Vừa bước vào trong, Chu Mộng Hoài nhìn thấy một lão giả tóc bạc trắng đang cặm cụi đếm từng viên nguyên thạch trông vô cùng khổ sở. Nàng chậm bước đến sắc mặt kỳ lạ hỏi.
Vị chấp sự này, ta nhìn người có vẻ như đã là cường giả kết đan, vì sao lại không dùng thần thức đếm qua nguyên thạch mà lại phải đếm một cách khó khăn như vậy?
Lão giả tóc bạc kia nghe thấy câu hỏi, ông như cố gắn đưa thân thể già cõi đó nhìn về phía nàng.
Ồ, là một tiểu mỹ nữ! Ta là hàng ngày làm công việc này đến phát chán rồi, ngươi nghĩ xem thọ nguyên trung bình của một kết đan tu sĩ là sáu trăm năm. Ta năm nay tính sơ qua cũng đã hai trăm tuổi rồi, còn phải làm công việc này đến bao giờ đây?
Nghe thấy câu hỏi kỳ lạ của lão giả, nàng trầm ngâm một lát mà đám.
Tuổi thọ trung bình của võ giả kết đan là sáu trăm, ngươi tính sơ qua cũng đã hai trăm tuổi. Vậy chẳng phải cần làm công việc này thêm bốn trăm năm nữa sao?
Lão giả tóc trắng ngẩn người một lát, mặt đỏ bừng cả lên như đang vô cùng tức giận đến mức cái lưng còng kia cũng thẳng lên.
Ngươi vậy mà lại muốn ta chôn mình ở chỗ này đến khi toạ hoá sao?! Là đột phá, tư chất của ta rất tệ, nguyên lực của ta cũng sắp có bình cảnh rồi. Ta muốn đếm lại số nguyên thạch của bản thân để mua nguyên linh đan và trận pháp bảo hộ sớm ngày đột phá đại cảnh giới tiếp theo!!
Chu Mộng Hoài gãi đầu tự nghĩ.
“Vậy chẳng phải ngươi nên nói rõ ngay từ đầu sao? Hỏi ta thì ta tính toán giúp ngươi, có vậy cũng nổi nóng nữa, người ở đây thật là kỳ lạ.”
Lão giả tóc bạc trước đó vẫn còn nổi nóng với Chu Mộng Hoài, nhưng sau khi mắt vô tình liếc nhìn vào tờ thông báo của tông môn. Lão sau đó lại quay mắt nhìn về phía nàng, mặt lão lúc này mới bắt đầu tái đi.
Th.. thập trưởng lão?!
Chu Mộng Hoài lúc này vẫn còn mãi suy nghĩ miên mang sau khi nghe thấy ba chữ từ vị chấp sự kia nàng mới hắn giọng nói.
Không sao đâu, ta suy cho cùng cũng chỉ ở hoá nguyên cảnh. Ngươi xưng hô như vậy cũng không quá phận.
Lão giả tay huơ loạn sợ hãi nói.
Không không, lệnh của tông môn đưa xuống ta phải chấp hành nghiêm. Người muốn mua gì hay nhận nhiệm vụ nào ta sẽ làm ngay ạ!
Chu Mộng Hoài im lặng không nói, liền quay người hướng ra một chỗ trống. Nàng vận dụng nguyên lực ném đống tài vật lấy được từ động phủ Hoả Vương ra. Lão giả tóc trắng nhìn thấy đám tài vật chất thành núi như vậy, đồng tử dãn to vội chạy đến gần quan sát.
Đây là, tất cả điều là quyển tịch và đạo khí, linh khí các loại. Nhưng tất cả điều đã có trận pháp bảo vật rồi.
Lão vừa dứt lời, ánh mắt cũng trở nên tiếc nuối.
Đống này bán được bao nhiêu? Ta lấy từ động phủ Hoả Vương, nó cho ta đấy, nhưng không cần dùng đến lắm với ta xem như đồ bỏ.
Lão chấp sự lặng lẽ phóng thích thần thức chậm quan sát, sau một hồi liền thận trọng đáp.
Những thứ này tuy đã có trận pháp bên trong, nhưng cũng là những kim loại tốt. Ít nhiều cũng có giá trị, như vậy đi, ta đổi cho người một vạn điểm cống hiến.
Chu Mộng Hoài liếc mắt nhìn lão lạnh giọng nói.
Nè, ta ngỡ sẽ đổi được thành nguyên thạch chứ? Điểm cống hiến lại là thứ gì nữa?
Lão giả sắc mặt sợ hãi không biết giải thích thế nào, Uyên Viên lúc này cũng vội đến ghé vào tai nàng nói.
Trưởng, à muội muội nè, điểm cống hiện ở đây được dùng trong tông môn. Có thể ví như nguyên thạch vậy, một điểm cống hiến có thể đổi ra hai viên hạ phẩm nguyên thạch đó.
Chu Mộng Hoài nghe vậy ánh mắt sáng rỡ vội nói.
Trên lệch gấp đôi như vậy sao?! Được đó, vậy ông đổi cho ta năm ngàn điểm cống hiến thôi, số còn lại đổi thành nguyên thạch cho ta có được không?!
Vị chấp sự kia gật đầu đồng ý, Chu Mộng Hoài nhìn đống nguyên thạch lão giả tóc trắng bày ra trên sàn. Nàng liền nhờ Uyên Viên đếm giúp, bởi thực lực Hoá Nguyên như nàng vẫn chưa thể vận dụng thần thức như vậy được. Sau vài nhịp thở, nhận thấy Uyên Viên gật đầu ra dấu đã đủ một vạn viên nguyên thạch hạ phẩm, nàng liền thu vào không gian giới chỉ.
À quên mất, ta không mang theo lệnh bài trưởng lão.
Chu Mộng Hoài gãi đầu không biết nên làm sao, định bụng nói đợi một lát ta sẽ quay lại lấy thì Uyên Viên đã cầm lệnh bài trưởng lão mà đưa đến trước mặt nàng.
Đúng là tỷ tỷ tốt của ta! Có ngươi ở bên cạnh thật tốt!
Uyên Viên ngượng chín mặt khi được Chu Mộng Hoài ôm chặt như vậy, một lát sau cả hai đã đi đến cổng thành tiểu thành của Diệt Ý môn. Diệt Ý môn là một toà đại thành cực rộng lớn, bên ngoài là đại thành Diệt Ý môn, nếu yêu thú tấn công vào toà đại thành này sẽ là thứ cản bước đầu tiên của chúng. Đi sâu vào trong sẽ là một toà tiểu thành, toà tiểu thành này bao quanh nội bộ Diệt Ý môn. Ngoại môn và nội môn Diệt Ý điều nằm bên trong, tiến sâu vào trong nữa là tiểu thành bảo vệ Chu Tước gia tộc. Nhìn tổng thể bên trên có thể coi nó như một trận pháp đơn giản nhưng lại khó công dễ thủ. Lúc này Uyên Viên và Chu Mộng Hoài đã ra khỏi khuôn viên nội bộ tông môn, tiến vào phường thị nhộn nhịp nhất của Tây Lĩnh.
Tỷ tỷ, ta giờ đã có tiền rồi chúng ta đi ăn gì đó ngon ngon đi!
Lúc này tại Luyện Đan phong Chu Thanh Trần chậm rãi đưa cho gia phụ quyển sổ tay của mình.
Gia gia, đây là công thức Xích Luyện đan con vô tình luyện ra giúp Chu Mộng Hoài đào thải tạp chất trong cơ thể. Con có thêm vào một gốc Vân Uyên Địa Linh Thảo giúp cơ thể lúc nào cũng sạch sẽ luôn có mùi hương thanh mát của linh thảo. Còn đây là công thức do Chu Mộng, à thập trưởng lão sáng tạo ra khi ở Diệp gia thôn. Còn nữa, có cả phương thức dệt vải từ tơ tằm, chỉ bằng cổ máy có cơ cấu phức tạp như này mà không cần vận dụng nguyên lực. Lại thêm nữa...
Chu Thanh Trần vừa nói, vừa lật từng trang giấy ghi chép. Kể cả hình dáng chi tiết về cổ máy mà hắn nói, nguyên lai đó là khung cưỡi thường được người xưa dùng để đan tơ thành vải. Chu Thanh Trần nhìn sắc mặt của gia phụ từ bình thản đến ngờ nghệch khiến hắn cảm thấy bản thân mình cũng không tỏ rõ như vậy khi trực tiếp nhìn thấy nàng làm ra thành phẩm.
Chỉ riêng công thức làm muối từ cỏ tranh cũng đã đủ chấn động Tây Lĩnh này, lại còn có cả một cổ máy chỉ cần một người ngồi đó vận hành mà. Không được rồi, ta phải cho các sự huynh đệ của ta xem qua, lập tức xin phép nàng đưa những thứ này vào sản xuất cho dân chúng trong thành làm!
Chu Thanh Trần nhìn Chu Thái Huyền rời đi, hắn có cảm giác Xích Luyện đan của mình như đồ bỏ đi vậy.
Gia gia à, người. Xích Luyện đan của ta thì sao đây?!
Chu Mộng Hoài lúc này không biết mọi chuyện vừa xảy ra, nàng cũng Uyên Viên ăn uống thoả thích một trận. Lúc này cũng đang trở về tư trang của mình, nàng đứng trước một mảnh đất trống không sót một thứ gì.
Chết tiệt! Tử Phượng trang viên của ta đâu?! Không phải là mọi chuyện chỉ là mơ chứ?!
Nàng nhờ Uyên Viên tát vào mặt mình, nữ thánh nhân sắc mặt cũng lại đỏ ửng lên khẽ tát một cái vào mặt Chu Mộng Hoài.
Vẫn đau mà?!
Nàng nhìn mặt Chu Mộng Hoài với dấu tay của chính mình bên trên, mà không biết nói gì.
“Tổ sư mà nhìn thấy ta tát trưởng lão như vậy, tru di cửu tộc của ta có lẽ là quá nhẹ.”
Nàng tự ngẩm như vậy rồi lắc đầu im lặng đứng bên cạnh Chu Mộng Hoài. Lúc này bỗng xuất hiện một đệ tử ngoại môn bước đến mà tháo luôn tấm bảng treo trên cao có đề bốn chữ Tử Phượng Trang Viên.
Ngươi! Là ngươi phá nhà của ta sao?!
Chu Mộng Hoài bước nhanh đến túm lấy cổ áo đệ tử kia gằn giọng hỏi. Vị đệ tử kia sợ hãi vô cùng, nước mắt đã chảy ra nói to.
Trưởng lão à! Ta phụng mệnh đại trưởng lão lấy bảng đi thôi, ta không có phá nhà của người!
Chu Mộng Hoài vẫn chưa nguôi giận vẫn túm chặt cổ áo vị đệ tử kia lại hỏi.
Ai là người phá nhà của ta?! Hử!?
Từ xa lại xuất hiện một vị đệ tử khác, hắn xem qua cũng ngang cảnh giới với Chu Mộng Hoài. Vội ngự kiếm bay tới gần, sau khi tới gần liền thu kiếm mà chấp tay nói.
Báo cáo, tư trang của người được đại trưởng lão di dời lên một ngọn núi mới xây. Tấm bảng này chúng ta lấy đi đặt vào trang viên bên trên núi của người ạ!
Cả hai nghe thấy vậy, cũng liền bay nhanh đến đó. Chu Mộng Hoài đứng dưới chân núi, nàng ngẩn đầu cao hết cỡ vẫn không thấy rõ được đỉnh núi.
Haha! Muội thấy sao? Chúng ta đã vận dụng thần thông dựng lên cả một toà đại phong cho muội đó, có thích không?
Chu Mộng Hoài ngẩn người nhìn về phía giọng nói kia, là Chu Thành Đạo, vị đại trưởng lão này vừa bước đến gần đã chịu một đấm vào đầu của Chu Mộng Hoài, nàng mắng.
Đại ca ơi là đại ca! Ngươi dựng núi cao như vậy, ta leo làm sao mà nổi đây hả?!
Uyên Viên đứng bên cạnh này trước đó, lúc này cũng đã nhanh chóng lùi ra tít phía xa.
Mộng Hoài muội, đại trưởng lão suy cho cùng cũng là đại ca của người. Như vậy không nên đâu!!
Chu Thanh Đạo dẫu sao cũng là ngưng thần cảnh, nhưng chịu một đấm của nàng không hiểu sao cũng cảm thấy rõ đau. Thế nhưng lão vẫn không để tâm mấy, ngỡ rằng bản thân sẽ không kích động với tiểu muội của mình được thì khi ngẩn đầu lên liền nhìn thấy Uyên Viên đã đứng ra rất xa rồi. Lão liền nổi điên mà mắng.
Ngươi khuyên giải thì đứng gần một chút có được không?! Đứng xa như vậy?! Hừ!
Nhìn Chu Mộng Hoài đang ngẩn đầu nhìn toà đại sơn kia, Chu Thành Đạo lần nữa lại nói.
Ta và các ca ca của muội làm cũng đã làm rồi. Tiểu muội à, hay là ngươi đặt tên cho đại phong của riêng mình đi!
Chu Mộng Hoài liếc nhìn Chu Thành Đạo khiến hắn cũng có chút sợ hãi, nàng có lẽ cũng đành phải chấp nhận thở dài mà nghiêm túc ngẫm nghĩ một hồi lâu liền nói.
Hừm, hay là gọi nó là Tử Phượng Thần Sơn nhỉ?
Đùng một cái, một cái cổng đá cứ như từ trên trời rơi xuống vậy. Tấm bảng treo trên cổng cũng đề bốn chữ Tử Phượng Thần Sơn, Chu Mộng Hoài từ lúc nào đã đặt tay lên trước ngực mà sợ hãi nói.
Sao mà nhanh dữ vậy hả?!
Chu Thành Đạo bật cười trước tính tình tiểu muội muội này, ông xoa đầu Chu Mộng Hoài cười hiền rồi nhanh chóng rời đi.
Thiệt tình, toàn là đày ải ta rồi bỏ đi!