🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Hỗn Độn Chi Giới

Ch.19: Thiên Phạt Kỷ Nguyên

~11 phút đọc · 2083 từ · · ⚠️ Báo cáo

Nàng lúc này đã tiến đến gần bàn hội nghị, mặt bàn làm từ đại thụ vạn năm toả ra lấp lánh quang mang. Ngồi bên phải nàng là Chu Thái Huyền, ông lặng lẽ truyền âm.

“Trưởng lão hội nghị không có duy trì theo bất cứ thời điểm nào, thường hai người phụ mẫu chúng ta muốn nói gì đó sẽ thông qua lệnh bài trưởng lão mà triệu tập. Mọi chuyện quá đường đột muội có lẽ không biết, ta sẽ nói sơ qua tất cả.”

Chu Thái Huyện truyền âm lặng lẽ kể sơ qua một loạt, Chu Mộng Hoài khẽ gật đầu cũng dần hiểu được.

“Họ muốn lợi dụng ta sao? Bình tĩnh nào Chu Mộng Hoài, bình tĩnh nghe xem bọn họ muốn nói gì đã!”

Lúc này giọng nói một nữ trung niên vang lên khiến cửu tước tử ai nấy điều im lặng lắng nghe.

Trưởng lão hội nghị lần này là giúp tiểu muội muội của các ngươi sớm hiểu rõ và dần làm quen được với mọi việc. Chu Mộng Hoài, con có chút không tiếp thu được mọi việc có phải không?

Tất cả mọi người trong vô thức nhìn về phía nàng, Chu Mộng Hoài lúc này cũng rất bình thản khẽ gật đầu không nói gì.

Ta biết, sau khi biết qua về việc này con sẽ nghĩ chúng ta muốn lợi dụng con.

Bà im lặng một lát rồi lại nói.

Kỷ nguyên này Diệt Ý môn và Băng Nguyệt đế quốc cũng đã đồng ý đặt ra tên của nó, là thiên phạt. Chúng ta là người sống qua thời đại u ám nhất của thiên địa, kỷ nguyên trước thiên phạt ta đã từng nghe qua, nó được gọi là yêu thần. Ở yêu thần kỷ, thần ma bay đầy trời, thiên địa lúc nào cũng rơi vào tình trạng u tối đến đáng sợ, nơi đó nhân tộc sống không bằng chết, máu chảy thành sông, xác chết đầy rẩy, có người bị yêu thú cắn nuốt không thương tiếc. Cho đến nay chúng ta chỉ bước qua kỷ yêu thần trăm ngàn năm, những hoang dân bên trong tiêu bắc lâm và thiên nam lâm vẫn còn rất nhiều. Diệt Ý môn quả thật không có cách nào thu nạp bọn họ, bởi họ chính là những tàn dư còn sót lại từ kỷ nguyên yêu thần. Chính cả ta và phụ thân các con cũng từng là hoang dân. Lúc nào cũng phải sống sót trong sợ hãi, mãi sinh tồn với yêu thú bên trong đại sâm lâm vô cùng rộng lớn. Cho đến khi chúng ta tìm ra được bí mật trưởng sinh, thời kỳ đầu, nó được gọi là hấp nguyên đại pháp. Dần già tu luyện lên mà tự đặt ra từng cảnh giới, những tuyệt kỹ và bí pháp các con đang tu luyện là từ những nền tảng chúng ta đã sáng tạo ra.

Ngân Liễu Sương khẽ hắn giọng một cái, lần nữa lại nói.

Chu Mộng Hoài, ta kể rõ mọi chuyện như vậy, không phải để kể công lao của chính mình. Mà muốn nói rằng, con chính là cứu tinh của toàn bộ hỗn độn giới này, cái tên hỗn độn giới này cũng là lần đầu tiên ta đột phá Hoá Nguyên cảnh. Một ma thần đáng sợ đã xuất hiện và tự nhận bản thân là Hỗn Độn Ma Đế, ta hiểu rõ thứ đó chính là thiên ý. Diệt Ý môn sinh ra cũng là nguyên do này, thứ đó nghĩ nhân loại là sâu mọt không xứng mạnh mẽ hơn, lôi kiếp kinh hãi thế tục kia chính là từ thiên ý đó mà ra. Sau khi đột phá hoá nguyên, ta vô cùng sợ hãi, nhưng rồi cũng dần vững chí hơn. Cảnh giới ngưng thần cũng là một đại cảnh giới ta mất vô số năm mới có thể đại thành, thời khắc đó ta đã tiến vào minh tưởng sâu. Ta nhìn thấy một lời tiên đoán, có thể nói đó là một tia sáng ánh lên giữa không gian đen tối. Một vị thần với thần trên tay, một kiếm đánh nát thiên địa. Một cái phất tay, tử hoả bay ngập trời, người đó lúc ẩn lúc hiện bay trên bầu trời đang không ngừng đánh phá đại kết giới do thiên ý tạo ra. Ta thoáng qua còn có thể nghe được âm thanh chim Phượng hót vang khắp nơi, những tu sĩ quanh đó cùng kêu gọi danh xưng của nàng Tử Phượng Thần Nữ. Chu Mộng Hoài, con là tia sáng đó, con phải sống sót để trưởng thành hơn. Con có thể nghĩ ta hẹp hòi, đúng, ta chẳng những hẹp hòi mà còn có tham vọng vô cùng tận. Là muốn có một nữ hài thay ta bảo vệ cửu tước tử ca ca của nó, bọn chúng thật sự là thiên tài trong những thiên tài. Là kẻ mạnh trong những kẻ mạnh, nhưng đầu óc lúc nào cũng như con nít vậy, nếu chúng ta không ra tay dạy dỗ một trận lớn thì bọn chúng đã chết dưới tay Yêu Thần rồi.

Dứt lời, bà liền đập bàn. Mặt bàn vô cùng vững chắc không xảy ra một chút dao động nào, nhưng khí tức mà Ngân Liễu Sương đánh ra liền di chuyển về phía một trong những cửu tước tử. Người này khuôn mặt trắng hồng, tóc dài buộc gọn phía sau, đó là Chu Sinh người quản lý giám sát giả và thủ hộ giả của Diệt Ý môn. Lúc này xung kích đã đánh đến, gã đang dùng tay chóng cằm, miệng ngáy ra từng đoạn dài. Xung kích vừa đánh đến Chu Sinh liền bị đánh bật ngược ra sau, hắn vội bật người đứng dậy, trên mặt lúc này đã xuất hiện dấu vết như một nhành liễu vừa đánh thẳng vào giữa mặt vậy.

Kẻ nào đánh ta?!

Gã vừa dứt lời liền nhìn thấy Ngân Liễu Sương và mọi người đang nhìn mình, tay vội che miệng.

Mẫu thân à, người nói nhiều quá ta, ta buồn ngủ.

Toàn trường cùng lúc cười rộ lên, Chu Thanh Sơn lúc này cũng khẽ vỗ bàn làm cho ai nấy cũng đều nghiêm túc trở lại.

Chu Mộng Hoài, ta đúng là hơi đường đột. Nhưng ta thật sự sẽ không dùng cách này lợi dụng con. Nếu muốn như vậy, ta đã sớm dùng thần thông mà áp đặt ý chí của con, khiến con nhanh chóng đột phá chứ không phải cho con danh phận lớn như vậy trong nội bộ chúng ta.

Chu Mộng Hoài lúc này cũng thở dài ra một hơi đáp.

Ta chỉ muốn hỏi, mọi người làm sao để có thể cho ta có cảm giác ấm áp như một gia đình thật sự đây?

Toàn trường lần nữa im lặng đến đáng sợ, Ngân Liễu Sương khẽ mỉm cười đáp.

Con rồi cũng sẽ biết thôi, Diệt Ý môn chúng ta là một đại gia đình. Ấm áp mà con nói ấy, những ca ca này của con sẽ dần cho con hiểu. Cả phụ mẫu chúng ta cũng như vậy.

Ngân Liễu Sương dứt lời, Chu Thanh Sơn lúc này cũng nghiêm giọng nói.

Được rồi, chuyện nhà đã xong. Chu Mộng Hoài bây giờ con có thể kể rõ mọi chuyện tiểu Trần và con gặp phải không?

Nàng khẽ gật đầu, bình thản kể hết mọi chuyện. Đám người Cửu Tước Tử nghe thấy ai nấy thay đổi sắc mặt liên tục, Chu Mộng Hoài kể xong vẫn bình tĩnh ngồi xuống không nói thêm gì. Chu Thanh Sơn nghe rõ mọi chuyện, lúc này cũng phất tay áo, sắc mặt đã lạnh lẽo rõ thêm.

Cửu Tước Tử nghe lệnh! Trong đêm nay, truyền lệnh toàn bộ quân tinh nhuệ, kể cả Huyết Phủ Vệ, thảo phạt Ưng Thông Thiên đánh chết không tha! Nhớ, làm việc phải sạch sẽ không để lại phần hồn phách nào!

Tám vị ngưng thần cảnh không làm ồn thêm, ai nấy điều lạnh giọng đáp.

Rõ!

Chu Mộng Hoài ngồi bên cạnh, sắc mặt trầm ngâm là như vậy. Nhưng trong lòng vô cùng sợ hãi, chỉ vài lời bản thân nàng nói, mà cả một thế gia ngay lập tức sắp sửa diệt vong. Lại thêm khí tức như thủy triều phát ra xung quanh khiến tóc mai nàng đung đưa lại càng làm Chu Mộng Hoài nàng trở nên sợ hãi hơn bao giờ hết. Lúc này hai vị lão tổ cũng tuyên bố.

Được, hội nghị kết thúc!

Những ngưng thần cảnh đó nhanh chóng biến mất chỉ để lại một mình nàng trầm mặt tại chỗ. Chu Mộng Hoài vẫn giữ nguyên tư thế đó trong một hồi lâu, nàng cuối cùng cũng bình ổn trở lại trước mọi chuyện vừa xảy ra, nàng chậm bước khỏi trưởng lão đường. Chu Thanh Trần đã đứng phía trước từ lúc nào, chờ nàng đến hắn khẽ cuối đầu hành đại lễ.

Bái kiến Thập Trường Lão.

Chu Mộng Hoài liếc nhìn hắn, nhìn thấy Chu Thanh Trần cười gượng.

Huynh có phải đã sớm biết khi ta đến đây, chắc chắn sẽ có đãi ngộ như vầy không?

Hắn bật cười chậm bước theo nàng.

Ta đã đoán được, nhưng không ngờ rằng tổ sư lại dứt khoát như vậy. Việc muội trở thành thập đại trưởng lão là biến số ta không lường trước được.

Chu Thanh Trần vừa dứt lời, liền bị một đám nữ đệ tử vây quanh. Nàng có chút giật mình liền nói.

Ta trở về tu luyện, ngươi cứ từ từ đi.

Nàng rời đi nhanh chóng đầu nghĩ.

“Hắn thu hút người khác còn đáng sợ hơn cả mình và Khải khi còn trẻ nữa, đáng sợ thật!”

Chu Mộng Hoài nói là trở về tu luyện, nhưng chân vẫn tiếp tục bước đi. Đi thêm được vài bước thì nữ người hầu cấp thánh nhân trước đó đã chậm bước theo từ lúc nào.

Ngươi tên là gì?

Nàng khẽ hỏi. Nữ người hầu lúc này có chút đường đột nhưng rồi cũng đáp.

Ta gọi là Uyên Viên, cha mẹ hay gọi ta là Viên Viên.

Chu Mộng Hoài mỉm cười ngừng bước nhìn về phía Uyên Viên nói.

Nè, từ giờ chúng ta sẽ là tỷ muội nhé. Ngươi là tỷ, ta là muội.

Uyên Viên sắc mặt sợ hãi vội nói.

Không được đâu trưởng lão... – Gọi ta là muội muội.

Nhìn sắc mặt hớn hở của Chu Mộng Hoài, Uyên Viên không muốn cũng nuột lại lời vừa muốn nói vào trong, chậm rãi thay đổi cách xưng hô.

Được, muội muội ngươi muốn đi đâu? Ta dẫn ngươi đi.

Nhìn Chu Mộng Hoài miệng cười, sắc mặt hơi đỏ Uyên Viên sắc mặt cũng theo đó mà ngại ngùng đỏ theo.

Được, Uyên Tỷ ta muốn đến chấp sự đường bán một số thứ, sau đó chúng ta đến luyện khí phong!

Uyên Viên khẽ gật đầu, nàng chạm lên vai Chu Mộng Hoài một cái cả hai ngay lập tức phi độn thẳng đến chấp sự đường với tốc độ đáng sợ. Sau khi tiếp đất, Chu Mộng Hoài vội chạy đến chậu cây gần đó mà oẹ ra một tràng dài. Uyên Viên lúc này cũng đứng phía sau xoa lưng giúp nàng lo lắng nói.

Muội muội, ngươi không sao chứ? Lần sau ta bay chậm hơn một chút.

Chu Mộng Hoài đã óc ra mật xanh mật vàng, nhưng mặt vẫn cố gượng cười mà đưa ngón cái về phía Uyên Viên.

Nè ngươi là để tử phong nào? Sao lại....

Đệ tử đứng trước chấp sự đường đã tiến đến từ lúc nào, có vẻ như muốn mắng Chu Mộng Hoài một trận vì dám oẹ vào chậu cây trong khuông viên chấp sự đường. Nhưng khi nhìn thấy mặt mũi Chu Mộng Hoài. Hắn sợ hãi vội quỳ xuống.

Thập trưởng lão, đệ tử ngu ngốc, lần đầu gặp mặt người, trước đó ta chỉ xem qua trên tranh nên nhất thời...

Thôi được rồi, cho ta vào trong có một số đồ cần bán.

Hắn vội dạ vài tiếng liền mở cửa cho hai người bước vào.

💬 Bình luận (0)