Chu Thanh Trần dùng lò nung đợi đến khi long văn huyết kiếm chảy thành chất lỏng, long văn huyết kim ở dạng lỏng vẫn xuất hiện một số hoa văn hình rồng màu đỏ máu. Quang mang phát ra khiến lò rèn toả ra một huyết quang mang vô cùng ảo dịu, Chu Thanh Trần lúc này liền rót long văn huyết kim vào khung đúc. Một thanh phi kiếm bước đầu được thành hình.
- Thanh Trần huynh, ta cảm thấy huynh am hiểu quá nhiều rồi. Về y dược cũng biết một ít, giờ lại đến luyện khí ngươi cũng có thể.
Chu Thanh Trần sắc mặt không thay đổi chậm đáp.
- Ta ít nhiều cũng được xem là thiên tài của Chu Tước gia tộc, vả lại cả tộc ta là đứa trẻ được sinh ra sớm nhất. Các vị gia gia điều rất yêu quý, từ nhỏ đã dạy bảo ta rất nhiều. Nội tổ phụ ta là một trong cửu tước tử, là luyện đan sư đứng đầu tất nhiên ta am hiểu về y dược hay luyện đan nhất. Luyện khí ta chỉ lĩnh hội chút da lông, luyện ra phi kiếm là quá giỏi với ta rồi.
Chu Mộng Hoài gật gù hiểu rõ, liền đưa ngón cái về phía hắn nói.
- Hảo nam tử!
Cả hai bật cười thành tiếng, Chu Thanh Trần lúc này cũng xua nàng ra ngoài bảo khi nào làm xong hắn sẽ gọi. Nàng gật đầu đồng ý liền rời khỏi. Chu Mộng Hoài bước ra ngoài, sắc mặt lơ đểnh cảm giác không biết nên làm gì lúc này cũng sực nhớ ra bản thân trước nay chỉ mới luyện nội công tâm pháp, cho đến nay vẫn chưa luyện ra một loại thần thông nào cả.
"Đi hỏi Thanh Trần huynh? Thôi bỏ đi, ta cũng nên tự lực cánh sinh đi không phải cái gì cũng đi hỏi người khác được!"
Dứt lời, nàng tìm tòi bên trong giới chỉ lại lấy ra một quyển tịch có tên là Xích Vân bộ.
- Thanh Trần huynh trước đó có bảo bộ pháp này thích hợp với ta. Xích Vân bộ..
Nàng trầm ngâm liền lật quyển tịch chậm rãi đọc qua một hồi.
- Nhất bộ thấy trời xanh, nhị bộ hoá xích vân. Một bước có thể đi đến trăm trượng? Là một cây số sao?! Vậy nếu thực lực ta tăng lên vậy chẳng phải ta lại có thể đi đến cùng trời cuối đất sao? À còn có hạn chế, một bước tiêu hao ba thành nguyên lực?
Đọc xong, miệng nàng như muốn thổ huyết.
- Chu Thanh Trần nói hắn đã cõng ta đi trong ba ngày không ngừng nghỉ, không biết bộ pháp huynh ấy dùng là gì nhỉ? Nếu cũng tiêu hao nguyên lực như xích vân bộ này, vậy chẳng phải nguyên lực của hắn rất cao sao?
Chu Mộng Hoài lẩm bẩm một hồi, sau đó liền dẫn truyền nguyên lực theo chỉ dẫn trong quyển tịch chậm rãi đưa xuống hai chân. Chỉ thấy vèo một cái, nàng đã xuất hiện ở khu rừng cách Diệp Gia thôn trăm trượng.
"Đúng một trăm trượng sao? Chỉ cần năng lực này, ở trái đất ta có lẽ là một siêu anh hùng rồi!"
Nàng mỉm cười tự đắc, không để ý đến cách đó vài bước chân xuất hiện một đầu yêu thú cấp một. Chu Mộng Hoài lúc này nhiều nhất cũng chỉ là cường giả hoá nguyên cảnh sơ kỳ, mà đầu yêu thú cấp một gần đó có lẽ là thuộc giống mèo, nếu bị phục kích nàng chắc chắn chịu thiệt không nhỏ. Nó hạ thấp người tiến vào trạng thái săn mồi, yêu thú này tuy nói là thuộc họ nhà mèo, nhưng cả nanh và vuột lại phát triển cực dài. Đôi mắt đỏ đầy khá máu, hình thể dài một thước cao năm tấc, ở thời hiện đại ắt hẳn nó sẽ là một quái vật khổng lồ hiếm khi thấy được. Nhưng ở hỗn độn giới này với kích thước như vậy vẫn còn là nhỏ yếu.
- Ta xem ra vẫn nên luyện tập thêm, tập làm quen với đường dẫn nguyên lực để có thể vận dụng như mong muốn!
Vèo một cái, nàng đã trở lại trong thôn. Mà yêu thú cấp một kia lúc này đã lao đến cùng lúc với khi Chu Mộng Hoài vận dụng xích vân bộ. Đầu nó cắm thẳng xuống đất mà lăng vài vòng do quán tính quá lớn, nó lắc mạnh đầu không hiểu nổi nhân loại vừa rồi đã biến đi đâu mất.
"Tuyệt thật cứ như vậy, thực lực càng tăng cao thì số lần xích vân của ta cũng có thể nhiều thêm."
Nghĩ như vậy, Chu Mộng Hoài liền tiếp tục thúc giục nguyên khí dựa theo đường dẫn huyệt đạo mà xích vân. Mà lần này nàng lại đi về một hướng khác, trùng hợp sao yêu thú cấp một vừa rồi lại cũng chạy đến gần đó. Nó trước đó nhận ra nhân tộc kia đã biến mất kỳ lạ, liền muốn đổi hướng tiếp tục săn mồi, may thay lần này lại gặp được nhân tộc kia.
- Hửm? Kia là? Cự đầu miêu? Lại là yêu thú cấp một nữa!
Chu Mộng Hoài ngẩn người nhìn cự đầu miêu, ngược lại yêu thú này cũng ngẩn người nhìn nàng. Chợt nó nhe nanh, vuốt sắc cũng đồng dạng lộ ra ở hai chi trước, lập tức vồ vào người Chu Mộng Hoài. Ấy thế nhưng Chu Mộng Hoài lại là cường giả cấp Hoá Nguyên, nếu bị thứ này phục kích thì có thể chịu thiệt. Nhưng lúc này lại khác, nàng đã phát giác ra nó, sức lực và tốc độ chưa kể đến nhãn lực cũng đã có thể nhìn ra yêu thú này muốn làm gì tiếp theo rồi.
- Yếu như vậy sao?
Nàng hiện tại không có phi kiếm thuận tay, thần thông cũng chưa luyện qua. Chỉ có thể một quyền đánh vào đầu nó, cự đầu miêu chịu một quyền toàn lực của Hoá Nguyên tu sĩ lúc này đã nằm bất tỉnh dưới chân nàng. Nhìn cự thú to lớn trước mắt, Chu Mộng Hoài khó hiểu nhìn vào quyền của bản thân.
- Xem ngươi cũng có chút đáng yêu, đi vào thôn cùng ta nào.
Thôn dân bên trong trước đó vô cùng sửng sốt trước hai lần xích vân của Chu Mộng Hoài, ai nấy điều ngẩn ngơ được một chút liền đã tiếp tục việc của mình. Lúc này lại nhìn thấy nàng xuất hiện trở lại, họ điều cảm thấy rất bình tĩnh sau hai lần nàng biến mất. Lần này dẫu có chút bất ngờ đảo mắt nhìn sang ánh mắt bình tĩnh vô cùng, nhưng cũng dần lộ ra chút sợ hãi.
- Chu tỷ tỷ, nó là con gì dợ?
Thoáng đó cả đám nhóc trong thôn đã tụ lại một đống mà ngắm nhìn sinh linh mình đầy lông lá đang nằm bất tỉnh trên đất.
- Nó là cự đầu miêu, mấy đứa giúp ta đặt tên cho nó đi!
Cậu bé Diệp Mạnh Hạo nhỏ nhất, lúc này cũng thành công chui vào bên trong, vừa nhìn thấy cự đầu miêu, nó liền cất tiếng.
- Tỷ tỷ, nó có màu chắng nư chuyết dậy. Tụi mình gọi nó là Tố Tố đi!
Cả đám nhóc nghe tiểu Mạnh Hạo nói vậy, cũng điều rất thích cái tên này liền bật cười trước giọng nói ngọng của nó. Nhưng vẫn rất thích cái tên này liền đồng thanh đáp.
- Được á! - Chúng ta gọi nó là Tố Tố đi tỷ tỷ!
Chu Mộng Hoài nghe thấy cũng mỉm cười đồng dạng thích cái tên của đám trẻ.
- Tố Tố sao? Nghe hay đó vậy từ nay ngươi được gọi là Tố Tố.
Cự đầu miêu trước đó đã tỉnh dậy trong lúc đám trẻ làm ồn. Nó đưa ánh mắt sợ hãi nhìn xung quanh rồi muốn vồ đến một đứa trẻ gần đó. Chợt cự đầu miêu mà bây giờ được gọi là Tố Tố kia khựng người lại một đoạn, ánh mắt nó chậm tiếc nhìn Chu Mộng Hoài. Tay nàng trông như đang cầm một thanh kiếm vậy, đám trẻ xung quanh mặc dù đã giác tỉnh linh căn nhưng nhìn như thế nào cũng không thể nhận ra trường kiếm trên tay nàng. Nhưng riêng Cự Đầu Miêu thì lại khác, nó cảm nhận thấy một luồng hơi nóng đang toả khắp thân thể mình. Lưỡi kiếm bằng nguyên khí tử hoả của Chu Mộng Hoài đang kề sát cổ nó.
"Ta biết ngươi ít nhiều cũng có chút linh trí, ngoan ngoãn thì chẳng những sống tốt lại còn có cơm ba bữa, hiểu chưa?"
Cự Đầu Miêu khẽ gật đầu tỏ rõ thái độ thuần phục, nó lúc này cũng đã trở nên thuần phục hơn mà ngửa người lên để đám trẻ mặc sức sờ soạn. Chu Mộng Hoài cũng lùi về sau lại tiếp tục chăm chú tu luyện tiện thể quan sát đám trẻ chơi với Tố Tố. Chu Thanh Trần lúc này có lẽ đã hoàn thành phi kiếm, trong tay cầm một trường kiếm dài một thước bước khỏi lò rèn.
- Mộng Hoài! Phi kiếm đã làm xong rồi!
Nàng vội đứng dậy phủi sạch cát bụi
- Tố Tố! Ngoan ngoãn nhé!
Nó nhìn nàng, thấy nữ tử nhân tộc trước mắt có ánh mắt đáng sợ, vội gật đầu thành thật chơi cùng đám trẻ.
- Chờ đã! Cự đầu miêu kia, là muội đem về sao?!
Chu Thanh Trần chậm quan sát trường kiếm, tiếp sau đó liền nhìn về phía đám trẻ con lập tức nhận ra đầu cự thú cách đó không xa. Nhìn Chu Mộng Hoài gật đầu, hắn tỏ ra vô cùng khiếp sợ.
- Ta, ta là lần đầu tiên nhìn thấy một yêu thú lại thuần phục nhân tộc như vậy đó! Muội làm thế nào vậy?!
Chu Mộng Hoài nói như không.
- Ta dùng truyền âm thuật giao tiếp với nó, ép buộc nó phải thuần phục.
Ở thế giới này, nhân tộc luôn khiếp sợ yêu thú vừa nhìn thấy đã sợ hãi bỏ chạy. Có người thì lại dùng vũ lực săn giết chúng, chưa từng có ai đủ kiên nhẫn giao tiếp với chúng như vậy. Thế nên không nhận ra chúng cũng có linh trí như nhân tộc, nàng là người từ trái đất. Nên việc trò chuyện hay huấn luyện thú cưng là việc nàng nghĩ một cách đơn giản hơn tu sĩ nơi này. Ngược lại cũng như vậy, Chu Thanh Trần vốn sinh ra với suy nghĩ yêu thú luôn là đám khát máu nên chưa từng nghĩ lại có thể dùng chúng làm thú nuôi trong nhà như Chu Mộng Hoài, thông qua hành động đơn giản của nàng hắn nghĩ đấy là một thiên phú bẩm sinh của Chu Mộng Hoài mà không ngừng hít sâu khiếp sợ.
- Ngự yêu sư?
Hắn trong giây lát liền nói ra ba chữ.
- Bây giờ làm gì tiếp theo đây Thanh Trần ca?
Từ giọng nói của nàng, Chu Thanh Trần bị kéo trở về thực tại vội đáp.
- Ừ, ta đã đặt trận pháp vào trong phi kiếm rồi. Muội chỉ cần nhỏ máu vào đã có thể dùng rồi.
Nhỏ máu vào pháp khí, là một nghi thức để pháp khí nhận chủ. Khi đã được pháp khí nhận chủ, tu sĩ không cần phải học thuận khống vật, vẫn có thể điều động phi kiếm hay kể cả pháp khí từ xa. Chu Mộng Hoài tỏ vẻ hiểu, liền cắn đầu ngón tay chậm nhỏ máu lên lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm dài một thước chậm ánh lên một tia sáng màu tím, long văn nhanh chóng ánh lên dần trở nên sống động hơn.
- Dùng long văn huyết kim làm phi kiếm, sau này muội dẫu có gặp bất cứ kẻ địch nào muội vẫn có thêm một phần thắng.
Chu Thanh Trần im lặng quan sát nàng thử kiếm, nhìn Chu Mộng Hoài cầm kiếm bước đến giữa sân. Chợt nàng nhìn về phía hắn ánh mắt ngẩn ngơ.
- Ta chưa học qua kiếm pháp nào cả.
Chu Thanh Trần thở dài vuốt mặt.