🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Hỗn Độn Chi Giới

Ch.10: Luyện kiếm đột phá

~13 phút đọc · 2523 từ · · ⚠️ Báo cáo

- Chu Mộng Hoài nè, hiện tại trong đám tài nguyên của muội không hề có kiếm phổ nào thích hợp cho dị linh căn tử hoả như muội.

Chu Thanh Trần vừa dứt câu, liền nhìn thấy khuôn mặt đang tươi cười của Chu Mộng Hoài đã dần tắt đi. Tim hắn như nổ đoàn một tiếng hô hấp bắt đầu nhanh hơn, lại nói.

- Ừm, nhưng ta vẫn còn. Ta không phải kiếm tu nhưng vẫn có một bộ kiếm pháp tuyệt đỉnh. Kiếm phổ này là nền tảng tiếp theo cho tu sĩ chưa cầm kiếm, không cần phải là kiếm tu vẫn có thể dùng kiếm thuần thục, nhưng lại rất khó lĩnh hội.

Chu Mộng Hoài mừng rỡ nhìn sang.

- Nhưng đây là kiếm phổ của Diệt Ý môn, chỉ có đệ tử Diệt Ý môn mới có thể luyện. Ta có thể chỉ dẫn muội tu luyện, nhưng Chu Mộng Hoài muội phải gia nhập Diệt Ý môn.

Nàng trầm ngâm một hồi, liền đáp.

- Được, nhưng để gia nhập Diệt Ý môn có cần thực hiện những gì?

Chu Thanh Trần đáp.

- Diệt Ý môn năm mươi năm sẽ nhận sát hạch phàm nhân làm đệ tử, còn việc kết nạp tán tu thì hai mươi năm một lần. Còn có một cái nữa là được đệ tử nội môn trong tông đề cử hoặc trưởng lão cao tầng trong tông đề cử thì chỉ cần làm một cái thí luyện là có thể thông qua. Ta may mắn được xếp thứ năm trong mười đại đệ tử nội môn, miễn cưỡng vẫn có thể đề cử muội gia nhập tông môn, hiện tại muội đã có thể học kiếm phổ Diệt Ý. Đợi sau khi xong việc ở Diệp gia thôn, muội cùng ta quay về Diệt Ý môn làm một cái thí luyện tông môn là có thể trở thành đệ tử Diệt Ý môn rồi.

Chu Mộng Hoài nghe hiểu, không đợi suy nghĩ thêm nàng liền gật đầu đồng ý. Cả ngày hôm đó, Chu Thanh Trần nhẫn nại chỉ dẫn Chu Mộng Hoài luyện kiếm. Diệt Ý kiếm phổ là tổng hợp của mười bốn chiêu thức được cao tầng Diệt Ý môn không ngừng nghiên cứu mà lập ra. Mỗi chiêu kiếm có từng phong thái khác nhau, có loại yểu điệu toác ra vẻ xinh đẹp uyển chuyển của nữ nhi. Xinh đẹp nhưng không hề khêu gợi, lại vô cùng xinh đẹp có nét thanh xuân vô cùng của nữ tử. Có cái lại mạnh mẽ, dứt khoát một kiếm lấy đầu địch thủ, lại nói thêm về kiếm phổ Diệt Ý, kiếm pháp thứ ba cũng có một loại kiếm pháp thể hiện phong thái siêu quần, lãnh khóc của nam nhi. Mạnh mẽ nhưng không tàn bạo, giết ngươi nhưng lại vô cùng chừng mực. Chu Mộng Hoài luyện kiếm đến say mê, nàng lần đầu học kiếm, nhưng lại học rất nhanh. Mười bốn kiếm pháp đã được nàng học đến kiếm thứ mười. Trời đã tối thôn dân đã bắt đầu lên bàn ăn cơm, Chu Thanh Trần cũng đã ngồi xếp bằng gần đó mà quan sát. Chu Mộng Hoài vẫn lẵng lặng luyện kiếm, nàng say sưa vung kiếm. Âm thanh hô vang khẩu quyết khiến rừng núi cũng phải hiếu kỳ quan sát.

- Ảm nhiên tiêu hồn!

Trong thời khắc ấy, bộ pháp, lực đạo và kiếm, mọi thứ trên thân thể nàng như tự vận hành. Đường kiếm chứa đầy tâm tư, ánh mắt vô định của Chu Mộng Hoài khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng cảm thấy khiếp hãi. Chu Thanh Trần ở gần đó, giây phút hắn truyền khẩu quyết chiêu kiếm thứ ba cho nàng. Vốn tưởng chỉ là để hiểu biết thêm, bởi chưa từng ai có thể hiện hoá Ảm Nhiên Tiêu Hồn một cách quỷ khóc thần sầu như vậy ngoài chủ nhân sáng tạo ra kiếm chiêu. Dẫu đã nhận ra nàng đã dễ dàng lĩnh hội, nhưng khi chính mắt nhìn thấy nàng lần nữa diễn hoá kiếm chiêu hắn vẫn không thể nào cảm thấy bình tĩnh được.

- Mi Lai Nhãn Khứ!

Nguyên lực được thúc giục đến đỉnh điểm, Chu Mộng Hoài như đang chìm trong giấc mộng xuân. Nàng nhớ về tình lang của mình, ở thế giới cũ ấy, họ ở bên nhau, yêu nhau một cách nồng nhiệt, tình cảm dạt dào nhưng không như đại phong cuồng cuộn mà là gió xuân khẽ động qua từng nhành hoa. Nhưng rồi đại hồng thủy quét qua, họ gặp bất trắc, nàng vì chờ đợi đến đau lòng mà chết đi khi sinh nhi tử, nhưng ánh mắt ấy vẫn vậy. Nàng vẫn yêu hắn, không vì si tình chỉ vì tình cảm của cả hai không phải như cánh hoa sớm nở tối tàn, Chu Mộng Hoài sau khi hoàn thành Mi Lai Nhãn Khứ. Lại tiếp tục điên cuồng phóng thích nguyên lực trong cơ thể. Đánh ra một kiếm cuối cùng, khẩu quyết cũng đang không đọc ra nữa mà lại là im lặng kích phát. Kinh mạch nàng dãn rộng đến kinh hồn, thân thể trở nên hừng hực khí thế, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh đến lạ.

- Xuất ra một lần ba chiêu kiếm, với thực lực Hoá Nguyên sơ kỳ của muội ấy sẽ rất nguy hiểm! Chu Mộng Hoài! Không nên! Mau ngừng lại đi!!

Cảnh giới Hoá Nguyên có nguyên lực vô cùng dồi dào, nhưng đối với bất kỳ tu sĩ nào cũng như vậy. Nếu nguyên lực cạn kiệt đến tận cùng có thể gây nguy hiểm đến căn cơ, nhiều nhất sẽ rơi xuống cảnh giới nhỏ hơn. Chu Thanh Trần thấy vậy cũng vội nói to, ấy thế nhưng nàng đã chìm vào tâm tư của bản thân, đầu nàng lúc này đã suy diễn đến mức đã chìm sâu vào trong minh tưởng. Nguyên lực từ nảy giờ đã thúc giúc đến điên cuồng, ấy vậy mà lại không có cảm giác gì là cạn đi. Hoá ra khoảnh khắc khi Chu Mộng Hoài đắm chìm trong kiếm chiêu, ý thức của nàng vẫn còn, nửa tâm tư rơi vào ý cảnh. Nửa còn lại vậy mà nghiêm túc vận dụng phệ thiên quyết, nàng đang nhất tâm nhị dụng. Năng lực này có rất nhiều lão bất tử muốn có được, nhưng lại không thể vận dụng, vậy mà giờ đây một hoá nguyên tu sĩ lại có thể làm điều đó một cách dễ dàng.

- Nguyên lực vẫn không hề thuyên giảm mà lại có cảm giác ngày càng tăng lên sao?

Thôn dân quanh đó nghe thấy Chu Thanh Trần nói to như vậy, cũng hiếu kỳ ra xem. Chợt hắn vội cất tiếng nói to.

- Tất cả mọi người! Không nên đến gần nàng! Chu Mộng Hoài đang đột phá!

Họ vốn là phàm nhân, chỉ biết chút ít về võ giả. Nhưng từ khi Chu Thanh Trần đến hắn đã giảng dạy rất nhiều kiến thức cho lũ trẻ, chúng sau khi nghe thầy nói như vậy. Điều đứng lên phía trước cha mẹ, muốn bảo vệ họ, ánh mắt non nớt là vậy, nhưng ít nhiều chúng cũng đã có thực lực ngưng nguyên cảnh tầng hai hoặc ba, thể lực đã mạnh hơn rất nhiều người lớn trong nhà. Cũng đã nhận thức được tu sĩ đột phá có xung kích đáng sợ như thế nào đối với mọi thứ xung quanh. Ở phía Chu Mộng Hoài lúc này đã hoàn thành kiếm pháp mi lai nhãn khứ, nguyên lực tích góp cũng đã đạt đỉnh phong. Chợt thân thể nàng đột nhiên ánh lên một tử quang mang kinh diễm, xung kích đánh ập vào xung quanh khiến đáp trẻ mở to mắt kinh ngạc.

- Hồn lìa khỏi xác, hoá hư vô. Tâm thức vô định nhớ một người. Ta ở nơi xa, người có nhớ? Đêm về ảo mộng gặp lại không?

Chu Mộng Hoài ánh mắt mơ hồ, miệng nàng vô định thốt ra bốn câu thơ. Nàng đứng ở đó, thân không động. Mà Chu Thanh Trần lúc này cũng đã sợ hãi mà đứng ở gần đó chậm quan sát nàng. Chu Mộng Hoài vẫn đang tu luyện, nguyên khí vẫn đang được dẫn động không ngừng ổn định căn cơ. Cự đầu miêu Tố Tố trước đó vẫn yên tĩnh nằm ở góc thôn, mọi người thấy nó đáng yêu cũng rất nghe lời nên đã xây cho nó một cái nhà nhỏ cũng là một nơi cho nó ngủ. Nhưng sau khi nhìn thấy Chu Mộng Hoài đột phá nó vô cùng sợ hãi liền chạy đến bên cạnh mà nép vào chân Chu Thanh Trần không dám cử động dù chỉ một chút.

- Thoải mái quá! Cảm giác cứ như vừa đột phá vậy.

Sáng hôm sau, Chu Mộng Hoài đứng trước hiên nhà chậm rãi vận động thân thể.

- Thì hôm qua muội vừa đột phá đó thôi.

Chu Thanh Trần bật cười nhìn thôn dân lúc này cũng đã bắt đầu làm việc như thường ngày.

- Thôi ta đi đây, hôm nay thôn dân tổ chức đi săn. Ta đi cùng bọn họ một chút!

Nàng vẩy tay tạm biệt hắn, rồi sực nhớ đến đám cỏ tranh đang được sấy khô. Vội tiến vào bếp, nhìn thấy những nữ phụ cường tráng đang bắt đầu nấu ăn. Nàng mỉm cười chào hỏi rồi đưa tay lấy đống lá tranh đã được sấy khô.

- Nhị nương nè, mọi người nữa khoan hãy nấu ăn đợi ta làm muối xong sẽ có gia vị cho các ngươi nấu nhé!

Dứt lời nàng liền lấy nồi đất đem ra giữa sân, cỏ tranh liền được cắt nhỏ mà đặt vào nồi. Chu Mộng Hoài im lặng đốt cháy đám cỏ tranh đã được sấy khô bên trong nồi đất. Nhìn cỏ tranh dần được đốt cháy, nàng vội đưa tay bắt lấy từng đoạn tro đang bay khỏi mà nếm thử.

- Quả nhiên có vị mặn.

Đợi cho đến khi tất cả chỉ còn tro, Chu Mộng Hoài liền cho nước giếng vào chậm đun sôi. Đợi khi tất cả được đun sôi lên, nàng dùng thìa gỗ đánh điều cho đến khi tất cả khô đi. Nữ phụ xung quanh nhìn nàng kinh ngạc, bởi lúc này xung quanh thành nồi đất là những hạt muối màu đen. Chu Mộng Hoài thu thập muối cho vào một cái hủ nhỏ bằng đất được đóng kín.

- Được rồi, ta chỉ các ngươi làm muối nhé!

Những phụ nữ trong thôn cùng im lặng nghe nàng hướng dẫn cách làm muối, nó là một gia vị đắt đỏ, có thể khai thác từ khe núi nhưng lại vô cùng nguy hiểm nên việc làm muối từ cỏ tranh giúp người dân dễ dàng có muối để ăn hơn.

- Đúng rồi, xung quanh đây ta cũng thấy có rất nhiều gia vị có thể nấu ăn. Ta sẽ nghiên cứu sau và hướng dẫn mọi người nhiều thêm nhé!

Buổi trưa hôm đó, ai nấy điều tấm tắt khen đồ ăn rất ngon. Chu Thanh Trần ăn có ngon nhưng lại vô cùng thất vọng vì không thể quan sát Chu Mộng Hoài nàng làm muối. Nhưng sau khi được hướng dẫn, hắn vội ghi chép vào sổ tay. Luôn miệng bật cười thành tiếng bởi từ nay Diệt Ý thành đã có thể tự sản xuất ra muối mà không còn tốn nguyên thạch cho việc thu mua muối của Băng Nguyệt nữa rồi.

Thoáng đó, đã hai năm trôi qua nhờ sự xuất hiện của Chu Thanh Trần. Diệp gia thôn cũng đã xuất ra rất nhiều cường giả Ngưng Nguyên cảnh. Đám trẻ ngày nào cũng đã trưởng thành hơn ít nhiều, ở nơi rừng núi đầy rẫy yêu thú này, trẻ con mười tuổi cũng đã đủ trưởng thành để gánh vác việc săn thú rồi. Hai năm trôi qua, đám trẻ với tư chất hơn người có đứa đã đột phá hoá nguyên cảnh sơ kỳ. Đứa có tư chất kém nhất cũng đã là cường giả ngưng nguyên lục tầng. Nhờ những nguyên liệu mà Chu Mộng Hoài tìm tòi mà làm ra, bữa ăn của thôn dân cũng dần được cải thiện và chỉnh chu hơn. Ngoài những lúc dạy trẻ con về kiến thức tu luyện, Chu Thanh Trần cũng tạo ra những đồ vật có thể khai thác gỗ và dựng nhà cửa bằng gỗ. Diệp gia thôn dần phát triễn hơn rất nhiều, không còn là nhà tranh vách đất nữa mà lại là nhà gỗ khang trang hơn trước.
Lúc này cách Diệp gia thôn vài trăm dặm, xuất hiện hai cổ xe ngựa màu đen. Hai cổ xe có hoa văn chạm khắc rất giống nhau, nhưng kích cỡ của cái kiệu đi phía trước lại nhỏ hơn so với cổ xe ngựa phía sau.

- Ca ca, lần đi thu mua nguyên liệu này rất có thu hoạch. Đám dã nhân kia quả thật không có kiến thức, có thôn bán cho chúng ta vài trăm cân xương yêu thú nhất phẩm giá chỉ bằng vài viên linh thạch. Ngươi nói xem lần này về ta có thể xin phụ thân một kiện đạo khí làm từ long văn huyết kim không?

Giọng nói của một nữ tử tuổi chừng hai mươi vang lên bên trong cổ xe ngựa nhỏ, có vẻ như bên trong chở nhiều hơn một người ngồi. Sau thời gian vài nhịp hơi thở, lại phát ra một giọng nam tử trầm ấm nhưng thông qua lời nói của hắn cũng có vài phần lăng lệ, nghe qua có thể nhận định không phải người tốt.

-Dạ Vũ, cảnh giới Hoá Nguyên hậu kỳ của muội cũng sắp đạt bình cảnh rồi. Chi bằng sau khi ngươi về đến Ưng gia, hãy xin phụ thân vài viên kết đan dược và một kiện linh khí đi. Linh khí đối với tu sĩ kết đan khó phát huy ra tất cả, nhưng muội dùng nó khi gặp đối thủ ngang tầm cũng đã thoải mái ngộ sát rồi.

Hoá ra, đây là cổ xe ngựa chuyên đi mua vật liệu luyện khí của Ưng gia. Ưng gia hay còn được gọi là Độc Ưng Thương Đoàn, là nơi chuyên mở ra những buổi đấu giá đạo khí và linh khí hay kể cả là linh dược cực phẩm các loại. Nhưng đó cũng chỉ là vẻ ngoài của Độc Ưng Thương Đoàn, nói trắng ra thì chúng là những kẻ thích lấy lợi về bản thân, hành tung cực kỳ nham hiểm và xảo trả. Chỉ nói đến việc thu mua nguyên vật liệu cũng đã đủ hiểu chúng mua bán thiếu minh bạch thế nào rồi.

💬 Bình luận (0)