🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Hỗn Độn Chi Giới

Ch.22: Thuỷ Long Thần Kiếm

~12 phút đọc · 2365 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chờ đợi một hồi Ưng Phúc lúc này đã vội bước ra ngoài với khay trà trên tay, hắn không nhanh không chậm đặt khay lên bàn từ từ rót trà. Hương trà nhanh chóng lan toả khắp phòng khiến Chu Mộng Hoài nghe qua cũng cảm thấy có chút muốn uống thử.

Người thấy mùi vị như nào? Rất thơm đúng chứ? Tiểu nhân vốn có chút am hiểu về phối trà, loại này là ta tự tay điều phối, là loại trà tâm đắc nhất của ta.

Ưng Phúc vừa nói, vừa đẩy chén trà vẫn còn nóng hổi về phía Chu Mộng Hoài. Chợt nhìn thấy Uyên Viên nhanh chóng đón lấy trước, nàng vội cất giọng đề phòng nói.

Ưng thiếu chủ không ngại để ta thử trà trước chứ?

Ưng Phúc nhìn thoáng qua cũng đã hiểu đại ý của nàng, Uyên Viên suy cho cùng vẫn là một vị thánh nhân. Đã nếm qua bao nhiêu lần sinh tử mới có thể đạt đến tầng cảnh này, nàng hiểu rất rõ, yêu thú tuy hung tàng đáng sợ. Nhưng vẫn thua kém tính hung tàn xảo trá của nhân tộc, Ưng Phúc đưa mắt nhìn Uyên Viên uống cạn chén trà. Hắn liền mỉm cười đáp.

Uyên Viên tiền bối thật sự rất cẩn trọng, thập trưởng lão thật may mắn khi có người hầu đáng tin như vậy ở bên cạnh.

Ưng Phúc vừa nói, tay nhanh chóng thi lễ, càng không quên nói ra từng lời tâng bốc.

Ưng thiếu chủ quá lời rồi, Uyên Viên tuy được sắp xếp trở thành người hầu của ta. Nhưng ta vẫn luôn xem nàng là tỷ muội.

Chu Mộng Hoài lúc này cũng vừa nhấp một ngụm trà đầu tiên. Nàng ngay lập tức cảm nhận thấy một dòng nước ấm chảy qua cuốn họng, tiếp sau đó là vị ngọt thơm ở chót lưỡi.

Trà ngon quá!

Nàng không kiểm soát được tâm tình mà thốt lên thành lời. Ưng Phúc ngay sau đó cũng mỉm cười, sắc mặt hắn như có thêm vài phần sức sống vậy.

Trà này tiểu nhân trong lúc cảm thấy thư giãn nhất mà vô tình phối ra. Thật sự chưa kịp đặt tên cho loại trà này, tiểu nhân mạo muội nhờ thập đại trưởng lão đặt tên giúp ta có được không?

Chu Mộng Hoài nghe thấy có chút hơi đường đột, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Nàng lần nữa nhấp thêm một ngụm trà, mắt nhắm như suy ngẫm rất đăm chiêu. Sau một hồi lâu, nàng mở mắt mỉm cười nói.

Ta trước nay thật sự rất tệ trong việc đặt tên cho bất cứ thứ gì. Lại thêm nữa, Chu Mộng Hoài ta thật sự không hề biết uống trà. Lần đầu tiên uống lại là loại trà không tên như vậy, lần đầu uống vào cảm giác ngọt hậu, lần thứ hai uống vào cảm giác có vị hơi chát nhưng lại cảm nhận thêm một hương thơm thanh mát, có cảm giác như bản thân rơi vào một vùng cao nguyên xanh mát vậy.

Ưng Phúc khẽ gật đầu đồng tình đáp.

Đó là hương thơm của Vân Nguyên Địa Linh Quả, loại quả này có màu trắng như mây, trong ruột mọng nước nhìn qua có vài tia lấp lánh như nguyên thạch thượng phẩm vậy.

Chu Mộng Hoài nghe qua loại linh quả này, sắc mặt có chút hứng thú.

Ồ, thế tên của nó là Vân Nguyên trà đã rất đẹp rồi?

Ưng Phúc mỉm cười khẽ lắc đầu đáp.

Thập trưởng lão là người đầu tiên thưởng loại trà này của ta, vậy Ưng Phúc xin được lấy hai chữ Tử Phượng trong đại danh của người mà đặt cho tên trà. Nhất Ẩm Tử Phượng Hống, có được không?

Uyên Viên bật cười nói.

Ưng Phúc thiếu chủ có vẻ như ngươi đã quá phận rồi, nhất ẩm tử phượng hống? Đây chẳng lẽ người vừa miêu tả lại cảnh tượng lần đầu trưởng lão nhà chúng ta khen trà ngon mà ra sao?

Ưng Phúc nghe thấy như đã nhận ra bản thân quả thật nói sai, vội quỳ xuống dập đầu.

Thập trưởng lão, tiểu nhân sai rồi ta nhất thời...

Chu Mộng Hoài bật cười vội đứng lên đỡ lấy tay Ưng Phúc nói.

Không cần phải như vậy đâu, nếu ngươi muốn. Sau này cứ gọi trà này là Tử Phượng Nhất Ẩm trà là được rồi, vả lại ta muốn nói chuyện riêng với ngươi là như thế này.

Chu Mộng Hoài thấy Ưng Phúc đã đứng dậy, nàng cũng rất nhanh trở về chỗ ngồi.

Ta là người giết đệ đệ và muội muội của ngươi. Ngươi biết chứ?

Ưng Phúc có chút đường đột nhưng vẫn nhanh chóng đáp.

Tiểu nhân biết.

Chu Mộng Hoài sau đó lại nói.

Ta trước nay chưa từng muốn bị ai hiểu nhầm cả, Chu Mộng Hoài ta chỉ muốn nói. Hai kẻ đó, đáng chết, không tính đến việc Ưng Dạ Thiên đã làm với đạo lữ Chu Thanh Trần. Thì khi lần đầu gặp chúng, ta đã thấy chúng luôn xem thường hoàng dân, gọi họ là hoang nô, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của họ mà mua vật phẩm luyện khí. Ở Diệt Ý thành hay ở những tiểu thành có thể những vật liệu đó chẳng qua chỉ có chút giá trị, nhưng với những hoang dân kia. Họ gần như phải từ bỏ mạng sống để săn giết yêu thú, họ không hề có tu vi đáng kinh ngạc gì, ngươi tốt nhất chỉ là ngưng nguyên một hai tầng cảnh. Đó là cả gia sản của bọn họ, lại thêm việc chúng có thể thẳng tay g-iết người, dẫu họ có là hoang dân thì đã sao? Vẫn là máu đỏ chảy trong huyết quảng, vẫn có hai tay hai chân. Chúng dựa vào cái gì mà ra tay g-iết người?!

Ưng Phúc không dám ngẩn đầu nhìn nàng trong khi nàng nói, hắn quả thật cũng không hề đồng tình với việc cha và đệ muội của mình làm. Chính là vì Ưng Phúc luôn tỏ ra muốn chống đối phụ thân mình nên Cửu Tước Tử đã quyết định bỏ qua cho hắn. Ưng Phúc quyết định ở lại, tiếp tục phụng sự Diệt Ý môn cũng chính vì hiểu họ là ánh sáng duy nhất của Tây Lĩnh này. Ưng Phúc lúc này mới thở dài ra một hơi mà đáp.

Thập trưởng lão đã nhọc lòng rồi, ta thật sự cũng hiểu được việc phụ thân và đệ muội của mình làm là tà đạo. Ưng Phúc thật sự không phải là người giống như họ, người đời phỉ nhổ ta là nghịch tử cũng được, nhưng thật sự cam đoan, tay Ưng Phúc chưa hề dính máu dù chỉ một lần nào!

Ưng Phúc chấp tay ngón trỏ và giữa lại mà đưa lên quá đầu, nhìn ánh mắt đầy sự kiên quyết ấy. Chu Mộng Hoài cũng mỉm cười đáp.

Ngươi nói vậy ta cũng yên tâm rồi, trà của ngươi rất ngon. Nếu sau này Ưng Phúc ngươi có khó khăn gì, có thể tìm Chu Mộng Hoài ta! Ta nhìn qua chỉ là tu sĩ Hoá Nguyên, nhưng...

Ưng Phúc cúi đầu hành lễ mà cắt ngang lời nàng.

Ta biết, người không hề tầm thường. Ưng Phúc cảm tạ thập trưởng lão đã để mắt, Ưng gia nguyện đứng sau Tử Phượng trưởng lão!

Nàng quay khẽ gật đầu mà quay lưng về phía Ưng Phúc, chợt liếc mắt nhìn về Ưng thiếu chủ mà nói.

Tuy bối phận cao, nhưng ta vẫn muốn tìm một bảo vật nào đó vừa tay đó!

Ưng Phục vội đi nhanh về trước bật cười nói to.

Người đâu?! Mở bảo khố Ưng gia cho thập trưởng lão xem qua!

Bảo khố Ưng gia được bảo vệ bởi vô số trận pháp phức tạp. Đợi Ưng Phúc tiến đến nhỏ một giọt máu vào cửa đá, toàn bộ trận pháp nhanh chóng được thu lại. Cửa đá mở ra, Chu Mộng Hoài vừa bước vào trong, Ưng Phúc và Uyên Viên đồng tử dãn to vô cùng khiếp hãi. Vô số Thánh Khí và Thần khí thi nhau rung lên tạo ra âm thanh kim loại kêu vang chói tai vô cùng. Nàng chậm rãi bước vào tất cả Thánh Khí và Thần Khí điều lao đến bay quanh thân thể nàng. Chu Mộng Hoài nhìn vào một thanh cự đao to lớn, nàng khẽ lắc đầu không vừa ý. Thanh thần đao đó như đang rất thất vọng vậy, vội rời đi trở về vị trí cũ. Nàng chậm bước sâu thêm vào bên trong, Thần Khí và Thánh Khí lại tiếp tục bay quanh khiến thân ảnh Chu Mộng Hoài bắt đầu không nhìn thấy rõ nữa rồi. Ưng Phúc lúc này cũng đã nhận ra, những pháp bảo cấp linh khí không hề dám cử động lấy một lần nào. Bởi áp chế của những thần khí thánh khí kia vô cùng đáng, mà khoảnh khắc khi Chu Mộng Hoài tiến vào nơi sâu nhất bên trong bảo khố. Mắt nàng như đã nhìn thấy một loại thần khí nào đó, vì những pháp bảo kia đang vây quanh lấy nàng khiến tầm nhìn vô cùng mờ ảo.

Ưng Phúc, thứ gì được cất giữ độc nhất một chỗ thế kia?

Ưng Phúc lúc này nghe thấy lời nàng, chân mày nhăn lại như đang cố nhớ ra, chợt hắn cất giọng khẩn trương đáp.

Thập trưởng lão cẩn thận, bên trong có một thần khí khiếm khuyết vô cùng đáng sợ. Là một thanh kiếm bị hao tổn đến mức chỉ còn lại cán kiếm, nhưng tính tình vô cùng kỳ quái bất cứ ai có suy nghĩ sẽ nắm giữ nó sẽ bị nguyền rũa đến chết!

Chu Mộng Hoài nghe thấy vậy, chân mày hướng lên cao như vô cùng hiếu kỳ vậy.

Vậy sao? Ta muốn nó!

Chợt vô số đạo khí cực kỳ đáng sợ kia như vừa chịu một khí tức cường đại nào đó đánh bật đi, chúng vội trở về vị trí của mình. Lúc này tầm nhìn của nàng mới trở lại mà nhìn thấy một thanh kiếm gãy, phần lưỡi kiếm còn lại có khắc ba chữ khiến Chu Mộng Hoài nhìn thấy liền cảm thấy kinh ngạc.

Thủy Long Kiếm?

Ưng Phúc và Uyên Viên lúc này mới kịp đến gần, đại thiếu chủ Ưng gia mới vội hỏi.

Trưởng lão, người đọc được ba chữ này sao?! Ưng gia chúng ta tìm kiếm rất nhiều mặt chữ cổ rồi, vẫn không hiểu được ba chữ này có ý nghĩa gì!

Chu Mộng Hoài nhìn sang Ưng Phúc không có chút bất ngờ gì liền đáp.

Đây là chữ la tinh xuất hiện vào đầu thế kỷ mười bảy được tạo ra nhầm đồng hoá dân tộc Việt Nam. Sau thế kỷ mười chín đầu thế kỷ hai mươi nó được đưa vào chương trình giảng dạy, chính thức trở thành chữ viết của Việt Nam thường được gọi là chữ quốc ngữ. Thế nhưng thời đại ta tồn tại, làm gì có kỹ thuật rèn kiếm tuyệt dịu như vậy chứ?

Ưng Phúc nghệch mặt nhìn nàng không hiểu, Uyên Viên theo đó cũng mịt mờ trước lời giải thích của nàng.

Nói đơn giản, chữ này là chữ của quốc gia nơi ta từng sinh sống. Có lẽ là một tinh cầu khác cách xa hỗn độn giới này.

Lúc này thanh kiếm gãy kia vẫn còn lơ lửng trước mắt Chu Mộng Hoài, nó liền ánh lên một tia sáng ảo dịu vô cùng. Tầm nhìn nàng dần biến mất khi mở mắt ra, Chu Mộng Hoài liền nhìn thấy một khung cảnh vô cùng đáng sợ. Nơi này vẫn là trái đất, vẫn là Việt Nam, nhưng như đang xảy ra một cuộc Ma Chiến vô cùng đáng sợ. Từng vụ nổ đùng đoàn phát ra, nàng cảm thấy xung kích kia toả ra còn đáng sợ hơn cả bom nguyên tử nữa.

Vũ Đăng Khôi!!! Anh ở đâu?!!!

Chu Mộng Hoài nghe thấy giọng nói một nữ tử hét vang, tay trái nàng đang ôm khư khư lấy một đứa bé. Nàng nghe thấy tiếng khóc xé lòng của đứa bé đó mà tim như phân thành trăm mãnh.

Mau dỗ con đi! Tôi sẽ giúp hai người đến nơi...

Chu Mộng Hoài vội bước nhanh đến, dứt khoát rút kiếm muốn bảo vệ bọn họ thì nàng như ngưng trọng lại vài giây khi nhận ra. Hai mẹ con kia vừa đi xuyên qua mình.

Là ảo ảnh thôi sao?

Chu Mộng Hoài lúc này cũng chỉ biết đưa mắt nhìn nữ tử kia cầm chặt đoản kiếm trên tay, chân đạp không bay đi. Trên bầu trời mây đen vần vũ, ma khí tràn ngập khiến thế gian rơi vào u tối đến đáng sợ.

Ngươi là Lâm Tuyết Như có phải không?

Nữ tử kia ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn.

Ngươi là Tu La Ma Thần?

Cả hai người chỉ nhìn thoáng qua nhau liền đã lao vào đánh giết, họ cứ như kẻ địch từ lâu đã đối đầu. Ma Thần khuếch đảo ma năng từ khắp nơi trên thế giới không ngừng hội tụ hoá thành vô số ma thần nhân thân hình khổng lồ điên cuồng đánh tới.

Thủy long phá diệt!

Nữ tử kia nhìn thấy vậy cũng không ngần ngại phóng ra thần thực vô hạn. Mỗi một đường kiếm đánh ra khiến thần ma phải gào khóc, hình ảnh một thủy cự long nhanh chóng thành hình. Há miệng cắn nuốt hàng loạt ma thần nhân, không sai trên tay nàng là Thủy Long kiếm. Có lẽ thanh thần kiếm này đã diễn hoá ra quá khứ nó đã cùng chủ nhân chiến đầu với kẻ thù mạnh nhất vũ trụ như thế nào.

💬 Bình luận (0)