🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Khai Thác AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Tập truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Hỗn Độn Chi Giới

Ch.24: Định nhan đan

~14 phút đọc · 2700 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chu Mộng Hoài lần nữa sắc mặt biến động, vội hỏi.

“Cậu nhóc tầm tuổi mười bảy mười tám đó là chồng của cô sao?! Quá trẻ đó!”

Lâm Tuyết Như cười buồn mà đáp.

“Hắn đã trãi qua vô số biến cố khiến thân thể trẻ mãi không già như vậy, thực chất đã trưởng thành rồi.”

Lúc này Ngân Liễu Sương cũng đã không kềm được xúc động, bà ôm lấy Chu Mộng Hoài vào lòng. Tay nhẹ vỗ đầu nàng thở dài đáp.

Con đã chịu đủ khổ cực rồi, bé con à. Về Thôn Thiên Dưỡng Hồn quả, ta sẽ cho người tìm kiếm. Hiện tại thực lực con còn quá yếu, con muốn mạnh lên thì hãy nghe theo lời ta. Mỗi ngày hãy đến tư trang của ta, mẫu thân sẽ đích thân chỉ dạy con tu luyện.

Chu Mộng Hoài gật đầu đồng ý không nói thêm. Sáng hôm sau, Chu Mộng Hoài đã đến tư trang tổ sư từ sớm, nàng lúc này đã ngồi xếp bằng giữa sân cỏ. Ngân Liễu Sương đang thị phạm kiếm thức bà sắp truyền dạy cho nàng, vị tổ sư này sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Mỗi một đường kiếm xuất ra, Chu Mộng Hoài cảm giác như lưỡi kiếm đang xuyên vẹo như một thanh nhuyễn kiếm đang được đánh ra vậy. Ngân Liễu Sương cứ mỗi một đường kiếm đánh ra, bà liền đọc ta khẩu quyết.

Liễu diệp nghiêng nghiêng khua bóng nguyệt,
Sương giăng đầu ngọn, kiếm thành thơ.
Một đường gió thoảng mờ nhân ảnh,
Nửa khúc tơ vương dệt huyễn mộng.
Sát chiêu ẩn dưới vầng mây lặng,
Khoái ảnh chìm trong khúc thủy mờ.
Uyển chuyển tựa hoa rơi nước chảy,
Sát tâm giấu nhẹ giữa hư vô.
Liễu động nghìn tia lay sóng mắt,
Sương tan một kiếm lắng trời mơ.
Ai người hữu duyên xem tàng phổ,
Mới hay phong nguyệt cũng nhuốm tơ.

Bà vừa thị phạm xong, liền muốn Chu Mộng Hoài hiện thực lại. Nàng dựa vào trí nhớ mà chậm rãi đánh ra, mỗi một đường kiếm xuất ra, khẩu quyết cũng theo đó đọc ra. Nguyên lực theo đó cũng vận dụng thúc đẩy đi theo, sau một hồi nàng đánh ra, nguyên lực theo đó cũng khuyếch tán khiến cảnh vật xung quanh trở nên tan hoang. Đám người hầu xung quanh cũng sợ hãi mà chạy tán loạn, Chu Mộng Hoài kết thúc kiếm chiêu liền thu kiếm. Trước đó nàng vẫn luôn chú tâm vào luyện kiếm, sau khi thu kiếm nhận thấy cảnh vật xung quanh trở nên hoang tàn đổ nát như vậy cũng vô cùng khiếp sợ.

Hay cho Thập Trưởng lão, ta bảo con hiện thực lại kiếm chiêu. Có bảo con phá nhà của ta đâu?!

Chu Mộng Hoài chỉ vừa kịp nhìn thấy Ngân Liễu Sương rút kiếm, nàng đã bị vị cường giả ngưng thần cảnh này dùng kiếm làm thước mà đánh vào mông khiến Chu Mộng Hoài đau đến mức la toán cả lên.

Mẫu thân! Ma ma! Ta sai rồi! Ta không dám nữa! A! A!

Thế là sau hôm đó, Ngân Liễu Sương cấm tiệt nàng bước nữa chân vào tư trang của bà. Chu Mộng Hoài chỉ biết gãi đầu không biết đi đâu, cũng quyết định.

Vậy ta đành ghé thăm từng vị ca ca vậy!

Nói là làm, Chu Mộng Hoài ngự kiếm phi hành bay nhanh về phía đại sơn gần nhất, luyện đan phong. Luyện đan các toạ trấn trên đỉnh một ngọn đại sơn hùng vĩ nơi này được chính tay Chu Thái Huyền dựng nên. Luyện đan các danh cũng như thực, lấy biểu tượng là một cái đỉnh khổng lồ xây dựng thành. Bên ngoài sân cũng được bày trí một cái đỉnh lớn, Chu Mộng Hoài đứng trên cái đỉnh mà gọi to.

Thái Huyền ca ca! Muội muốn học luyện đan!!

Chu Thanh Trần cùng Chu Thái Huyền lúc này cũng vừa luyện ra một lò đan dược nóng hổi.

Gia gia, hồi nguyên đan này thơm quá! Cho ta một viên.

Chu Thanh Trần nhặt lấy một viên định sẽ bỏ vào miệng thì nghe tiếng Chu Mộng Hoài hét to làm hắn giật cả mình làm rơi đi mất. Hắn nhìn thấy Chu Thái Huyền đang bước ra ngoài, thì Chu Mộng Hoài đã lao nhanh vào trong rồi.

Ồ Thanh Trần huynh cũng ở đây sao?!

Chu Thanh Trần chấp tay hành lễ cất giọng đáp.

Bài kiến thập trưởng lão, người không nên xưng hô với ta như vậy sẽ làm rối bối phận mất!

Chu Mộng Hoài chợt nhớ ra cũng hắn giọng liền sửa đổi.

Hừm! Được rồi, Chu Thanh Trần ngươi cũng ở đây sao?

Gã nghe thấy nàng thay đổi như vậy, suýt nữa mà bật cười lại nói.

Trưởng lão, ta ở đây học thêm về luyện đan từ gia gia!

Chu Thái Huyền đứng bên cạnh lúc này cũng hắn giọng mà hỏi.

Tiểu muội, ngươi vừa rồi nói muốn học luyện đan từ ta sao?

Chu Mộng Hoài mỉm cười nhìn sang lão cũng vội gật đầu. Chu Thái Huyền trước đó sắc mặt vẫn còn nghiêm nghị, sau khi nhìn thấy nàng gật đầu ngỏ ý muốn học luyện đan, lão sắc mặt đã đỏ bừng cả lên mà vội đưa quyển sổ ghi chép những thành quả mà nàng đã làm ra khi ở Diệp Gia thôn nói.

Vậy ta có một điều kiện, nhị ca có thể xin muội muội dùng những thứ này thực hiện sản xuất hàng loạt giúp người dân trong thành có thêm việc làm được không?

Nhìn sắc mặt nhị ca của mình trở nên phấn khích như vậy, Chu Mộng Hoài ngẩn người nhìn về phía Chu Thanh Trần. Nhận ra hắn có chút ngần ngại khi được nàng nhìn vào, Chu Mộng Hoài dẫu có chút bất ngờ nhưng vẫn là đồng ý đáp.

Những thứ này điều là do ta làm, nếu nhị ca có thể sản xuất ra hàng loạt như vậy thì cứ làm thôi!

Chu Thái Huyền nhảy cẩn lên như trẻ con vậy, lão thở hì hục như một đại ngưu sắp sửa hoá điên lên, vội đặt hai tay lên vai nàng mà nói.

Như vậy đi! Ta sẽ đến gặp Chu Trượng Nghĩ. Chúng ta sẽ bắt đầu sản xuất ngay, nhưng lấy không của muội như vậy cũng là không tốt cho lắm. Như vậy đi! Nhị ca và ngũ ca sẽ sản xuất ra, sau khi tất cả hoàn thành và có lời. Thì tiền lời đó tiểu muội được năm phần, năm phần còn lại nhị ca và ngũ ca tự chia với nhau! Có được không?

Chu Mộng Hoài ngẩn người một hồi lâu, nàng tự vuốt cằm mà suy xét.

“Tất cả những thứ này, nếu hai người họ có thể đưa vào sản xuất hàng loạt lại có thể bán cho Băng Nguyệt hay những thế gia bên trong Diệt Ý môn. Vậy công lao của bọn họ sẽ lớn hơn ta rất nhiều, ta giữ năm phần như vậy có vẻ như không tốt lắm.”

Chu Mộng Hoài nghĩ vậy liền vội nói.

Đó cũng chỉ là những kiến thức từ kiếp trước của ta, tự vận dụng mà tạo ra. Tiểu muội tuy có sáng kiến như vậy, nhưng một thân, một mình vẫn không thể làm gì. Những việc này cần phải dựa vào hai vị ca ca, nên nếu nhận năm phần lợi tức từ việc bán ra thành phẩm như vậy thì không tốt lắm! Mộng Hoài có ý như vầy, ta nguyện lấy ít đi một phần là bốn phần. Đổi lại ta sẽ giúp hai người làm ra thêm nhiều phương thức làm đồ thủ công nữa, theo đó nhị ca và ngũ ca sẽ dạy tiểu muội thuật luyện đan và luyện khí, ca ca thấy như thế nào?

Cả hai vừa nói vừa tiến đến gần luyện khí phong từ lúc nào, mà Chu Trượng Nghĩa sau khi nghe xong suy tính của cả hai cũng tỏ ra vô cùng hứng thú mà gật đầu. Vốn hai vị ca ca này của nàng ngoài việc có tu vi cường đại ra thì vô cùng say mê vào những việc chế tạo, nhất là những thứ có thể sinh ra tiền thì họ lại vô cùng hứng thú.
Kể từ hôm đó, Chu Mộng Hoài chuyên tâm vào việc học luyện đan, nàng nghe hai vị ca ca kia giảng giải rằng trước nay chưa từng có ai học luyện đan và luyện khí cùng lúc cả. Hai môn này nghe như rất giống nhau, nhưng lại hoàn toàn không dính dáng gì với nhau cả. Từ cổ chí kim chưa từng thấy tu sĩ nào có thể vừa cường đại ở cấp ngưng thần cảnh mà lại có thể thông thạo hai môn luyện khí và luyện đan cùng một lúc. Chí ít hai người họ đạt đến luyện đan đại tông sư và luyện khí đại tông sư lại có thể đột phá ngưng thần cảnh cũng đã là vô cùng đáng sợ rồi. Vậy nên sau khi được giảng giải rõ ràng như vậy, Chu Mộng Hoài cũng gật gù suy ngẫm một hồi liền đáp trả rằng.

“Khi nào ta học luyện đan đạt đến trình độ tông sư, ta sẽ đến luyện khí phong học luyện khí sau!”

Nhị vị trưởng lão nghe thấy vậy cũng điều gãi đầu không biết vị tiểu muội của mình có thật sự hiểu rõ lời họ vừa giảng giải không nữa. Luyện đan cũng có thể xem là một phương thức tu luyện khác, tu luyện võ đạo thường chú tâm vào việc vận dụng nguyên lực bên trong cơ thể trở nên thuần thực đến tận cùng. Về phần luyện đan lại cần chú tâm vào việc vận dụng nguyên lực, điều chỉnh làm sao cho nguyên hoả ổn định một cách vừa phải, mỗi loại đan dược lại cần độ to nhỏ của nguyên hoả khác nhau. Đó chỉ mới là nói về điều chỉnh nhiệt độ của nguyên hoả thích hợp với từng loại đan dược. Luyện đan sư thật sự còn phải am hiểu về nhiều loại linh dược, linh thảo, phàm dược các loại.

*Chú thích: Nguyên Hoả là lửa được tạo ra từ nguyên lực của tu sĩ, đa phần những luyện đan sư điều có linh căn hệ hoả mới có thể dễ dàng tạo ra nguyên hoả. Có một vài trường hợp luyện đan sư không có linh căn hệ hoả vẫn có thể khai lô luyện đan thì họ lại dùng một kỹ thuật khác. Đó là tự thân châm lửa và dùng nguyên lực điều chỉnh độ lớn nhỏ của lửa, những luyện đan sư cấp bậc này rất khó có thể đột phá trở thành đại tông sư bởi họ không thể dùng nguyên hoả khiến nhiệt độ tăng cao hơn.

Lại nói như hồi nguyên đan, đây là một loại đan dược có tác dụng hồi phục nguyên lực một cách nhanh chóng, giúp nguyên lực hồi phục lại một phần nào đó, tùy vào cảnh giới của từng tu sĩ. Mà linh dược để có thể điều chế ra hồi nguyên đan lại dễ tìm kiếm và dễ dàng điều chế nhất bên trong tất cả các loại đan dược phục dụng. Nhưng nếu trong lúc luyện đan, luyện đan sư nhỡ tay cho nhầm loại linh dược nào không có bên trong thành phần của hồi nguyên đan, hoặc chí ít là cho linh dược sai bước cũng có thể sinh ra phế phẩm. Điều đáng sợ hơn nữa có thể gây nổ lò gây nguy hiểm cho luyện đan sư. Mà Chu Mộng Hoài bước đầu đặt chân vào giới luyện đan này, nàng liên tiếp gây nổ lò khiến Chu Thanh Trần sau vài lần suýt nữa bị đan lô đè trúng cũng vô cùng khiếp sợ mà tìm cớ rời đi. Thời gian cứ vậy mà nhanh chóng trôi qua, Chu Mộng Hoài đã học luyện đan được một năm rồi. Nàng lúc này đã có thể tự tay luyện ra những đan dược phục dụng thông thường rồi.
Ấy thế nhưng về phần luyện chế những đan dược có phẩm cấp cao hơn vẫn là gây nổ lô, một lần nọ nàng không kiểm soát được nguyên hoả liền làm đan lô nổ tung, nóc luyện đan các bị thủng một lổ to tướng. Còn đan lô lại vô tình va phải một tu sĩ linh đan đang lăng không trên trời, người này nghĩ rằng bản thân chưa từng gây chuyện thi phi. Vậy cớ làm sao lại có người tấn công hắn bằng đan lô như vậy, vừa đau vừa ức vị tu sĩ này liền xách luôn cả đan lô đến thẳng luyện đan các muốn nói lý lẽ. Ai nào ngờ khi vừa đến, hắn nhận ra người vừa làm nổ đan lô lại là vị thập đại trưởng lão bối phần vô cùng lớn này.

Ồ! Định nhan đan của ta vậy mà thành rồi! May quá, đa tạ ngươi nhé!

Chu Mộng Hoài sau khi nhìn thấy đan lô được đem đến tận nơi, lòng không hề nghĩ nhiều. Chỉ muốn biết đan dược của bản thân đã thành hay bại, liền mở nắp mà xem trước mặt vị linh đan kỳ tu sĩ kia. Mà người này ban đầu định là sẽ đến nói lý lẽ, trớ trêu thay người làm ra tai hoạ cho hắn lại là vị thập trưởng lão này. Hắn trước đó vẫn còn chấp tay hành lễ, sau khi bản thân cảm thấy bị bỏ mặc như vậy liền cảm thấy bị khinh thường liền mắng.

Thập trưởng lão à! Người quá là xem thường người khác rồi đó! Hừ!

Nổi giận là vậy, nhưng lại không dám mắng, chỉ đành nói ra như vậy liền phất tay ao rời đi, để lại một mình Chu Mộng Hoài vẫn còn ngơ ra đó không hiểu chuyện gì.

Nè, ngươi mắng cái gì chứ? Ta định bồi thường cho ngươi một viên định nhan đan kia mà?!

Vị tu sĩ kia nghe thấy vậy cũng vội quay người chạy vội trở về chấp tay hành lễ, đầu cúi sát đất thiếu điều muốn bái luôn cả nàng.

Thập trưởng lão anh minh thần võ, tuyệt sắc vô trần đệ tử nguyện làm trâu làm ngựa cho người cả đời.

Chu Mộng Hoài lẵng lặng quan sát người này.

“Bề ngoài là một nam tử trung niên có lẽ Hoá Nguyên khá trễ nên dung mạo có chút già rồi. Thế nhưng nam tử thường không xem trọng vẻ ngoài cho lắm, chỉ có thể lý giải rằng hắn đã kết đạo lữ và nàng rất muốn có định nhan đan bảo toàn xuân sắc!”

Nghĩ như vậy, Chu Mộng Hoài liền hỏi.

Định nhan đan này giá cả ít nhất đã vạn nguyên thạch. Nếu đưa vào đấu giá ít nhất cũng phải hai vạn...

Nàng nói đến đây liền dừng lại quán sát tu sĩ trước mắt, nhận ra sắc mặt gã đã trở nên sầu não. Chu Mộng Hoài bật cười thành tiếng mà hỏi.

Đạo lữ của ngươi đang cần có phải không?

Người kia ngẩn người sắc mặt vô cùng kính phục mà nói.

Đ.. đúng là như vậy, người làm sao mà biết được?

Chu Mộng Hoài không nói không rằng liền đặt định nhan đan vào tay vị đệ tử kia, nàng sau đó liền phất tay rời đi, không quên đem theo đan lô bước vào trong luyện đan các. Chu Thanh Trần lúc này cũng vừa kịp đến, hắn nhận từ Chu Mộng Hoài một viên định nhan đan sắc mặt không khỏi thản thốt.

Chỉ, chỉ mới một năm trôi qua mà người đã có thể luyện ra cả một lò định nhan đan?!

💬 Bình luận (0)