng thanh quản để nói chuyện.
Người đang an tọa trước mặt khẽ mở mắt.
Đôi mắt ấy sáng nhưng không sắc bén.
Thanh tịnh mà sâu thẳm.
Gương mặt của Thái Thanh thanh tú, trẻ trung đến mức gần như không thể khiến người khác liên tưởng đến mái tóc dài bạc trắng phía sau.
Ngài nhìn Trịnh Kiệt một lúc.
Sau đó mới chậm rãi đáp.
“Bần đạo Thái Thanh.”
Chỉ bốn chữ.
Nhưng đối với Trịnh Kiệt, chúng chẳng khác nào tiếng sấm giữa trời quang.
Thái Thanh.
Cái tên mà hắn đã từng đọc qua vô số lần trong những thư tịch cổ.
Cái tên xuất hiện trong vô số truyền thuyết, tín ngưỡng và văn hiến mà hắn từng nghiên cứu.
Thái Thanh.
Một trong Tam Thanh.
Một vị tồn tại đứng trên đỉnh của vô số truyền thuyết về Đạo gia.
Nhưng trước khi Trịnh Kiệt kịp phản ứng, Thái Thanh đã tiếp tục nói.
“Ngươi hấp thụ linh khí chốn thiên sơn này mà thai nghén hữu hình.”
Giọng nói vẫn bình thản.
“Đã ở lâu dưới Thái Thanh Quan, ta thấy hữu duyên nên đích thân đến đây giúp ngươi hóa hình.”
Trịnh Kiệt đứng chết lặng.
Hấp thụ linh khí?
Thai nghén hữu hình?
Hóa hình?
Những từ ngữ ấy đối với người bình thường có lẽ chẳng khác gì chuyện thần thoại.
Nhưng với một người nghiên cứu tôn giáo và văn hiến như hắn, từng câu từng chữ lại mang theo một ý nghĩa khiến đầu óc hắn gần như không thể hoạt động bình thường.
Hắn nhìn xuống hai bàn tay của mình.
Lại nhìn cơ thể.
Sau đó ngẩng đầu nhìn Thái Thanh.
Một ý nghĩ điên rồ xuất hiện trong đầu.
Không.
Không thể nào.
Nhưng càng phủ nhận…
càng có quá nhiều thứ trước mắt chứng minh điều ngược lại.
Trịnh Kiệt hít sâu.
Giọng nói mang theo sự run rẩy.
“Không lẽ… Đây thật sự là Hồng Hoang?”
Không ai trả lời ngay.
Hắn lại lẩm nhẩm như tự nói với chính mình.
“Không lẽ bản thân ta… Đã xuyên không…”
Những năm tháng nghiên cứu Hồng Hoang của hắn chưa từng khiến hắn nghĩ rằng một ngày nào đó bản thân sẽ thật sự đặt chân vào thế giới này.
Hắn từng đọc.
Từng nghiên cứu.
Từng phân tích.
Từng tranh luận về vô số truyền thuyết liên quan đến Hồng Hoang.
Nhưng tất cả đều chỉ tồn tại trên giấy.
Trong sách cổ.
Trong thần thoại.
Trong những ghi chép mà người đời sau truyền lại.
Còn hiện tại…
hắn đang đứng ở đây.
Giữa một vùng núi tuyết.
Trước mặt hắn là một vị đạo nhân tự xưng Thái Thanh.
Linh khí đang lưu chuyển trong không khí.
Thân thể của chính hắn lại vừa được thai nghén từ linh khí và băng tuyết.
Tất cả những điều ấy khiến lý trí của Trịnh Kiệt bắt đầu lung lay.
Hắn ngẩng đầu.
Lần này, ánh mắt nhìn Thái Thanh đã hoàn toàn thay đổi.
Có kinh ngạc.
Có kính sợ.
Nhưng nhiều hơn hết…
là sự kích động của một người nghiên cứu cuối cùng cũng nhìn thấy điều mà cả đời mình chỉ dám tưởng tượng.
Hắn hỏi.
“Vậy ngài đây thật sự chính là Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn?”
Thái Thanh nghe vậy thì khẽ lắc đầu.
Trên gương mặt thanh tú hiện lên một nụ cười nhẹ.
Ngài không giải thích quá nhiều.
Chỉ nhẹ nhàng phất chiếc quạt Ba Tiêu trong tay.
Vù——
Một luồng khí quang lập tức bay ra.
Trịnh Kiệt chưa kịp phản ứng thì ánh sáng đã bao phủ toàn thân hắn.
Khí tức ấm áp lan tỏa.
Không hề khiến hắn khó chịu.
Ngược lại, nó giống như một dòng nước ấm chảy qua từng tấc da thịt.
Sau vài nhịp thở, luồng khí quang dần tan biến.
Một bộ đạo bào chỉnh tề đã xuất hiện trên người Trịnh Kiệt.
Áo bào sạch sẽ.
Không quá hoa lệ.
Nhưng từng đường nét đều mang theo vẻ cổ kính và thanh nhã.
Trịnh Kiệt cúi đầu nhìn y phục trên người.
Trong lòng lại càng thêm chấn động.
Thái Thanh chỉ phất quạt một cái…
đã khiến y phục xuất hiện.
Đây không còn là những ghi chép trong sách nữa.
Đây là thần thông đang thật sự diễn ra trước mắt hắn.
Thái Thanh nhìn bộ dạng ngẩn người của Trịnh Kiệt, khẽ cười.
“Hà… Bần đạo không hợp với hai chữ Thiên Tôn đâu.”
Trịnh Kiệt ngẩn ra.
Hắn vốn đang chìm trong hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn.
Nhưng khi cảm nhận được luồng khí tức ấm áp vẫn còn lưu lại trên cơ thể, một cảm xúc khác lại dần dần trào lên.
Bấy lâu nay…
hắn đã ở trong lòng núi.
Hắn không biết mình đã tồn tại bao lâu.
Không biết vì sao bản thân còn sống.
Không biết vì sao mình có thể hóa hình.
Nhưng giờ đây hắn hiểu.
Có một người đã âm thầm nhìn hắn suốt một khoảng thời gian dài.
Không chỉ nhìn.
Mà còn ra tay giúp đỡ hắn.
Từng đạo khí được truyền vào thai bào.
Từng tia linh lực giúp hắn ổn định căn cơ.
Tất cả những gì hắn vừa có được…
đều có dấu vết của vị đạo nhân trước mặt.
Đôi mắt Trịnh Kiệt dần đỏ lên.
Một giọt nước mắt rơi xuống.
Hắn không kịp lau.
Cũng không muốn lau.
Hắn lập tức quỳ xuống.
Đầu gối chạm đất.
Hai tay chắp lại, cúi đầu hành lễ.
“Đa tạ Thái Thanh tiền bối đã giúp đỡ tiểu bối hóa hình…”
Thái Thanh nhìn hắn.
Ngài không nói gì.
Chỉ nhẹ nhàng bước tới.
Chiếc quạt Ba Tiêu khẽ chuyển động.
Một luồng đạo khí nâng Trịnh Kiệt đứng dậy.
Thái Thanh nhìn người vừa hóa hình trước mặt, trong ánh mắt mang theo một tia ý cười.
“Ây! Xem kìa giờ này còn gọi ta là tiền bối sao?”
Trịnh Kiệt sững người.
Sau đó…
đôi mắt hắn lập tức sáng lên.
Hắn hiểu.
Không cần thêm bất kỳ lời giải thích nào.
Hắn lại quỳ xuống.
Lần này động tác còn cung kính hơn lúc trước.
Ba lần khấu đầu.
Ba lần hành lễ.
Thanh âm vang lên rõ ràng giữa đạo tràng tĩnh mịch.
“Vậy đệ tử càng phải kính lễ.”
Hắn cúi đầu thật sâu.
“Đệ tử khấu đầu bái kiến Thái Thanh lão sư!”
Một khoảng yên tĩnh kéo dài.
Bàn tay Thái Thanh nhẹ nhàng đặt lên đầu hắn.
Đầu ngón tay khẽ miết qua mái tóc, sau đó một lực đạo nhu hòa nâng hắn đứng dậy.
Không mạnh.
Nhưng Trịnh Kiệt có thể cảm nhận rõ sự bao dung trong đó.
Thái Thanh nhìn hắn.
“Tốt rồi! Cũng nên cho con một cái tên.”
Trịnh Kiệt im lặng lắng nghe.
Thái Thanh nhìn về phía lớp băng tuyết xung quanh.
“Sinh ra từ băng lại sống dưới đạo tràng của ta.”
Ngài hơi trầm ngâm.
Sau đó mới nói:
“Gọi là Hàn Thanh được chứ?”
Hàn Thanh.
Hai chữ đơn giản.
Nhưng đối với Trịnh Kiệt…
đó là cái tên đầu tiên mà hắn nhận được kể từ khi bước vào thế giới này.
Tên cũ của hắn vẫn tồn tại trong ký ức.
Trịnh Kiệt vẫn là Trịnh Kiệt.
Nhưng từ khoảnh khắc này, hắn cũng có một thân phận mới.
Một thân phận được vị Thái Thanh trước mặt đích thân ban cho.
Nước mắt lại một lần nữa trào ra.
Hàn Thanh hai tay chắp lại, cung kính hành lễ.
“Đệ tử Hàn Thanh đa tạ lão sư gia ban cho hiền tự!”
Thái Thanh mỉm cười.
Ngài không nói thêm.
Chỉ nâng tay lên.
Một chỉ điểm ra.
Trong chớp mắt, không gian trước mặt hai người hơi dao động.
Đạo vận vô hình lan ra.
Cảnh vật trước mắt Hàn Thanh lập tức biến đổi.
Băng tuyết biến mất.
Lòng núi biến mất.
Chỉ trong một cái chớp mắt, hắn đã xuất hiện tại một đạo tràng rộng lớn nằm trên đỉnh Bách Hàn Sơn.
Thái Thanh Quan.
Hàn Thanh ngẩng đầu.
Lần đầu tiên nhìn rõ đạo tràng mà mình đã sống bên dưới suốt hơn một ngàn năm.
Đây không phải một cung điện nguy nga.
Không có vô số bảo vật được trưng bày.
Cũng chẳng có những trận pháp hoa lệ đến mức khiến người ta hoa mắt.
Đạo tràng mang một vẻ đơn sơ.
Nhưng chính sự đơn sơ ấy lại khiến Hàn Thanh cảm nhận được một loại đạo vận đặc biệt.
Tĩnh.
Thanh.
Nhàn.
Tựa như nơi này không cần bất kỳ thứ gì dư thừa để chứng minh thân phận của chủ nhân.
Thái Thanh chậm rãi lên tiếng.
“Được rồi, được rồi. Dù sao cũng vừa hóa hình, cứ nghỉ ngơi cho tốt đã. Có nhiều chuyện cần nói với con.”
Ngài nhìn Hàn Thanh một lúc.
“Nhưng cứ để sau đã, Hàn Thanh con nghỉ ngơi cho tốt. Vi sư có việc ra ngoài một lát khi về sẽ cùng trò chuyện.”
Nói xong, Thái Thanh xoay người.
Một cơn gió nhẹ từ phía ngoài đạo tràng thổi tới.
Đạo bào của ngài khẽ lay động.
Thân ảnh ấy theo làn gió lẫn vào trong mây.
Chỉ trong chốc lát đã biến mất khỏi tầm mắt.
Hàn Thanh đứng tại chỗ.
Sau đó lập tức cúi người hành lễ.
“Đệ tử cung tiễn lão sư!”
Giọng nói vang vọng trong đạo tràng.
Nhưng người đã rời đi.
Hàn Thanh chậm rãi đứng thẳng người.
Hắn bắt đầu quan sát xung quanh.
Một cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong lòng.
Đây…
chính là Thái Thanh Quan.
Nơi ở của một trong những nhân vật mà hắn từng nghiên cứu suốt nhiều năm.
Hàn Thanh đi từng bước.
Hắn nhìn từ bên này sang bên khác.
Đạo tràng không quá phức tạp.
Phía ngoài chỉ có duy nhất một pho tượng Thanh Ngưu cao lớn trấn giữ.
Pho tượng được đặt ngay tại vị trí có thể nhìn thấy từ bên ngoài đạo quán, mang theo vẻ trang nghiêm nhưng không hề khiến người ta cảm thấy áp bức.
Hàn Thanh nhìn nó một lúc.
Trong lòng bất giác hiện lên vô số suy nghĩ.
Sau đó hắn bước vào sâu hơn.
Bên trong đạo tràng càng đơn sơ.
Ở vị trí trung tâm có một chiếc bồ đoàn.
Hàn Thanh nhìn qua liền có thể đoán được đó hẳn là vị trí của Thái Thanh lão sư.
Bên cạnh chiếc bồ đoàn ấy còn có một chiếc khác.
Phía dưới đạo tràng lại có thêm một chiếc.
Hàn Thanh nhìn những chiếc bồ đoàn ấy, trong đầu bắt đầu tự động phân tích.
Tình hình hiện tại…
hắn vẫn chưa rõ mình đang ở thời điểm nào.
Nhưng ít nhất có một điều có thể xác định.
Thái Thanh đã có Thái Thanh Quan.
Mà hắn lại chưa nhìn thấy Nguyên Thủy và Thông Thiên.
Nếu dựa theo những gì hắn từng nghiên cứu về các truyền thuyết Hồng Hoang, vậy thì rất có khả năng Tam Thanh đã phân gia.
Chiếc bồ đoàn ở vị trí kia…
Hàn Thanh nhìn kỹ hơn.
Nếu hắn không đoán sai, rất có thể đó là vị trí của Huyền Đô Đại Pháp Sư.
Còn chiếc bồ đoàn còn lại…
Hắn nhìn nó.
Một ý nghĩ xuất hiện.
Chẳng lẽ…
đây là vị trí dành cho hắn?
Hàn Thanh bật cười khẽ.
Thái Thanh lão sư vừa mới thu hắn làm đệ tử.
Vậy mà ngay cả đạo tràng cũng đã có chỗ cho hắn.
Nghĩ tới đây, một cảm giác ấm áp lại lan ra trong lòng.
Hắn không tiếp tục suy nghĩ quá nhiều.
Hàn Thanh tiến đến vị trí của mình.
Sau đó chậm rãi ngồi xuống.
Hai chân xếp bằng.
Hai tay đặt lên đầu gối.
Hắn bắt đầu tọa thiền.
Đây là lần đầu tiên hắn thật sự cảm nhận được thân thể mới của mình.
Khí huyết.
Nguyên thần.
Linh lực.
Đạo vận.
Tất cả đều xa lạ.
Nhưng đồng thời…
cũng quen thuộc một cách kỳ lạ.
Bởi thân thể này dường như vốn đã tồn tại cùng hắn từ rất lâu.
Chỉ là hôm nay mới thật sự thức tỉnh.
Hàn Thanh nhắm mắt.
Trong đầu lại hiện lên hình ảnh tấm bia cổ.
Tấm bia mà hắn nhìn thấy trước khi xuyên không.
Tấm bia có những văn tự phức tạp mà ngay cả nhóm nghiên cứu cũng chỉ có thể đọc được một phần.
Tấm bia có nhắc đến…
Hồng Hoang.
Hàn Thanh khẽ cau mày.
“Rốt cục ta xuyên không là vô tình hay hữu ý. Có liên quan gì đến tấm bia văn cổ kia?”
Câu hỏi ấy không có lời giải.
Ít nhất hiện tại là như vậy.
Hắn lại nghĩ đến thế giới này.
Một thế giới mà hắn từng nghiên cứu.
Nhưng càng nghĩ…
càng cảm thấy có điều gì đó không đúng.
“Nơi này thật sự là Hồng Hoang sao? Cơ duyên may mắn đến mức nào để ta có thể thuận lợi gặp Thái Thanh?”
Hàn Thanh không phải người dễ dàng tin vào vận may.
Một người làm nghiên cứu nhiều năm sẽ hình thành thói quen đặt câu hỏi trước mọi hiện tượng.
Nếu hắn thật sự xuyên không…
vì sao lại xuyên đến Hồng Hoang?
Vì sao lại rơi đúng vào Bách Hàn Sơn?
Vì sao lại được Thái Thanh phát hiện?
Và vì sao…
Thái Thanh lại chủ động nhận hắn làm đệ tử?
Tất cả những câu hỏi ấy giống như những sợi chỉ rối vào nhau.
Hàn Thanh đang cố tìm điểm đầu tiên để tháo gỡ.
Đột nhiên...
Một luồng đạo khí khác lạ xuất hiện trong đạo quán.
Hàn Thanh lập tức mở thần thức.
Luồng khí tức kia không giống Thái Thanh.
Nếu khí tức của Thái Thanh khiến người ta cảm nhận được một sự rộng lớn, ôn hòa và sâu không thấy đáy…
thì khí tức này lại mang theo một loại khí độ bất phàm khác.
Không yếu.
Cũng không hề che giấu sự hiện diện.
Hàn Thanh ngồi yên.
Hai mắt vẫn nhắm nghiền.
Hắn lên tiếng.
“Người đến là ai?”
Âm thanh vừa dứt.
Một giọng nói trầm ấm từ phía sau truyền tới.
Giọng nói không mang vẻ hung hãn.
Nhưng lại có một loại uy thế tự nhiên của một người đã đứng ở vị trí cao trong Đạo môn.
“Hừm! Bần đạo còn phải hỏi xem thật ra ngươi là ai? Sao lại tự tiện thâm nhập Thái Thanh Quan!?”
Hàn Thanh giật mình.
Hai mắt lập tức mở ra.
Hắn xoay người.
Đập vào mắt là một nam tử mặc đạo bào.
Khí độ trầm ổn.
Ánh mắt sáng rõ.
Từng cử chỉ đều mang theo phong thái của một vị đại tu hành.
Hàn Thanh nhìn người trước mặt.
Một cái tên gần như lập tức bật ra trong đầu.
Huyền Đô.
Đại Pháp Sư.
Đệ tử đầu tiên của Thái Thanh.
Cũng là một nhân vật mà hắn từng nghiên cứu trong những văn hiến liên quan đến Hồng Hoang.
Hàn Thanh không kịp suy nghĩ.
Hắn lập tức đứng dậy.
Ánh mắt mang theo kinh ngạc.
“Là… Là Huyền Đô Đại Pháp Sư!”
Huyền Đô hơi nhíu mày.
Nhưng điều khiến hắn bất ngờ hơn chính là câu nói tiếp theo.
Hàn Thanh lập tức chắp tay.
Cúi người hành lễ.
“Tham kiến sư huynh.”
Huyền Đô khựng lại.
Sư huynh?
Hắn nhìn Hàn Thanh từ đầu đến chân.
Trong ánh mắt rõ ràng mang theo sự kinh ngạc.
Người này…
là ai?
Tại sao lại xuất hiện trong Thái Thanh Quan?
Lại còn gọi hắn là sư huynh?
Huyền Đô đang định hỏi thì trong lòng bỗng lóe lên một ý niệm.
Chẳng lẽ…
Đây chính là lý do lão sư triệu kiến hắn từ Huyền Đô Thành trở về?
Hắn còn chưa kịp xác nhận suy nghĩ ấy thì từ bên ngoài đạo quán đã truyền đến một giọng nói quen thuộc.
Một giọng nói bình thản.
Mang theo khí độ tự nhiên của chủ nhân nơi này.
Huyền Đô quay đầu.
Hàn Thanh cũng theo bản năng nhìn về phía ngoài.
Mây trắng chậm rãi tách ra.
Một thân ảnh từ trong mây bước tới.
Chính là Thái Thanh.
Ngài trở về.
Ánh mắt Thái Thanh lướt qua Huyền Đô rồi dừng lại trên người Hàn Thanh.
Một tia ý cười rất nhạt hiện lên nơi khóe môi.
Giọng nói của ngài vang lên trong đạo tràng.
“Huyền Đô. Thầy trò ta đã lâu không trực tiếp gặp mặt.”
Huyền Đô nhìn vị lão sư trước mặt, trong ánh mắt lập tức hiện lên vẻ cung kính.
Hàn Thanh cũng nhanh chóng nhận ra người vừa trở về chính là lão sư của mình.
Không cần ai nhắc nhở.
Hai người đồng loạt tiến lên, cùng khấu đầu cung kính lễ bái.
Huyền Đô chắp tay, cúi người thật sâu.
“Đệ tử Huyền Đô bái kiến lão sư!”
Hàn Thanh cũng theo đó hành lễ, thần sắc cung kính không chút qua loa.
“Đệ tử Hàn Thanh bái kiến lão sư!”
Hai giọng nói vang lên gần như cùng lúc.
Trong Thái Thanh Quan, đạo vận vốn tĩnh lặng tựa hồ cũng theo đó mà nhẹ nhàng lưu chuyển.
Giờ phút này, cả hai cùng đứng trước mặt Thái Thanh, cung kính hành lễ.
Thái Thanh nhìn hai người, thần sắc vẫn bình thản như thường.
Nhưng nơi đáy mắt lại thoáng qua một tia hài lòng.
Đạo tràng vốn luôn tĩnh mịch…
hôm nay cuối cùng cũng có thêm một chút sinh khí.