Mọi sự việc vừa rồi Chu Mộng Hoài không hề biết gì, đêm hôm đó nàng được hai vị tổ sư lập phái đem về tư gia. Nàng được sắp xếp ở một phủ đệ riêng biệt, được người hầu liên tiếp xem chừng, hầu như bên trong phủ đệ của nàng không lúc nào thiếu người hầu cả.
Mau! Trong sáng ngày mai, ta muốn con bé thấy thoái mái nhất. Thay đổi tên phủ đệ thành Tử Phượng trang viên cho ta! Thêm tên nàng vào danh sách đệ tử hạch tâm của Diệt Ý môn. Truyền tin tức xuống, từ bây giờ Diệt Ý trưởng lão có thêm một người là Tử Phượng Chu Mộng Hoài trưởng lão. Đưa tất cả những tài vật tâm tốt nhất đặt vào kho trang viên riêng của nàng, ta muốn mọi thứ phải hoàn thành trong đêm!!
Vị tổ sư nương vừa dứt lời, vô số cường giả thánh nhân cảnh nhanh chóng biến mất. Trang viên của nàng nhanh chóng đã hoàn thành, lệnh bài trưởng lão cũng được đặt trên bàn bên trong động phủ của nàng.
Liệu có quá gấp không? Bà làm như vậy tôi sợ con bé vừa tỉnh dậy lại bất tỉnh lần nữa đấy!
Người vừa nói là một trong hai vị tổ sư lập phái, Chu Thanh Sơn. Người còn lại là đạo lữ của ông, Ngân Liễu Sương, người đời thường thần thánh hoá họ như những sinh linh vô cùng đáng sợ vậy. Có một câu truyền miệng nhân gian rằng, mỗi khi nhìn thấy một thân Chu Tước gặp một nhành liễu lăng không trên bầu trời thì đó chính là hai vị tổ sư Diệt Ý môn đang quan sát thế gian.
Nói tới đây, ông không nhanh không chậm bước đến vỗ vai đạo lữ của mình. Chợt Liễu Sương sư nương biến rồi lại lần nữa xuất hiện phía sau ông, một nhành liễu quất vào mông khiến ông đau như muốn thét lên.
Ông còn không lo đi nhập tên con bé vào sổ gia phả đi?!
Sáng hôm qua, Chu Mộng Hoài tỉnh dậy nàng ngáp một tràng dài. Chợt một nữ người hầu nhanh chóng bước đến dần cỡi đi y phục cũ. Khoảnh khắc khi Chu Mộng Hoài nhận ra thì khăn tơ tằm đã phủ lên người nàng rồi.
Mời chủ nhân đến dục thất ạ, tiểu nhân đã sớm đốt lò nấu nước rồi ạ.
Chu Mộng Hoài lúc này mới để tâm đến, nữ tử mặc đồ người hầu trước mắt này có tu vi thâm sâu khó lường. Bằng vào việc nàng đã tiếp xúc qua khí tức của thánh nhân thì người này chí ít cũng có thực lực thánh nhân đỉnh phong rồi.
“Mình vẫn còn đang mơ sao?! Một thánh nhân đỉnh phong lại xưng mình là chủ nhân???”
Nàng ngẩn người nhìn nữ người hầu kia, ngược lại người này vẫn im lặng cuối đầu không cả dám nhìn nàng.
Ngươi, ta.. hôm qua đã có chuyện gì xảy ra?! Ngươi là ai?! Đừng bảo với ta hôm qua ta đã thành thân với Chu Thanh Trần rồi đấy nhé?!
Nàng hét ầm cả lên, y phục được lấy ra từ nhẫn trữ vật nhanh chóng mặc vào mà ngự kiếm phi hành bay ra khỏi trang viên.
Chủ nhân, người làm sao vậy?! Ta chỉ mời người tắm nước nóng thôi mà? Nếu nhiệt độ quá cao ta có thể giảm bớt nguyên thạch trong lò mà!
Chu Mộng Hoài lúc này vô cùng sợ hãi đặt tay lên khắp cơ thể sợ bản thân đã bị Chu Thanh Trần động chạm càn quấy gì đó rồi, nhưng quả nhiên vẫn không có gì.
Ngươi đừng đi theo ta! Cáo từ! Ta về Diệp Gia thôn đây!
Nàng vừa nói với nữ người hầu rồi liền tăng tốc rời đi. Mà nữ người hầu kia sau khi nghe vậy, sắc mặt cũng vô cùng sợ hãi vội kích phát truyền âm phù. Chu Mộng Hoài lúc này không biết mọi chuyện đang diễn ra, nàng theo trí nhớ hướng về truyền tống trận, thời khắc khi nàng vừa tiếng đến gần cổng dịch chuyển thì ánh sáng của truyền tống trận biến mất. Nàng ngự kiếm bay xuyên qua cổng mà lao sầm vào tường, mọi người xung quanh nhìn thấy ai nấy điều có cảm giác đau thay nàng. Chu Mộng Hoài vội đứng dậy, cố gắn lấy lại bình tĩnh nhưng rồi cũng không thể bình tĩnh thêm mà cầm chặt cán kiếm nói to.
Các người! Các người! Ta không phải là người dễ trêu đâu! Tránh ra! Ta muốn trở về Tiêu Bắc Lâm!
Nàng chỉ kiếm khắp nơi, cùng lúc đó Chu Xuân Trúc cùng Chu Thanh Trần cũng bay từ trên xuống.
Ngươi?! Hai người các ngươi đừng hòng ép hôn ta! Chu Thanh Trần, uổng công ta cứu huynh! Hôm nay ngươi cũng lại là người muốn thúc ép ta như vậy!!
Chu Thanh Trần từ hôm qua đến nay cũng vô cùng đau đầu với chuyện này, hôm nay lại nghe thấy Chu Mộng Hoài làm loạn thêm, hắn không khỏi đau đầu nói.
Mộng Hoài, muội hiểu nhầm rồi. Chuyện hôm qua là mẫu thân của ta đã tự biết sai rồi, muội đừng nghĩ nhiều nữa!
Chu Mộng Hoài vẫn một mực cầm chặt kiếm, chỉa thằng về phía Chu Thanh Trần.
Ta không tin! Nếu bà ta đã biết sau vậy tại sao không tự đứng ra tạ lỗi?! Là trưởng bối biết bản thân làm sai phải tự chịu trách nhiệm về cái sai đó chứ?!
Nàng vừa dứt lời, Chu Xuân Trúc thân hình mảnh mai xinh đẹp tuyệt trần chậm bước ra quỳ xuống, cuối đầu nói.
Chu Xuân Trúc xin Tử Phượng thập trưởng lão tha tội!
Chu Mộng Hoài ngẩn người, tất cả mọi người xung quanh cũng ngẩn người, kể cả Chu Thanh Trần cũng chỉ biết vuốt mặt xem tình hình hai người kia. Chợt trong một cái nháy mắt, Chu Mộng Hoài cũng đã quỳ sát đất.
Chu bá mẫu à ta có hơi lỗ mãng rồi, người cho tạ lạy trả ba lạy vừa rồi!
Vừa nói nàng vừa dập đầu ba cái, vốn đã định đứng dậy nàng lần nữa nghe giọng nói nhẹ nhàng thoát tục của Chu Xuân Trúc vang lên.
Tử Phượng trưởng lão, đệ tử không dám.
Bà vừa nói, lại lần nữa bái lạy ba cái. Chu Mộng Hoài sợ hãi cũng vội bái lạy theo.
Bá mẫu à, đừng gọi ta là trưởng lão nữa!
Nhưng người thật sự là một trong mười trưởng lão của Diệt Ý môn mà?
Hai người miệng cứ nói, đầu cứ dập, tay cứ bái, cứ như vậy mà thi nhau lạy. Chu Mộng Hoài thì sợ cứ để đối phương bái mình như vậy, không sớm thì muộn cũng chịu tổn thọ mà chết. Nhưng về phần Chu Xuân Trúc thì chẳng ai hiểu được, người này tính tình rất cổ quái. Nàng đã sớm vang danh từ trăm năm trước rồi, mười tám tuổi kết đan, hai mươi tuổi đã linh đan. Toàn giới thời điểm đó liên tiếp vang xa đại danh của nàng, nhưng là những hung danh cực kỳ đáng sợ về nàng, kể như ma nữ câu cá, tức có nghĩa nàng cực kỳ thích nói móc. Kẻ địch chưa đối chưởng đã bị lời lẽ tàn ác của nàng làm cho tức giận đến mức phải thổ huyết. Cho đến khi đột phá đến cấp thánh nhân, Chu Xuân Trúc phải lòng Chu Thanh Lệnh trong một lần tỷ thí. Nàng vốn đã có tự trọng cực cao, từng thề rằng chỉ những ai có chí khí ngang trời, tài hoa phong nhã, thiên tài trong những thiên tài có thể làm nàng tâm phục, khẩu phục thì Chu Xuân Trúc nàng nguyện kết làm đạo lữ của người đó chấp nhận ở khuê phòng một lòng một dạ ở bên. Ngỡ rằng ma nữ câu cá sau khi được gả đi thì đã chịu yên phận thì lại xuất hiện một đại danh chấn hưng thiên hạ một lần nữa. Người đời kể rằng trong một lần sứ giả của Băng Nguyệt ghé thăm đã vô tình bước nhầm vào trúc lâm viên của Chu Xuân Trúc, gã đó tính tình hẹp hòi lại còn ham mê nữ sắc. Nhìn thấy một đại mỹ nữ ngồi giữa rừng trúc tay đánh cổ cầm, miệng ngâm nga hát vang, hắn liền lộ rõ vẻ mặt đê tiện. Nguyên lai vị sứ giả này cũng thuộc hàng đại thánh đang áp chế tu vi tạm thời không đột phá ngưng thần cảnh. Nhưng lần này, gã đã phải chịu thiệt, từ tu vi đại thánh cao cao tại thượng, ấy vậy mà bị Chu Xuân Trúc đánh ra chỉ vỏn vẹn một khúc nhạc đã khiến gã rơi xuống thánh nhân sơ kỳ. Nghe kể rằng sau khi trở về, hắn muốn dùng lời lẽ bần tiện xúi giục Băng Đế gây chiến với Diệt Ý môn. Cuối cùng chiêu trò lộ tẩy, phế đi tu vi đày vào Băng ngục vạn năm. Từ đây, uy danh nàng lại vang xa người đời thường gọi, Thánh Cầm Chu Xuân Trúc.
Thế nên hiện tại, việc nàng dập đầu đối với Chu Mộng Hoài là tạ lỗi hoặc cũng có thể muốn nàng phải chịu cảm giác khó xử trước mọi người cũng nên.
Hai người đủ rồi! Chu Xuân Trúc, con lui xuống đi.
Bỗng một giọng nói uy nghiêm vang lên, cả hai sau đó cũng vội ngừng lại. Chu Xuân Trúc nhìn thấy người này cũng khẽ cuối đầu, nhẹ nhàng lui về sau.
Chu Mộng Hoài, à hèm.
Vị kia bước đến gần Chu Mộng Hoài, vừa gọi tên nàng thì như nhớ ra gì đó liền vội hắng giọng sửa đổi.
Tiểu muội, xin tự giới thiệu ta là Chu Thái Huyền. Là gia phụ của Chu Thanh Trần, một trong Cửu Tước Tử, chuyện giữa muội và Chu Xuân Trúc con dâu của ta, nhị ca cũng đã nghe qua. Thành thật tạ lỗi với muội, tiểu bối cũng đã khấu đầu tạ lỗi rồi, trưởng bối như muội cũng không nên quá chấp nhất với...
Chu Mộng Hoài đưa tay chắn trước mặt ngắt lời ông ta.
Cái gì mà nhị ca, cái gì mà trưởng bối! Tiền bối à! Ta dẫu sao cũng chỉ là người xa lạ với Cửu Tước Tử các người, Diệt Ý môn ta cũng là lần đầu đến, Xuân Trúc tiền bối cũng vừa xưng hô với ta là thập trưởng lão là ý tứ gì? Các người, ta thật sự không có gì quý giá để Diệt Ý môn tranh giành đâu!
Chu Thanh Trần ở gần đó cũng vỗ trán không biết giải thích như thế nào, Chu Thái Huyền cũng thở dài lại nói.
Ta biết chuyện này rất khó nói, muội đến trưởng lão đường cùng tham gia với chúng ta sẽ rõ.
Chu Mộng Hoài đem đầu óc trống rỗng chậm bước vào trưởng lão đường, xung quanh là vô số đệ tử vây xem ai nấy điều hào hứng nhìn về phía nàng, cung kính cuối chào. Nàng nắm chặt hai tay cố gắn bước nhanh hơn, khoảnh khắc khi nàng vừa bước vào đại sảnh, một tu sĩ cấp thánh nhân nói to.
Tử Phượng, thập Trưởng lão Chu Mộng Hoài tiến vào!!
Như đã chuẩn bị từ trước, xuất hiện mười nữ đệ tử nội môn thân mặc xích y bước đến chu đáo chỉnh trang y phục cho Chu Mộng Hoài. Bọn họ chu đáo đến mức trước khi giúp nàng thay y phục cũng bày ra trận pháp che giấu mắt nhìn của mọi người.
Thập trưởng lão, người thật xinh đẹp đó!
Đúng rồi, đúng rồi, người dùng nước hoa gì mà lúc nào cũng có hương thơm trên da thế ạ??
Bên ngoài đại sảnh, âm thanh trêu đùa từ những nữ đệ tử vang lên khiến nam nhân xung quanh ai nấy điều mặt đỏ tía tai không kềm chế được mà ho lên vài tiếng. Sau một hồi lâu, trận pháp che giấu tầm nhìn cũng được thu lại. Một nữ tử vận tử bào chậm rãi bước đi, toàn trường im lặng đến mức chỉ còn lại âm thanh từ đôi tử hài Chu Mộng Hoài đang mang vang lên cọc cọc. Phần tử bào phía sau nàng chậm rãi ánh lên vài tía sang, ngỡ như một đầu Tử Phượng Hoàng đang thị uy tam giới vậy.