🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Khai Thác AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Tập truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Hỗn Độn Chi Giới

Ch.25: Nhiệm vụ đến Băng Nguyệt

~13 phút đọc · 2417 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chu Mộng Hoài phấn khích nhìn hắn, nàng cảm thấy hài lòng vô cùng.

Ta học rất tốt có phải không? Một năm trước ta đã từng đọc qua một quyển kinh thư nói về rất nhiều linh dược, thấy rất có ích nên ta đã học thuộc lòng tất cả. Nhờ đó mới có đủ nền tảng để học luyện đan đó!

Ở trái đất nàng quả thật không đến mức là thiên tài học vấn gì, nhưng bù lại đầu óc vô cùng linh hoạt. Học để hiểu thì rất khó nhưng học thuộc lòng thì lại vô cùng tốt, lại còn có thể nhớ rất lâu. Nhờ đó mà khi bước vào hỗn độn giới lại nhờ tài năng thiên bẩm này mà học thuộc lòng tất cả mọi thứ. Trong một năm Chu Mộng Hoài bế quan tu luyện, nàng đã đọc qua gần như tất cả các loại công pháp thần thông và cả kiếm thuật của Diệt Ý môn. Dẫu là đã đọc qua rất nhiều, nhớ rất lâu nhưng nàng đã quyết học luyện đan cho bằng được nên đã tạm để tất cả qua một bên mà tập trung luyện đan. Hai người Chu Mộng Hoài thảo luận một hồi về tâm đắc luyện đan của nhau, sau một hồi Chu Thanh Trần cũng chỉ biết thở dài vì bản thân quá kém cõi so với nàng.

Tiểu muội, sau một năm chúng ta nhọc công xây dựng xưởng sản xuất. Hiện tại tổng cộng chúng ta có bốn công xưởng, người dân không thể tu luyện trong thành thể hiện cũng vô cùng tích cực trong việc tham gia sản xuất bên trong công xưởng. Đây là lợi tức của muội chúng ta đã thoả thuận từ đầu.

Chu Thái Huyền vừa đem ra một cái túi càn khôn muốn đưa về phía Chu Mộng Hoài thì liền bị nàng đưa tay chặn lại đáp.

Ca ca, một năm qua thuật luyện đan của ta đã đạt đến mức có thể tự tìm hiểu tâm đắc riêng của mình rồi. Số linh thảo muội tiêu tốn của ca ca cũng vô cùng tốn kém, số lợi tức này ta không biết ít nhiều bao nhiêu nhưng ca ca cứ giữ lấy xem như bù vào tổn thất đó. Lợi tức kỳ sau, ca ca cứ chuyển thẳng về cho Uyên Viên người hầu của ta, nàng hiện tại là quản lý chi tiêu của ta.

Chu Mộng Hoài dứt lời, liền lấy ra một viên định nhan đan muốn khoe với Chu Thái Huyền. Chợt vị nhị trưởng lão này sau khi nhìn qua viên đan dược này sắc mặt liền ngưng trọng mà nói.

Mộng Hoài, muội nói đây là đan dược muội vừa luyện xong sao?!

Chu Mộng Hoài ngẩn người trước thái độ của nhị ca này, nàng hỏi.

Đúng vậy, ca ca có sai sót nào sao?

Chu Thái Huyền lắc đầu, muốn xin thêm một viên nữa. Chu Mộng Hoài không biết vấn đề ở đâu, cũng lấy thêm một viên nữa đưa cho lão. Vị nhị trưởng lão này nhận lấy viên định nhan đan thứ hai, vội đặt hai viên đến gần nhau mà so sánh.

Quả thật là có phượng văn!

Lão nói như vậy, rồi bóp viên đan dược bên phải thành hai nữa lại tiếp tục quan sát. Chu Thái Huyền lại nheo mắt nhìn kỹ lần nữa, lão nhìn thấy bên trong hai nữa định nhan đan vẫn lại là xuất hiện vô số hoa văn hình chim phượng đang đập cánh bay. Chu Thái Huyền không ngân ngại mà cho định nhan đan bị bóp thành hai nữa kia vào miệng nhanh chóng nuốt vào. Cảm nhận có dòng nước ấm chảy vào thân thể khiến toàn bộ kỳ kinh bát mạch của Chu Thái Huyền như trở về thời xuân xanh vậy. Lão nhanh chóng trả định nhan đan còn lại cho Chu Mộng Hoài mà không ngừng nói tốt.

Tiểu muội của ta quả thật là thiên tài mà! Lợi tức này ta không nhận của muội nữa, số thiên tài địa bảo muội tiêu tốt thời gian qua xem như là quả ta tặng cho một thiên tài luyện đan như muội! Chu Mộng Hoài, với tư cách là thần đan đại tông sư, ta tuyên bố muội là một linh đan đại sư rồi! Đợi đến khi ngươi đột phá ngưng thần cảnh, thần đan đại tông sư vẫn là thứ hạng muội nên có rồi! Lệnh bài Linh Đan Đại Sư ta sẽ cho người đem đến cho muội sau, bây giờ theo như lời tiểu muội từng nói mau chóng đến luyện khí phong đi! Ta muốn xem thử tiểu muội muội nhà chúng ta có thể kinh diễm như thế nào nữa!!

Chu Thanh Trần nhìn hai người họ rời đi, hắn chỉ biết gãi đầu nói.

Con bà nó, một hoá nguyên đỉnh phong lại là một linh đan đại sư. Ta từng tuyên bố nguyện đứng sau nghe nàng ra lệnh, chẳng lẽ ngày nàng khai sơn lập phái không còn xa rồi sao?!

Luyện đan sư tổng có bốn tầng cảnh là luyện dược sư, luyện đan sư, linh đan đại sư và thần đan đại tông sư. Chu Mộng Hoài chỉ dùng một năm để luyện ra định nhan đan trở thành linh đan đại sư, dị linh căn tử hoả của nàng thật sự không phải là kỳ danh vô thực rồi. Lúc này Ngân Liễu Sương vừa nhận được một hộp quà từ Uyên Viên, nàng bảo đây là quà mà Chu Mộng Hoài đích thân luyện ra tặng bà. Ngân Liễu Sương sắc mặt có chút không trong mong gì mấy, bởi đến thực lực ngưng thần này lại còn có thứ nào mà một Hoá Nguyên đỉnh phong như nàng có thể tự tay luyện ra làm bà cảm thấy thích như vậy đây?

Là, là định nhan đan đây sao?! Lại còn có phượng văn?!

Ngân Liễu Sương mặt biến sắc, nhìn về phía Uyên Viên hỏi.

Có thật đây là thứ tự tay nó luyện không?! Đợi chút, tiểu Huyền trước nay chưa từng luyện ra đan văn nào như vậy. Lão nhị chắc chắn không thể giúp Mộng Hoài luyện ra được!

Dứt lời, bà liền hoá thành một đoạn ánh sáng bay về phía luyện đan các. Để lại Uyên Viên sắc mặt không khỏi kinh ngạc về tài năng của chính chủ nhân mình, lúc này mới cất ra một câu.

Thập trưởng lão à, người chấp nhận gọi ta hai chữ tỷ tỷ như vậy. Ta thật sự không biết nên buồn hay vui nữa!

Nói rồi, nàng cũng đằng vân bay theo Ngân Liễu Sương.
Chu Mộng Hoài không hề biết đến những chuyện vừa xảy ra, nàng lúc này đã bắt đầu học về luyện khí rồi. Chu Trượng Nghĩa trước đó khi nghe Chu Thái Huyền kể rõ mọi chuyện, vẫn còn nể phục tài năng của nàng về luyện đan. Thế nhưng khi bắt đầu dạy cho nàng về luyện khí, lão lại vẫn rất chú tâm chỉ dạy. Luyện khí nghe qua cũng đã hiểu, là một phương pháp rèn luyện binh khí cho tu sĩ hoặc kể cả một binh sĩ không thể tu luyện vẫn có thể có sức công phá đáng kể nếu binh khí đó được luyện khí sư giỏi luyện ra và đặt vào đó những nguyên thạch có tính chất đặc biệt. Luyện khí sư được chia các tầng cảnh như luyện khí sư, linh khí đại sư, thánh khí sư, đế thần đại tông sư. Mỗi tầng cảnh điều có các cảm ngộ về luyện khí khác nhau, những tu sĩ bên trong luyện khí phong ai nấy điều có thân thể cường tráng sức lực mạnh mẽ vô cùng. Chu Mộng Hoài lúc này đang chăm chú lắng nghe, nàng nhìn Chu Trượng Nghĩa từng lần vung búa rèn theo đó cũng thực hiện làm theo. Vị ngũ trưởng lão này bề ngoài vô cùng khó tính, trong một số hoàn cảnh cũng vô cùng trượng nghĩa giống như cái tên của lão vậy. Ấy thế mà khi tiến vào chỉ dạy cho tiểu muội của mình thì lại vô cùng dịu dàng, nàng thường rất dễ mất tập trung nên rất thường xuyên hỏi đủ thứ ngoài vấn đề. Nhưng Chu Trượng Nghĩa vẫn điều tường tận lý giải rõ mọi thứ không để sót bất cứ thứ gì.

Nó vừa học luyện đan chỗ lão nhị xong, sao lại nhảy qua chỗ lão ngũ học luyện khí rồi?

Ngân Liễu Sương đã đứng từ xa quan sát hai người từ lúc nào, bà không khỏi khó hiểu mà quay mặt nhìn Uyên Viên. Vị thánh nhân này cũng chỉ biết cúi đầu lắc đầu không biết.

Nha đầu này bề ngoài nhìn vào sẽ thấy rất dễ xao nhãn việc tu luyện. Nhưng nhìn kỹ lại thấy rõ nguyên khí đang vận hành vô cùng điều đặn quanh cơ thể nó. Chứng tỏ nó đang cố đánh lạc hướng bất cứ ai đang nhắm vào mình, rất tâm cơ đó! Tốt! Uyên Viên người thấy nó thế nào?

Nhìn nguyên khí xung quanh Chu Mộng Hoài đang không ngừng phun ra nuốt vào như vậy, Ngân Liễu Sương không khỏi kỳ lạ. Bà đã quan sát nàng từ khi xuất hiện ở Diệt Ý môn rồi, dẫu đã sớm nhìn thấu nàng rồi nhưng vẫn không hiểu nổi được.

Nhìn sơ qua thì luôn cảm thấy nàng rất đơn thuần, dù có chút bí mật nhưng không đáng kể. Nhưng chú tâm quan sát thì lại vô cùng nhiều bí mật, thập trưởng lão tâm cơ rất khó đoán thật sự mưu trí và thực lực không bằng chín vị trưởng lão. Nhưng chỉ cần có thời gian phát triển, nàng thật sự sẽ vượt xa bọn họ!

Ngân Liễu Sương gật đầu đồng ý với lời nàng vừa nói, bà đáp.

Mộng Hoài nó giao cho ngươi quản lý chi tiêu của nó sao?

Uyên Viên khẽ cúi đầu nhún người không nói gì, vị tổ sư này nhìn thấy cũng hiểu được câu trả lời của nàng bà đáp.

Mộng Hoài tính tình lương thiện, trăm sự nhờ ngươi thủ hộ bên cạnh con bé thêm một thời gian nữa!

Uyên Viên nguyện chết vì thập trưởng lão!

Ngân Liễu Sương gật đầu, liền biến mất mà xuất hiện trước sơn môn luyện khí đường.

Bái kiến tổ sư nương!

Đám đệ tử canh gác vội quỳ xuống hành lễ, Chu Mộng Hoài và Chu Trượng Nghĩa thậy vậy cũng ngừng việc đang làm mà cúi đầu hành lễ.

Được rồi, ta đến xem Mộng Hoài tu luyện như thế nào thôi.

Chu Mộng Hoài nghe thấy vậy, cũng cười trừ đáp.

Từ một năm trước khi mẫu thân truyền dạy kiếm pháp thì tu vi sớm đã gặp bình cảnh rồi. Thú thật với hai người, ta vốn có thể nhất tâm nhị dụng, từ khi bước vào Diệt Ý môn đã để bản thân không ngừng tu luyện, song với đó là tìm hiểu về những nghề khác. Thế nhưng vẫn không thể đột phá bình cảnh được.

Chu Trượng Nghĩa nghe đến đây mặt đã biến sắc.

“Có nghĩa rằng tiểu muội muội trong một năm học luyện đan vẫn không ngừng tu luyện, nàng ăn ngủ điều khiến bản thân tiến vào trạng thái tu luyện nhưng vẫn có thể luyện ra linh đan có phượng văn kinh thế hãi tục như vậy.”

Ngân Liễu Sương gật đầu hiểu rõ, bà đáp.

Thôn thiên dưỡng hồn địa linh quả còn từng nói, ta đã tìm ra tung tích rồi. Nhưng lần này phải cần con tự đi một chuyến đến băng nguyệt rồi.

Chu Mộng Hoài mắt ánh lên một tia mong chờ đợi mẹ nuôi nói tiếp, bà thầy vậy cũng hiểu ý mà tiếp lời.

Tam hoàng tử Băng Nguyệt trước đó chịu một chưởng của thích khách Huyền Đan cảnh. Thực lực kẻ đó không đáng nhắc đến, nhưng vấn đề ở chỗ ám chiêu, ta nghe Băng Đế truyền tin cầu cứu có nhắc đến. Đó là Lôi Phách Tử Sa chưởng, một chưởng liền hạ vô số độc băng vĩnh viễn tồn tại bên trong lục phủ ngũ tạng. Lão Nhị từng đến xem qua liền nhận ra chỉ võ giả linh căn tử hoả mới có thể cứu hắn. Vài năm gần đây bệnh tình tam hoàng tử hắn trở nặng, may mắn con lại xuất hiện nên mới gửi thư cầu cứu. Trùng hợp hơn nữa là Băng Đế đang có một số Thôn Thiên Dưỡng Hồn Thiên Linh quả, vượt xa mong đợi của con rồi.

Chu Mộng Hoài phấn khởi vội nắm tay bà, nàng mỉm cười nói.

Thật vậy sao mẫu thân?! Vậy bây giờ con lên đường đến Băng Nguyệt!

Ấy thế nhưng Ngân Liễu Sương liền nghiêm mặt.

Đi thì sẽ đi, nhưng trước hết con phải cố gắn đột phá Kết Đan kỳ cái đã.

Chu Mộng Hoài ngẩn người một hồi lâu liền gật đầu đồng ý.

“Trong lần đi này ta cần con phải làm một nhiệm vụ cấp trưởng lão, đó là sửa chữa truyền tống trận ở Chu Tước thành. Mà để làm được, con buộc phải đột phá Kết Đan kỳ, hơn hết nữa là học được chút da lông về luyện khí thuật. Trăm sự nhờ con cả, Cửu Tước Tử bận trăm công ngàn việc khó mà rời môn, con là trưởng lão duy nhất vẫn còn nhàn rỗi, Mộng Hoài ta tin con làm được!”

Ba tháng để có thể lĩnh hội chút da lông về thuật luyện khí, với tu sĩ bình thường nghe qua có vẻ rất khó. Nhưng với nàng có lẽ là một điều dễ dàng, Chu Mộng Hoài trong ba tháng, ngày đêm điều học luyện khí, Chu Trượng Nghĩa là cường giả Ngưng Thần cảnh có thể không ăn không ngủ trong ba tháng vẫn không sao. Nhưng với một tu sĩ Hoá Nguyên đỉnh phong như nàng lại vô cùng mệt mỏi, ấy thế nhưng Chu Mộng Hoài vẫn say sưa tu luyện làm cho ngũ ca của nàng phải cảm thấy có chút sợ hãi.

💬 Bình luận (0)