Người đàn ông đứng yên.
Chàng trai cũng đứng yên.
Sau vô số tiếng nổ và những đòn tấn công tưởng như không bao giờ kết thúc, chiến trường cuối cùng cũng xuất hiện một khoảng lặng ngắn ngủi. Ngọn lửa vẫn âm ỉ cháy giữa những đống đổ nát, khói đen vẫn cuồn cuộn bay lên bầu trời, nhưng không một ai trong số những người còn sống tiếp tục tiến lên.
Tôi không hiểu.
Rõ ràng đây là cơ hội tốt nhất để kết thúc trận chiến.
Thế nhưng...
Không ai cử động.
Chàng trai hơi cúi đầu.
Ánh mắt không còn nhìn người đàn ông trước mặt nữa, mà giống như đang chăm chú nhìn vào một khoảng không vô hình nào đó.
Trên gương mặt ấy, đường chém kinh hoàng vừa rồi đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại những vệt máu khô và bộ quần áo rách nát chứng minh rằng cậu vừa bước ra từ một trận chiến sinh tử.
Điều khiến tôi khó hiểu nhất...
Là biểu cảm của cậu.
Đó không phải vẻ mặt của một người đang đối đầu với kẻ địch.
Khóe môi cậu khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhỏ.
Không phải nụ cười vui vẻ.
Cũng không phải chế giễu.
Mà giống như...
Đang bất lực trước một người rất quen thuộc.
Một lát sau.
Cậu lại khẽ lắc đầu.
Động tác rất nhẹ.
Nhẹ đến mức nếu tôi không nhìn chằm chằm từ đầu, có lẽ đã bỏ lỡ.
Tôi hoàn toàn không hiểu.
Rốt cuộc...
Cậu đang làm gì?
Phía đối diện, người đàn ông mang gương mặt đầy sẹo vẫn không hề nóng vội. Hắn chỉ lặng lẽ quan sát chàng trai bằng ánh mắt bình tĩnh như cũ, giống như một thợ săn già dặn đang kiên nhẫn chờ con mồi dần cạn sức.
Không khí giữa hai người yên tĩnh đến mức khiến tôi cảm thấy ngột ngạt.
Ngay lúc ấy...
Chàng trai khẽ thở dài.
Một tiếng thở dài rất nhẹ.
Rồi cậu mỉm cười thêm lần nữa.
Lần này, trong nụ cười ấy dường như có cả sự bất đắc dĩ lẫn một chút áy náy, giống như vừa từ chối một lời đề nghị mà bản thân cũng không nỡ từ chối.
Tôi không biết vì sao mình lại có cảm giác ấy.
Bởi từ đầu đến cuối.
Không có ai xuất hiện.
Không có bất kỳ âm thanh nào.
Không có lấy một người để cậu có thể nói chuyện.
Vậy mà...
Biểu cảm trên gương mặt chàng trai lại giống hệt một người đang trò chuyện với ai đó.
Người đàn ông phía đối diện cũng nhận ra điều bất thường.
Ánh mắt hắn khẽ thay đổi.
Không phải vì chàng trai.
Mà bởi hắn cũng không hiểu...
Đối phương đang nhìn cái gì.
Đúng lúc ấy.
Chàng trai chậm rãi ngẩng đầu.
Ánh mắt cậu lướt qua gương mặt đầy sẹo của người đàn ông.
Rồi vô thức đưa tay chạm lên vết máu còn lưu lại trên má mình.
Chỉ là một động tác rất nhỏ.
Thế nhưng...
Ngay sau khoảnh khắc ấy.
Không hiểu vì sao.
Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt đến khó tả.
Giống như...
Có một điều gì đó vừa xảy ra.
Một điều mà cả chiến trường này...
Chỉ duy nhất chàng trai kia biết.
Còn tất cả chúng tôi.
Đều không hề hay biết.
Khoảng lặng ấy chỉ kéo dài thêm vài giây.
Đối với một chiến trường đầy khói lửa, vài giây vốn chẳng đáng là bao.
Thế nhưng...
Không hiểu vì sao, tôi lại có cảm giác như thời gian đang trôi chậm hơn bình thường.
Chàng trai vẫn đứng yên.
Khóe môi cậu vẫn còn giữ nụ cười bất đắc dĩ ban nãy, chỉ là lần này ánh mắt đã dịu xuống rất nhiều, giống như cuối cùng cũng chấp nhận rằng mình không thể thuyết phục được đối phương.
Cậu khẽ lắc đầu thêm một lần nữa.
Rất nhẹ.
Nhẹ như một lời xin lỗi.
Ngay sau đó.
Bàn tay đang đặt trên gò má chậm rãi buông xuống.
Đầu ngón tay vẫn còn dính một vệt máu chưa kịp khô.
Ánh mắt cậu cũng không còn nhìn người đàn ông trước mặt nữa.
Mà...
Giống như đang nhìn một người đứng ngay bên cạnh mình.
Tôi không hiểu tại sao trong đầu mình lại xuất hiện cảm giác kỳ lạ ấy.
Rõ ràng.
Nơi đó không có ai.
Thế nhưng...
Biểu cảm của chàng trai lại khiến tôi có cảm giác như cậu vừa từ chối một lời đề nghị rất quan trọng.
Một lời đề nghị mà người đưa ra...
Có lẽ đã thật sự thất vọng.
Đúng lúc ấy.
Người đàn ông mang gương mặt đầy sẹo bỗng bước thêm một bước.
Hắn không nói gì.
Chỉ lặng lẽ nhìn chàng trai bằng đôi mắt lạnh lẽo.
Ánh lửa từ những tòa nhà đang cháy phản chiếu lên khuôn mặt đầy những vết sẹo cũ, khiến chúng trở nên dữ tợn hơn dưới màu đỏ của ngọn lửa.
Chàng trai cũng quay đầu nhìn lại.
Ánh mắt cậu khẽ lướt qua khuôn mặt ấy.
Rồi...
Lại vô thức chạm lên gương mặt mình.
Động tác ấy chỉ diễn ra trong tích tắc.
Nhưng...
Ngay khoảnh khắc ấy.
Một cảm giác khó tả đột nhiên tràn ngập toàn bộ không gian.
Không có gió nổi lên.
Không có mặt đất rung chuyển.
Không có ánh sáng kỳ lạ.
Mọi thứ...
Đều giống hệt vài giây trước.
Thế nhưng.
Tôi lại cảm thấy trái tim mình bất chợt siết lại.
Giống như...
Có ai đó vừa nhìn thấy một cảnh tượng mà họ tuyệt đối không muốn nhìn thấy.
Một cảm xúc mãnh liệt đến mức ngay cả một người chỉ đang vô tình chứng kiến như tôi cũng bị ảnh hưởng.
Tôi vô thức nắm chặt hai tay.
Hơi thở trở nên khó khăn.
Không phải vì sợ.
Mà bởi trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác...
Bực bội.
Khó chịu.
Giống như có một ngọn lửa vô hình vừa bị châm lên.
Ngay sau đó.
Trong đầu tôi.
Đột nhiên xuất hiện một câu nói.
Không có âm thanh.
Không có giọng nói.
Không có phương hướng.
Chỉ có ý nghĩa.
Một ý nghĩa mạnh mẽ đến mức không cần biết ngôn ngữ nào, tôi vẫn hiểu nó ngay trong khoảnh khắc đầu tiên.
"BIẾN MẤT ĐI THỨ XẤU XÍ!"
...
Toàn bộ chiến trường.
Biến mất.
Không phải bị phá hủy.
Mà giống như một bức tranh bị ai đó dùng tay xé nát.
Tầm nhìn trước mắt tôi vỡ thành vô số mảnh.
Một cơn đau khủng khiếp xuyên thẳng qua hai mắt.
Tôi còn chưa kịp phản ứng.
Máu đã theo khóe mắt chảy xuống.
Ý thức bắt đầu trở nên hỗn loạn.
Trong đầu.
Một ý nghĩ xa lạ.
Chậm rãi nảy sinh.
"Mình..."
"...thật xấu xí."
Tôi cắn chặt môi.
Muốn phủ nhận.
Nhưng ý nghĩ ấy vẫn không ngừng lớn lên.
Lớn đến mức...
Nó dần trở thành suy nghĩ duy nhất còn sót lại trong tâm trí tôi.
Ý nghĩ ấy càng lúc càng mãnh liệt.
Nó không hề ép buộc.
Cũng không gào thét.
Nó chỉ lặng lẽ tồn tại trong đầu tôi, giống như đó vốn là suy nghĩ của chính mình.
"Mình thật xấu xí."
Tôi ôm chặt lấy đầu.
Đầu ngón tay run rẩy đến mức gần như không còn cảm giác.
"Không..."
Tôi cố gắng mở miệng.
Nhưng cổ họng khô khốc.
Ngay cả giọng nói của bản thân cũng không thể phát ra.
Máu theo khóe mắt không ngừng chảy xuống.
Từng giọt.
Từng giọt một.
Rơi trên nền đất của sân thượng.
Thế nhưng.
Trong tầm mắt đang dần nhòe đi.
Tôi vẫn còn nhìn thấy chiến trường ấy.
Chỉ là...
Nó đang vỡ vụn.
Giống như một tấm gương bị đập nát.
Mỗi lần tôi cố nhìn rõ hơn.
Lại có thêm một mảnh ký ức biến mất.
Tôi nhìn thấy chàng trai.
Rồi hình ảnh ấy lập tức xuất hiện vô số vết nứt.
Tôi nhìn thấy người đàn ông mang gương mặt đầy sẹo.
Hình ảnh ấy cũng nhanh chóng tan thành từng mảnh.
Ngay cả bầu trời đỏ rực bởi khói lửa.
Cũng bắt đầu sụp đổ.
Mọi thứ...
Đều đang biến mất khỏi tầm mắt tôi.
Tôi cố gắng ghi nhớ.
Dù chỉ một chút.
Dù chỉ là khuôn mặt của chàng trai ấy.
Hay...
Đôi mắt bình tĩnh đến kỳ lạ của cậu.
Nhưng không được.
Mỗi lần tôi cố giữ lại một hình ảnh.
Cơn đau trong hai mắt lại dữ dội hơn.
Ý thức cũng mờ đi thêm một chút.
Trong đầu.
Ý nghĩ kia vẫn không ngừng lặp lại.
"Mình thật xấu xí..."
"Mình không nên tồn tại..."
Tôi cắn mạnh đầu lưỡi.
Vị tanh của máu lập tức lan khắp khoang miệng.
Cơn đau ấy giúp tôi tỉnh táo hơn trong chốc lát.
Tôi không biết câu nói vừa rồi là của ai.
Không biết vì sao mình lại hiểu nó.
Cũng không biết vì sao nó lại khiến mình trở nên như thế này.
Nhưng...
Có một điều tôi biết.
Đó không phải suy nghĩ của tôi.
Tôi...
Chưa từng ghét bản thân.
Chưa từng nghĩ mình xấu xí.
Càng chưa từng muốn biến mất khỏi thế giới này.
Đây...
Không phải tôi.
Không phải...
Ý nghĩ của tôi.
Ngay khi ý niệm ấy vừa xuất hiện.
Toàn bộ chiến trường trước mắt cuối cùng cũng vỡ nát hoàn toàn.
Tất cả chỉ còn lại một màu đen vô tận.
Rồi...
Tôi mở mắt.
Không còn chiến trường.
Không còn khói lửa.
Không còn chàng trai xa lạ.
Chỉ còn bầu trời chiều quen thuộc của thành phố.
Chiếc tai nghe vẫn còn nằm trên tai.
Bài nhạc vẫn đang phát.
Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thế nhưng.
Tôi lại không còn nhìn rõ bầu trời nữa.
Mọi thứ trước mắt đều phủ lên một tầng màu đỏ nhạt.
Một giọt chất lỏng ấm nóng chậm rãi rơi xuống mu bàn tay.
Rồi thêm một giọt nữa.
Tôi đưa tay lên chạm thử.
Đầu ngón tay...
Nhuộm đỏ.
Là máu.
Máu đang chảy ra từ chính đôi mắt của tôi.