🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Hỗn Độn Chi Giới

Ch.23: Ma Kiếm

~12 phút đọc · 2288 từ · · ⚠️ Báo cáo

Mạnh quá! Nàng thật mạnh, cái người tên Lâm Tuyết Như này..

Nhìn Lâm Tuyết Như chiến đấu như vũ bảo chỉ với thần kiếm trên tay mà Chu Mộng Hoài không khỏi cảm phục. Trận đại chiến ấy nói là lâu thì không lâu, nói là nhanh cũng vẫn không nhanh, Lâm Tuyết Như buộc tóc đuôi gà. Thân hình mảnh mai, vẻ ngoài nàng vô cùng bình thường, không có chút gì gọi là tuyệt trần, nhưng khi chiến đấu. Sát khí mà nàng phóng thích ra, sự đáng sợ từ trong ánh mắt khiến bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy nàng vô cùng xinh đẹp. Chu Mộng Hoài tỉ mỉ nhìn từng kiếm, từng chi tiết trên thân thể Lâm Tuyết Như khi đang xuất kiếm cũng nhận ra nàng là kẻ mạnh mẽ lên từ trong chiến đấu mà ra.

Thời đại này là đâu?! Trái đất này là nơi đâu?! Việt Nam này, vì sao lại có thể sản sinh ra vô số vị thần dũng mãnh đến như vậy?!

Ấy thế nhưng trận chiến trước mắt đã tiến đến hồi tàn cuộc rồi. Chu Mộng Hoài ánh mắt ngấn lệ, nàng chỉ có thể đưa mắt nhìn nữ tử tuyệt thế kia dần ngã xuống. Thủy Long kiếm bị trấn vỡ chỉ còn cán kiếm, tay phải Lâm Tuyết Như cũng chịu một trảo từ Tu La Ma Thần Vương cắt đứt. Vạn đạo ám quang được phóng thích ra từ thân thể gã Ma Thần kia, chúng như những sợi xích sắt không ngừng quấn quanh thân mẫu tử Lâm Tuyết Như. Nàng dần bị hút cạn sinh lực sắp sửa hoá thành cái xác khô rồi, trên khoé mắt nàng chậm chảy ra một hàng lệ nóng. Tay vẫn giữ chặt đứa bé, nàng như cố gắn hít sâu một hơi hét to.

Vũ Đăng Khôi! Báo thù cho chúng ta!!!

Tiếng khóc xé lòng của đứa bé vang lên khiến thiên địa như chấn động đến đáng sợ, thế nhưng sau câu nói cuối cùng ấy. Mẫu tử kia đã cạn sinh lực mà hoá thành xác khô tan thành tro bụi. Chu Mộng Hoài sợ hãi tay ôm chặt tim, nước mắt đã chảy ra, nàng thở dốc liên hồi bỗng cổ họng dâng cao mà nhổ ra nước đắng. Đạo tâm của nàng đã chịu đã kích đến đáng sợ, sau khi sống lại, nàng phải chạm trán với thế giới đầy tàn khốc này. Lần đầu tiến vào con đường tu luyện, lần đầu rút kiếm và lần đầu tiên g-iết người, Chu Mộng Hoài đã cố gắn kềm nén đến vô cùng rồi ấy thế nhưng lần này. Nàng đã chứng kiến khoảnh khắc tử trận của một cường giả có thể ngang với cấp ngưng thần cảnh, Lâm Tuyết Như cường đại đến như vậy mà vẫn phải chết. Tu La Ma Thần Vương kia là ai? Thứ đáng sợ như vậy vẫn tồn tại bên trong vũ trụ này sao? Phải có kẻ nào ngăn chặn hắn chứ?!

Đó là ta trước khi chết đi, ngươi là Chu Mộng Hoài có phải không? Ngươi là người đến từ trái đất sao? Có thể giúp ta khôi phục ma kiếm này không? Chồng của ta, nhất định hắn vẫn còn sống và đang chờ đợi ta. Giúp ta, có được không?

Chu Mộng Hoài chợt nghe thấy giọng nói của Lâm Tuyết Như vang lên ngay bên cạnh. Cả hai lần nữa đã xuất hiện tại một thời không vô tận nào đó, nàng nhìn về hướng phát ra giọng nói.

Ngươi cũng đang tìm chồng của mình sao?

Lâm Tuyết Như lúc này chậm bay đến trước mắt nàng khẽ gật đầu.

Ngươi giúp ta, ta cũng sẽ giúp ngươi, trở thành thần binh mà ngươi mong muốn. Ma kiếm này vô cùng mạnh mẽ, kẻ địch mạnh nó sẽ mạnh hơn, sắc hơn, vững chắc hơn. Nhưng sau khi chủ nhân chết đi, pháp tắc của ma kiếm sẽ giam giữ linh hồn chủ nhân mà ngủ sâu một thời gian rất lâu. Ta sau khi chết đi cũng là như vậy, có lẽ trái đất đã bị Tu La Ma Thần đánh tan rồi, nên ma kiếm mới lạc đến nơi xa xôi này.

Chu Mộng Hoài có chút choáng ngợp trước những thông tin này, nhưng rồi đã cố bình ổn lại mà đáp.

Ta cũng đang tìm chồng của mình, chúng ta cùng đồng hành, có được không?

Lâm Tuyết Như khẽ mỉm cười, không gian chỉ duy một màu đen kia dần sáng lên khiến tầm mắt Chu Mộng Hoài nhoè đi. Chớp mắt một cái nàng đã trở về bảo khố của Ưng gia.

Thập trưởng lão, người ổn chứ?! Ta nhận thấy sắc mặt người ngưng trọng lại một hồi rất lâu. Thần khí kia....

Ưng Phúc sợ hãi nhìn Thủy Long kiếm kia đang nằm trọn trong tay nàng.

Thần khí nhận chủ rồi?

Uyên Viên đứng bên cạnh cũng vô cùng lo lắng, nhưng khi thấy Chu Mộng Hoài trở lại bình thường không có chút gì là bị đoạt xá liền thở ra một hơi nặng nhọc.

Ưng Phúc, ngươi có biết vật liệu rèn ra Thủy Long kiếm này là gì không?

Chu Mộng Hoài nhìn Ưng Phúc lắc đầu nàng cũng thở dài liền nhanh chóng rời đi. Sau khi trở về, Chu Mộng Hoài lần nữa chạy đến tàng kinh các mượn hàng loạt thư tịch về luyện khí. Bất kỳ thư tịch nào có liên quan đến kim loại nàng điều muốn xem qua, nhìn đống thư tịch được chia rõ ràng theo từng loại. Chu Mộng Hoài khởi động thân thể, nhanh chóng lao đầu vào mà đọc, phải nói từ khi rời Diệp gia thôn, Chu Mộng Hoài luôn rơi vào trạng thái mơ hồ trước mọi sự việc trước mắt. Lúc này mới có một mục tiêu cần nàng thật sự tập trung, Uyên Viên nhìn Chu Mộng Hoài đang vùi mình trong đống thư tịch cũng phải rùng mình sợ hãi.

“Từ khi gặp được Chu Mộng Hoài, ta luôn hồ nghi khi nhận thấy nguyên lực đang không nhanh không chậm phun ra nạp vào từ người nàng. Ta từng nghĩ tiểu muội muội này có chút khác thường thôi, nhưng giờ khi nhìn nàng trong lúc tập trung ta mới hiểu. Đây là có lẽ là bí pháp nhất tâm nhị dụng nàng tự sáng tạo ra. Tu luyện trong khi làm bất cứ việc gì, bởi thế mới có thể lý giải được việc ban đêm nàng chỉ nằm ườn trên giường mà ngủ không cần nhọc công tu luyện như vậy.”

Uyên Viên dẫu có là thánh nhân, nhưng khi nhìn thấy vị thập trưởng lão này chỉ mỗi việc hít thở cũng có thể duy trì theo chu kỳ kinh mạch mà tu luyện trong bất kỳ trường hợp nào, cũng đã đủ để nàng nể phục trước một tu sĩ hoá nguyên cảnh nhỏ bé này.

“Lâm Tuyết Như nè, ở thế giới của cô, thứ kim loại luyện ra thần kiếm này là gì vậy?”

Chu Mộng Hoài vừa đọc thư tịch, vừa truyền âm trao đổi với vị khí linh bên trong Thủy Long kiếm.

“Kim loại rèn ra Ma Kiếm, chúng ta gọi là Ma Kim. E rằng ở thế giới này có thể gọi bằng cái tên khác!”

Chu Mộng Hoài cứ như vậy, nàng một mực đóng cửa bế quan tu luyện Uyên Viên cũng theo đó một mực ngồi bên ngoài hộ pháp cho nàng. Thời gian cứ như vậy trôi qua, một năm sau đó Uyên Viên cứ như vậy quanh quẩn trong Tử Phượng Thần Sơn. Quét dọn lá cây, nhổ cỏ dược viên, hết việc để làm lại ngồi trước cửa động phủ nơi Chu Mộng Hoài đang bế quan mà hộ pháp. Nói là hộ pháp, thế nhưng thật sự bên trong Diệt Ý môn làm gì còn mối nguy hiểm nào ngoại việc Chu Mộng Hoài đột phá đại cánh giới thất bại kia chứ?

Tiểu muội muội bế quan đã một năm trôi qua như vậy, liệu có đói chết bên trong không biết nữa. Cảnh giới hoá nguyên vẫn chưa thể thoát khỏi đồ ăn phàm tục, không biết muội ấy... Không được rồi! Ta phải đi báo với Ngân Sư Tổ!

Nói rồi nàng cũng liền bay đi hướng về Chu Tước gia tộc. Chu Mộng Hoài lúc này vẫn đang chú tâm đọc qua kinh thư, một năm trôi qua nàng gần như đã đọc qua tất cả các thư tịch về luyện khí, thần kim, thần thông, kiếm kỹ và bí thuật. Những thư tịch nàng cho là thích hợp với bản thân nhất đã được xếp gọn vào một bên, Chu Mộng Hoài chăm chú đến mức đã quên mất thời gian đã trôi qua bao lâu. Chợt Chu Mộng Hoài rút đến quyển thư tịch cuối cùng.

Hửm? Thiên linh bí thư tịch?

Chu Mộng Hoài chậm lật đọc qua từng trang bên trong là vô số thông tin về các loại linh dược, linh thảo, linh quả thiên linh phẩm. Nàng nhận ra những thông tin này rất hữu ích cho sau này, liền cố gắn nhớ lấy ngoại hình tác dụng từng loại. Cho đến khi lật đến trang cuối có một loại thiên linh quả khiến nàng chú ý, đọc rất chăm chú.

Thôn Thiên Dưỡng Hồn Địa Linh Quả, có tác dụng hấp thu thiên địa nguyên lực để nuôi dưỡng thần hồn. Võ gia chết đi, chỉ còn lại một tia thần thức vẫn có thể dần hồi phục thần hồn trở lại, may mắn có thể hồi sinh nhục thể, loại quả này có thể tự tấn thăng phẩm cấp thành Thiên Linh nếu việc hấp thu nguyên khí không bị đứt đoạn. Nơi sinh trưởng, không rõ!

Chu Mộng Hoài đọc đến đây, sắc mặt liền nghệch đi súyt nữa hoá thành ngu ngốc rồi.

Con bà nhà nó đã tìm ra cách cứu Cà Tím lớn rồi! Nhưng làm thế nào tìm ra đây?

Đùng một tiếng, cửa động phủ bị trấn nổ thành cát bụi. Chu Mộng Hoài giật thót tim vội rút long văn huyết kiếm chỉa vào cửa động.

Ai?!

Khói bụi vừa tan đi, bước vào trong là Liễu Sương sư tổ. Sắc mặt bà lo lắng vô cùng tay cầm Liễu kiếm bước vào trong, theo sau đó là đám người Cửu Tước Tử, Uyên Viên cùng đám người hầu cũng nhanh chóng theo bước vào trong.

Mộng Hoài con có sao không?

Chu Mộng Hoài nghệch mặt nhìn về phía bà, Chu Khuynh Thiên theo đó cũng nước mắt ngắn nước mắt dài mà lao về phía nàng.

Tiểu muội của ta! Ta ca ca không tốt! Ta không nên đem tất cả thư tịch về chỗ của muội...

Vừa nói hắn vừa khóc, nước mắt cũng chảy thành hai hàng thấp đẩm cả mặt.

Thất ca à! Ta không sao mà ngươi tránh ra một chút ta siết chặt quá ta không thở được!

Sau khi thoát khỏi Chu Khuynh Thiên, Chu Mộng Hoài thở dài hướng về phía Ngân Liễu Sương mà nói.

Mẫu thân ta không sao, chỉ là muốn tìm hiểu một vài thư tịch. Có nhiều một chút nên ta không nhận biết được thời gian thôi, ta đã ở trong này bao lâu rồi?

Vừa nói, nàng lại quay mặt nhìn về phía Uyên Viên. Nhận thấy nữ thánh nhân đưa một ngón tay lên, Chu Mộng Hoài liền bật cười nói.

Mới có một tháng trôi qua mà mọi người làm quá lên như vậy rồi sao!?

Uyên Viên vội lắc đầu nói.

Thập trưởng lão, là một năm trôi qua rồi.

Chu Mộng Hoài nhất thời không tin được, nàng lúc này mới hiểu tu sĩ vì sao phải sống ẩn vật như vậy.

Bỏ qua chuyện đó đi, mẫu thân à. Ta vừa đọc một quyển toàn thư về Thiên Linh thảo. Trong đó có một loại quả ta nghĩ sẽ giúp ít rất nhiều cho ta.

Ngân Liễu Sương nghe thấy nàng nói như vậy, bà liền liếc mắt nhìn tất cả. Mọi người thấy vậy cũng hiểu ý vội sửa lại cổng động, tất cả liền rời đi.

Nào, con ngồi xuống kể cho ta nghe.

Sau khi được Ngân Liễu Sương nhận làm con nuôi, nàng định bụng nếu cảm thấy bà hoàn toàn xem mình là con ruột. Nàng sẽ kể mọi thứ nàng đã trải qua cho vị cường giả này hiểu được bản thân mình là ai. Ai nào ngờ chỉ đọc sơ qua đống thư tịch kia đã một năm trời trôi qua. Chu Mộng Hoài cũng liền nhân cơ hội này kể rõ về thân thế của mình. Từ việc nàng không phải là người của thế giới này, cho đến khi Tử Phượng chịu một kích của Độc Vương mà rơi vào ngủ sâu đến hôm nay. Ngân Liễu Sương nghe qua mọi chuyện của nàng, mặt liền lộ rõ sự thương cảm.

Tên thật của con là Huỳnh Nguyễn Như Ý?

Chu Mộng Hoài khẽ gật đầu, bên trong Thủy Long kiếm Lâm Tuyết Như cũng tỏ rõ sự thương cảm.

“Cô thật sự đã cố gắn hết sức rồi, sinh ra một vị thần. Thật sự quá sức với một người bình thường. Nhưng nhờ đó ta cũng biết được, vị thần đã giúp cô hồi sinh chính ta chồng của ta, Vũ Đăng Khôi.”

💬 Bình luận (0)