Chu Mộng Hoài sau đó cũng quyết định tản bộ lên trên xem qua phong cảnh đại sơn này, Uyên Viên cũng chậm bước theo sau. Tử Phượng Thần Sơn này thật sự được vị Đại Trưởng Lão này hết lòng dựng nên, không chỉ dùng thần thông bình thường mà còn chu đáo đến mức tạo ra từng đoạn bậc thang tạc từ thánh thạch vạn năm. Có lẽ suốt một ngày Chu Mộng Hoài rong chơi khắp nơi thì vô số đệ tử trong tông môn đã phải cực lực xây dựng ra nơi này, mọi thứ chỉ cần trong một ngày thật sự quá sức tưởng tượng với nàng.
Tiểu muội, đại trưởng lão còn xây cả dược viên cho ngươi kìa.
Nhìn dược viên rộng lớn được trang trí vô cùng thơ mộng, từng gốc dược viên được bày trí một cái trụ đá chứa quang nguyên thạch. Quang nguyên thạch này cũng là một loại nguyên thạch chất chứa nguyên tố bên trong, thường được tu sĩ có quang linh căn săn đón vô cùng. Độ quý hiếm có thể ngang với tử nguyên thạch.
Đại trưởng lão dùng quang nguyên thạch phát sáng cho toàn bộ dược viên như vậy, chẳng biết quanh núi có không nhưng chỉ như vậy thôi cũng đã rất tốn kém rồi.
Chu Mộng Hoài ngẩn người khi nghe thấy Uyên Viên lý giải về giá trị từng đồ vật được sắp xếp bên trong.
“Đến cả đá làm bậc thang cũng dùng đến vật phẩm tốn kém nhất, đại ca à. Vừa rồi ta đấm hắn có phải rất quá đáng không?”
Nếu Uyên Viên mà nghe thấy những lời trong lòng này của nàng, cô ta sẽ bất lực đến mức hai chân đá vào nhau mà ngã mất.
Uyên Viên, tỷ nhìn xem những linh dược này.
Nữ thánh nhân nhìn theo phía Chu Mộng Hoài chỉ tay, nàng vô cùng sợ hãi mà nói.
Đây là, bất tử thiên linh dược!
Chu Mộng Hoài nhìn mãi vẫn không biết là thứ gì lại hỏi.
Nó là loại linh thảo nào?
Uyên Viên nhìn sang nàng trợn mắt mà nói.
Thế gian có rất nhiều loại thiên linh dược, nhưng chỉ có năm loại bất tử thiên linh dược là Chân Long, Chân Hoàng, Bạch Hổ, Huyền Vũ và Kỳ Lân. Có truyền thuyết cho rằng mỗi loại chỉ có bốn gốc như vậy trên hỗn độn giới. Mà gốc bất tử linh dược này có hình Phượng Hoàng đang phun thần hoả, ta là lần đầu nhìn thấy có lẽ nó là Chân Hoàng Bất Tử Thiên Linh Thảo! Muội muội, nó rất thích hợp với thể chất của ngươi!
Chu Mộng Hoài sắc mặt từ trắng chuyển sang vàng, vội hỏi.
Vậy nó có tác dụng gì?!
Không biết.
Nàng suýt ngã ngữa khi nghe thấy lời Uyên Viên.
Vậy mà tỷ làm quá lên, haiz thôi được rồi chúng ta vào nhà thôi. À đúng rồi, tỷ chọn một động phủ ở gần ta nhé!
Lúc này tại Ưng gia, Ưng Thông Thiên vừa nhận được tin tức về việc Cửu Tước Tử muốn chính tay giết gã ngay trong đêm. Vội vội, vàng vàng rời đi, gã dùng hết tốc lực lăng không mà bay đi muôn lợi dụng truyền tống trận bên trong toà tiểu thành gần Diệt Ý thành nhất mà chạy về phía Băng Nguyệt. Ấy thế nhưng tình báo của gã chỉ như một sợi tơ nhỏ nằm trong động bàng tơ vậy. Tám vị trưởng lão cao tầng Diệt Ý môn đã sớm chuẩn bị từ trước toàn bộ truyền tống trận đã đồng loạt phong bế. Ưng Thông Thiên dẫu có là Đại Thánh vẫn khó có thể thoát khốn rồi.
Ưng Thông Thiên, có nhớ ta đã từng nói gì không?
Ưng Thông Thiên sắc mặt lúc này đã lăng lệ thấy rõ, gã biết bản thân đã khó thoát. Vậy thì đành giết một trận, chết thì cũng là chết thôi, lúc này hắn đã bật cười đến điên dại nói to.
Chu Thái Huyền, đừng tưởng chỉ một mình ngươi thì có thể đánh chết ta!
Chợt nhị trưởng lão khoé miệng nhếch lên tỏ rõ sự khinh bỉ.
Không nhiều lời với ngươi nữa, giết!
Chợt một giọng nói khác vang lên bên cạnh Ưng Thông Thiên khiến gã sợ hãi bay về một hướng khác. Chu Thành Đạo đại trưởng lão chỉ lặng lẽ đứng nhìn kẻ kia chạy khỏi.
Hai người không ngăn hắn lại sao? Đại ca? Nhị ca?
Chợt trước mắt Ưng Thông Thiên lại xuất hiện một nam tử trung niên đang cưỡi trên lưng một đầu thiên điểu, thiên điểu có lông trắng như tuyết đang ngẩn đầu hót vang khiến Ưng Thông Thiên sợ hãi lại chạy đi. Theo sau đó là những trưởng lão còn lại dần xuất hiện, Chu Thượng Thanh, Chu Trượng Nghĩa, Chu Thiên Lạc, Chu Khuynh Thiên và Chu Sinh. Tất cả tám vị trưởng lão đã đồng loạt xuất hiện, Chu Thanh Trần lúc này cũng là một trong những đệ tử nội môn được dẫn dắt theo chứng kiến cảnh tượng này. Một trận chiến nhỏ đã nổ ra, dẫu có là nhỏ nhưng vẫn để lại đại danh cho Diệt Ý môn, đây không còn là một cuộc tỷ thí mà là thanh trừng. Thanh trừng một trọng tội đồ đã làm vô số việc ác, thông tin về việc Ưng Thông Thiên che giấu ma đạo, thẳng tay giết chết hoang dân chèn ép tán tu đã được truyền ra. Băng Nguyệt đế nghe được thông tin cũng chỉ thở dài ra mà không nói được gì, ông thừa biết Diệt Ý môn xem dân như con luôn dùng ý chí của nhân tộc làm đầu. Kẻ nào làm ra những việc thương thiên hại lý điều sẽ thẳng tay diệt trừ không để lại đường sống nào.
Cẩm Nguyệt, muội ở nơi xa đã có thể nhắm mắt rồi. Diệt Ý môn đã rửa hận cho muội rồi!
Chu Thanh Trần quỳ trước mộ phần của Chu Cẩm Nguyệt, ánh mắt hắn đầy thương tâm nhưng phần nào cũng đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều rồi.
Về phần Chu Mộng Hoài và Uyên Viên không hề biết được những chuyện vừa xảy ra, cả hai vừa đi, vừa quan sát cảnh vật hùng vĩ của thần sơn này, đến gần khuya mới vào đến bên trong. Chu Mộng Hoài được Uyên Viên giúp đun nước, nàng vừa ngâm mình trong hồ nước nóng mà suy ngẫm về mọi chuyện trong ngày.
Có quá nhiều thứ tốt đến với ta, không được rồi. Từ ngày mai phải chú tâm tu luyện hơn!!
Nói là làm, sáng hôm sau Chu Mộng Hoài liền đi cùng Uyên Viên đến Tàng Kinh Phong. Nơi này do thất trưởng lão Chu Khuynh Thiên tiếp quản, người này tuy là một nam tử nhưng vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp. Đến cả nữ nhân nhìn vào cũng cảm thấy vô cùng ghen tỵ, trong cửu tước tử người này có tính tình trầm lặng nhất. Trong suốt buổi hội nghị hôm qua, Chu Khuynh Thiên luôn im lặng lắng nghe không nói lấy dù chỉ một lời khiến Chu Mộng Hoài cảm thấy người này thâm sâu khó lương nàng luôn giữ thái độ dè chừng với vị thất trưởng lão này, cho đến khi nàng bước vào tàng kinh các.
Tiểu muội của ta đến rồi! Các ngươi mau! Dọn dẹp sạch sẽ vào, không được để một hạt bụi nào dính trên bất kỳ quyển tịch nào!
Chu Mộng Hoài nhìn bóng lưng cao gầy kia, nàng vừa đến gần liền chấp tay nói.
Bái kiến thất đại ca!
Bỗng bờ vai Chu Khuynh Thiên run lên, hắn liền vẩy quạt che mặt im lặng khẽ gật đầu với Chu Mộng Hoài.
M.. muội đến tìm kiếm kỹ, thần thông hay bí thuật nào sao?
Chu Mộng Hoài nhìn dáng vẻ trầm lặng đó đầu chỉ xuất hiện vài dấu chấm hỏi, nhưng vẫn không để lộ ra ngoài mà đáp.
Ca ca, ta từng luyện qua thập tứ kiếm phổ rồi. Thần thông ta chỉ vừa luyện được hai chiêu, bộ pháp của ta cũng đã có, nội công tâm pháp cũng đã có đầy đủ địa và thiên. Ta là muốn tìm thêm vài kiếm chiêu và thần thông, may mắn hơn nữa ta mong tìm được một hai bí pháp phòng thân....
Nàng trước đó vẫn cuối đầu mà nói, lúc này liền nhìn lên đã nhận ra Chu Khuynh Thiên đã la mắng vài vị đệ tử nội môn đang đẩy xe rùa chở đầy thư tịch.
Mau! Đem ngay đến Tử Phượng Thần Phong cho tiểu muội của ta! Nếu thiếu một quyển nào ta sẽ hạ chức danh đệ tử nội môn các ngươi!
Nhìn đám đệ tử đang đẩy xe rùa rời đi, Chu Mộng Hoài mắng.
Nè! Ta còn chưa được xem qua quyển nào mà!
Chu Khuynh Thiên thấy Chu Mộng Hoài nổi nóng, vội chạy đến cố dỗ ngọt.
Tiểu muội muội của ta, ca ca đã đem toàn bộ những loại thư tịch muội muốn xem về núi của muội rồi. Không cần phải giữ làm gì đâu, muôi muốn đốt chúng đi cũng được, nào nào hạ hoả đi.
Chu Mộng Hoài vừa rời đi, Chu Khuynh Thiên đã tiến nhanh về phía một đệ tử nội môn gần đó không xa. Người kia như vừa vẽ xong gì đó, hắn nhanh chóng chạy đến liền hỏi.
Vẽ xong chưa? Ngươi có vẽ được tất cả sắc mặt của nàng không?
Nhìn vô số bức tranh được bày ra, Chu Khuynh Thiên với khuôn mặt xinh đẹp hơn cả nữ nhân kia lúc này đã đỏ mặt. Nụ cười dần trở nên biến thái.
Tiểu muội muội của ta, đáng yêu quá! Ta sẽ đem đóng khung và treo tất cả trong động phủ!
Vị đệ tử ngồi bên cạnh cũng vì vậy mà cảm thấy sợ hãi. Nguyên lai Chu Khuynh Thiên chưa từng để lộ ra vẻ mặt này, hắn không ham mê tửu sắc, càng không quan tâm đến thế sự. Chỉ có một điều làm hắn luôn mong đợi là mẫu thân sinh ra một nữ hài tử cho hắn thoả sức cưng chiều. Nhưng vài trăm năm trôi qua vẫn chỉ toàn là nam tử khiến hắn như đã vứt bỏ mong đợi, cho đến khi Chu Mộng Hoài xuất hiện. Nàng được Ngân Liễu Sương nhận làm con nuôi, xem như con ruột mà đãi ngộ, Chu Khuynh Thiên càng cảm thấy vui mừng không nói nên lời. Chu Mộng Hoài lúc này không biết gì về chuyện này, nàng bực dọc bước đi luôn miệng mắng.
Thiệt là, đám ca ca này của ta tại sao mãi làm những điều kỳ quặc thế không biết.
Uyên Viên nhẹ cúi đầu nói.
Chín vị trưởng lão mỗi người một tính cách riêng, đệ tử trong tông ai nấy điều kính trọng và yêu quý. Họ không chỉ có tính cách ngay thẳng, mà còn việc bao che khuyết điểm đệ tử trong tông một cách thái quá. Bất cứ đệ tử nào lịch luyện bên ngoài bị ngoại nhân ức hiếp. Việc nhỏ thì bảo chấp sự ra mặt, việc lớn sẽ đích thân ra mặt.
Chu Mộng Hoài thở dài nói.
Vậy chuyện của Chu Cẩm Nguyệt sư tỷ thì thế nào?
Uyên Viên nghĩ tới cũng thở dài đáp.
Chuyện của Cẩm Nguyệt sư điệt thật sự rất khó xử. Ưng gia gần như là cánh tay phải của Diệt Ý môn, bất cứ vấn đề nan giải về luyện khí họ điều có thể làm được. Ưng Thông Thiên vô cùng khôn ngoan, sự việc đó Chu Thái Huyền sư tiền bối cũng đã đích thân ra mặt. Nhưng chỉ có thể lấy đi một tay một chân và thứ đó của Ưng Dạ Thiên, sau sự việc đó Ưng Thông Thiên ngay lập tức đem bảo vật đến đền bù. Diệt Ý môn đệ tử đông đảo, Luyện Khí phong không thể đám ứng đủ hết về nhu cầu sử dụng. Muội giết Ưng Dạ Thiên cũng là một công lao lớn mà chín vị trưởng lão cực kỳ hài lòng.
Chu Mộng Hoài lại tiếp tục thở dài không nói, chợt nghe Uyên Viên nói tiếp.
Nhắc đến Ưng gia mới nhớ, đêm hôm qua Ưng Thông Thiên nghe tin bản thân bị truy sát. Hắn nhanh chóng tìm cách đến Băng Nguyệt lẫn trốn, nhưng Ngưng Thần cảnh là ai chứ? Cửu Tước Tử đã muốn ra tay, thần ma cũng phải sợ hãi. Ưng gia hiện tại chỉ còn một mình trưởng tử Ưng Phúc, hắn đã đồng ý giao ra tất cả gia sản của Ưng gia chủ mong giữ lại phần lãnh thổ và một chút cơ nghiệp và để tử tiếp tục phục vụ Diệt Ý môn. Tất cả đệ tử Diệt Ý môn điều được chọn một pháp bảo cho mình, muội có muốn đến xem qua không?
Chu Mộng Hoài gật đầu muốn đi, nàng có chút vì tò mò biết đâu tìm được món pháp bảo nào đó vừa ý. Hai người nhanh chóng phi độn phía trên Diệt Ý môn, nhìn đệ tử tông môn nhanh chóng hướng về một phía. Chu Mộng Hoài cảm khái thầm nghĩ.
“Nếu ta không phải có thể chất tuyệt luân này, có lẽ bây giờ cũng đi bộ giống như đám đệ tử kia cũng nên.”
Cuối cùng cũng đến, ngược nhìn một toà đại thành có ấn ký Ưng tộc. Chu Mộng Hoài cùng Uyên Viên chậm bước vào, chợt nhận ra một nam tử mặc y phục cũng có ấn ký Ưng gia bên trên. Người này dáng vẻ phong trần, vốn vẻ ngoài hắn cũng khá ưa nhìn, nhưng lúc này sắc mặt có vẻ không được ổn cho lắm. Nam tử kia như nhận thấy có người đang nhìn mình, hắn vội bước nhanh đến chấp tay hành lễ.
Bái kiến Thập Trưởng lão.
Chu Mộng Hoài sắc mặt nghiêm nghị, vội thay đổi cử chỉ, liền tỏ ra uy nghiêm phất tay áo mà đáp.
Ngươi là Ưng Phúc có phải không? Ta đến xem qua một chút, ngươi có tiện dẫn đường cho ta?
Vừa dứt câu, người kia không nhanh không chậm ngẩn đầu miệng như đang cố mỉm cười đáp.
Thật may mắn cho tiểu nhân khi được Thập Trưởng Lão nghe danh. Mời người theo hướng này.
Nhìn sắc mặt của Ưng Phúc, Chu Mộng Hoài nói trong lòng.
“Phụ thân vừa mất, sắc mặt như vậy có lẽ không đáng nói. Nhưng người này liệu vẫn dùng được chứ?”
Nàng chậm bước theo sau, bên trong đại sảnh có vô số đệ tử Diệt Ý môn đang cố chọn pháp bảo vừa ý. Có kẻ chậm bước ra mặt mỉm cười vô cùng phất khởi, có lẽ vừa chọn được thứ gì vừa tay. Đám đệ tử khi nhìn thấy Chu Mộng Hoài nàng bước vào, ai nấy điều đồng loạt chấp tay hành lễ, âm thành bái kiến đồng loạt vang lên khiến mọi thứ xung quanh như bị trấn áp hết thẩy.
Bái kiến Tử Phượng thập trưởng lão!
Nàng mỉm cười phất tay nói.
Các vị cứ tiếp tục chuyện của mình, không cần để tâm đến ta!
Đám người khẽ gật đầu liền tiếp tục làm việc của mình. Chu Mộng Hoài theo chân Ưng Phúc hướng về một gian phòng khác, vẫn kiến trúc vô cùng trang nhã đó không làm nàng cảm thấy kỳ lạ nữa.
Xin hỏi, trưởng lão muốn chọn một pháp khí như thế nào? Ta sẽ nhờ người đem ra tất cả, bên ngoài đại sảnh là pháp bảo cấp đạo khí. Cấp linh khí trở lên điều được cất giữ bên trong, chỉ đệ tử nội môn mới được quyền chọn. Với địa vị của người, có thể chọn một thánh khí vừa tay cũng không thành vấn đề.
Chu Mộng Hoài nghe thấy lời này, khẽ hướng về phía Uyên Viên hỏi nhỏ.
Ta có mặt mũi đến như vậy thật sao?
Uyên Viên khẽ bật cười, miệng đang cố ngập chặt không dám phát ra tiếng. Sau một hồi nàng liền đáp.
Muội là thập trưởng lão ngang hàng với Cửu Tước Tử, về phần mặt mũi, muội nghĩ thử xem?
Chu Mộng Hoài gật đầu không đáp mà nhìn về phía Ưng Phúc.
Tạm thời chưa chọn pháp bảo, ta muốn đàm đạo với ngươi một chút.
Ưng Phúc nghe thấy lời này cũng tự hiểu mà ra dấu cho đệ tử ở gần đó đóng cửa lại. Đợi đến khi tất cả những đệ tử bên trong rời đi, Ưng Phúc không nhanh không chậm nói.
Mời trưởng lão ngồi, ta đi châm trà.
Chu Mộng Hoài liếc mắt nhìn hắn, đầu chưa cả kịp suy nghĩ mà hỏi.
Ta không uống trà, cho ta ly caffe sữa ít caffe đi!
Nhận thấy Ưng Phúc tròn mắt nhìn nàng, Uyên Viên đứng bên cạnh, tay đã che miệng cố nhịn cười như sắp chết đến nơi rồi. Nàng như nhận ra bản thân đã nói sai, vội huơ tay mà nói.
Ngươi đá chanh không?
Ưng Phúc mặt dần nghệch cả đi khẽ lắc đầu, Chu Mộng Hoài vội thay đổi.
Nước lọc cũng được!
Ưng Phúc lúc này khẽ mỉm cười đáp.
Trưởng Lão thật có khiếu hài hước, đợi ta một chút ta pha trà cho người.
Chu Mộng Hoài vuốt mặt bất lực, mặt cũng đã đỏ bừng cả lên không biết nói gì. Uyên Viên lúc này đứng ở bên cạnh đã bật cười thành tiếng rồi. Có lẽ đã nhịn cười quá lâu trước hành động của vị muội muội này.